Theo HĐXX, cáo trạng không nêu rõ
hành vi nào là dâm ô nên không có căn cứ buộc tội. HĐXX chấp nhận yêu
cầu của luật sư bào chữa cho bị cáo, đề nghị điều tra bổ sung, giám định
lại đoạn camera.
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh. |
Sáng
nay (25/6), TAND quận 4 xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Linh (61 tuổi) – cựu
Viện phó VKSND TP. Đà Nẵng về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi, theo
khoản 1 điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt từ 6 tháng đến 3
năm tù.
Phiên
tòa được xử kín theo đề nghị của gia đình bị hại. Gia đình bé gái bị
xâm phạm trong thang máy chung cư quận 4 không yêu cầu luật sư, xin vắng
mặt.
Khoảng
7h6, bị cáo Nguyễn Hữu Linh đi xe hơi 4 chỗ đến tòa tham gia phiên xét
xử. Bị cáo Linh mở cửa xe và đi như chạy vào trong tòa nhà khi thấy rất
đông người hướng mắt về mình. Tránh ống kính phóng viên, ông này chạy
thẳng lên tầng 5.
Vụ
án được xử kín tại tầng 4. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Hải
Nam – phó chánh án TAND quận 4. Luật sư bào chữa là luật sư Trần Bá Học
thuộc Đoàn luật sư TP.HCM.
Sau buổi làm việc, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho VKS đề nghị điều tra bổ sung một số tình tiết vụ án.
Theo
HĐXX, cáo trạng không nêu rõ hành vi nào là dâm ô nên không có căn cứ
buộc tội. HĐXX chấp nhận yêu cầu của luật sư bào chữa cho bị cáo, đề
nghị điều tra bổ sung, giám định lại đoạn camera.
Bị cáo Linh rời tòa lúc 10h35, không trả lời báo chí và được cảnh sát hộ tống ra xe hơi đỗ sẵn trước cổng tòa.
Phạm Toàn
(Trí thức VN)
Không có nhận xét nào