Header Ads

  • Breaking News

    Trung Quốc đưa hơn 200 tàu đến đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa

    Tàu Trung Quốc ở khu vực đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Hình: TED ALJIBE/AFP/Getty Images)
    TRƯỜNG SA, Việt Nam (NV) – Trung Quốc đưa hơn 200 tàu đến khu vực đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong khoảng thời gian 3 tháng đầu năm 2019.

    Navy Times hôm Thứ Hai, 1 Tháng Tư cho biết các tàu Trung Quốc đến khu vực này khoảng 600 lần từ Tháng Giêng đến Tháng Ba, 2019.


    Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa là khu vực tranh chấp chủ quyền giữa 4 nước Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan và Philippines trong nhiều thập niên, theo Navy Times.

    Hiện quân đội và người dân Philippines được cho là đang sống ở đảo Thị Tứ.

    AP News dẫn lời Bộ Ngoại Giao Philippines cho hay nước này đã gửi thông báo cho đại sứ Trung Quốc để phản đối.

    Trung Quốc chuẩn bị chu đáo và kĩ lưỡng để chiếm Biển Đông khi xây dựng, bồi đắp các đảo nhân tạo tại quần đảo Trường Sa từ năm 2014.

    Ðặc biệt là tại ba đảo nhân tạo lớn nhất gồm Chữ Thập, Vành Khăn và Subi, các nhà chứa máy bay đã hoàn thiện và họ có thể mang các loại máy bay và các trang bị quân sự khác tới đây bất cứ lúc nào.

    Mặc sự hung hăng của Hải Quân Trung Quốc, Hoa Kỳ và các nước đồng minh vẫn cho chiến hạm tới tuần tiễu ở khu vực Biển Đông để thể hiện quyền tự do hàng hải. (C.T)

    (nguoi-viet.com)

    Không có nhận xét nào