Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin báo ngày Thứ năm 14 tháng 11 năm 2019

    VNTB- THƯ KIẾN NGHỊ HOÃN PHÊ CHUẨN EVFTA VÀ IPA (VNTB) - Kính gửi: - Ông David Sassoli, Chủ Tịch Quốc Hội Âu Châu - Ông Bernd Lange, Chủ Tịch Ủy Ban Thương Mại Quốc Hội Âu Châu - Ông David MacAllister, Chủ Tịch Ủy Ban Ngoại Giao Quốc Hội Âu Châu - Bà Marie Aréna, Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Hội Âu Châu - Ông Tomas Tobé, Chủ Tịch Ủy Ban Phát Triển Quốc Hội Âu Châu - Các cơ quan thuộc Quốc Hội Âu Châu. Tôi là Phạm Chí Dũng, nhà báo độc lập, Chủ tịch Hội Nhà báo độc lập Việt Nam - một tổ chức xã hội dân sự độc lập và đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, ra đời vào năm 2014 ở Việt Nam, với hơn 70 nhà báo tự do, hoạt động hoàn toàn độc lập về quan điểm và nội dung, không phụ thuộc vào chính quyền về đường lối quan điểm, nhân sự và tài chính.


    Dân biểu Liên bang Australia lên tiếng về bản án đối với ông Châu Văn Khảm (RFA) - Theo dân biểu Chris Hayes của Australia thì chính phủ Việt Nam cho thấy họ không muốn tuân thủ việc thượng tôn pháp luật và sính biện pháp đàn áp, bỏ tù, lưu đày những ai chỉ vì cổ xúy cho những quyền con người căn bản nhất; đó là các quyền tự do biểu đạt, quyền hội họp, quyền thực thi tín ngưỡng- tôn giáo; và quan trọng nữa là quyền được bình đẳng trước pháp luật.


    An ninh thắt chặt tại phiên tòa xử luật sư Trần Vũ Hải (RFA) - Các hình ảnh lan truyền qua mạng xã hội cho thấy công an rào đường và canh gác cẩn mật quanh khu vực tòa án tương tự như các phiên xử giới đấu tranh dân chủ. Tuy phiên tòa được nói là “xét xử công khai” nhưng các báo Tuổi Trẻ, Pháp Luật TP.HCM cho biết ngay cả phóng viên của các báo nhà nước Việt Nam cũng không được vào dự để đưa tin.


    Dầu cạn kiệt đếm ngược tuổi thọ chế độ (VOA) - Trong 10 tháng đầu của năm 2019, sản lượng khai thác khí đốt thiên nhiên ước đạt 8,6 tỷ m3, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước, nhưng sản lượng khai thác dầu thô ước chỉ đạt 11,1 triệu tấn, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2018.


    ‘Bảo hộ công dân’ và câu chuyện công dân tự… bảo hộ! (VOA) - Có quốc gia nào “bảo hộ công dân” tới mức công dân phải lập những diễn đàn, những trang web như “Tôi và Sứ quán”? Có quốc gia nào mà hàng chục ngàn công dân sống bên ngoài lãnh thổ phải kêu gọi nhau...


    Vì sao Trung Quốc nên từ bỏ Đường 9 đoạn? (BoxitVN) - Trương Quang Nhuệ (Trung Quốc)
    Nguyễn Hải Hoành Lược dịch - Lời giới thiệu của người dịch: Đường 9 Đoạn (Nine-dotted line), tức Đường Chữ U (U-shape line) hoặc Đường Lưỡi Bò là đường ranh giới biển do Trung Quốc (TQ) đưa ra nhằm chiếm 80% diện tích Biển Đông, điểm cực Nam đến vĩ độ 4. Tham vọng ấy quá lớn, quá vô lý và trắng trợn nên đã bị dư luận Đông Nam Á và toàn thế giới phản đối. Đường này có chỗ lấn vào vùng đặc quyền kinh tế ...


    Việt Nam bác bỏ cáo buộc “chiếm đảo” của Trung Quốc (RFA) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố Việt Nam bác bỏ hoàn toàn cáo buộc của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vào ngày 8/11, cho rằng phía Việt Nam “chiếm đảo” của nước này, trong cuộc họp báo vào ngày 13/11/19.


    Việt Nam ‘bác bỏ hoàn toàn’ phát biểu của người phát ngôn Trung Quốc (VOA) - Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nhắc lại “chủ trương nhất quán” là giải quyết mọi tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình


    VNTB - Đại học tinh hoa của Vin: hiểu thế nào cho đúng? (VNTB) - Nguyễn Hiền (VNTB) - VinUni - dự án đại học trực thuộc Vingroup - công bố định hướng tuyển sinh cho năm học 2020 – 2021 cho 3 ngành: Kinh doanh Quản trị, Khoa học sức khỏe, Kỹ thuật và Khoa học máy tính. Chỉ tuyển sinh viên tinh hoa, chi phí đào tạo dự kiến 35.000 - 40.000 USD.


    VNTB - Vì sao báo Nhân Dân đăng bài Hoàng Duy Hùng viết? (VNTB) - Nguyễn Quang Duy (VNTB) - Có bạn đọc thắc mắc luật sư Hoàng Duy Hùng từng nổi tiếng chống cộng, ông từng là đảng viên đảng Đại Việt Cách Mạng và là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia ở Houston, vậy vì sao báo Nhân Dân ngày 29/10/2019 cho đăng bài viết “Một góc nhìn về tổ chức chính trị của người Việt ở hải ngoại”?


    VNTB - Tại sao thủ tướng bổ nhiệm chức chủ tịch Viện hàn lâm KHXH Việt Nam cho Bùi Nhật Quang? (VNTB) -Nguyễn Tường Thuỵ (VNTB) - Trong hàng ngũ lãnh đạo, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nhiều phát ngôn gây bàn tán trong dư luận nhất. Đại khái là, anh cứ phát thì y như rằng, không hô hào các địa phương phải thành đầu tàu thì cũng ca ngợi tiềm năng của đất nước với những ngôn từ gây ấn tượng như thủ phủ, giấc mơ, trung tâm, cô gái đẹp ngủ quên... Dân mạng gọi anh là thánh nổ.


    Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học không cần thiết phải là Uỷ viên Trung ương Đảng (BoxitVN) - Nguyễn Ngọc Chu - 1. Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học, dù là Tự nhiên hay Xã hội, đều phải là những nhà khoa học giỏi đứng đầu một hay nhiều ngành. Đó là những trí tuệ tạo nên những công trình khoa học giá trị manh tính mở đường cho những hướng nghiên cứu mới, hay phát minh ra những sáng chế đột phá, tạo nên những bước tiến dài cho kỹ thuật, công nghệ và sản xuất. Nhờ trí tuệ sáng láng mà họ trở thành thủ lĩnh xác ...


    Blogger Mẹ Nấm kể chuyện gặp gỡ Tổng thống Donald Trump (BBC) - Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh kể chuyện gặp gỡ với TT Donald Trump và đưa ra nhận định chớp nhoáng về người lãnh đạo này của nước Mỹ.


    Huy động vốn trong dân, không dễ… (RFA) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa nhận chính vì VN không có Luật cụ thể để bảo vệ quyền sở hữu, tài sản của các nhà đầu tư nên không kêu gọi được đầu tư tư nhân. Trong khi đó Nhà nước đang kêu gọi đầu tư 8 dự án thành phần thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam theo hình thức đối tác công tư (PPP), nhưng Luật bảo vệ quyền lợi cho họ thì chưa có liệu các nhà đầu tư (NĐT) sẽ yên tâm khi tham gia?


    Cơ hội làm giàu trên quê hương có đồng đều cho tất cả? (RFA) - Thủ tướng chính phủ Hà Nội, Ông Nguyễn Xuân Phúc, vào chiều ngày 8 tháng 11 phát biểu trước Quốc hội rằng “Phải làm sao để mỗi người dân Việt Nam có cơ hội làm giàu hợp pháp trên chính mảnh đất quê hương”. Tuyên bố vừa nêu của người đứng đầu chính phủ Việt Nam được đưa ra chỉ không bao lâu sau khi xảy ra vụ 39 người Việt Nam nhập cư lậu vào Anh bị tử nạn, gây chấn động dư luận thế giới.


    Máu ‘ngang ngược’ trong huyết quản công an! (RFA) - Gần đây liên tiếp xuất hiện những video clips cho thấy hành xử xem thường người khác của những cán bộ công an khi mặc thường phục như việc nữ đại úy Lê Thị Hiền “đại náo” sân bay Tân Sơn Nhất đến việc Thượng úy công an Nguyễn Xô Việt tát người khi bị nhắc nhở…Vì sao những cán bộ công an phải mẫu mực khi mặc sắc phục lại hành xử một cách ngang ngược, bạo lực như thế trong đời thường?


    Vụ án Ngân hàng Ocean: Khởi tố thêm 3 bị can (RFA) - Thêm 3 cấp dưới của bị cáo Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) bị khởi tố trong giai đoạn 2 điều tra vụ án sai phạm tại Ngân hàng thương mại CP Đại Dương - Oceanbank.


    Bắt bớ, bỏ tù các tài xế là tiếp tay cho BOT “bẩn” (BoxitVN) - Minh Hải - Mặc dù đã gần một tháng kể từ thời điểm Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh hôm 18/10/2019 đã tuyên y án sơ thẩm tại phiên xử phúc thẩm là 30 tháng tù giam với cáo buộc tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 dành cho tài xế chống trạm thu phí BOT “bẩn” Hà Văn Nam, đến nay người thân, bạn bè vẫn bày tỏ bức xúc cho rằng đây là bản án quá nặng và việc công an ...


    Dự án metro số 1 giảm 3.400 tỷ vốn đầu tư (RFA) - Dự án đường sắt metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) vừa được điều chỉnh mức đầu tư sau khi thẩm định chỉ còn 43.600 tỷ đồng, giảm 3.400 tỷ đồng so với mức được đưa ra trước đó.


    Doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam ký hợp đồng hơn 300 triệu đô la trong 5 ngày hội chợ biên giới (RFA) - Hội chợ kinh tế và thương mại biên giới lần thứ 19 giữa Việt Nam và Trung Quốc vừa bắt đầu khai mạc vào ngày 12/11 tại tỉnh Lào Cai với sự tham gia của hàng trăm gian hàng đến từ các nước Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Hàn Quốc.


    VNTB - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương phải chịu trách nhiệm về việc đã để cán bộ công an xuống đường biểu tình (VNTB) - Nguyễn Hồng Phúc (VNTB) - Ngày 12-11, mạng xã hội Facebook đăng tải clip ngắn, kèm theo nội dung là nhiều Công an Đông Anh (TP Hà Nội) căng biểu ngữ, biểu tình đòi quyền lợi về đất. Nhiều báo điện tử như Pháp Luật, Zing, VTC… đã đăng lại nội dung này, kèm phỏng vấn nhà chức trách về thực hư vấn đề... “Biên tập viên khi xử lý nội dung tin này rất căng thẳng, vì theo Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm do chính tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành, thì hành vi biểu tình của nhóm cán bộ công an, dù được cho là đã nghỉ hưu đó, vẫn là điều không được phép làm, bất chấp là nội dung đòi quyền lợi hoàn toàn đúng pháp luật”. Biên tập viên thời sự N.D.T, cho biết.


    Công an huyện Đông Anh: Nhóm biểu tình đòi đất là Công an về hưu (RFA) - Đại diện Công an huyện Đông Anh ngày 13/11 đã lên tiếng xác nhận nhóm người mặc quân phục căng băng rôn biểu tình đòi đất ngày 11/11 là các cán bộ, chiến sĩ từng công tác tại Công an huyện đã nghỉ hưu.


    Tàu Hải quân Myanmar đến cảng Cam Ranh trong chuyến thăm 3 ngày (RFA) - Tàu UMS Moattama của Hải quân Myanmar cùng hơn 100 sĩ quan, thủy thủ vừa cập cảng quốc tế Cam Ranh hôm 12/11, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với Hải quân Việt Nam kéo dài 3 ngày.


    Nhiều Đại biểu bị kỷ luật nhưng Quốc hội chưa một lần bấm nút cho thôi nhiệm vụ (BoxitVN) - Trần Thường - Thu Hằng - ĐB Phạm Trọng Nhân (Bình Dương): Thực chất chỉ có khoảng hơn 260 ĐBQH hoạt động toàn thời gian. Từ đầu nhiệm kỳ QH tới nay, rất nhiều ĐBQH bị cho thôi làm nhiệm vụ nhưng chưa bao giờ QH biểu quyết cho thôi đại biểu nào, mà là do UB Thường vụ Quốc hội. Tranh luận tại QH về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Quốc hội, ĐB Phạm Văn Hòa nhận định kỳ này sửa luật là phải ...


    Khá bảnh bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam (RFA) - Theo cáo trạng, Khá bảnh tên thật là Ngô Bá Khá tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Chỉ trong vòng 44 ngày, Khá và người chơi đã giao dịch số tiền gần 5 tỷ đồng, qua đó Khá Bảnh thu lời gần 300 triệu đồng.


    39 nạn nhân: Nhìn lại vụ 58 người Trung Quốc ‘ngạt thở’ năm 2000 (BBC) - Trong hai vụ người đi lậu Trung Quốc chết ở Anh, Bắc Kinh từ chối trả tiền chở xác, còn nạn nhân đòi Anh bồi thường.


    Thiếu nữ Việt vụ 39 người chết ở Anh: Sang Tây ‘mới biết toàn là màu đen’ (VOA) - Một trong những người trẻ nhất vụ 39 nạn nhân thiệt mạng trong thùng xe tải ở Anh từng viết một tháng trước khi thi thể của cô được phát hiện rằng cô thấy châu Âu không toàn “màu hồng” như từng nghĩ lúc còn ở Việt Nam.


    Du khách Việt Nam hành nghề mát xa lậu bị bắt ở Malaysia (VOA) - Nhân viên Sở Di trú Penang đến khám xét một phòng khách sạn phát hiện hai người đàn ông Việt Nam xoa bóp một người đàn ông địa phương khỏa thân.


    Vụ ám sát GS Nguyễn Văn Bông: Cái kết được báo trước của VNCH (Kỳ 2) (VOA) - Sự liêm khiết của Giáo sư Bông cũng là một thế mạnh nữa của ông trong bối cảnh chính quyền Sài gòn bị ngay người Mỹ nhận định tham nhũng trầm trọng. Ông Hoàng Đức Nhã cũng khẳng định: “Không có gì phải nghi vấn về sự trong sạch của Giáo sư Bông”.


    Phỏng vấn chín mươi sáu phút với Thượng tọa Thích Trí Quang [05.05.1966] (BoxitVN) - Ngô Thế Vinh - Lời dẫn nhập. Đã 44 năm sau cuộc Chiến tranh Việt Nam, vẫn còn những câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chỉ riêng tên tuổi Thích Trí Quang đã gây ra rất nhiều tranh cãi.(1) Có nhiều nhãn hiệu gán cho ông: với một số người Việt chống cộng thì cả quyết Thích Trí Quang là cộng sản đội lốt tu hành hoạt động với sự chỉ đạo của Hà Nội; nhưng ngay với ...


    TIN ĐỌC NHANH (RFI) -


    Tại Diễn Đàn Paris về Hòa Bình, Pháp hô hào đẩy mạnh hợp tác đa phương (RFI) - Liên tiếp trong 3 ngày từ 12 đến 14/11/2019, Diễn Đàn Paris về Hòa Bình lần thứ hai diễn ra tại thủ đô nước Pháp với sự tham gia của 30 nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chính phủ, trong đó có khoảng mười lãnh đạo từ châu Phi.


    Cựu thủ tướng Hungary : Không ai ngờ Bức màn sắt sụp đổ nhanh đến thế (RFI) - Cựu thủ tướng cải cách của Hungary, ông Miklos Németh, 71 tuổi, đã tiết lộ với AFP những chuyện hậu trường của việc tháo gỡ Bức màn sắt năm 1989, dẫn đến sự sụp đổ của Bức tường Berlin và khối cộng sản tan rã.


    NATO, Syria, thánh chiến : Trọng tâm chuyến đi Mỹ của TT Thổ Nhĩ Kỳ (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đồng nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 13/11/2019 tại Nhà Trắng sau nhiều tuần căng thẳng, đặc biệt với việc Ankara mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Hai nguyên thủ sẽ đề cập đến Syria, tù nhân thánh chiến và Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).


    Donald Trump : Ứng cử viên lý tưởng của Tập Cận Bình? (RFI) - Hai nhân vật ở châu Mỹ chiếm trang nhất thời sự là Evo Morales và Donald Trump. Người thứ nhất là tổng thống Bolivia, vừa tuyên bố từ chức đã bay sang Mêhico lưu vong. Người thứ hai là tổng thống Mỹ mà thủ tục truất phế, với các cuộc điều trần công khai tại Quốc Hội, bắt đầu từ hôm nay 13/11/2019.


    Mỹ muốn kèm điều kiện về tự do tôn giáo khi viện trợ nước ngoài (VOA) - Các trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang soạn thảo kế hoạch nhằm ràng buộc viện trợ của Hoa Kỳ cho các nước với cách họ đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số, tờ Politico dẫn lời hai quan chức Nhà Trắng cho biết hôm 12/11.


    Tối cao Pháp viện Mỹ nghiêng về ông Trump trong việc chấm dứt DACA (VOA) - Đa số bảo thủ trong Tối cao Pháp viện Mỹ ngày 12/11 ra chỉ dấu cho thấy ủng hộ nỗ lực của ông Trump chấm dứt một chương trình bảo vệ hàng trăm nghìn người được gọi là “Dreamers”-những người vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ.


    Luận tội TT Trump: Điều trần công khai ở Hạ Viện, phe Cộng Hòa đổi hướng bào chữa (RFI) -
    Hạ Viện Mỹ bắt đầu phiên điều trần công khai ngày 13/11/2019 trong khuôn khổ cuộc điều tra nhằm phế truất tổng thống Donald Trump, bị tình nghi lạm quyền trong vụ Ukraina.


    Luận tội Trump: Điều trần công khai chiếu trên truyền hình (VOA) - Chính quyền TT Trump đang chuẩn bị đối phó với những lời khai chứng của ba quan chức Bộ Ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ tại Ukraine trong tuần này, giữa lúc tiến trình luận tội bước sang giai đoạn công khai.


    Hillary Clinton 'chịu áp lực rất lớn' để tranh cử năm 2020 (BBC) - Cựu ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ từ chối khẳng định là mình sẽ không làm thế, nói với BBC: "Không bao giờ nói không bao giờ."


    Chiến hạm Mỹ đi qua eo biển Đài Loan, lần thứ 9 trong năm 2019 (RFI) - Một chiến hạm Mỹ lại vượt eo biển Đài Loan vào hôm qua 12/11/2019 - một động thái chắc chắn khiến Trung Quốc nổi giận. Chuyến hải hành lần thứ 9 trong năm nay của tàu chiến Mỹ qua eo biển Đài Loan được thực hiện vào lúc tại Hoa Kỳ, tổng thống Mỹ Donald Trump lại lên tiếng tố cáo Trung Quốc gian lận trong địa hạt thương mại.


    Doanh nhân Trung Quốc xâm nhập Mar-a-Lago bị đề nghị 18 tháng tù (VOA) - Các công tố viên liên bang Mỹ đề nghị bản án 18 tháng tù giam cho một nữ doanh nhân Trung Quốc bị cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp vào câu lạc bộ Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump và nói dối với các Nhân viên Mật vụ.


    Trung Quốc ‘khó lòng tự mình phát triển mạng 6G’ (VOA) - Tham vọng phát triển mạng viễn thông 6G của Trung Quốc có thể là nỗ lực để tránh lệ thuộc vào công nghệ nước ngoài trong tương lai nhưng Trung Quốc khó có thể tự xây dựng mạng 6G mà không có sự hợp tác với các nước, một chuyên gia về viễn thông cho biết.


    Khối kinh tế RCEP và tham vọng của Trung Quốc (VOA) - Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) theo ý tưởng Trung Quốc vừa được 15 nước châu Á đồng thuận có phải là nỗ lực để đẩy lùi ảnh hưởng kinh tế của Mỹ ở khu vực? Nó có những thế mạnh và hạn chế gì so với TPP?


    Tập Cận Bình đến Hy Lạp để củng cố đầu cầu thâm nhập vào LHCA (RFI) - Chủ tịch Trung Quốc vào hôm nay 13/11/2019, đã kết thúc ba ngày công du Hy Lạp, nơi ông đã được chính quyền của tân thủ tướng Kyriákos Mitsotákis trải thảm đỏ nghênh tiếp. Nhân chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc, hai bên đã ký hơn một chục thỏa thuận và hợp đồng trong lãnh vực cảng biển, năng lượng và cả ngân hàng.


    Hồng Kông vẫn căng thẳng, chính quyền ra lệnh đóng cửa trường học (RFI) - Tình hình Hồng Kông sáng nay, 13/11/2019, vẫn hỗn loạn sau một đêm xung đột chưa từng thấy giữa người biểu tình phản kháng, sinh viên và cảnh sát tại một khu đại học.


    Hong Kong: Cảnh sát nói bạo lực đẩy nền pháp trị đến 'bên bờ sụp đổ'' (BBC) - Cảnh sát Hong Kong đưa ra lời cảnh báo trên khi các cuộc đối đầu bạo lực vừa xảy ra tại các trường đại học trong thành phố.


    Hong Kong hỗn loạn, người biểu tình phong tỏa các trường đại học (VOA) - Người biểu tình chống chính phủ Hong Kong làm tê liệt một phần của trung tâm tài chính châu Á sang đến ngày thứ ba vào hôm 13/11


    Viễn ảnh cuộc đấu tranh tại Hong Kong (tiếp theo) (VOA) - Các chế độ độc tài cộng sản như Bắc Kinh có nhiều phương tiện trong tay và đủ mọi thủ đoạn trí trá để trấn áp đối kháng. Họ cũng rút tỉa kinh nghiệm từ các cuộc đấu tranh của người dân, qua các cuộc cách mạng thành công lẫn thất bại của thế kỷ 20 và...


    Cảnh sát thừa nhận Hong Kong ‘bên bờ vực sụp đổ’ (VOA) - Bạo động căng thẳng diễn ra tại Hong Kong từ cuối tuần qua đã buộc nhà chức trách hôm 12/11 phải thừa nhận đặc khu này đang “bên bờ vực sụp đổ”.


    Cứu gấu koala bị bỏng trong cháy rừng (VOA) - Lực lượng cứu hộ tại bệnh viện thú y Port Macquarie Koala ở duyên hải phía bắc Australia chăm sóc cho các chú gấu koala được cứu ra từ các đám cháy rừng.


    Nơi xuất xứ món mỳ sợi udon ở Nhật (BBC) - Trong 13 năm qua, một gia đình đã chế biến và phục vụ món mì sợi tơi ngon vô cùng ở một nơi trông chẳng có gì đặc biệt

    Không có nhận xét nào