Header Ads

  • Breaking News

    Hai cụ già Nhật chết và các tín đồ Tân Thiên Địa ở Deagu mắc virus

    Virus corona làm chết hai hành khách của tàu Diamond Princess ở Nhật Bản, và số ca lây nhiễm mới ở Trung Quốc là 394, còn tại Hàn Quốc là 31, với 30 trường hợp trong số đó ở Daegu.
    Bản quyền hình ảnh Reuters Image caption Chừng 621 người đã được xét nghiệm dương tính với virus corona, tính đến 20/02

    Hai trường hợp tử vong tại Nhật Bản đều là bệnh nhân ngoài 80 tuổi.
    Tuy thế, cách xử lý vụ tàu Diamond Princess của chính quyền Nhật Bản bị chính chuyên gia y tế nước này phê phán.
    Giáo sư y khoa Kentaro Iwata, đại học Kobe đã thăm tàu Diamond Princess và đánh giá tình hình trên khoang là "hoàn toàn hỗn loạn".
    "Chiếc tàu du lịch này hoàn toàn không đáp ứng điều kiện kiểm soát dịch bệnh," ông nói trong video chia sẻ trên YouTube.
    Hiện Giáo sư Iwata đã gỡ đoạn video này.
    Giới chức y tế Nhật Bản đã có phản hồi trước chỉ trích và nói Bộ Y tế cùng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản "làm tất cả để kiểm soát tình hình".
    Tuy thế, tuần này, một số hành khách đã được cho lên bờ và về nhà.

    Anh chỉ đón hành khách 'không có triệu chứng'
    Cùng ngày 20/02/2020, Anh Quốc nói đang cho đón về những hành khách nào trên tàu du lịch Diamond Princess không bị xét nghiệm dương tính.

    Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông Dominic Raab cho hay chuyến bay từ Tokyo sẽ đưa công dân Anh hồi hương.
    Nhưng Anh cho hay chỉ ai không có dấu hiệu bệnh mới được lên máy bay và về nước rồi họ sẽ vẫn phải chấp nhận chế độ cách ly và giám sát y tế.

    Vào thời điểm Diamond Princess bị cách ly ngoài cảng Yokohama, Nhật Bản hôm 05/02, có cả thẩy 78 công dân Anh trên chiếc tàu từng qua nhiều cảng châu Á, cả ở Việt Nam.

    Hơn 620 người trên tàu đã có kết quả xét nghiệm virus corona dương tính, trên tổng số 3.700 hành khách.

    Con tàu này như thế trở thành "ổ dịch virus corona" lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc, tính đến nay.

    Trung Quốc hôm thứ Năm tuần này thông báo có thêm 394 ca bị virus corona, đưa tổng số lên 74 nghìn trường hợp.

    Tuy nhiên, đây còn là kết quả của việc thay đổi cách tính bệnh nhân.

    Có thêm 31 người tại Hàn Quốc bị dính virus corona, trong đó 30 người ở Daegu, cách Seoul 300 km.

    Báo Hàn Quốc nêu khả năng 23 người bị lây từ một phụ nữ 61 tuổi đi dự lễ nhà thờ phái Phúc Âm (Sinchunji Church of Jesus) ở địa phương.

    BBC News

    Không có nhận xét nào