Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin báo ngày Thứ hai 17 tháng 6 năm 2019



    VNTB - Ván bài Trung Quốc trong dài hạn (VNTB) - Mai Hưng dịch (VNTB) - Phương Tây có thể có một ván bài bất khả chiến bại trước Bắc Kinh, nếu họ sử dụng một cách khéo léo những quân bài của mình. Sau nhiều thập kỷ đặt nhiều hy vọng vào một sự đánh cược sát ván rằng Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ trỗi dậy một cách hòa bình để giành được một vị trí xứng đáng của mình trong hệ thống toàn cầu, cộng đồng hoạch định chính sách của Washington rốt cuộc cũng đã thức tỉnh trước những nguy cơ của một sự đánh cược hỗn láo như vậy. Xét về mức độ phạm vi, một sự đảo ngược của một sự đồng thuận về các mục tiêu chiến lược của Bắc Kinh mang tính kiến ​​tạo địa chất. Mới chỉ gần một thập kỷ trước, những thành quả tiệm tiến của Trung Quốc chống lại phương Tây trong các lĩnh vực kinh tế và quân sự được coi là dấu hiệu của một giai đoạn chuyển tiếp tương đối lành tính, mà sau giai đoạn đó chiến lược hiện đại hóa theo định hướng xuất khẩu sẽ mang lại một sự chuyển đổi dân chủ. Chỉ có điều là…


    VNTB - Phú Quốc: nếu chưa đặc khu thì phải là thành phố? (VNTB) - Trúc Mai (VNTB) - “Vì sao Phú Quốc muốn lên thành phố trước khi làm đặc khu?” là chủ đề mà nhóm biên tập viên truyền hình ở một công ty truyền thông tại Sài Gòn, đi tìm câu trả lời khi đặt chân đến huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mô hình chính quyền nông thôn không còn phù hợp? Đây là một trong những viện dẫn mà ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nêu trong Tờ trình số 40/TTr- UBND gửi Thủ tướng Chính phủ xin thành lập thành phố Phú Quốc. Đây là thủ tục đầu tiên để làm lại Đề án thành lập thành phố Phú Quốc cho phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.


    ILO “hoan nghênh Việt Nam phê chuẩn Công ước Cơ bản về thương lượng tập thể” (BoxitVN) - Vũ Quốc Ngữ dịch Tất cả các đại biểu có mặt tại phiên họp Quốc hội vào ngày 14/66 đã bỏ phiếu đồng ý với việc phê chuẩn Công ước ILO 98 về Quyền tổ chức và thương lượng tập thể. Kết quả bỏ phiếu phê chuẩn Công ước ILO 98. Tổ chức Lao động Quốc tế (InternationalLabor Organization- ILO) đã chúc mừng Việt Nam về quyết định quan trọng trong việc phê chuẩn một trong những công ước cơ bản của tổ chức này để thúc đẩy thương lượng ...


    Những người khốn khổ (BoxitVN) - Đỗ Thành Nhân - “Việc chính quyền cưỡng chế thu hồi đất của chúng tôi giao cho doanh nghiệp để phân lô bán nền đã tạo ra sự bất bình đẳng xã hội nghiêm trọng; đã tước đi các quyền căn bản của người dân là: quyền sống, quyền có việc làm, quyền có chỗ ở hợp pháp mà cả đời tích lũy”. Tiếp theo bài viết “Cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi”(1), tìm hiểu kỹ về Dự án Khu dân cư IV-B3 kết hợp chỉnh trang đô thị, ...


    Thư giãn: Chuyện phiếm Chủ nhật – Phận mỏng cánh chuồn (BoxitVN) - Nguyễn Đình Cống - Tập đoàn XD Sông Vam vừa khuyết Tổng giám đốc điều hành. Hội đồng quản trị họp để bầu người mới. Nguyên Tổng, đương Chủ tịch HĐQT được bầu kiêm luôn. Ông chỉ thị cho thư ký soạn bài phát biểu nhậm chức với yêu cầu có một câu lẫy Kiều nói lên sự khiêm tốn của mình. Thư ký đệ trình 3 phương án . Câu 1- Nghĩ mình công ít tội nhiều, câu 2 - Chút riêng chọn đá thử vàng, câu 3 – Nghĩ ...


    Bác sĩ Hoàng Công Lương nhận tội: Thất bại của công lý trước quyền lực (RFABLOG) - NGUYỄN TƯỜNG THỤY - Tại phiên tòa phúc thẩm hôm 12/6/2019, bác sĩ Hoàng Công Lương rút 2 trong 3 đơn kháng cáo, thừa nhận mình phạm tội vô ý làm chết người. Đọc thông tin này mà thấy đau xót. Hoàng Công Lương đã phải khuất phục trước quyền lực. Việc nhận tội của Bs Hoàng Công Lương nói lên anh đã quá mệt mỏi phải “buông vũ khí đầu hàng”. Điều này đồng nghĩa với việc công lý đã thua quyền lực.


    BAO GIỜ CHO ĐẾN HONG KONG (RFABLOG) - Trong những giờ phút này, tin tức về sự thắng lợi của người Hong Kong trong cuộc biểu tình làm chính phủ đặc khu phải buộc dừng vô thời hạn việc xem xét thông qua luật dẫn độ đã làm nức lòng nhiều người Việt Nam. Chưa biết sự việc ở Hong Kong sẽ tiếp diễn theo chiều hướng nào vì những người biểu tình đang tiếp tục chiếm giữ đường phố, đòi đặc khu trưởng Carrie Lam phải từ chức, đòi cảnh sát phải xin lỗi... nhưng đây là bước ngoặt lịch sử khi một nhà nước độc tài toàn trị 1,4 tỷ người, đã từng tàn nhẫn cho xe tăng cán nát cả chục ngàn người trên quảng trường Thiên An Môn khi xưa lại phải tạm thời lùi bước trước một hòn đảo có hơn 7 triệu dân.


    Khi nào triệu người Việt sẽ xuống đường? (BoxitVN) - Mai V. Phạm - Tuần trước, hơn một triệu người Hồng Kông biểu tình ôn hòa phản đối dự luật cho phép dẫn độ tình nghi sang Trung Quốc. Theo dõi các cuộc biểu tình khổng lồ của Hồng Kông, khá nhiều người Việt đặt câu hỏi: “Khi nào triệu người Việt Nam cũng xuống đường như thế?” Câu hỏi này cũng dễ hiểu, vì nó xuất phát từ sự chán chường và ...


    Tuần duyên Mỹ muốn hợp tác ‘lâu dài’ với Cảnh sát Biển VN (VOA) - Một quan chức của Tuần duyên Mỹ mới tái khẳng định mối quan hệ với Cảnh sát Biển Việt Nam, nhất là chuyện chuyển giao tàu tuần tra cũ của lực lượng của Hoa Kỳ, trong bối cảnh căng thẳng ở Biển Đông.


    9 người Việt Nam bị bắt giữ ở đài Loan (RFA) - Chín người Việt Nam vừa bị bắt giữ ở Đài Chung, Đài Loan hôm 15/6 vì nguyên nhân đã bỏ chủ lao động đã ký hợp đồng hoặc ở quá hạn visa


    TIN ĐỌC NHANH (RFI) -


    Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ không muốn chiến tranh với Iran (VOA) - Hoa Kỳ không muốn chiến tranh với Iran, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói hôm 16/6.


    Iran gián tiếp lên án Mỹ đứng sau vụ tấn công tầu dầu ở biển Oman (RFI) - Iran bị các quốc gia Vùng Vịnh và Mỹ lên án là thủ phạm tấn công hai tầu chở dầu của Na Uy và Nhật Bản ngày 13/06/2019 ngoài khơi biển Oman, hôm 16/06, chủ tịch Nghị Viện Iran gián tiếp lên án Hoa Kỳ đứng sau loạt tấn công « đáng ngờ » trên.


    Biển Đông: Ngoại trưởng Philippines kêu gọi Mỹ giúp bảo toàn chủ quyền (RFI) - Philippines kêu gọi Hoa Kỳ sử dụng uy lực để chủ quyền của các nước trong vùng Biển Đông được tôn trọng. Lời kêu gọi được ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. đưa ra ngày 15/06/2019, sau khi đại sứ quán Mỹ tại Manila lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc đâm tàu của Philippines rồi bỏ chạy.


    Ngoại trưởng Mỹ: TT Trump sẽ nêu vấn đề Hong Kong với chủ tịch TQ (VOA) - Tổng thống Trump sẽ nêu lên các cuộc biểu tình ở Hong Kong với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc họp song phương tiềm năng bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản trong tháng này.


    Kim Kardashian đến Nhà Trắng vận động tuyển dụng cựu tù nhân (VOA) - Ngôi sao truyền hình thực tế Kim Kardashian đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Tòa Bạch Ốc vào hôm 13/6 để thúc đẩy các chương trình tuyển dụng cựu tù nhân như là tạo cho họ ‘cơ hội thứ hai’ để xây dựng lại cuộc sống.


    Luật dẫn độ: Lãnh đạo Hồng Kông ngày càng bị cô lập, Bắc Kinh ‘‘khó xử’’ (RFI) - Hôm qua, 15/06/2019, dưới áp lực của dân chúng, trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) buộc phải đình hoãn vô thời hạn dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Tuy nhiên, phong trào phản kháng đòi hủy bỏ dự luật tiếp tục. Theo nhiều nhà quan sát, lãnh đạo trung thành với Bắc Kinh ngày càng bị cô lập, có khả năng không sớm thì muộn sẽ phải từ chức.


    Người Hong Kong tiếp tục biểu tình, đòi lãnh đạo từ chức (RFA) - Hàng trăm ngàn người Hong Kong tiếp tục xuống đường biểu tình ở trung tâm Hong Kong vào ngày Chủ Nhật, 16/6, đòi lãnh đạo phải từ chức. Reuters loan tin này vào cùng ngày.


    Luật dẫn độ: Lãnh đạo Hồng Kông ngày càng bị cô lập, Bắc Kinh ‘‘khó xử’’ (RFI) - Hôm qua, 15/06/2019, dưới áp lực của dân chúng, trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) buộc phải đình hoãn vô thời hạn dự luật dẫn độ sang Trung Quốc. Tuy nhiên, phong trào phản kháng đòi hủy bỏ dự luật tiếp tục. Theo nhiều nhà quan sát, lãnh đạo trung thành với Bắc Kinh ngày càng bị cô lập, có khả năng không sớm thì muộn sẽ phải từ chức.


    Indonesia lo ngại ASEAN không đạt đồng thuận về Ấn Độ-Thái Bình Dương (RFI) - Trong lúc Thượng Đỉnh lần thứ 34 của khối ASEAN, tổ chức tại Thái Lan, đang đến gần (22-23/06/2019), chính quyền Indonesia bất ngờ để lọt ra ngoài một số thông tin cho thấy Jakarta lo ngại Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á không đạt được một lập trường chung về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, do thái độ bất hợp tác của Singapore.


    TQ nói đạt được 'sự đồng thuận rộng rãi' với LHQ về chống khủng bố (BBC) - TQ và LHQ "đạt được sự đồng thuận rộng rãi về việc chống khủng bố," Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói hôm 16/6.


    Bà Sara vợ Thủ tướng Netanyahu thú nhận đã lạm dụng quỹ công (BBC) - Bà Sara Netanyahu sẽ phải nộp lại khoản tiền 12490 USD


    TT Hàn Quốc đến Thụy Điển thúc đẩy đối thoại hòa bình với Bình Nhưỡng (RFI) - Công du Thụy Điển, tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh hai miền Triều Tiên tiếp tục duy trì đối thoại.Thông báo của ông Moon Jae In được đưa ra trong buổi họp báo sau cuộc hội kiến với thủ tướng Thụy Điển, hôm qua, 15/06/2019.


    Paris mở rộng vòng tay với người tị nạn (RFI) - Ít hôm trước Ngày người Tị Nạn Thế Giới, hôm qua, 15/06/2019, thành phố Paris tổ chức một cuộc cổ vũ cho việc tiếp đón người tị nạn. Khoảng 50 hiệp hội đoàn kết với người tị nạn đã tham gia vào buổi này.


    Nhật Bản: Công nghệ giúp người mất trí nhớ về nhà an toàn (BBC) - Thẻ mã QR giúp người già bị chứng suy giảm trí nhớ có thể được đưa về nhà an toàn khi họ bị lạc.


    Sự cố điện nghiêm trọng làm mất điện trên khắp Argentina và Uruguay (BBC) - Toàn bộ Argentina và Uruguay, với tổng số dân 48 triệu người, bị mất điện, theo các công ty điện lực.


    Những bảo tàng 'không đụng hàng' ở Los Angeles (BBC) - Một thành phố sôi động về văn hóa như Los Angeles không chỉ có kinh đô điện ảnh Hollywood mà còn những bảo tàng lập dị không thấy ở đâu khác trên thế giới.


    Cách 'bán' câu chuyện cuộc đời mình để thành công (BBC) - Cách bạn kể về những sự kiện của đời mình tác động cực lớn tới nhân cách bạn. Việc thay đổi câu chuyện có giúp bạn hạnh phúc, thành công hơn?


    Khoảnh khắc voi con tập đi ở sở thú Bỉ (VOA) - Một cô voi con châu Á vừa chào đời đã chập chững tập đi những bước đầu tiên. Đây là con voi thứ tư được sinh ra tại vườn thú Pairi Daiza ở Bỉ trong sáu năm qua. Nhân viên quản tượng Rob Conachie nói rằng sở thú cảm thấy "rất may mắn".


    ‘Trượt tuyết’ trên nóc nhà máy xử lý chất thải (VOA) - Vận động viên trượt tuyết tự do Jesper Tjader phô diễn những kỹ năng đỉnh cao ngay giữa mùa hè tại Copenhill ở Copenhagen, Đan Mạch, một nhà máy xử lý chất thải đồng thời là một khu trượt tuyết khô. Tjader giúp thiết kế các chướng ngại vật trên đường trượt ở đây trước khi khu trượt chính thức mở cửa vào mùa hè. Copenhill là một bước tiến nữa trong tham vọng của Copenhagen trở thành kinh đô không thải khí carbon đầu tiên trên thế giới.


    MotorWeek - Chevrolet Blazer mới, Subaru Crosstrek hybrid cắm sạc (VOA) - Bạn đam mê xe cộ? MotorWeek cập nhật những xu hướng 'hot' nhất về xe hơi, mẹo chăm sóc xe, và những câu chuyện thú vị xung quanh chiếc xế hộp. Trong chương trình này, Chevrolet Blazer mới có các nét của Camero. Pat Goss với lời khuyên về cách âm cách nhiệt cho xe. Stephanie Hart tìm hiểu về quan điểm của phụ nữ đối với xe cộ. Và SUV Subaru Crosstrek Hybrid nhỏ gọn có phiên bản cắm sạc.

    Không có nhận xét nào