Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin báo ngày Thứ bảy 21 tháng 9 năm 2019

    Bãi Tư Chính: Người dân Việt Nam ‘chờ tin chính phủ’ (BBC) - Người dân Việt Nam muốn chính phủ 'mạnh mẽ hơn' sau khi Trung Quốc khẳng định Bãi Tư Chính thuộc về họ, theo ý kiến nhà quan sát từ Hà Nội.


    Trung Quốc đòi Việt Nam ‘ngay lập tức’ dừng hoạt động dầu khí ở Bãi Tư Chính (BoxitVN) - BBC tiếng Việt - Tuyên bố của ông Cảnh Sảng được đưa ra sau khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 12/9 nói Hà Nội cương quyết phản đối việc tàu nghiên cứu Hải Dương Địa Chất 8 của Trung Quốc tiếp tục vi phạm chủ quyền lãnh thổ và quyền tài phán của Việt Nam ở vùng biển của Việt Nam, và có các hành động "vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm UNCLOS" qua việc "cản trở hoạt động dầu khí của Việt Nam" - BBC. Hay ...


    Quan chức Mỹ phê phán ‘hành vi ác ý’ của Trung Quốc với Việt Nam (BoxitVN) - BBC tiếng Việt - Dưới một đề mục có tiêu đề "Các hành vi ác ý của Trung Quốc", ông David Stilwell nhắc đến sự việc tàu Trung Quốc khảo sát địa chất gần Bãi Tư Chính, "mang theo lực lượng bảo vệ bờ biển có vũ trang để đe dọa Việt Nam và các nước quốc gia ASEAN trong hoạt động phát triển tài nguyên dầu khí ở Biển Đông". "Thông qua việc lặp lại các hành động bất hợp pháp và quân sự hóa tại các khu vực đang tranh chấp, ...


    Các nước châu Âu quyết tâm hiện diện thường xuyên tại Biển Đông (BoxitVN) - Thụy My - «Việc gởi chiến hạm đến các vùng biển tranh chấp mang lại cho các chính phủ châu Âu thêm nhiều ảnh hưởng trong quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc trên các vấn đề địa chính trị thiết thân». Nhật báo South China Morning Post xuất bản tại Hồng Kông dẫn lời các nhà phân tích nhận định, trong lúc căng thẳng đang tăng lên trong khu vực, ...


    Buổi tọa đàm “Vùng biển bãi Tư chính và Luật pháp Quốc tế” bị lùi lại sau ngày Quốc khánh Trung Quốc (RFA) - Buổi tọa đàm khoa học “Vùng biển bãi Tư chính và Luật pháp Quốc tế” được Viện nghiên cứu chính sách pháp luật và phát triển (Viện PLD), trực thuộc Liên Hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) dự định tổ chức vào sáng ngày 22/9/2019 tại Hà Nội vừa bị hoãn đến sau ngày 5/10/2019.


    Thương chiến Mỹ-Trung: Việt Nam có thể sẽ không tận dụng được hết cơ hội (BBC) - Hạ tầng cơ sở yếu, hải cảng kém, giá đất cao là một số lý do khiến VN khó tận dụng hết cơ hội cuộc chiến thương mại đang mở ra.


    Tuyên bố mới về Chương trình Tri ân thương phế binh-VNCH (RFA) - Các Tu sĩ, Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế cộng đoàn Cần Thạnh, Nhà Cần Giờ, vừa đưa ra tuyên bố về việc tiếp tục Chương trình Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa.


    VNTB- Vụ án Alibaba, 'ăn quả lừa' và cựu quan chức Đặng Hùng Võ (VNTB) - Trúc Giang (VNTB) - Ngay khi báo chí bắt đầu lập đường truyền ‘live’, đưa tin gần như trực tuyến về diễn biến khám xét tại trụ sở Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba, 120 - 122 đường Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM), thì cùng lúc đó rất nhanh, một vài luật sư lên tiếng trên trang cá nhân facebook: “Hình như chiều nay cánh báo chí XHCN ăn cú lừa quá nặng về vụ Alibaba. Chuẩn bị xóa tin, gỡ bài hàng loạt để tránh bị sập tiệm”. Status này nhanh chóng được chia sẻ và tính đến sáng 19/09, có gần 800 bình luận.


    Công an Việt Nam điều tra Alibaba 'lừa đảo mua bán đất ngàn tỉ' (BBC) - Hai anh em lãnh đạo một công ty bất động sản bị khởi tố và bắt giam trong vụ án chiếm đoạt lớn.


    Nguyên Phó giám đốc Sở tư pháp Hậu Giang bị kỷ luật vì từ chối quyết định điều động cán bộ (RFA) - Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ngày 20/9 đã công bố quyết định kỷ luật về mặt chính quyền đối với ông Nguyễn Thành Nhơn, nguyên Phó giám đốc Sở Tư Pháp vì không chấp nhận sự phân công, điều động của UBND tỉnh. Báo Tiền Phong loan tin này.


    Thanh tra đề nghị kiểm điểm nghiêm túc cán bộ Bộ Y tế liên quan vụ VN Pharma (RFA) - Thanh tra Chính phủ Việt Nam đề nghị Bộ Y tế phải kiểm điểm nghiêm túc những cá nhân có liên quan đến vụ buôn bán thuốc trị ung thư giả xảy ra tại Công ty VN Pharma.


    Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Bạch Hồng bị đề nghị 8-9 năm tù (RFA) - Ông Lê Bạch Hồng, Cựu Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH hôm 20/9/2019 bị Viện kiểm sát (VKS) nhân dân TP Hà Nội đề nghị mức án từ 8 đến 9 năm tù về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.


    VNTB- Hiệp định dẫn độ, câu chuyện Hồng Kông và bài học cho Việt Nam (VNTB) - Thiên Điểu (VNTB) - “Bản chất các hiệp định hỗ trợ tư pháp giữa các quốc gia (Hiệp định dẫn độ) về căn bản đều xuất phát từ một nhận thức duy trì an ninh trật tự, giúp thế giới tốt hơn. Nhưng khi nó được ký kết giữa một nước lớn, hùng mạnh mang sẵn ý đồ thao túng thâm độc như Trung quốc với một nước nhỏ hơn, yếu hơn thì rủi ro, nguy hiểm cho nước nhỏ luôn là vô cùng nghiêm trọng.”


    Đà Nẵng trả lời về vụ 21 người Trung Quốc có sổ đỏ gần sân bay quân sự (VOA) - Quan chức Đà Nẵng thừa nhận thành phố đã rà soát các khu vực dự án và xác định có 21 trường hợp người Trung Quốc có tên trong quyền sử dụng đất dọc theo sân bay quân sự Nước Mặn


    Liệu có phải do ‘dẫn độ’ mà tội phạm Trung Quốc tăng ở Việt Nam? (BoxitVN) - Ben Ngo - Hôm 17/9, Luật sư Phùng Thanh Sơn, giám đốc điều hành Công ty Luật Thế giới Luật pháp nói với RFA rằng đến thời điểm hiện nay bản thân ông và nhiều đồng nghiệp vẫn chưa tìm được cái mà ông gọi là “hiệp định dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam và Trung Quốc”. Luật sư Sơn cho rằng Việt Nam không nên tự ràng buộc bằng các điều ước quốc tế song phương với Trung Quốc để phải trao trả người Trung Quốc phạm tội tại Việt Nam ...


    Khởi tố 3 người Trung Quốc trộm thẻ ngân hàng chiếm đoạt tài sản tại Việt Nam (RFA) - Cơ quan điều tra thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa tiến hành khởi tố 3 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi đánh cắp thông tin thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản.


    Dallas: Phụ nữ gốc Việt được cộng đồng Do Thái vinh danh (VOA) - Bà Ngọc Anh cùng chồng là ông Trần Quang Hồng, một cựu sĩ quan quân lực VNCH đến Mỹ năm 1979, với con đầu lòng chỉ mới 19 ngày khi rời Việt Nam.


    Công an lấy trộm súng cấp trên rao bán trên Facebook bị phạt 3 năm tù (RFA) - Nguyễn Mậu Quốc Cường, nguyên chiến sĩ công an phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, bị Tòa án Nhân dân quận Cái Răng xử sơ thẩm và tuyên án 3 năm tù về tội ‘mua bán trái phép, chiếm đoạt vũ khí quân dụng’.


    Việt Nam và Thái Lan đối thoại hợp tác quốc phòng (VOA) - Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Thái Lan vừa tổ chức hai ngày đối thoại quốc phòng thường niên lần thứ 3 “nhằm thống nhất các vấn đề chiến lược” từ ngày 19/09 đến 20/09.


    Người Việt ở Mỹ ngưỡng mộ các nhà hoạt động Hong Kong (VOA) - Nhiều người Việt ở Mỹ bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với các nhà hoạt động người Hong Kong khi họ xuất hiện trước Quốc hội Mỹ trong tuần này để vận động sự ủng hộ cho phong trào biều tình đòi tự do và dân chủ ở thành phố bán tự trị của Trung Quốc.


    Hoa Kỳ tiếp tục tìm kiếm 1.246 người Mỹ mất tích tại Việt Nam (VOA) - Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục nỗ lực tìm kiếm 1.246 trường hợp quân nhân Mỹ vẫn còn mất tích tại Việt Nam, theo thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.


    Hết bà Tiến lại đến ông Hùng (VOA) - Có một điểm trùng hợp cần lưu ý là tất cả những tuyên bố, nhận định, đề nghị ngô nghê, kỳ quái khuấy động dư luận trong thời gian vừa qua đều xuất phát từ những cá nhân đã được đào tạo từ chung một lò: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.


    Đổi tên trường Y thành ĐH Sức khỏe: Bộ trưởng khẳng định ‘hoàn toàn chính xác’ (VOA) - Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, những người phản đối việc đổi tên Trường Đại học Y dược TPHCM thành 'Đại học Sức khỏe' là vì không hiểu hết bản chất của 'đại học' và 'trường đại học' cũng như chủ trương của ngành


    Bộ trưởng Y tế xác nhận phát biểu về việc phải đổi tên trường Đại học Y dược TP.HCM là đúng (RFA) - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, vào ngày 20 tháng 9 khẳng định với báo giới quốc nội rằng lời phát biểu của bà về việc đổi tên trường đại học Y Dược TP HCM thành đại học khoa học sức khỏe là hoàn toàn đúng đắn và đúng với nhiệm vụ đưa ra cách đây 15 năm.


    Ông Trần Thanh Mẫn tái cử Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (RFA) - Ông Mẫn (cùng với ông Trần Cẩm Tú) là hai thành viên mới được Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, bầu vào Ban bí thư Trung ương hồi tháng 5/2018


    Tạc phù điêu trên vách núi Bà Hỏa: Phản cảm và không thiết thực (RFA) - Thông tin tỉnh Bình Định dự định chi 86 tỷ đồng tạc bức phù điêu vào vách núi đang nhận được sự không đồng thuận của người dân bởi chi phí quá cao và không cần thiết.


    Việt Nam vô địch giải đá cầu thế giới lần thứ 10 tại Pháp (BBC) - Giải vô địch đá cầu thế giới lần thứ 10 từ 21-24/8, Việt Nam chiến thắng áp đảo và chinh phục khán giả Pháp.


    TIN ĐỌC NHANH (RFI) -


    Học sinh Úc bãi khóa, mở đầu cho đợt hành động toàn cầu vì Khí hậu (RFI) - Hôm nay, thứ Sáu 20/09/2019, là ngày mở đầu cho hai tuần lễ hành động vì Khí hậu, diễn ra đúng vào dịp Liên Hiệp Quốc tổ chức thượng đỉnh về Khí hậu tại New York, với các cuộc biểu tình lớn của học sinh Úc và khu vực Thái Bình Dương. Giới quan sát ghi nhận đây là đợt hành động vì Khí hậu toàn cầu quy mô lớn chưa từng thấy.


    Giới trẻ thế giới dẫn đầu cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu (VOA) - Hàng trăm ngàn người, trong đó có nhiều người trẻ tuổi, xuống đường hôm thứ Sáu 20/9 tại nhiều thành phố trên khắp thế giới, để đòi giới lãnh đạo hành động để đối phó với biến đổi khí hậu


    Cứu một đảo quốc đang chìm dần ở Thái Bình Dương (BBC) - Biến đổi khí hậu khiến nước biển dâng cao, đe doạ nhấn chìm quần đảo Kiritimati cựu thuộc địa Anh, buộc người dân phải chạy sang nước khác tị nạn.


    “Siêu tên lửa” của Nga: Thực hư thế nào? (RFI) - Báo Le Figaro ngày 16/09/2019 có câu hỏi lớn: Có nên sợ những “siêu tên lửa” của Vladimir Putin? Bởi vì, trong năm 2018, tổng thống Nga, Vladimir Putin thông báo về việc phát triển một loạt tên lửa thế hệ mới, được cho là khó bị phá hủy. Một chiêu đánh lừa hay đó là sự thật?


    Tổng thống Donald Trump sắp gặp các nguyên thủ ở New York (BBC) - Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gặp một số lãnh đạo nước ngoài, nhân dịp họ đến New York dự họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc.


    Tây Tạng: Đòn mới của Mỹ nhắm vào các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc (RFI) - Chiến lược gây áp lực toàn diện phải chăng đang được chính quyền của tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng để tấn công Trung Quốc ? Sau các sức ép liên quan đến Biển Đông, Đài Loan và Tân Cương, mới đây, Washington đã bất ngờ chĩa mũi dùi công kích Bắc Kinh trên vấn đề Tây Tạng, cụ thể là cảnh cáo Trung Quốc là không nên áp đặt người thay thế đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo Phật Giáo Tây Tạng.


    Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố ưu tiên giải pháp hòa bình với Iran (RFI) - Công du vùng Vịnh để tìm cách thành lập một liên minh đối phó với Iran, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 19/09/2019 vẫn cam đoan rằng Washington ưu tiên cho một "giải pháp hòa bình" trong cuộc khủng hoảng với Teheran. Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ vẫn cáo buộc Iran đứng sau cuộc tấn công gần đây vào các cơ sở dầu hỏa của Ả Rập Xê Út.


    Quốc Hội Mỹ nghi ngờ về nội dung đàm thoại giữa TT Trump và lãnh đạo nước ngoài (RFI) - Một trao đổi giữa ông Donald Trump và một lãnh đạo nước ngoài đang là tâm điểm của cuộc đối đầu mới giữa hành pháp Mỹ và Quốc Hội. Ủy Ban Tình Báo Hạ Viện đã triệu lãnh đạo cơ quan thanh tra của tình báo Mỹ lên để thẩm định.


    Mỹ lại dọa tăng thuế gấp đôi đánh vào hàng hóa Trung Quốc (RFI) - Vào lúc vòng thương thuyết Mỹ -Trung thứ 13 để tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt cuộc chiến thương mại sắp mở ra, Washington bắn tin có thể tăng thuế đến 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, nếu Bắc Kinh không khẩn trương đi đến một thỏa thuận.


    Mỹ trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba (RFI) - Hôm qua, 19/09/2019, Washington thông báo trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba tại Liên Hiệp Quốc, vì cáo buộc « có các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia Hoa Kỳ ». Chính quyền La Habana ngay lập tức lên án các cáo buộc « vô lý ».


    Hội Đồng Bảo An: Nga và Trung Quốc phủ quyết đề nghị ngừng bắn tại Syria (RFI) - Ngày 19/09/2019, Trung Quốc và Nga đã phủ quyết một văn kiện của Đức, Bỉ và Koweit muốn áp đặt ngưng bắn tại vùng Idled ở Syria. Văn kiện này đã được 12 trên 15 quốc gia thành viên của Hội Đồng Bảo An tán đồng. Sự kiện này một lần nữa minh họa cho bất đồng dai dẳng trong nội bộ Hội Đồng Bảo An trên hồ sơ Syria.


    Thụy Điển và Na Uy tham gia nhóm Sáng Kiến Can Thiệp Châu Âu (RFI) - Vào hôm nay, 20/09/2019, bộ trưởng Quốc Phòng 10 nước châu Âu tham gia nhóm Sáng Kiến Can Thiệp Châu Âu (IEI) họp lại Hà Lan. Theo hãng tin Pháp AFP, nhân dịp này, khối IEI sẽ có thêm hai thành viên mới là Na Uy và Thụy Điển.


    Ủy ban châu Âu bổ nhiệm một loại các chức danh lạ (BBC) - EU bổ nhiệm một loại các chức danh để bảo vệ lối sống châu Âu, vì môi trường xanh và nâng cao vị thế EU trên thế giới.


    Tin tặc, vận động hành lang : Trung Quốc lũng đoạn chính trường Úc (RFI) - Thông tín viên của Le Monde ở Sydney cho biết « Trung Quốc tấn công vào Quốc Hội Úc bằng tin tặc và vận động hành lang ».


    Hồng Kông: Ân Xá Quốc Tế lên án bạo lực cảnh sát (RFI) - Tổ chức Ân Xá Quốc Tế ngày 20/08/2019 tố cáo cảnh sát Hồng Kông sử dụng vũ lực một cách quá đáng đối với người biểu tình mong muốn dân chủ. Amnesty International lên án những « chiến thuật điên rồ và phi pháp ». Tổ chức nói đến cả các hành vi « tra tấn ».


    10 triệu người Bắc Hàn cần cứu đói khẩn cấp (BBC) - Mất mùa nghiêm trọng ở Bắc Hàn khiến hơn 10 triệu người cần hỗ trợ lương thực khẩn khấp, theo Reuters.


    Triều Tiên xác nhận cựu Đại sứ tại VN là Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân mới (VOA) - Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, KCNA, xác nhận cựu Đại sứ Triều Tiên tại VN đã được Bình Nhưỡng chọn làm Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân mới


    Huawei tung điện thoại 5G không có ứng dụng Google (VOA) - Huawei hôm 19/9 ra mắt Mate 30 tại một sự kiện ở Munich, Đức, có thể là chiếc điện thoại 5G ‘quyền lực’ nhất thế giới.


    Vì sao ông Duterte quyết thoát Mỹ để thân Trung? (VOA) - Lập trường bài Mỹ của Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte, cùng với sự mất niềm tin vào vai trò của Mỹ trong khu vực đã khiến cho Manila chọn con đường thoát ly khỏi liên minh với Washington để xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh, hãng tin Bloomberg nhận định.


    Trung Quốc tăng cường mua fan trên Facebook (VOA) - Và dù có số fan đông hơn nhiều so với CNN International, đội ngũ quản trị mạng Facebook của CGTN chỉ bao gồm 42 người so với 140 người của CNN International.


    Trung Quốc xả kho thịt lợn dự trữ vì dịch tả lợn hoành hành (BBC) - Kho dự trữ này ước tính chỉ đủ cung cấp thịt lợn cho Trung Quốc trong bốn ngày.


    Cách tuyển dụng truyền thống của Nhật đang mất đi? (BBC) - Tại sao hệ thống tìm việc làm ‘shukatsu’ của Nhật đang thay đổi


    Dị ứng thực phẩm: Nhà hàng phải làm gì để bảo vệ thực khách? (BBC) - Nhiều người bị dị ứng nói họ cảm thấy "kinh hãi" khi đi ăn ngoài và muốn các nhà hàng nỗ lực hơn để đảm bảo an toàn cho khách.


    ‘Taxi bay’ trên sông Seine (VOA) - Hôm 16/9, ‘taxi bay’ SeaBubble được chạy thử trên sông Seine ở Paris. Những người thực hiện dự án đang tìm cách xin giấy phép mở dịch vụ ‘taxi bay’ trên sông.


    Vết chàm bẩm sinh (congenital melanocytic nevus) (VOA) - Thính giả Huế Bùi hỏi: “Thưa Bác sĩ, Bác sĩ cho em hỏi. Bé nhà em mới sinh nhưng đã có vết chàm đen to khoảng 0,5cm. Bác sĩ có thể tư vấn giúp em làm thế nào để loại bỏ vết chàm này được không ạ? Em xin cảm ơn ạ.​" Bác sĩ Hồ Văn Hiền trả lời: Đây là một câu hỏi có vẻ giản dị nhưng thật ra rất phức tạp và khó trả lời dứt khoát. Các ý kiến có thể khác nhau tùy theo chuyên gia và liên hệ tới việc xếp loại các vết chàm, cơ nguy biến chứng, nhu cầu về thẩm mỹ và về sự cần thiết hay không của các loại can thiệp chữa trị. Những nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin. Mỗi trường hợp cần được bác sĩ xử lý riêng rẽ.

    Không có nhận xét nào