Header Ads

  • Breaking News

    Khủng hoảng Venezuela: Tổng thống Maduro đàm phán với Mỹ

    Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro khẳng định chính phủ ông đang đàm phán với các nhân vật cao cấp trong chính quyền Tổng thống Trump.

    Vị lãnh đạo Venezuela xác nhận ông đang đàm phán với chính quyền ông Trump
    Phát biểu hôm thứ Ba 20/8, ông Maduro nói các cuộc đàm phán giữa hai bên đã kéo dài trong nhiều tháng.

    Ông ra tuyên bố này sau khi Mỹ có lệnh trừng phạt suốt nhiều tuần nhằm tăng sức ép buộc Tổng thống Maduro từ chức.

    Mỹ là một trong 50 quốc gia không công nhận ông là lãnh đạo chính danh của Venezuela.

    Phát biểu trên truyền hình, ông Maduro nói: "Giống như cách tôi tìm kiếm đối thoại ở Venezuela, tôi đã tìm cách đối thoại để Tổng thống Trump thực sự lắng nghe Venezuela."

    Tổng thống Trump xác nhận hôm thứ Ba rằng chính quyền ông "đang đàm phán với các đại diện khác nhau của Venezuela."

    "Tôi không muốn nói là ai, nhưng chúng tôi đang đàm phán ở một cấp rất cao," tổng thống Mỹ nói.
    Tình hình ở Venezuela hiện ra sao?

    Đất nước Venezuela kẹt trong cuộc tranh giành quyền lực giữa Tổng thống Maduro và lãnh đạo Quốc hội Venezuela, ông Juan Guaidó.

    Ông Guaidó tự nhận là tổng thống tạm thời hồi tháng Một, tuyên bố rằng các cuộc bầu cử đưa ông Maduro lên nắm quyền trong nhiệm kỳ thứ hai là gian lận.

    Mặc dù ông Guaidó được trên 50 quốc gia ủng hộ, cho tới nay ông đã không thành công trong việc hạ bệ ông Maduro.

    Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Venezuela, được tổ chức tại Barbados và do Na Uy dàn xếp, bị ngưng lại sau khi Tổng thống Maduro lên án phe đối lập vì họ ủng hộ lệnh trừng phạt của Mỹ.

    Quốc gia này đang trải qua một trong những cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử, với một phần tư của dân số 30 triệu người cần viện trợ, theo Liên Hiệp Quốc.

    Hơn bốn triệu người Venezuela đã rời đất nước ra đi trong vài năm qua. 

    (BBC) 

    Không có nhận xét nào