Header Ads

  • Breaking News

    Bắc Triều Tiên: Đảng cầm quyền họp để xác định sách lược mới với Mỹ


    Chế độ Bắc Triều Tiên tổ chức phiên họp toàn thể ban lãnh đạo đảng Lao Động cầm quyền để xác định sách lược mới với Hoa Kỳ, trước thời điểm ''tối hậu thư'' sắp hết hạn. Từ nhiều tuần nay, Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa, nếu Hoa Kỳ không thay đổi lập trường trong các đàm phán về giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên trước ngày 31/12/2019.


    Kim Jong Un chủ trì phiên họp toàn thể lần thứ 7 trung ương Đảng Lao Động Triều Tiên. Ảnh do KCNA phổ biến ngày 29/12/2019. KCNA / REUTERS

    Theo hãng tin Nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA, phiên họp của đảng Lao Động khai mạc vào hôm qua, 28/12. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì cuộc họp. Nội dung của cuộc họp là thảo luận về ''một lập trường minh bạch, độc lập và chống đế quốc''. Theo KCNA, đảng Lao Động cũng sẽ thảo luận về ''các vấn đề quan trọng liên quan đến việc xây dựng Nhà nước và nền quốc phòng''. Hồi tuần trước, ông Kim Jong Un đã có cuộc họp với Quân Ủy Trung Ương của đảng Lao Động Bắc Triều Tiên để bàn về khả năng tăng cường tiềm lực quốc phòng của chế độ.

    Theo ông Hong Min, nhà nghiên cứu tại Viện Quốc gia Thống nhất Triều Tiên, có trụ sở tại Seoul, thì với cuộc họp toàn thể này của đảng Lao Động cầm quyền, chính quyền Bình Nhưỡng có thể sẽ thông báo ''một thay đổi chính trị quan trọng'' trong chính sách với Hoa Kỳ.

    Hồ sơ giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên lâm vào bế tắc, sau thất bại của thượng đỉnh Trump – Kim tại Hà Nội, tháng 2/2019. Từ vài tuần nay, chế độ Bắc Triều Tiên liên tục đưa ra các đe dọa dữ dội, trước thời hạn ''tối hậu thư''. Bình Nhưỡng hứa hẹn sẽ tặng Washington cho ''một món quà Noel'' bất ngờ, dẫn đến nhiều đồn đoán về một vụ thử hạt nhân hoặc hỏa tiễn xuyên lục địa mới. Trong những tuần gần đây, Bắc Triều Tiên tiến hành một loạt vụ thử tên lửa tầm ngắn.

    Về đe dọa của Bắc Triều Tiên, hôm thứ Ba 24/12, tại Florida, tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra hài hước, với bình luận ''có thể đó sẽ là một món quà tốt lành, có thể ông ấy (Kim Jong Un) gửi cho tôi một bình hoa đẹp, hơn là một vụ thử tên lửa''. Nguyên thủ Hoa Kỳ từ chối cho biết phản ứng của Washington, nếu Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo tầm xa, lần đầu tiên kể từ năm 2017.

    Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã ra nhiều nghị quyết cấm Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hồi giữa tháng 12, Bắc Kinh và Matxcơva, hai đồng minh chủ yếu của chế độ Bắc Triều Tiên, đệ nghị Hội Đồng Bảo An giảm trừng phạt, với điều kiện Bắc Triều Tiên tiến hành phi hạt nhân hóa. Chính quyền Nhật Bản trong tuần qua khẳng định dỡ bỏ trừng phạt hiện là ''quá sớm''.

    RFI

    Trọng Thành

    Không có nhận xét nào