Vào tháng 3 vừa qua, sau khi Chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình đi thăm thành phố Vũ Hán để kiểm tra việc phòng
chống dịch bệnh do virus corona gây ra, Bắc Kinh đã bắt đầu một chiến
dịch tuyên truyền toàn cầu để tô vẽ cho thành công của Trung Quốc. Chiến
dịch tuyên truyền của Trung Quốc nhằm đáp trả những chỉ trích từ nước
ngoài rằng Trung Quốc đã chậm chạp trong việc có phản ứng đối phó với
dịch bệnh và không minh bạch trong việc báo cáo về con số tử vong do
COVID-19.
Điểm
nhấn trong phản ứng của Trung Quốc là việc nước này tặng khẩu trang,
thiết bị bảo vệ cá nhân, kit thử, máy thở, nước rửa tay cho gần 90 quốc
gia. Việc này đã dẫn đến khái niệm “ngoại giao khẩu trang”.
Việt
Nam lúc đầu đã đối phó với sự bùng nổ của dịch bệnh corona bằng cách
nhanh chóng cách ly người bệnh và truy tìm những người có tiếp xúc với
người bị bệnh, hoãn lại việc mở lại trường học (sau Tết nguyên đán), áp
đặt việc kiểm soát trong xã hội, bỏ các chuyến bay đến và đi từ Trung
Quốc và các điểm nóng khác, cùng một số những biện pháp khác.
Khi
Việt Nam đã bắt đầu kiểm soát được sự lây lan của COVID-19 trong nội
địa, nước này đã nhìn ra bên ngoài và bắt đầu một dạng ngoại giao “khẩu
trang” của riêng mình.
Vào
tháng 2, Việt Nam đã tặng các vật dụng y tế cho Biên phòng Trung Quốc
và Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Ví dụ, vào ngày 8/2, Biên phòng tỉnh Hà
Giang đã tặng 1.000 khẩu trang và 20 container nước rửa tay cho các đối
tác của mình ở Vân Nam. Hai tuần sau đó, trong một buổi lễ trang trọng
hơn, người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam và Quân y đã bàn giao một số
lượng không xác định các thiết bị y tế cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Sau
đó, vào ngày 8/3, Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tặng 10.000 khẩu trang
cho các đối tác Trung Quốc.
Vào cuối tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thực hiện ngoại giao “khẩu trang” với Lào, Campuchia và Nga.
Trong
một cuộc họp qua điện thoại với các đối tác Lào và Campuchia vào ngày
26/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị cung cấp cho mỗi nước các
thiết bị y tế trị giá 100.000 đô la và cử các chuyên gia y tế sang giúp
các nước chống dịch COVID-19.
Vào
ngày 3/4, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng đã gặp các Đại sứ Lào và
Campuchia tại Hà Nội và thông báo là Việt Nam sẽ bàn giao các thiết bị y
tế trị giá 300.000 đô la cho các nước này để giúp họ chống lại dịch
bệnh COVID-19, tặng 390.000 khẩu trang cho Campuchia và 340.000 khẩu
trang cho Lào.
Vào
ngày 27/3, Người đứng đầu Quân y Việt Nam đã tăng thuốc men với số
lượng chưa xác định cho Tham tán Đại sứ quán Nga tại Việt Nam.
Song
song với những quà tặng y tế cho Trung Quốc, Biên phòng Việt Nam cũng
tặng đối tác Lào những quà tặng biểu tượng. Ví dụ, vào ngày 30/3, Biên
phòng tỉnh Quảng Trị đã tặng 1.000 khẩu trang và một số nước rửa tay
cùng 300 kg gạo, 36 thùng mì ăn liền và 36 container sữa cho đối tác
Lào. Vào ngày 2/4, Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trao một số lượng chưa xác
định các vật dụng y tế cho Bộ tư lệnh Quân khu Khammuane.
Trong
một hành động mới nhất của ngoại giao “khẩu trang”, Việt Nam đã tặng
550.000 khẩu trang chống khuẩn cho các đại sứ một số nước Châu Âu bao
gồm Ý, Tây Ban Nha, Đức, và Anh. Việt Nam cũng đẩy nhanh tiến độ việc
chuyển 450.000 bộ quần áo bảo hộ do hãng Dupont sản xuất ở Việt Nam cho
Mỹ. Vào ngày 9/4, Tổng thống Donald Trump đã cảm ơn “những người bạn ở
Việt Nam của chúng ta đã có đáp ứng nhanh chóng”.
Tại sao Việt Nam bắt đầu ngoại giao “khẩu trang”?
Thứ
nhất, việc làm này của Việt Nam nhất quán với những hành động trong quá
khứ đối với nước ngoài khi các nước gặp thảm hoạ thiên nhiên. Sự trợ
giúp của Việt Nam chủ yếu mang tính biểu tượng và cho thấy sự đoàn kết.
Nói theo cách khác, Việt Nam muốn được nhìn nhận là một công dân quốc tế
có trách nhiệm.
Thứ
hai, “ngoại giao khẩu trang” của Việt Nam lúc đầu hướng tới một số nước
được ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Kể từ sau Đại
hội 7 của Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1991, Việt Nam đã có ưu tiên
trong quan hệ ngoại giao với Liên Xô cũ (giờ là Liên bang Nga), Lào,
Campuchia, Trung Quốc…. Việt Nam có quan hệ đối tác hợp tác chiến lược
toàn diện với Trung Quốc, đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Việt Nam
sử dụng từ “quan hệ đoàn kết đặc biệt” để mô tả mối quan hệ với Lào và
Campuchia. Việt Nam duy trì quan hệ gần gũi với các lực lượng vũ trang
của hai quốc gia này.
Thứ
ba, Việt Nam có thể đang học từ sách của Trung Quốc. Vào tháng 2 và
tháng 3, Trung Quốc đã tặng thiết bị, vật dụng y tế và đề nghị cung cấp
các chuyên gia y tế cho 8 nước thuộc khối ASEAN. Singapore và Việt Nam
không phải là những nước nhận được trợ giúp từ Trung Quốc có lẽ vì họ đã
có thể kiểm soát được dịch bệnh COVID-19 nhanh chóng. Tuy nhiên, cũng
nên lưu ý là vào ngày 2/4, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã hứa với
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng Trung Quốc sẽ cung cấp các thiết bị và
vật dụng y tế cho Việt Nam trong khả năng của mình.
Việt
Nam không thể hy vọng là mình sẽ ngang bằng với Trung Quốc trong số
lượng hàng tặng tính theo trị giá đô la nhưng Việt Nam có thể thể cung
cấp các trợ giúp khi cần. Ví dụ, Việt Nam đã đàm phán với các đối tác
chiến lược là Ý, Tây Ban Nha, Pháp Đức và Anh. Các nước này có vị trí
đặc biệt trong chính sách đa dạng hoá đa phương hoá về quan hệ ngoại
giao của Việt Nam và vì vậy họ nhận được những hàng tặng khẩu trang của
Việt Nam.
Thứ
tư, Việt Nam dường như đã đạt được sự tự tin trong việc đối phó thành
công với virus corona. Việt Nam đã chính thức công bố khoảng hơn 250 ca
nhiễm bệnh nhưng chưa có ca tử vong nào tính đến nay (ngày 12/4). Trong
khi Việt Nam đang tự mình đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ hai, nước
này cũng bắt đầu nhìn lên phía trước cho sự phục hồi của hoạt động kinh
tế. Đạt được sự chấp thuận của EU đối với hiệp định tự do thương mại là
điều quan trọng đối với Việt Nam trong tương lai.
Thứ
năm, Việt Nam có thể nhìn thấy cơ hội cung cấp khẩu trang chất lượng
cao cho thị trường thế giới trong khi đang có một loạt khẩu trang cùng
thiết bị y tế của Trung Quốc bị trả về. Ước tính có đến 40 công ty đang
sản xuất khoảng 5,7 triệu khẩu trang mỗi ngày ở Việt Nam. Vingroup, công
ty lớn nhất được ghi danh trên thị trường chứng khoán Việt Nam, hồi
tuần trước cũng thông báo công ty này sẽ bắt đầu sản xuất tối đa 55.000
máy thở một tháng cho cả thị trường nước ngoài.
Carl Thayer
*Carl
Thayer là giáo sư thuộc trường Đại học New South Wales, Canberra,
Australia. Ông là người đóng góp cho RFA các bài phân tích về ảnh hưởng
của Trung Quốc tới Việt Nam.
(RFA)
Không có nhận xét nào