Header Ads

  • Breaking News

    Ông Đặng Quốc Khánh lên Hà Giang 'thay ông Triệu Tài Vinh' là con ai?

    Có tin nói ông Đặng Quốc Khánh, con trai cựu Bí thư Hà Tĩnh Đặng Duy Báu được Bộ Chính trị Đảng CSVN điều động 'về làm Bí thư Hà Giang' thay ông Triệu Tài Vinh.

    Hà Giang có gần 35% số hộ thuộc diện nghèo, theo các báo VN hồi 2018
    Trang mạng Hà Tĩnh 24h hôm thứ Tư, 3/7/2019 cho biết chi tiết về diễn biến này:

    "Bộ Chính trị vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang thay thế ông Triệu Tài Vinh vừa được điều động về làm Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương," trang tin này viết.

    Trước đó, theo thông tin của báo Pháp Luật TPHCM: Qua điện thoại tối 2/7, ông Khánh xác nhận thông tin trên và cho biết đang đợi thủ tục công bố, triển khai quyết định nhân sự của Bộ Chính trị.

    Các báo Việt Nam trích lại thông tin của báo Pháp Luật TPHCM ngày thứ Ba nói bản thân ông Đặng Quốc Khánh "xác nhận tin này" hôm 02 tháng 7, nhưng còn "đang đợi thủ tục công bố, triển khai quyết định nhân sự" của Bộ Chính trị Đảng CS Việt Nam.

    Sinh năm 1976, ông Đặng Quốc Khánh là con trai của nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Duy Báu (giai đoạn 1996- 2005).

    Vẫn các báo Việt Nam viết ông Khánh có học vị tiến sĩ chuyên ngành Quản lý đô thị và công trình tại Đại học Kiến trúc Hà Nội.

    Hiện ông là Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh sau khi đã giữ các chức vụ khác ở tỉnh này.

    Hồi năm 2016, các báo Việt Nam ca ngợi ông Khánh "là chủ tịch tỉnh trẻ nhất nước" khi ông được bổ nhiệm vào chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

    Ông Triệu Tài Vinh vừa được chuyển công tác từ chức Bí thư Hà Giang về làm Phó Ban Kinh tế của Trung ương Đảng CSVN.

    Ông Tài Vinh và tỉnh Hà Giang nổi tiếng trên cả nước với những vụ việc liên quan đến nâng điểm thi.

    Trong năm 2018, ở Hà Giang lại xảy ra vụ gian lận chấm thi hai trong một, tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học, cao đẳng. Trong số thí sinh được nâng điểm có con gái ông Triệu Tài Vinh, theo truyền thông Việt Nam.

    Hà Giang là tỉnh thuộc loại "nghèo nhất nước" ở Việt Nam và thường xuyên được trung ương trợ cấp.

    Nhưng thời ông Triệu Tài Vinh làm Bí thư Đảng, tỉnh này "xây trụ sở hàng trăm tỷ VND".

    Chỉ một dự án xây trụ sở ở đây lên tới 700 tỷ VND, trong khi 34% số hộ gia đình của tỉnh vẫn xếp diện "nghèo đa chiều", theo VietnamNet (17/05/2018).

    Dòng họ Đặng nổi tiếng

    Hồi 2017, báo Việt Nam có bài nói về chuyện nhà thờ dòng họ của nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Đặng Duy Báu và đương kim Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh thuộc diện phải di dời khi nâng cấp.

    Đây là một phần của dự ánmở rộng Quốc lộ 8B qua thị trấn Nghi Xuân) nhưng đến 02/2017, dù đường đã xây xong, nhà thờ này vẫn nằm trong hành lang ATGT đường bộ.

    Báo Việt Nam đăng hình một căn nhà có tới 1/3 nhô ra đoạn quốc lộ.

    Sang tháng 4 năm 2017, tờ Zing đăng tin họ Đặng ở Hà Tĩnh họp bàn và gửi tờ trình xin lùi hàng rào nhà thờ họ cạnh Quốc lộ 8B vào trong khoảng 1,5 m.

    Đại diện dòng họ, ông Đặng Duy Thiện, nói nhà thờ họ là di tích văn hóa được xếp hạng, nên là tài sản chung của xã hội.

    Vẫn trang Zing cho hay dự án xây đoạn quốc lộ này có từ 2010 và "các hộ dân khác đã giải tỏa để mở rộng quốc lộ "

    "Còn nhà thờ [họ Đặng] không đổi vị trí và nằm ngay trong hành lang an toàn giao thông đường bộ. Vì thế đã 7 năm trôi qua, con đường chưa thể bàn giao."

    (BBC) 

    Không có nhận xét nào