Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin báo ngày Thứ ba 4 tháng 6 năm 2019



    Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc “nói dối một cách trắng trợn” (RFA) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, đã tuyên bố trong 70 năm qua Trung Quốc chưa bao giờ xâm lược nước khác. Các nhà quan sát và các cựu binh Việt Nam nói gì về tuyên bố này?


    Cao tốc Bắc – Nam sẽ sớm khởi công xây dựng (RFA) - 8 đoạn trên đường cao tốc Bắc – Nam sẽ được bắt đầu xây dựng vào tháng 4 năm sau sau khi chính phủ Hà Nội chọn được nhà đầu tư.


    Mỹ trang bị cho Việt Nam 6 máy bay trinh thám không người lái (RFA) - Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 1/6 cho biết công ty Insitu của hãng máy bay Boeing đã nhận được một đơn đặt hàng 6 chiếc máy bay trinh thám không người lái của Việt Nam trị giá gần 10 triệu đô la.


    Mỹ đào tạo phi công quân sự Việt Nam đầu tiên sau chiến tranh (VOA) - Thượng uý Đặng Đức Toại là phi công quân sự đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sẽ tốt nghiệp chương trình đào tạo phi công của Không lực Hoa Kỳ


    VNTB - Facebook kiểm duyệt nội dung Thiên An Môn (VNTB) - Tâm Don (VNTB) - Nhiều Facebookers đã lên án FB vì quá ham lợi nhuận mà quên đi trách nhiệm bảo vệ quyền tự do ngôn luận của người dùng. Thậm chí, có Facebooker đã nói: “Mark bẩn! Facebook cũng bẩn!” Cộng đồng Facebookers ở Việt Nam đang lan truyền một thông tin hoàn toàn không tốt lành về chính sách kiểm duyệt gắt gao của Facebook bằng tiện ích báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng - dòng trạng thái (status) của chủ trang không đến được với các bạn bè tương tác vì bị cho là vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Các báo cáo vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng này của FB diễn ra xung quanh việc các Facebookers có các bài viết (status) về sự kiện 30 năm chính quyền Trung Quốc thực hiện thảm sát Thiên An Môn.


    VNTB- EVFTA có ký vào cuối tháng Sáu 2019, hay là không? (VNTB) - Thường Sơn (VNTB) - Bruno Angelet - Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam. “Cao ủy Thương mại châu Âu dự kiến họp thông báo những nội dung liên quan đến EVFTA vào ngày 28.5. Theo kế hoạch, Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu sẽ thông qua quy định cho phép việc ký kết hiệp định này vào ngày 25.6. Nhiều khả năng, lễ ký EVFTA sẽ chính thức diễn ra vào ngày 27 hoặc 28.6” - Bruno Angelet nói với một tờ báo quốc doanh là Nhịp Cầu Đầu Tư. Khá đồng điệu với nhận định của Bruno Angelet, tờ báo của Bộ Công thương - đơn vị được giao nhiệm vụ đàm phán trực tiếp về EVFTA - vào cuối tháng 5 năm 2019 đã đưa ra dự đoán đầy hy vọng là EVFTA có thể ‘được ký kết trong những tuần tới’.


    VNTB - “Chuyện cái chức làm quan”: tôi biết cả rồi đấy nhé! (VNTB) - Nguyễn Hiền (VNTB) - Và hàng ngàn m2, và hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng cho những khu biệt thự, biệt phủ và ngai vàng đã tồn tại một cách đúng quy trình của thể chế. “Tôi biết cả đấy nhé”. Vào năm 2017, trong hội nghị liên quan đến xử lý vi phạm trật tự vỉa hè, lề đường ở những tuyến phố trung tâm Hà Nội, Chủ tịch Tp. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảnh báo: Chủ tịch Hà Nội thẳng thắn: “Khi làm Giám đốc Công an thành phố, tôi thống kê trên 180 quán bia hơi vỉa hè thì 150 quán có công an đứng đằng sau. Nên chỉ cần quán triệt mấy ông công an là tốt hết”.


    Thứ trưởng Bộ Tài chính bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức (RFA) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm đạo đức lối sống.


    Vì sao hai ông Bộ trưởng Công thương và Giáo dục “thoát” chất vấn? (RFA) - Dư luận nói gì khi hai ông Bộ trưởng Công thương và Giáo dục được các cử tri trông chờ nhất lại không được xếp trong lịch trình trả lời chất vấn?


    Đô đốc ‘vi phạm quản lý đất quốc phòng’ bị đề nghị kỷ luật (VOA) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng bộ Quốc phòng, vì những sai phạm trong công tác quản lý và sử dụng đất quốc phòng


    Bí thư Sơn La ‘chỉ kiểm điểm’ vì các vi phạm (BBC) - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La, Hoàng Văn Chất được yêu cầu 'kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc' vì một số vi phạm ở tỉnh.


    Gian lận thi cử: Quyết định kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh Sơn La (RFA) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Sơn La liên quan vụ gian lận điểm thi Trung học Phổ thông quốc gia 2018.


    Pháp muốn « châu Âu hóa » các chiến dịch tuần tra ở Biển Đông (RFI) - Ngày 02/06/2019, trong cuộc Đối thoại An ninh Shangri-La, ở Singapore, bộ trưởng Quân Lực Pháp, Florence Parly trình bày chiến lược mới đối chọi với Trung Quốc tại châu Á. Phải chăng giọng điệu cứng rắn lần này của Paris là theo hướng quan điểm « châu Âu hóa » các chiến dịch tuần tra Biển Đông – hiểu theo nghĩa hợp tác, liên kết, lập cơ chế quản lý chung - được trình bày trong một bản báo cáo của Quốc Hội Pháp ?


    Trung Quốc tập trận gần Quần đảo Hoàng Sa (RFA) - Trung Quốc đã bắt đầu tập trận hai ngày bắt đầu từ ngày Chủ Nhật, ngày 2/6/2019 ở gần khu vực quần đảo Hoàng Sa đang tranh chấp với Việt Nam.


    Quy định “uống rượu bia không lái xe” chưa được Quốc hội đưa vào luật (RFA) - Quy định “cấm điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu có nồng độ cồn” chưa được ghi vào dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia, sau khi các Đại biểu Quốc hội biểu quyết hai lần vào chiều ngày 3 tháng 6.


    Đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ trách nhiệm các cơ quan bảo vệ trẻ em (RFA) - Đại biểu Quốc hội Việt Nam thắc mắc tại sao Việt Nam có rất nhiều các cơ quan, tổ chức chăm lo cho trẻ em nhưng tình trạng xâm hại trẻ em vẫn diễn ra phổ biến.


    Nhiều cơ quan bảo vệ trẻ em nhưng trẻ vẫn bị xâm hại (RFA) - Trẻ em bị bạo lực, xâm hại ở nhiều độ tuổi, xảy ra ở nhiều nơi, ngay cả trong môi trường gia đình hoặc trường học. Những người gây ra tội ác không đâu xa mà có thể là những người trong gia đình, hàng xóm hoặc có thể là chính bạn bè hoặc thầy cô giáo…


    Đặc san số 6 – Từ biến cố Bauxite, thử nhìn nhận vai trò của trang mạng “Bauxite Việt Nam” (BoxitVN) - Việt Dương - Khi số 6 Đặc san vừa hoàn thành thì chúng tôi nhận thêm được bài này của một độc giả – cũng là một cộng tác viên không thường xuyên viết cho BVN – gửi tới. Xin trân trọng đăng lên như một lời sơ kết cả chùm 6 số báo kỷ niệm 10 năm trang Bauxite Việt Nam ra mắt bạn đọc liên tục trong một tuần nay, do BVN khởi xướng. Nhưng Ban biên tập chúng tôi không can dự vào nội dung cũng như cách nhìn ...


    Đặc san số 6 – Trang “Bauxite Việt Nam” 10 tuổi: một chặng đường, một lát cắt tươi tắn của xã hội dân sự Việt Nam (BoxitVN) - Nguyễn Quang A - Mấy tháng sau khi ba trí thức nổi tiếng GS Nguyễn Huệ Chi, nhà giáo Phạm Toàn và GSTS Nguyễn Thế Hùng lập trang Bauxite Việt Nam thì “người ta” tung tin về sự lục đục nội bộ, về việc nhận tiền nước ngoài,… rồi GS Huệ Chi, nhà giáo Phạm Toàn bị gọi lên công an “làm việc”. GS Huệ Chi, với tư cách Tổng biên tập, còn bị cơ quan An ninh điều tra đến khám nhà, hành hạ, thẩm vấn, lấy lời khai liên miên ...


    Đặc san số 6 – “Bauxite Việt Nam” phải tiếp tục bền vững để nâng cao quan trí từ ngọn, dân trí từ gốc (BoxitVN) - Phùng Liên Đoàn - TS Phùng Liên Đoàn là một trong những cố vấn tin cậy của Bauxite Việt Nam. Trong dịp kỷ niệm đệ thập chu niên của trang mạng, ông gửi đến bài này như một ý tưởng đẹp, làm mục tiêu thiết thực cho BVN phấn đấu, thật đáng để BBT cùng các cộng tác viên phải suy nghĩ. Người viết hình như đã đoán được thời cơ của đất nước trước sau sẽ phải có một bước đổi thịt thay da như một đòi hỏi đã đến ...


    Đặc san số 6 – Trung Quốc và ba thách thức lớn trong thế kỷ 21 (BoxitVN) - Nguyễn Quang Dy - Nếu 2 thập kỷ đầu của thế kỷ 21 là giai đoạn chuyển tiếp (transition) đầy biến số (như Brexit và Trumpism) làm trật tự thế giới đảo lộn và bất ổn, thì các thập kỷ tiếp theo sẽ chứng kiến việc định hình một bức tranh mới về thế giới. Tác nhân chính của quá trình đó là đối đầu Mỹ-Trung. Trong bối cảnh đó, Trung Quốc đang đối mặt với 3 thách thức lớn. Thứ nhất, người Mỹ đã tỉnh ngộ và liên kết với nhau ...


    Đặc san số 6 – Hãy mở cửa ra, vừng ơi (BoxitVN) - 16-5-2014 - Hạ Đình Nguyên - Đi tìm phương án cho con đường sống của dân tộc trong tình thế nước sôi lửa bỏng hiện nay, đó là thao thức hằng đêm của mọi người trí thức chân chính. Chúng tôi xin trân trọng đăng dưới đây những kiến giải của ông Hạ Đình Nguyên, một trí thức nổi tiếng thuộc thế hệ Lê Hiếu Đằng, đã từng dấn thân vì độc lập tự do dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa và nay cũng là một trong những người đang ngày đêm ...


    Đặc san số 6 – Đại hội XII – một thất bại chung của Việt Nam! (BoxitVN) - Nguyễn Trung - 1. Đấy là nhận xét của tôi, đứng tại góc độ nhìn nhận một Việt Nam với Đại hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong thế giới hôm nay sẽ được gì, mất gì? Sẽ mạnh lên hay yếu đi? Đơn giản vì thế giới hôm nay nói chung, và nhất là (a) xu thế trên thế giới muốn có một Việt Nam mạnh đứng vững trên đôi chân của mình mà hòa bình và sự phát triển của thế giới hôm nay đang cần, hoặc là (b) ...


    Đặc san số 6 – “Nhứt thể hóa” – nghe dễ, làm khó (BoxitVN) - 05/04/2017 - Thiện Tùng - Có lẽ xuất phát từ trung tâm quyền lực, tháng 9/2016, Nhị Lê, đệ tử ruột của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam (Đảng) Nguyễn Phú Trọng, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản khởi động bằng trả lời phỏng vấn đăng trên trang Viettimes với tựa đề: “Nhứt thể hóa về chức danh, nhứt nguyên chế về tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu”. Có lẽ xuất phát từ đó, những tháng gần đây người ta râm ran đàm luận ngày ...


    Đặc san số 6 – Bàn về Phong Thủy Hà Nội (BoxitVN) - 10/06/2010 - KTS Trần Thanh Vân - BVN không có những chuyên gia về phong thủy, địa mạch và đối với lĩnh vực này trước sau chỉ có thể "kính nhi viễn chi". Nhưng nhu cầu muốn hiểu biết về phong thủy, cụ thể là phong thủy Thăng Long, trong bạn đọc lại rất cao. Bởi vậy, xin đăng dưới đây hai ý kiến của KTS Trần Thanh Vân, tuy đối tượng khác nhau nhưng cùng một chủ đề, để đáp ứng nguyện vọng của nhiều người đang cần tìm biết những chuyện ...


    Đặc san số 6 – Phan Châu Trinh: từ “thuyết tự trị” đến “chế độ tự trị” (BoxitVN) - Mai Thái Lĩnh - Tháng 5 năm 2009, trang Bauxite Việt Nam đã ra đời như một sản phẩm của lịch sử. Nó là tiếng nói của xã hội dân sự khi tiếng nói của người dân bị bóp nghẹt bởi chế độ “dân chủ tập trung”. Nó là ngôn ngữ phản biện của trí thức vào lúc phần lớn trí thức còn mơ màng ngủ mê trong giấc mộng của “chủ nghĩa xã hội kiểu Marx-Lenin”. Nó là tiếng nói của lòng yêu nước trong hoàn cảnh chủ nghĩa thực dân ...


    Đặc san số 6 – Biểu tình Formosa, xin hãy đề phòng (BoxitVN) - Bauxite Việt Nam - Có phải cứ những cuộc biểu tình có số lượng người tham gia đông đảo của Giáo dân thì CA không dám đàn áp? Chúng tôi chưa dám tin điều ấy, bởi lẽ các thể chế CS từ khi xuất hiện trên trái đất đến nay chưa có nơi nào không tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc sử dụng 2 công cụ là bạo lực và chuyên chính để duy trì chế độ độc tài. Và những cá nhân đã trở thành người cai trị ...


    Thử giải ảo phát biểu của ông Trọng (RFA) - Phải thừa nhận ông Trọng đã xới lên ba vấn đề khá cốt lõi lâu nay. Đó là: i) Có nên xóa bỏ thành phần kinh tế nhà nước hay không? ii) Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không? và iii) Có cần phải sửa đổi điều lệ của đảng hay không?


    MC khiếm thị Hương Giang 'không muốn chỉ sống cho mình' (BBC) - Nữ MC khiếm thị đầu tiên của Đài truyền hình Việt Nam nói cuộc sống với cô ý nghĩa hơn khi được giúp đỡ cộng đồng.


    TIN ĐỌC NHANH (RFI) -


    Mỹ thắt chặt quy định cấp thị thực nhập cảnh (RFI) - Hoa Kỳ áp dụng thủ tục mới trong việc cấp thị thực kể từ ngày 03/06/2019 đối với người xin thị thực nhập cư hoặc không thuộc diện di dân. Ngoài những thông tin cá nhân như thường lệ, người xin thị thực vào Mỹ phải cung cấp thêm tên sử dụng trên các mạng xã hội hoặc số điện thoại để chính quyền Mỹ xác định được những người có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.


    Nữ hoàng Anh đón TT Trump tại Điện Buckingham trong ngày thăm đầu tiên (BBC) - TT Trump gặp Hoàng gia Anh trước khi họp với thủ tướng Theresa May để nói về Huawei trong khi London dự kiến có biểu tình phản đối.


    Donald Trump công du Luân Đôn, chính giới và công luận Anh chia rẽ (RFI) - Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thăm Vương quốc Anh trong ba ngày, bắt đầu từ ngày 03/06/2019. Sau khi tiếp kiến nữ hoàng Elizabeth II tại điện Buckingham, tổng thống Mỹ sẽ gặp bà Theresa May, chuẩn bị rời chức thủ tướng và liên tục bị ông Trump chỉ trích gay gắt về cách đàm phán Brexit.


    TT Trump thăm Anh, đáp trả thị trưởng London (VOA) - Hôm 3/6, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đến thăm Anh, và trước khi máy bay đáp xuống London, ông đã lên Twitter đáp trả lời chỉ trích của thị trưởng thành phố nơi ông sẽ nghỉ lại hai đêm.


    Ngoại trưởng Hunt: Anh ‘lắng nghe’ Hoa Kỳ về vụ Huawei (VOA) - Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt hôm 3/6 nói rằng Anh xem xét cẩn thận những gì Hoa Kỳ nói về các rủi ro khi sử dụng thiết bị của Huawei cho mạng 5G


    Ngoại trưởng Mỹ: Hoa Kỳ muốn ‘cân bằng sân chơi’ với Trung Quốc (VOA) - Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo hôm 3/6 nói rằng Hoa Kỳ đang tìm cách “cân bằng sân chơi” với Trung Quốc sau nhiều thập niên diễn ra thương mại không công bằng


    Lầu Năm Góc cảnh báo Nhà Trắng không được chính trị hóa quân đội (BBC) - Lầu Năm Góc cảnh báo Nhà Trắng không được chính trị hóa quân đội, giữa tranh cãi về một con tàu mang cùng tên với TNS John McCain.


    Iran bác khả năng đàm phán với Mỹ khi Washington chưa đổi thái độ (RFI) -
    Ngày 02/06/2019, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lại tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Iran mà « không cần đặt điều kiện tiên quyết », nhưng vẫn không dỡ bỏ cấm vận. Ngay lập tức, Iran đã bác đề nghị của Hoa Kỳ.


    Lính Mỹ, quân phục, quân trang “made in China” và án tù (VOA) - Ở chiến trường Afghanistan, có một chàng thượng sĩ, nai nịt gọn gàng, vũ trang tới tận răng nhưng chân chỉ mang… vớ đi tới, đi lui, dứt khoát không mang giày vì quân đội Mỹ không cung cấp giày đúng qui định pháp luật.


    Báo Nhật: Trung Quốc sẽ có căn cứ quân sự 'ở Đông Nam Á' (BBC) - Việc có căn cứ quân sự của Trung Quốc ở Đông Nam Á là điều không thể tránh khỏi, theo Nikkei Asian Review.


    Jean Pierre Cabestan : « Trung Quốc muốn thay đổi trật tự thế giới có lợi cho mình » (RFI) - Vào ngày này cách nay 40 năm, Bắc Kinh đã ra lệnh thẳng tay đàn áp phong trào biểu tình dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn.


    Đài Loan kêu gọi Trung Quốc ‘thành tâm hối lỗi’ về vụ Thiên An Môn (VOA) - Đài Loan hôm 3/6 nói rằng Trung Quốc phải “thành tâm hối lỗi” vì đã đàn áp đẫm máu những người biểu tình ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn ba thập niên trước


    Bộ trưởng Quốc phòng Trung quốc nói đàn áp Thiên An Môn là đúng (RFA) - Trả lời câu hỏi về vụ thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989, ông Ngụy Phượng Hòa gọi cuộc biểu tình ở Thiên An Môn là bất ổn về chính trị mà chính quyền trung ương phải dập tắt và đó là một chính sách đúng.


    Báo Trung Quốc : Thiên An Môn, liều « vắc-xin » chống nhiễm khuấy động (RFI) - Thiên An Môn là ba chữ « cấm kỵ » tại Trung Quốc. Trong một bài xã luận hiếm có về chủ đề này, Hoàn Cầu Thời Báo ngày 03/06/2019 cho rằng vụ trấn áp đẫm máu Thiên An Môn cách nay đúng 30 năm đã « miễn nhiễm » khuấy động chính trị cho Trung Quốc.


    Thiên An Môn: TQ cố xóa đi hình 'Người chặn xe tăng' (BBC) - Thiên An Môn 06/1989: một trong những hình ảnh ấn tượng nhất của thời đại chúng ta bị chặn nhiều nhất ở Trung Quốc.


    30 năm: làm sao có thể quên! (VOA) - Hình ảnh một sinh viên Trung Quốc hiên ngang đứng chặng đoàn xe tăng tại ngay quảng trường Thiên An Môn ngày 5 tháng Sáu 1989 trở thành biểu tượng hùng hồn nhất cho sự bất khuất trước bạo lực.


    Trung Quốc đề xuất tăng cường hợp tác quốc phòng ở CA-TBD (RFI) -
    Tại phiên họp bất thường về « Mô hình hợp tác quốc phòng mới » ngày 01/06/2019, trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-la tại Singapore, Trung Quốc đã đề xuất 3 điểm nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng tại vùng châu Á-Thái Bình Dương.


    Giới trẻ Trung Quốc "âm thầm" mơ tự do và dân chủ (RFI) - Đêm mồng 3 rạng sáng ngày 04/06/1989, phong trào dân chủ Mùa Xuân Bắc Kinh bị nhận chìm trong biển máu. 2600 người thiệt mạng theo thẩm định của Chữ Thập Đỏ Trung Quốc. Nhưng với chính quyền Bắc Kinh, số người chết không vượt quá 300. Đâu là sự thật ?


    Bắc Triều Tiên: Kim Yong Chol tái xuất hiện sau tin đồn bị thanh trừng (RFI) - Chỉ vài ngày sau khi báo chí Hàn Quốc đưa tin là nhà ngoại giao cấp cao Kim Yong Chol của Bắc Triều Tiên phải đi cải tạo sau khi thượng đỉnh Trump-Kim ở Hà Nội thất bại, hôm nay, 03/06/2019, truyền thông chính thức Bắc Triều Tiên đưa tin nhân vật này hôm qua đã tháp tùng lãnh đạo Kim Jong Un tới xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật.


    Châu Âu họp bàn về việc lập tòa quốc tế xét xử khủng bố tại Syria, Irak (RFI) - Hôm nay 03/06/2019, nhiều nước châu Âu cử đại diện tham gia cuộc họp tại Stockholm, Thụy Điển, để bàn về việc lập tòa án quốc tế xét xử những người dân của các nước châu Âu đã sang Syria hoặc Irak gia nhập tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo và tham gia khủng bố, trước khi những người này được đưa trở về nước.


    Nga-Trung tổ chức lễ hợp long cây cầu bắc qua sông Amour (RFI) - Một sự kiện mang tính biểu tượng nối liền hai nước láng giềng Nga và Trung Quốc đã diễn ra hôm thứ Sáu 31/05/2019 : lễ hợp long cây cầu bắc qua sông Amour. Đây được coi là công trình thắt chặt quan hệ giữa Nga với Trung Quốc, nhất là nhằm tăng cường quan hệ đối tác kinh tế song phương.


    Huawei kiện nhân viên cũ ở Mỹ, cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại (VOA) - Hôm 3/6, Huawei, tập đoàn công nghệ chuyên cung cấp thiết bị viễn thông của Trung Quốc, đã tiến hành khởi kiện vụ đánh cắp bí mật thương mại ở Mỹ.


    TQ cảnh báo sinh viên về rủi ro du học tại Mỹ (VOA) - Hôm 3/6, Trung Quốc cảnh báo cho sinh viên và các học giả về những rủi ro khi học tập tại Hoa Kỳ, nêu rõ các giới hạn về thời hạn cũng như việc từ chối thị thực Mỹ, giữa lúc căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc đang gay gắt.


    S.T.T.D Tưởng Năng Tiến – Tập Cận Bình & Ma Donald Trump (RFABLOG) - Đi đêm có ngày gặp ma. Thành ngữ Việt. Mãi cho đến khi gần đất xa trời, tôi mới khám phá ra mình là một thiên tài về Khoa Tử Vi Đẩu Số. Tài năng tới cỡ đó mà không thi thố e hơi uổng phí nên sau khi lấy lá số cho tất cả bạn bè, lối xóm, bà con xa gần (và ai suýt xoa thán phục) tôi bèn quyết định xuất hiện giang hồ trên mạng để …cứu nhân độ thế. Theo “chương trình hành động nghĩa hiệp” này, bắt đầu từ hôm nay cứ mỗi tuần tôi đều chấm số tử vi cho hai nhân vật đã được nhiều người biết đến – một đồng hương và một ngoại quốc – rồi đối chiếu với nhau, cho thiên hạ có dịp chiêm nghiệm và học hỏi. Tuần này xin bắt bắt đầu bằng hai tên tuổi quen thuộc: Nguyễn Thọ và Tập Cận Bình.


    Nỗi nhục của đảng Xã hội Chủ nghĩa trong bầu cử tự do (RFABLOG) - Ở Âu châu, các quốc gia với nền chính trị tự do, dân chủ thì các đảng theo tư tưởng, đường lối Xã hội Chủ nghĩa, Cộng sản Chủ nghĩa được tự do thành lập, hoạt động và tự do tranh cử trong các cuộc bầu cử Nghị viện ở trong nước hay Âu châu. Nhưng một thực tế phũ phàng là ở các quốc gia có nền dân trí cao và văn minh thì các đảng theo tư tưởng, đường lối Xã hội Chủ nghĩa, Cộng sản Chủ nghĩa đều thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử ở cấp quốc gia cũng như châu lục.


    Quân đội Đức phải ký văn bản đầu hàng hai lần năm 1945 (BBC) - Tính toán khác nhau của Mỹ và Liên Xô khiến quân Đức bại trận phải ký văn bản đầu hàng tới hai lần năm 1945.


    Giáo hội Nga và vụ xây nhà thờ 'trong công viên Yekaterinburg' (BBC) - Giáo hội Chính thống Nga phê phán người biểu tình chống kế hoạch xây một nhà thờ trong không gian xanh của thành phố Yekaterinburg.


    Thực phẩm miễn phí và việc kết nối cộng đồng tại Mỹ (VOA) - Ngày cuối tuần thường thấy tại một nhà thờ ở khu vực ngoại ô thủ đô Washington. Mặc dù trời mưa nặng hạt nhưng vẫn có khá nhiều người tới đây để nhận thực phẩm miễn phí. Họ là những người cao niên hoặc là những gia đình nghèo sinh sống trong vùng. Thực phẩm ở đây được các tình nguyện viên chuẩn bị sẵn với số lượng đủ dùng trong một tuần cho mỗi gia đình. Với nguồn thực phẩm miễn phí này, những gia đình thụ hưởng rõ ràng có thể tiết kiệm khoảng vài trăm đô la mỗi tháng để phục vụ các nhu cầu khác.


    Cô mèo nổi tiếng làm trưởng ga tàu điện ở Nhật (BBC) - Không chỉ ngọt ngào và rất ăn ảnh, mèo Tama còn là trưởng ga và được phong tước hiệp sĩ do đã giúp hồi sinh một tuyến đường xe lửa ở Nhật.


    Dòng sông trốn từ thiên đường xuống (BBC) - Mỗi năm, Caño Cristales ở miền trung Colombia lại hiện lên với những gam màu khác, mới mẻ, rực rỡ và khó tin như tác phẩm của đấng siêu nhiên.

    Không có nhận xét nào