Header Ads

  • Breaking News

    Vì sao CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm TQ để nâng cao 'tin cậy chính trị'?

    Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đoàn cao cấp gồm cả một phó thủ tướng và nhiều thứ bộ trưởng của Việt Nam sang Trung Quốc để củng cố 'đối tác chiến lược toàn diện'.

    Chủ tịch QH VN Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch nước TQ khai trương Trung tâm Văn hóa TQ ở HN trong chuyến thăm của ông Tập sang VN tháng 11/2017
    Các mục cần thúc đẩy trong quan hệ song phương mà báo chí Việt Nam nêu ra, có từ quan hệ hai Quốc hội tới an ninh, quốc phòng, giáo dục văn hóa và phụ nữ.

    Đây là chuyến thăm chính thức nước Trung Quốc của nữ Chủ tịch QH Việt Nam và phái đoàn tư 8 đến 12/07/2019.

    Dù bà Kim Ngân sang thăm theo lời mời của ông Lật Chiến Thư, lãnh đạo Quốc hội Trung Quốc, phái đoàn của bà có nhiều quan chức các ngành khác của VN, gồm:
    1. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;
    2. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu;
    3. Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc;
    4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện;
    5. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Nguyễn Thị Thu Hà;
    6. Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Bùi Thị Minh Hoài;
    7. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung;
    8. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang...và một số cán bộ cao cấp khác
    Báo Việt Nam cho hay chuyến thăm nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và nhằm "tăng cường tin cậy chính trị" hai bên.
    Bản quyền hình ảnh Yuli Seperi
    Image caption Trang phục VN tại một hội chợ về lữ hành ở Thượng Hải - hình chỉ có tính minh họa

    Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung có phần hoàn hoãn sau cuộc gặp Donald Trump và Tập Cận Bình bên lề G20 ở Osaka, Nhật Bản.

    Nhưng các vấn đề chính yếu trong mâu thuẫn Mỹ -Trung không chỉ trong kinh tế và mậu dịch vẫn còn, và Việt Nam phải chọn chỗ đứng sao cho ít bị bất lợi nhất.

    Trung Quốc gần đây đã tập trận, bắn hỏa tiễn đối hạm trong năm ngày 29/06-03/07, ở Biển Đông nhưng không nêu rõ tọa độ vùng biển bị đóng cho mục tiêu này.

    Về nội bộ Việt Nam, từ khi TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có vấn đề sức khoẻ, vai trò của Chủ tịch QH, bà Kim Ngân, và Thủ tướng CP, ông Nguyễn Xuân Phúc có phần tăng lên, nhất là trong đối ngoại và các chuyến công du xa.

    Mới hôm 04/07, bà tiếp Đại sứ Trung Quốc, ông Hùng Ba ở Nhà Quốc hội VN.

    Ngày 07/07, bà hội kiến Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đang thăm chính thức Việt Nam.

    Hồi tháng 4 năm nay, bà Kim Ngân đã tiếp Đoàn Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ do Thượng nghị sỹ Patrick Leahy dẫn đầu sang thăm Việt Nam.

    Lần cuối ông Nguyễn Phú Trọng thăm TQ là vào tháng 1/2017.

    Chuyến đi đó được nói là để tiếp tục đưa quan hệ Việt-Trung "phát triển lành mạnh, ổn định".

    (BBC)

    Không có nhận xét nào