Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin báo ngày Thứ sáu 8 tháng 11 năm 2019

    Giải pháp cho xung đột nguồn nước trên dòng Mekong (BoxitVN) - Lê Viết Thọ - BBC News Tiếng Việt - Tính chất và mức độ ảnh hưởng của xung đột về sử dụng nguồn nước sông Mekong khiến người ta ví nó như một biển Đông thứ hai. Nhưng vấn đề là làm sao giải quyết những tranh chấp đó? Cuối tháng 10 vừa rồi, đập thủy điện đầu tiên ở hạ lưu sông Mekong - đập Xayaburi 1.285 megawatt - bắt ...


    Đập hội thánh để xây trường: “sai trái” đến từ đâu? (RFA) - Hội thánh Tin lành Tuy Hòa, ở Phú Yên cầu cứu với các cấp chính quyền và công luận liên quan quyết định cưỡng chế của chính quyền địa phương vào cuối tháng 11 năm 2019 mà được cho là “sai trái”.


    Y án 12 năm tù Việt Kiều Mỹ bị cáo buộc “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” (RFA) - Ông Michael Phương Minh Nguyễn chỉ được luật sư chỉ định là ông Hồ Huy Lễ bào chữa. Tuy nhiên theo ông Miếng, luật sư này đã làm hết sức bằng cách tìm ra nhiều tình tiết giảm nhẹ cho công dân Hoa Kỳ nhưng không được tòa án chấp nhận.


    Nhà hoạt động môi trường Nguyễn Ngọc Ánh bị tòa phúc thẩm y án 6 năm (RFA) - Kỹ sư Nguyễn Ngọc Ánh, người công khai lên tiếng về tình trạng ô nhiễm môi trường cũng như nhiều vấn nạn khác của Việt Nam, vào ngày 7 tháng 11 bị Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm 6 năm tù và 5 năm quản chế mà tòa Bến Tre tuyên đối với ông này hồi tháng 6 vừa qua.


    VNTB - Chuyện "Bà bếu" Bùi Thị Minh Hằng (VNTB) - An Viên (VNTB) - Khi nhắc đến "Bà bếu", không ít người nhấn mạnh tính "ngang tàng" của bà, nhưng cái đó luôn dành cho những bất công thuộc về cơ chế, đối với quốc gia, bà thể hiện sự suy tư, và đối với những người mà bà coi là đồng đội thì đó lại là sự "trăn trở" và thấu cảm.


    Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh nhận giải Rosalind Franklin (BBC) - Giáo sư Nguyễn Thị Kim Thanh, Đại học UCL ở Anh trình bày bài giảng và nhận huy chương Rosalind Franklin 2019.


    Báo cáo: Việt Nam xếp gần chót bảng về tự do internet 2019 (VOA) - Việt Nam là một trong số những nước bị chấm điểm thấp nhất về tự do trên internet giữa bối cảnh mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ ở quốc gia cộng sản này và nhà nước đang thắt chặt quản lí những nội dung bị cho là xấu độc, theo một báo cáo của Freedom House.


    Mở cửa chờ… giặc! (BoxitVN) - Trân Văn - Đặc công, bộ đội, công binh, cảnh sát... tham gia buổi diễn tập quy mô lớn về chống khủng bố, cứu con tin và ngăn chặn biểu tình, bạo loạn (ảnh chụp từ trang tuoitre). Tuần trước Bộ Quốc phòng Mỹ công bố một video clip tổng hợp từ năm video clip khác ghi lại diễn biến cuộc đột kích hôm 26 tháng 10 của một toán Delta thuộc lực lượng đặc biệt Mỹ, vào một tòa nhà mà Abu Bark al-Baghdadi (thủ lĩnh ISIS) ẩn náu (Idlib - thuộc ...


    VNTB - Cơ sở pháp lý nào để truất lương hưu của cán bộ sai phạm? (VNTB) - Nguyễn Tường Thuỵ (VNTB) - Khi thảo luận về “Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức”, ông Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp đòi giảm, truất lương hưu vĩnh viễn của cán bộ sai phạm. Khi bị dư luận phản đối thì ông ta thanh minh rằng, mọi người chưa hiểu ông, ý ông là đánh vào cái hiện hữu...


    VNTB - Tỉnh Bến Tre: Chuyện quy hoạch cán bộ và xử án như trò đùa? (kỳ 3) (VNTB) - Vương Ngôn - Bài 3: Những kiểu xử án như trò đùa? Vụ án tham nhũng 7,7 tỷ đồng ngân sách xảy ra tại Phòng khám Trung cao thuộc Ban bảo vệ và chăm sóc sửc khoẻ Tỉnh uỷ Bến Tre. Phòng khám này do Bác sỹ Võ Phúc Ánh làm Phó trưởng ban Thường trực kiêm Trưởng phòng khám Trung cao và bà Hồ Thị Hoàng Yến - Trưởng Ban Tố chức Tỉnh uỷ, kiêm Trưởng Ban bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ. Ngoài ra còn có 02 Phó trưởng ban kiêm nhiệm hình thức đó là: Giám đốc Sở Y tế và Phó trưỏng ban Tổ chức Tỉnh uỷ phụ trách tổ chức, cán bộ cùng 05 Uỷ viên gồm: Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu và Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre.


    VNTB - Lỗ hổng pháp lý để lọt bản đồ “đường lưỡi bò”: cụ thể là lỗ hổng gì? (VNTB) - Thảo Vy (VNTB) - Liên quan vấn đề bản đồ của Trung Quốc có “đường lưỡi bò” được lưu hành ở Việt Nam, Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh nói: “Bộ cũng thấy rằng có một lỗ hổng pháp lý của các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục rà soát lại để đảm bảo không xảy ra những hiện tượng đó trong tương lai”.


    Đi từ thất bại này đến thất bại khác (BoxitVN) - NB Trần Quang Vũ - Xây dựng theo quy hoạch 6 vùng kinh tế và công nghiệp hoá, hiện đại hoá là hai thất bại quan trọng nhất cần phải mổ xẻ: Đặt ra mục tiêu không đúng? Chưa coi thực hiện NQ là kỷ luật của hệ thống chính trị? Trình độ bộ máy và cán bộ thừa hành kém? Tham nhũng làm biến dạng các quyết tâm chính trị?... Nếu không tổng kết nghiêm túc và tránh những vết xe đổ thì đất nước ngày càng khánh kiệt. Ở mức độ ...


    Luật sư của 7875 nguyên đơn kiện công ty Formosa: “Hãy tin vào chúng tôi!” (RFA) - Tòa án quận Đài Bắc ngày 14 tháng 10 năm 2019 tuyên bác bỏ vụ kiện của 7875 nguyên đơn người Việt Nam kiện các lãnh đạo và công ty Formosa Flastic cùng các công ty con ra tòa vì cho rằng tòa án Đài Loan không có thẩm quyền xét xử.


    Bộ Công thương: khai thác dầu mỏ trong gia đoạn suy kiệt, ngành than gặp khó khăn (RFA) - Công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Tuy nhiên, khai thác dầu ở các mỏ chủ lực trong năm 2019 đang trong giai đoạn suy kiệt, sản lượng giảm mạnh, các mỏ mới phát hiện đều khá nhỏ, cận biên, điều kiện phát triển, vận hành phức tạp, chi phí cao…


    “Chợ đen mua quan bán chức” sẽ còn náo nhiệt? (BoxitVN) - Lưu Trọng Văn - Điều gì phải đến thì tất yếu sẽ đến. Đó chính là cái mà nhà báo Lưu Trọng Văn cho là “cái lỗ hổng chết người” mà các vị đại biểu Quốc hội còn có chút tự trọng đã kêu lên giữa hội trường tại kỳ họp đang diễn ra ở Ba Đình. Còn chúng tôi thì muốn hướng công chúng đến một cái nhìn có nhiều hy vọng hơn, chứ không muốn bắt chước những tai mắt của đảng kêu tiếng kêu cảnh báo đối với một ...


    “Tham nhũng trong lực lượng chống tham nhũng tăng”: Vì sao? (RFA) - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga, vào hôm 4/11 phát biểu trước Quốc hội rằng tình trạng tham nhũng trong lực lượng chức năng chống tham nhũng trong năm 2019 tăng so với năm 2018 và tình trạng này gây bức xúc trong dư luận.


    VIỆT NAM NÊN RÚT KHỎI HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC KINH TẾ TOÀN DIỆN KHU VỰC (BoxitVN) - Nguyễn Ngọc Chu - 1. Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) đang đàm phán để ký kết - là một hiệp định thương mại tự do (FTA) gồm 10 nước trong khối ASEAN với 6 quốc gia mà ASEAN đã ký FTA riêng rẽ với từng nước là Ấn Độ, Australia, Hàn Quốc, New Zealand, Nhật Bản, Trung Quốc. Thỏa thuận đầu tiên về thành lập RCEP được đưa ra trong hội nghị cấp cao ASEAN năm 2011 tại Indonesia, và bắt đầu ...


    WHERE ARE YOU FROM? (BoxitVN) - Nguyễn Lân Thắng - Ai từng đi học tiếng Anh chắc mọi người đều nhớ, sau khi dạy nói Hello, người ta bắt đầu dạy câu hỏi Where are you from? Bạn đến từ đâu? Đó là một câu hỏi không chỉ thuần tuý mang tính xã giao, mà nó còn mang đầy chủ ý, để tìm hiểu các giá trị có thể có trong một con người. Muốn giao tiếp hiệu quả với bất kỳ ai thì chúng ta phải tìm hiểu sơ qua con người, hiểu được những phẩm chất ...


    Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về khả năng kiện Trung Quốc hay không trong tranh chấp ở Biển Đông (RFA) - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng: Việt Nam sẵn sàng giải quyết các bất đồng ở Biển Đông bằng mọi biện pháp hòa bình thông qua các tiến trình ngoại giao và pháp lý, phù hợp với luật pháp quốc tế.


    Biển Đông: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao VN nói không loại trừ khả năng kiện TQ (BBC) - Một quan chức ngoại giao Việt Nam nói rằng nước này không loại trừ khả năng kiện Trung Quốc về vấn đề Biển Đông.


    Nhà máy đóng tàu Dung Quất nợ 7000 tỷ đồng (RFA) - Theo báo cáo của Chính phủ vừa gửi tới Quốc hội về 12 dự án thua lỗ của Ngành Công Thương, Nhà máy đóng tàu Dung Quất hiện nay đang mang nợ 7000 tỷ đồng và đứng bên bờ vực phá sản.


    Hạ tầng “đuối”, hãng bay xếp hàng ra đời: tình thế nan giải (RFA) - Trong khi hạ tầng các sân bay ở các thành phố lớn như Nội Bài ở Hà Nội, Tân Sơn Nhất ở TPHCM đang bị xuống cấp nghiêm trọng, cạn slot bay, thiếu nhân lực hàng không… thì các hãng hàng không mới vẫn xếp hàng xin thành lập và chờ được cấp phép bay.


    Xã hội càng phát triển thì tự tử càng nhiều: Nghịch lý ở Việt Nam (RFA) - Báo cáo của UNICEF cho thấy ở Việt Nam, vị thành niên tự tử trong 10 năm qua tăng lên rất nhiều. Nguyên nhân được PGS.TS Đặng Hoàng Minh chỉ ra là việc thiếu hiểu biết, kiến thức về sức khoẻ tâm thần ở nhiều cấp độ từ cá nhân cho đến cộng đồng, chính phủ...


    Sinh viên Nguyễn Anh Dũng, đồng tác giả bài hát Ngày về, trả lời phỏng vấn VOA (VOA) - Sinh viên Nguyễn Anh Dũng, một người con quê Hà Tĩnh, vừa sáng tác bài hát Ngày về để tưởng nhớ 39 nạn nhân chết ở Anh. Anh Dũng cho VOA biết bài hát đầu tay của anh được sáng tác chỉ trong một đêm, ngay sau đó được ca sĩ Quang Dũng nhận lời trình diễn và được phát hành vào ngày 07/11.


    Vụ 39 nạn nhân ở Essex: Địa phương 'không thể không biết' (BBC) - TS Phạm Đức Bảo nói về vụ 39 người tử nạn ở Essex, Anh rằng chính quyền địa phương "không thể không biết" về hiện tượng di dân.


    Bộ Công An xác định 39 nạn nhân Việt Nam trên xe tải vào Anh Quốc (RFA) - Trong thông cáo báo chí mới, Bộ Công An cho biết 39 công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế.


    Vụ 39 người tử nạn: Anh kính cẩn, Việt sượng sùng (VOA) - Có lẽ họ sốt ruột muốn kết thúc vụ này càng sớm càng tốt. Nhưng rồi sang tới 6/11 đã vội thêm chữ “CÓ THỂ” vào đầu câu. Cho tới hết ngày 6/11, không hề có tin tức gì được công bố về danh tính nạn nhân.


    Từ thảm nạn Essex: Công quyền Anh và công quyền Việt khác nhau (VOABLOG) - Thảm nạn Essex xảy ra trên lãnh thổ Anh, thẩm quyền điều tra những gì đã xảy ra, liên quan đến những ai đang hiện diện tại Anh, trong đó có cả việc xác định danh tính của các nạn nhân tất nhiên thuộc về hệ thống thực thi, bảo vệ pháp luật của Anh.


    Thành Long bị phản đối sang Việt Nam vì ủng hộ ‘đường lưỡi bò’ (VOA) - Chuyến thăm Việt Nam sắp diễn ra của ngôi sao võ thuật Trung Quốc, diễn viên Thành Long, đang làm dấy lên một làn sóng phản đối lớn trong cộng đồng mạng xã hội kể từ ngày 7/11


    Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc phản đối Thành Long đến Việt Nam (RFA) - Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 7/11, đã trả lời câu hỏi của các phóng viên, về việc cư dân mạng kêu gọi tẩy chay diễn viên Jackie Chan (tức Thành Long) đến Việt Nam.


    Operation Smile Vietnam ‘không tham gia vào bất cứ quan điểm chính trị nào' khi mời Thành Long qua Việt Nam (RFA) - "Việc Thành Long sang Việt Nam cũng thuần túy giống như mọi tình nguyện viên của Operation Smile thôi. Tôn chỉ hoạt động của Operation Smile trên toàn thế giới và cả ở văn phòng tại Việt Nam là không tham gia vào bất cứ quan điểm chính trị nào và cũng như quan điểm tôn giáo." - Operation Smile Vietnam


    TIN ĐỌC NHANH (RFI) -


    Tổng thống Macron: "NATO trong trạng thái chết não" (RFI) - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn và được tuần báo kinh tế Anh The Economist đăng tải ngày 07/11/2019, tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo “những gì người ta đang nhìn thấy, chính là cái chết não của khối NATO”.


    Iran làm giàu uranium trở lại, Pháp đe dọa tăng cường áp lực (RFI) - Iran hôm nay 07/11/2019 đã thực sự bước sang một giai đoạn mới trong việc rút dần ra khỏi hiệp định nguyên tử, khi tái khởi động làm giàu uranium tại nhà máy Fordow đặt ngầm dưới lòng đất. Đang công du Trung Quốc, tổng thống Pháp Emmanuel Macron loan báo sẽ « tăng cường » áp lực đối với Teheran.


    Bầu cử 2020: Ai đang dẫn đầu cuộc đua vào Nhà trắng của đảng Dân chủ? (BBC) - Còn 12 tháng là đến ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2020, BBC phân tích xem ai đang là ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Dân chủ.


    Luận tội Trump: Hạ viện mở phiên điều trần công khai đầu tiên vào tuần tới (BBC) - Đảng Dân chủ công bố phiên điều trần công khai đầu tiên tuần tới, trong cuộc điều tra luận tội có thể loại ông Trump khỏi Nhà Trắng.


    Luận tội tổng thống Mỹ : Phiên điều trần công khai đầu tiên bắt đầu từ ngày 13/11 (RFI) - Trong khuôn khổ thủ tục luận tội và phế truất tổng thống Mỹ, những phiên điều trần công khai đầu tiên sẽ được ấn định trong hai ngày thứ Tư 13/11 và thứ Sáu 15/11.


    Mỹ-Trung có thể hoãn ký thỏa thuận thương mại tạm thời tới cuối năm (VOA) - Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để ký một thỏa thuận thương mại tạm thời có thể được trì hoãn tới tháng 12 trong lúc hai bên còn đang thảo luận về các điều kiện và địa điểm diễn ra, một giới chức cấp cao của Mỹ cho Reuters biết hôm 6/11.


    Khối RCEP của Trung Quốc là ‘sự cảnh tỉnh đối với Mỹ’ (VOA) - Một hiệp định tạo điều kiện cho thương mại tự do mà Trung Quốc mới thỏa thuận với 14 nước châu Á là ‘lời cảnh tỉnh’ đối với chính quyền Mỹ trước ảnh hưởng kinh tế ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực, một chuyên gia kinh tế nhận định với VOA.


    Hiệp định Đối tác Kinh tế RCEP (RFA) - Hôm Thứ Ba mùng năm, Tổng bí thư Tập Cận Bình khai mạc cuộc Triển Lãm Xuất Nhập Khẩu tại Thượng Hải với hứa hẹn cải cách và cởi mở nền kinh tế Trung Quốc theo trào lưu toàn cầu hóa. Nhưng sự thật lại không hẳn như vậy. Một ngày trước đó, tại Bangkok của Thái Lan, Ấn Độ rút khỏi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện RCEP do Bắc Kinh cổ võ từ bảy năm nay. Liệu rằng trào lưu bảo hộ mậu dịch có đang thắng thế hay không, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu…


    Thượng Đỉnh Đặc Biệt với Mỹ không hẳn là lô “an ủi” cho ASEAN (RFI) - Tại cuộc họp cấp cao thường niên Mỹ-ASEAN trong khuôn khổ Thượng Đỉnh ASEAN vừa kết thúc hôm 04/11/2019 tại Thái Lan, đại diện Mỹ là cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O’Brien đã chính thức chuyển lời mời của tổng thống Donald Trump tới toàn thể lãnh đạo 10 nước trong khối ASEAN qua Hoa Kỳ dự một Hội Nghị Thượng Đỉnh Đặc Biệt vào quý 1 năm 2020.


    Bắc Kinh đòi Hồng Kông mạnh tay chống biểu tình: Nói dễ nhưng làm khó (RFI) - Bắc Kinh ủng hộ chính quyền Hồng Kông đưa ra «những biện pháp triệt để hơn» để loại trừ tận gốc tình trạng hỗn loạn tại đặc khu từ 22 tuần qua, do các cuộc biểu tình đòi dân chủ của đại đa số người dân. Như để tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc đối với trưởng đặc khu Hồng Kông, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 04/11/2019, bên lề Hội chợ Quốc tế Thượng Hải.


    GS Kerry Brown: Úc đang tiến thoái lưỡng nan với Trung Quốc (BBC) - Úc đang tìm cách giải quyết mâu thuẫn với Trung Quốc, nhưng từ lâu không soi xét lại chính mình, một học giả từ Anh phân tích.


    Nghị Viện Anh lo ngại việc Trung Quốc lũng đoạn các trường đại học (RFI) - Một báo cáo của Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Anh công bố hôm 06/11/2019 bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc can thiệp vào hoạt động của các trường đại học Anh Quốc, dẫn ra những « bằng chứng đáng báo động ».


    Đài Loan cảnh báo TQ có thể tấn công nếu kinh tế giảm tốc nghiêm trọng (VOA) - Bắc Kinh có thể ra tay tiến hành xung đột quân sự với Đài Loan tự trị để chuyển hướng áp lực trong nước, nếu kinh tế TQ giảm tốc, Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu nói.


    30 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Đức đã hoàn toàn thống nhất? (RFI) - Trong những ngày này, nước Đức kỷ niệm dịp 30 năm bức tường Berlin sụp đổ. Nhiều người quan tâm đặt câu hỏi « Đông Đức có gì mới ? ». Báo Les Echos nhận định Đông Đức không có gì mới ! 30 năm sau khi bức tường Berlin sụp đổ, chỉ có 38% người dân Đức cho rằng công cuộc thống nhất đất nước đã thành công.


    Bruxelles đẩy nhanh tiến trình thành lập Ủy Ban Châu Âu (RFI) - Tân chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, Ursula Von Der Leyen, ngày 06/11/2019, đã viết thư đề nghị Boris Johnson tiến cử một người làm ủy viên. Đây là hệ quả của việc hoãn ngày Brexit.


    Anh phát hiện 15 người trốn trong thùng xe tải (VOA) - Cảnh sát Anh hôm 6/11 bắt một người đàn ông khoảng 50 tuổi vì nghi ông này hỗ trợ di dân trái phép, sau khi phát hiện 15 người đang trốn trong thùng xe tải ở cách thủ đô London 140 km về phía tây, theo AP.


    Ngư dân Bắc Hàn bị bắt ‘sau khi giết 16 người’ (BBC) - Hai ngư dân Bắc Hàn vừa được trao trả cho Bình Nhưỡng sau khi bị nghi đã giết 16 thủy thủ rồi trốn sang Hàn Quốc.


    Nhờ Mỹ, Trung Quốc kết án 9 người buôn ma túy tổng hợp (VOA) - Một tòa án Trung Quốc hôm 7/11 kết án tù 9 người, trong đó có hai án chung thân, vì buôn lậu ma túy tổng hợp vào Mỹ, theo Reuters.


    Mẹ bị bắn, cậu bé Mỹ cứu anh chị em, đi bộ 22 km để tìm trợ giúp (VOA) - Sau khi mẹ bị bắn trong một cuộc phục kích gần biên giới giữa Mỹ và Mexico, một cậu bé 13 tuổi đã đưa các anh chị em mình đi trốn và đi bộ khoảng 6 giờ đồng hồ để tìm người cứu, CNN đưa tin, dẫn lời gia đình.


    Las Vegas cấm ngủ ngoài đường, bị lên án là ‘chống người nghèo’ (VOA) - Hội đồng thành phố Las Vegas hôm 6/11 thông qua sắc lệnh cấm dựng lều trại hoặc ngủ trên đường phố trung tâm khi các nhà tạm trú có thể cung cấp giường.


    Australia vô địch thi ‘đốn cây’ (VOA) - Hôm 1/11, đương kim vô địch Úc lại giành chiến thắng trong trận chung kết khốc liệt tại Giải vô địch đốn cây thế giới STIHL Timbersports được tổ chức ở Prague, Cộng hòa Czech.


    Huyền thoại Maradona bác tin ‘sắp chết’ (VOA) - Cựu siêu sao sân cỏ người Argentina, Diego Maradona, vừa lên tiếng bác bỏ tuyên bố của con gái nói rằng ông “đang chết dần chết mòn”. Ông nói có thể phát biểu của con gái hôm 5/11 đã bị “hiểu nhầm”.


    Những nhà ga metro Liên Xô lộng lẫy (BBC) - Hè năm ngoái, Uzbekistan lần đầu tiên cho phép chụp ảnh các ga tàu điện ngầm ở thủ đô Tashkent, một trong những hệ thống lộng lẫy nhất thế giới.


    Ảnh chụp Luân Đôn và Paris đứng đầu Instagram (RFI) - Vào thời đại cực thịnh của các mạng xã hội, du khách mỗi khi đi chơi ở bất cứ nơi nào, cũng cần vào mạng Facebook và nhất là mạng Instagram để đăng ảnh chụp.


    Cảm lạnh - Cảm cúm (VOA) - Phân biệt Cảm lạnh với Cảm cúm trong triệu chứng, cách điều trị và thuốc men. BS Phan Hoàng Anh trình bày.

    Không có nhận xét nào