Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Văn Đài - Hiệp định EVFTA khởi động tiến trình sụp đổ của chế độ CSVN


    Theo quan điểm của tôi thì khi Hiệp định tự do thương mại song phương EVFTA giữa Việt Nam và EU được các bên phê chuẩn và có hiệu lực thi hành sẽ mở ra một tiến trình để xóa bỏ chế độ độc đảng cộng sản tại Việt Nam.
    Hiệp định EVFTA khởi động tiến trình sụp đổ của chế độ CSV


    Vận mệnh, sự tồn tại của đảng cộng sản và chế độ cộng sản ở Việt Nam nằm trong tay các tổ chức, đảng phái chính trị và Nhân dân Việt Nam chứ không còn nằm trong tay đảng CSVN nữa.

    Vấn đề là các tổ chức, đảng phái chính trị của người Việt ở trong và ngoài nước nắm bắt cơ hội như thế nào để vận động và tổ chức cho Nhân dân đứng lên đấu tranh xóa bỏ chế độ cộng sản.

    Trước khi đi vào phân tích vì sao Hiệp định EVFTA lại khởi động tiến trình sụp đổ của chế độ độc đảng cộng sản tại Việt Nam, tôi điểm qua việc Nghị viện EU thông qua EVFTA như thế nào.

    Vào lúc 12 giờ trưa ngày 12 tháng năm 2020, Nghị viện châu Âu đã chính thức thông qua hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

    Tỉ lệ bỏ phiếu cho EVFTA là: 401 ủng hộ, 192 chống, và 40 phiếu trắng.

    EVFTA được EU gọi là "thỏa thuận tham vọng, chi tiết, hiện đại nhất mà EU từng ký với một nước đang phát triển".

    Nghị quyết của Nghị viện EU đi kèm EVFTA cũng được thông qua với tỉ lệ 416 ủng hộ, 187 chống, 44 trắng.

    Với Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA), Nghị viện châu Âu bỏ phiếu, 407 ủng hộ, 188 chống, 53 trắng.

    Nghị quyết đi kèm Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) được thông qua với tỉ lệ 406 ủng hộ, 184 chống, 58 trắng.

    Đồng thời với việc thông qua EVFTA, Nghị viện châu Âu tuyên bố rằng thỏa thuận thương mại với Việt Nam "có thể bị tạm ngừng nếu có vi phạm nhân quyền" trong tương lai.

    Và đây là một trong những điểm then chốt trong chính sách cây gậy và củ cà rốt của EU với Việt Nam.

    Tức là khi EVFTA đang có hiệu lực, các loại hàng hóa của Việt Nam đang được xuất khẩu vào các nước EU được miễn thuế. Nhưng nếu phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam có những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng thì cơ quan hành pháp EU và cả Nghị viện EU có quyền cho dừng hiệu lực của Hiệp định.

    Việc tạm dừng hiệu lực thi hành của EVFTA sẽ làm cho các công ty sản xuất hàng hóa xuất khẩu vào EU phải ngưng hoạt động, hàng triệu công nhân thất nghiệp. Điều này sẽ làm cho giới công nhân, người lao động tức giận và chế độ cộng sản sẽ nguy khốn. Bởi lúc đó các tổ chức công đoàn độc lập đã được thành lập và hoạt động. Họ sẽ lãnh đạo công nhân đứng lên đấu tranh.

    Chúng ta có thể thấy thâm ý của EU qua các phát biểu của các quan chức Nghị viện EU sau cuộc bỏ phiếu.

    Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện EU, Bernd Lange, tuyên bố:

    "Lịch sử chứng minh cô lập không thay đổi một quốc gia. Vì vậy Nghị viện bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận thương mại với Việt Nam."

    "Đây là lý do vì sao Nghị viện EU bỏ phiếu đồng ý với thỏa thuận mậu dịch này, và cùng nó, chúng ta đẩy mạnh vai trò của EU tại Việt Nam và trong vùng, đồng thời đảm bảo rằng tiếng nói của chúng ta có sức mạnh hơn trước."

    Ông Lange nói tiếp:

    "Đây là điều đặc biệt quan trọng trước những vấn đề chúng ta không đồng ý với nhau, như vai trò của báo chí tự do hay quyền tự do chính trị (free press or political freedom).

    Chúng tôi cũng mở rộng phạm vi để xã hội dân sự hoạt động. Công việc của chúng tôi từ nay là là sao thỏa thuận này được đem vào thực hiện."

    Đồng thời Geert Bourgeois hiện là báo cáo viên Hiệp định Tự do Thương mại với Việt Nam (EVFTA), phát biểu:

    "Bên cạnh tầm quan trọng kinh tế và địa chính trị, tôi tin rằng thỏa thuận này sẽ đẩy nhanh tiến trình cải cách bên trong Việt Nam.

    "Việc thông qua sẽ thúc đẩy thêm tiến bộ về tiêu chuẩn lao động, môi trường và tôn trọng nhân quyền."

    Theo thông báo của phía EU, "Việt Nam cam kết sẽ phê chuẩn hai luật mà Nghị viện EU yêu cầu, một là luật xóa bỏ lao động cưỡng bức (năm 2020), và hai là về tự do hội họp (freedom of association, 2023)."

    Và đây là điểm quan trọng nhất khi công dân Việt Nam có quyền tự do hội họp, lập hội và các tổ chức công đoàn độc lập.

    Để được Ủy ban Âu châu ký kết EVFTA thì nhà cầm quyền Việt Nam đã sửa luật Lao động vào cuối năm 2019 cho phép công nhân được thành lập các tổ chức công đoàn cơ sở.

    Trong khi chờ đợi tới năm 2023 để nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phê chuẩn Công ước số 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO, qui định trong luật Lao động cho công nhân được thành lập tổ chức công đoàn độc lập trong các doanh nghiệp là một công cụ vô cùng hữu ích để đấu tranh bảo vệ nhân quyền và thúc đẩy dân chủ.

    Ví dụ: hiện nay ở Việt Nam có khoảng gần 1 triệu doanh nghiệp tư nhân và nhà nước. Nếu mỗi doanh nghiệp có 1 tổ chức công đoàn độc lập với số thành viên từ 3 người trở lên thì chúng ta có ít nhất là 3 triệu thành viên công đoàn.

    Vấn đề nằm trong tay các tổ chức, đảng phái chính trị, các tổ chức XHDS là làm thế nào để sử thật tốt và hiệu quả truyền thông mạng xã hội để quảng bá, phổ biến quyền và lợi ích này tới mỗi người công nhân và lao động Việt Nam.

    Đồng thời hướng dẫn, tổ chức cho họ thành lập, hoạt động và đấu tranh trong việc bảo quyền lợi của chính họ, và lợi ích của quốc gia, dân tộc.

    Lịch sử cũng như thực tại trên thế giới đã chứng minh rằng đảng cộng sản và chế độ cộng sản không thể tồn tại trong một xã hội mà ở đó tầng lớp công nhân và người lao động hiểu rõ các quyền tự do hội họp, lập hội và họ thực thi các quyền tự do đó.

    Ngày nay, truyền thông mạng xã hội với đủ các loại hình: đọc, nghe, nhìn như Facebook, Youtube, web, blog,... thì sức mạnh của truyền thông MXH là khủng khiếp. Truyền thông MXH đã phá tan sự độc quyền truyền thông của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Và đang đẩy nhà cầm quyền cộng sản vào thế bị động và chống đỡ vất vả.

    Hiện nay, quyền chủ động tuyên truyền và quảng bá thông tin thuộc về MXH.

    Bởi vậy, thông qua truyền thông MXH, chúng ta có thể giúp cho tầng lớp công nhân và Nhân dân lao động hiểu rõ rằng đảng cộng sản Việt Nam không phải là tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích của họ.

    Trong luật Lao động sửa đổi năm 2019, đảng cộng sản Việt Nam đã không tăng lương, giảm giờ làm mà họ đã giữ nguyên mức lương tối thiểu thấp và tăng giờ làm thêm để tạo điều kiện cho giới chủ bóc lột người lao động. Trong khi người lao động sẽ không còn nhiều thời giờ để tái phục hồi sức lao động, chăm sóc gia đình, và giải trí,....

    Điều này đã đi ngược với trào lưu đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động.

    Các tổ chức đấu tranh cần phải phổ biến, hướng dẫn tầng lớp công nhân và người lao động thành lập các tổ chức công đoàn. Hướng dẫn họ hoạt động và tổ chức liên kết các tổ chức công đoàn trong phạm vi tỉnh, thành phố và toàn quốc thông qua MXH.

    Làm được điều này, chúng ta sẽ tập hợp được sức mạnh của quần chúng Nhân dân trong việc đấu tranh bảo vệ các quyền con người và thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam.

    Do đó tôi mới nói, EVFTA có hiệu lực sẽ mở ra tiến trình sụp đổ của chế độ cộng sản tại Việt Nam.

    RFA

    Không có nhận xét nào