Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin thế giới ngày Thứ tư 25 tháng 12 năm 2019

    Nguyên thủ Mỹ – Trung sẽ trực tiếp ký thỏa thuận thương mại

    Tổng thống Mỹ Donald Trump, hôm thứ Ba (24/12), thông báo, ông và Tập Cận Bình sẽ ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một, thỏa thuận bước đầu mà hai

    Hiện vẫn chưa rõ lãnh đạo Mỹ – Trung sẽ gặp nhau để ký kết thỏa thuận vào thời gian nào. Reuters cho hay, ông Tập sẽ không tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sĩ, vào tháng tới, sự kiện mà Tổng thống Trump rất có thể sẽ xuất hiện.

    Trước đó, đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer hôm 13/12, nói rằng đại biểu của cả hai nước sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một trong tuần đầu tiên của tháng 1/2020, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ tới Washington để thực hiện việc này.

    Biểu tình Hồng Kông trong đêm trước Giáng sinh

    Reuters đưa tin, cảnh sát Hồng Kông đã bắn hơi cay nhằm giải tán đám đông người biểu tình ủng hộ dân chủ trong đêm thứ Ba (24/12), ở một trung tâm thương mại.

    Cảnh sát đã đánh người biểu tình bằng dùi cui, một số khác chĩa súng vào đám đông để đe dọa. Phản ứng lại, một số người biểu tình đã ném ô và dị vật về phía cảnh sát.

    Tại khu du lịch Sha Tsui có sự hiện diện của hàng trăm cảnh sát, các xe nước và nhiều xe bọc thép của lực lượng an ninh Hồng Kông đã đậu sẵn tại khu vực này trong tư thế sẵn sàng “xử lý” người biểu tình.

    “Rất nhiều người đang mua sắm, vì vậy, đây là một cơ hội tốt để truyền đi thông điệp và nói cho họ hiểu về những gì chúng tôi đang làm”, một sinh viên tên Ken, 18 tuổi, cho biết lý do anh tham gia cuộc biểu tình trong đêm trước Giáng sinh. “Chúng tôi chiến đấu vì tự do, chúng tôi chiến đấu vì tương lai của mình”.

    Ông Trump tin sẽ ‘xử lý thành công’ vấn đề Triều Tiên

    Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, hôm thứ Ba (24/12), đã bác bỏ mối đe dọa từ “món quà Giáng sinh” của phía Bình Nhưỡng và nói rằng Mỹ sẽ “xử lý rất thành công việc này”.

    Triều Tiên trong tháng này đã đưa ra cảnh báo về “món quà Giáng sinh” gửi tới Mỹ, ám chỉ việc Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành một vụ thử tên lửa tầm xa vào thời điểm nhạy cảm này khi Washington không cho thấy dấu hiệu thay đổi quan điểm trong đàm phán hạt nhân theo yêu cầu của họ.

    “Chúng tôi sẽ tìm ra điều bất ngờ, và chúng tôi sẽ xử lý nó rất thành công”, ông Trump nói với các phóng viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình.

    “Có lẽ đó là một món quà đẹp”, ông Trump nói. “Khéo đó là một món quà mà anh ấy [Kim Jong Un] gửi tặng tôi, một chiếc bình đẹp thay vì một vụ thử tên lửa”.

    Indonesia: xe lao xuống vực, ít nhất 28 người chết


    Một chiếc xe buýt đã lao xuống một khe núi trên đảo Sumatra của Indonesia, sau khi hệ thống phanh của nó dường như gặp trục trặc, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương, cảnh sát và nhân viên cứu hộ nói với AP hôm thứ Ba (24/12).

    Vụ tai nạn xảy ra ngay trước nửa đêm hôm thứ Hai trên một con đường quanh co ở huyện Pag Pagaralam, phía nam đảo Sumatra.

    Người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu hộ của huyện Pag Palembang, ông Berty Kowaas, cho biết, các thi thể đã được đưa đến bệnh viện để nhận dạng. Một trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch, cảnh sát trưởng địa phương Dolly Gumara thông tin.

    Máy bay 737 Max đã bị nghi ngờ trước khi xuất xưởng

    Một loạt các tài liệu nội bộ của Boeing liên quan đến máy bay phản lực 737 Max, phiên bản máy bay gặp những tai nạn thảm khốc thời gian qua, đã cho thấy “một bức tranh rất đáng lo ngại” được phản ánh thông qua những lo lắng của nhân viên Boeing về sự an toàn của loại máy bay này, một ủy ban Hạ viện cho biết trong một báo cáo hôm thứ Ba (24/12), theo USA Today.

    Các tài liệu mới nhất về 737 Max đã được Boeing gửi tới Hạ viện vào cuối ngày thứ Hai để chuẩn bị cho điều trần vào ngày hôm sau. Cũng trong ngày thứ Hai, Boeing thông báo sa thải CEO Dennis Muilenburg vì không làm được nhiều việc để cứu vãn uy tín của hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới từ sau hai vụ tai nạn do 737 Max gây ra.

    Tờ Seattle Times cho hay, một phi công tên Mark Forkner đã phát hiện ra những bất ổn khi bay thử nghiệm 737 Max. Forkner nhớ rằng, vào năm 2016, một đồng nghiệp cũng đã nói với anh về những vấn đề của loại máy bay này.

    Nghị sĩ Hoa Kỳ trình dự thảo luật hướng tới bình thường hóa mối quan hệ Mỹ – Đài

    Nhằm hướng tới bình thường hóa hơn nữa mối quan hệ Đài Loan và Mỹ, hai nghị sĩ Mỹ đã đồng khởi xướng một dự thảo luật gọi là “Đạo luật Đại diện Ngoại giao Đài Loan” (Taiwan Envoy Act) và giới thiệu trước Hạ viện Hoa Kỳ.

    Taiwan News thông tin hôm 24/12, dự luật do hai nghị sĩ Steve Chabot và Brad Sherman đồng khởi xướng.

    Dân biểu đảng Cộng hòa Steve Chabot kiêm Chủ tịch Ủy ban về Đài Loan (Senate Taiwan Caucus), còn Nghị sĩ Dân chủ bang California Brad Sherman kiêm Chủ tịch Tiểu ban Đối ngoại Hạ viện châu Á và Thái Bình Dương.

    Hai ông đã giới thiệu dự luật vào hôm thứ Hai (23/12). Luật yêu cầu Thượng viện xác nhận phê chuẩn bất kỳ cá nhân nào được bổ nhiệm làm giám đốc của Viện Mỹ tại Đài Loan (American Institute in Taiwan – AIT).

    AIT được thành lập năm 1979 theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan đặt nền tảng cho chính sách của Mỹ đối với Đài Bắc sau khi Mỹ chuyển hướng quan hệ ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc từ bốn thập kỷ trước.

    Tuy không chính thức, nhưng văn phòng chính của AIT tại Đài Bắc trên thực tế đã hoạt động như một đại sứ quán Mỹ tại Đài Loan kể từ đó.

    Theo Hiến pháp Hoa Kỳ, tổng thống có quyền chỉ định các đại sứ, và những cuộc bổ nhiệm như vậy nhất thiết phải được Thượng viện kiểm tra. Hiện tại, giám đốc AIT do Ngoại trưởng Mỹ bổ nhiệm.

    Trung Quốc "nhét chữ vào miệng" ông Moon Jae In, bị Seoul phản ứng vẫn quyết không đính chính?


    Phát ngôn viên Nhà Xanh đã bác bỏ cách diễn đạt từ phía Trung Quốc về phát ngôn của tổng thống Moon Jae In trong cuộc gặp với chủ tịch Tập Cận Bình.

    Seoul đã phản ứng trước ý định của Trung Quốc, được cho là "gài" Hàn Quốc vào thế ủng hộ lập trường của Bắc Kinh trong các vấn đề về Hồng Kông và Tân Cương.

    Theo thông tin của Bộ ngoại giao Trung Quốc, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In - trong cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23/12 tại Bắc Kinh - "đã chỉ ra rằng, bất kể là sự vụ của Hồng Kông hay của Tân Cương đều là công việc nội bộ của Trung Quốc".

    Tuy nhiên, theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), cách diễn đạt này không thể tìm thấy trong thông cáo do chính phủ Hàn Quốc cung cấp. Sau đó, phát ngôn viên Nhà Xanh Ko Min Jung ngày 24 đã đính chính.

    "Chủ tịch Tập giải thích rằng các vấn đề về Hồng Kông và Tân Cương là nội chính của Trung Quốc. Tổng thống Moon đáp lại là ông đã 'ghi nhận'," ông Ko cho biết.

    Đáp lại câu hỏi về việc Hàn Quốc phủ nhận cách diễn đạt của Bắc Kinh liên quan đến phát ngôn của ông Moon Jae In, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng ngày 24/12 tái khẳng định "giới thiệu của chúng tôi về tình hình cuộc hội kiến đã được thể hiện đầy đủ trong tin tức báo cáo".

    Nghị sĩ Nhật bị bắt vì nghi nhận hối lộ của công ty Trung Quốc


    Reuters dẫn nguồn tin từ các công tố viên Tokyo cho biết, nghị sĩ đảng Tự do Dân chủ Tsukasa Akimoto, 48 tuổi, bị bắt hôm nay với cáo buộc nhận hối lộ của một công ty casino Trung Quốc.

    Vụ bắt giữ diễn ra sau 2 cuộc khám xét văn phòng ở Tokyo của ông Akimoto vào tuần trước do nghi ngờ vi phạm luật ngoại hối. Tuy nhiên, ông liên tục phủ nhận cáo buộc nhận hối lộ 3,7 triệu yen (33.800 USD) từ 500.com, công ty vận hành casino Trung Quốc, và cho rằng các cáo buộc vô căn cứ. Ngoài nghị sĩ Akimoto, công tố viên bắt 3 người khác với cáo buộc đưa hối lộ cho Akimoto, trong đó có lãnh đạo công ty Trung Quốc Zheng Xi cùng hai cố vấn.

    Ông Akimoto phụ trách xây dựng chính sách phát triển dự án nghỉ dưỡng tích hợp casino của chính phủ nhằm cho phép sòng bạc được mở tại Nhật Bản bên cạnh trung tâm hội nghị và khách sạn lớn.

    Bão Phanfone đổ bộ vào Philippines ngày Giáng sinh


    Bão Phanfone đổ bộ vào miền Trung Philippines vào hôm nay, làm ảnh hưởng đến lễ Giáng sinh của hàng triệu người dân, Reuters cho biết.

    Theo giới chức Cơ quan Phòng vệ dân sự Philippines, hàng chục nghìn người mắc kẹt ở các bến cảng hoặc trung tâm lánh nạn. Hơn 10.000 người phải tạm trú ở các trường học, trung tâm thể chất và tòa nhà chính phủ trong đêm 24/12 đã được chuyển tới các trung tâm lánh nạn, trong khi 25.000 người khác muốn về nhà đón Giáng sinh cũng đang bị mắc kẹt ở các bến cảng do dịch vụ tàu phà ngừng hoạt động vì mưa bão.

    Bão Phanfone đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà, đổ cây cối và phá hủy mạng lưới điện. Nhiều chuyến bay nội địa bị hủy hoặc hoãn. Hiện chưa có trường hợp tử vong nào được báo cáo.

    Người Hồng Kông tiếp tục biểu tình

    Hàng trăm người biểu tình Hồng Kông trong trang phục đen và che mặt đã diễu hành qua một số trung tâm mua sắm và hô vang các khẩu hiệu ủng hộ dân chủ vào thứ Tư (25/12), theo Reuters.

    Nhiều cảnh sát chống bạo động được triển khai ở các khu trung tâm mua sắm. Họ kiểm tra đồ của một số thanh niên. Ít nhất một người đàn ông bị cảnh sát xịt hơi cay và bị bắt giữ bên ngoài một trung tâm mua sắm ở quận Mong Kok.

    RTHK cho biết, một số cửa hàng ở New Town Plaza bắt đầu đóng cửa từ khoảng 4 giờ chiều (giờ địa phương). Những người biểu tình giơ áp phích và hô khẩu hiệu. Vào khoảng 5h30′, các cảnh sát mặc thường phục đội mũ đen và che mặt, xịt hơi cay và dùng dùi cui khuất phục một số người trong trung tâm thương mại.

    Khi trời tối, đám đông vẫy cờ Hồng Kông và Hoa Kỳ, tiếp tục cuộc biểu tình trên đường phố Mong Kok, trong khi cảnh sát chống bạo động ở Tsim Sha Tsui chặn và tìm kiếm nhiều người biểu tình trẻ tuổi.



    Võ Thái Hà tóm lược

    Không có nhận xét nào