Một
tài liệu mới tìm thấy trong kho lưu trữ của Bộ Nội vụ Slovakia cho thấy
hóa đơn thuê máy bay của Bộ Công an Việt Nam từ Bratislava sang Moscow
vài ngày sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra ở Đức hồi tháng 7/2017.
![]() |
Trịnh Xuân Thanh tại một phiên tòa xét xử ở Hà Nội năm 2018. |
Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh của đặc vụ Việt Nam ở Berlin, Đức, cách đây
hơn 2 năm lại một lần nữa được khơi lại khi một tài liệu mới được tìm
thấy trong kho lưu trữ của Bộ Nội vụ Slovakia cho thấy một hóa đơn thanh
toán cho chuyến bay có Bộ trưởng Công an Tô Lâm trên khoang chỉ vài
ngày sau khi cựu lãnh đạo ngành dầu khí bị bắt cóc ở Đức.
Nhật
báo TAZ của Đức hôm 1/12 cho biết rằng một thành viên của 1 nhóm xã hội
dân sự ở Slovakia thường lên tiếng chỉ trích giới công an, ông Ivan
Matušík, đã tìm thấy trong tài liệu lưu trữ một hóa đơn của Bộ Nội vụ
Slovakia thu Bộ Công an Việt Nam hơn 17.000 euro chi phí chuyến bay tới
Moscow vào ngày 26/7/2017.
Trước
đó 3 ngày, Trịnh Xuân Thanh, từng là chủ tịch công ty PVC của Tập đoàn
Dầu khí Việt Nam, bị các mật vụ Việt Nam bắt cóc tại một công viên ở thủ
đô Berlin, theo Bộ Ngoại giao Đức.
Vào
ngày 26/7/2017, một máy bay của chính phủ Slovakia đã thực hiện một
chuyến bay đặc biệt tới thủ đô Moscow của Nga, mà theo truyền thông
Slovakia cho biết có Bộ trưởng Công an Tô Lâm trên chuyến bay đó.
Hồi
tháng 5 năm 2018, Slovakia cho biết họ đã làm việc với phía Đức để xác
minh khả năng ông Tô Lâm đã sử dụng chuyến thăm của mình đến nước này
hồi tháng 8/2017 để làm bình phong bắt giữ Trịnh Xuân Thanh.
Trước
đó, truyền thông Đức tường thuật rằng phía Đức đã liên kết vụ bắt cóc
Trịnh Xuân Thanh với chuyến công tác chính thức của ông Tô Lâm đến
Slovakia vì một số nghi phạm bắt giữ ông Thanh có thể đã có mặt ở
Bratislava, thủ đô của Slovakia, khi bộ trưởng công an Việt Nam đến
thành phố này.
Truyền
thông Đức cho rằng phía Slovakia có thể đã giúp Việt Nam che đậy vụ
việc mà họ cho là “bắt cóc.” Cho đến nay, thông tin chính thức từ phía
Việt nam luôn cho rằng Trịnh Xuân Thanh “tự nguyện về nước đầu thú.”
Ông
Thanh, bị Việt Nam cáo buộc làm thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng khi làm lãnh
đạo tại Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí PVC, nhận án tù chung thân
vì tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu
quả nghiêm trọng và tội tham ô tài sản, theo truyền thông trong nước.
Trang
mạng Dalito.sk của Slovakia, hôm 20/11, trích dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ
nước này, Denisa Saková, nói rằng vào tháng 10/2017, bộ của ông đã “xuất
một hóa đơn trị giá 17.065,71 euro cho Bộ Công an Việt Nam cho việc sử
dụng một chuyến bay đặc biệt của chính phủ tới Moscow.”
Cũng
theo trang mạng này, Bộ trưởng Saková thừa nhận rằng chưa có ai từ phía
Việt Nam trả hóa đơn này và hóa đơn đã được hủy bỏ theo lệnh của Bộ
trưởng Nội vụ lúc đó là Robert Kalinak.
Theo
truyền thông Slovakia, phái đoàn Việt Nam bay từ Slovakia sang Nga vào
tháng 7/2017 cùng với Trịnh Xuân Thanh trên khoang. Ông Kalinak được nói
là đã cho phái đoàn Việt Nam sử dụng máy bay của chính phủ Slovakia.
Slovakia
đầu tháng 10 đã quyết định khởi tố vụ án liên quan đến vụ sử dụng máy
bay của chính phủ trong vụ bắt cóc ông Thanh. Truyền thông nước này đưa
tin tổng cộng có 22 người bị thẩm vấn liên quan đến vụ việc.
Vụ
bắt cóc đã đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Đức rơi vào khủng khoảng khi
Berlin tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội. Tuy nhiên, hồi
đầu năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas cho biết ông sẽ thảo
luận với phía Việt Nam để tái lập lại các mối quan hệ giữa hai nước sau
những bất đồng trong quá khứ về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin.
(VOA)
Không có nhận xét nào