Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin thế giới ngày Thứ năm 28 tháng 5 năm 2020

    Ngoại trưởng Mỹ nói Hồng Kông không còn tự chủ
    Hôm thứ Tư, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói rằng Hồng Kông không còn được hưởng quyền tự chủ để hưởng quy chế ưu đãi thương mại của chính quyền Washington.

    “Không ai suy nghĩ hợp lý có thể nói rằng Hồng Kông duy trì mức độ tự chủ cao với Trung Quốc đại lục, khi nhìn vào tình hình thực tế hiện nay”, AFP trích lời ông Pompeo phát biểu trước Nghị viện Mỹ ngày 27/5.

    “Tôi đã xác nhận trước Nghị viện rằng Hồng Kông không còn đủ điều kiện được đối xử theo cách luật Mỹ đã áp dụng cho Hồng Kông trước tháng 7/1997”, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh.

    Tuy nhiên, ông Pompeo không đề cập tới các biện pháp trừng phạt cụ thể. Những người am hiểu về vấn đề này cho biết chính quyền Trump đang xem xét đình chỉ thuế suất ưu đãi đối với hàng hóa của Hồng Kông xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

    Tổng thống Trump cũng có thể lựa chọn các biện pháp trừng phạt nhắm đến các quan chức, tổ chức chính phủ và doanh nghiệp Trung Quốc liên quan đến việc thực thi luật mới của Bắc Kinh, một nguồn tin nói với Reuters.

    CFO Huawei Mạnh Vãn Châu không được trả tự do


    Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu hôm thứ Tư đã không được trả tự do sau một phiên tòa quan trọng ở Canada hôm 27/5, khiến bà có thể bị dẫn độ sang Mỹ để đối mặt với các cáo buộc gian lận, theo Reuters.

    Bà Châu bị Canada bắt giữ vào tháng 12/2018 theo đề nghị của phía Hoa Kỳ. Chính quyền Trump cáo buộc bà Châu có hành vi gian lận vì lừa dối ngân hàng HSBC về mối quan hệ giữa Huawei với một công ty hoạt động tại Iran, khiến HSBC có nguy cơ bị trừng phạt theo lệnh cấm giao dịch với Tehran của chính phủ Mỹ.

    Các luật sư của bà Châu lập luận rằng vụ việc này không nên truy cứu vì Canada không có lệnh trừng phạt đối với Iran. Nhưng Phó Chánh án Tòa án Tối cao British Columbia, Heather Holmes, không đồng ý vì cho rằng bà Châu đã cản trở Canada thực hiện các nghĩa vụ quốc tế.

    WHO tìm tài trợ trước nguy cơ bị Mỹ cắt ngân sách

    Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm thứ Tư đã ra mắt một kênh mới, gọi là quỹ WHO, để kêu gọi các khoản tiền tài trợ từ cá nhân trong bối cảnh tổ chức này có nguy cơ mất đi nguồn ngân sách lớn từ Hoa Kỳ, theo SBS News.

    Quỹ WHO kỳ vọng sẽ tìm được các nguồn tiền quyên góp từ các tổ chức và cá nhân để dùng cho các vấn đề cấp bách như trường hợp khủng hoảng viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra.

    Tổng thống Trump đã nhiều lần chỉ trích sự yếu kém của WHO cũng như việc tổ chức này đồng lõa với Bắc Kinh trong cách phản ứng với đại dịch Covid-19. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 18/5 cảnh báo sẽ ngừng tài trợ vĩnh viễn cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nếu cơ quan này không cam kết cải thiện trong vòng 30 ngày.

    Ông Trump cảnh báo đóng cửa các công ty truyền thông xã hội
    Reuters đưa tin, Tổng thống Trump vào sáng thứ Tư cảnh báo áp chế tài mới hoặc thậm chí đóng cửa các công ty truyền thông xã hội, sau khi Twitter dán nhãn cảnh báo các bài đăng của ông.

    Ông Trump chỉ trích những công ty công nghệ này đã tìm nhiều cách để “bịt miệng những người bảo vệ văn hóa truyền thống” và cảnh báo “Chúng tôi sẽ chỉnh đốn mạnh mẽ hoặc đóng chúng, trước khi chúng tôi để chuyện này xảy ra”.

    Sau đó ông Trump viết trên Twitter: “Twitter hiện đã cho thấy rằng tất cả những gì chúng ta đã nói về họ (và những đồng đảng của họ) là chính xác. Hành động lớn sẽ đến với họ!”.

    Reuters: Mỹ sắp buộc tội vợ của Maduro

    Hoa Kỳ đang chuẩn bị buộc tội vợ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, bà Cilia Flores, trong thời gian tới với nhiều tội danh, trong đó có tội buôn bán ma túy và tham nhũng, bốn nguồn thạo tin nói với Reuters.

    Tuy nhiên, Nicole Navas, phát ngôn viên của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã từ chối bình luận về thông tin này. Bà Flores và văn phòng của bà tại Quốc hội Venezuela không trả lời các câu hỏi về vấn đề này của Reuters.

    Bộ trưởng Thông tin của chính phủ Maduro, ông Jorge Rodriguez, nói với Reuters rằng các câu hỏi về bản cáo trạng có thể có của Hoa Kỳ về bà Flores là “vu khống và xúc phạm”, nhưng lại không giải thích quan điểm của mình.

    Nga hoãn thượng đỉnh BRICS vì corona

    Ngày 27/5 Nga tuyên bố hoãn cuộc họp thượng đỉnh của các nước BRICS dự trù tổ chức tại St Petersburg vào tháng 7 năm nay vì virus corona lây lan. BRICS là nhóm các nền kinh tế mới nổi lớn bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

    Hội nghị của SCO tức Tổ chức Hợp tác Thượng Hải cũng được hoãn lại.

    Các sự kiện này dự trù được tổ chức tại St Petersburg từ 21-23/7.

    “Lịch mới cho các cuộc họp thượng đỉnh này sẽ được quyết định tùy theo những diễn biến của tình hình dịch bệnh tại các nước trong nhóm và trên thế giới,” ban tổ chức cho biết.

    Tin nước Đức: Hơn 1 triệu khẩu trang nhập từ Việt Nam giả mạo chất chất lượng FFP2 bị tịch thu

    Cổng nhà kho liên hợp, nơi cảnh sát Đức tịch thu hơn 1 triệu khẩu trang giả mạo chất lượng.

    Hôm qua 27/5/2020 đài truyền hình và báo chí Đức đồng loạt đưa tin, Sở cảnh sát hình sự bang Mecklenburg-Vorpommern thuộc miền Đông nước Đức vừa tịch thu một số lượng lớn khẩu trang giả mạo chất lượng cao loại FFP2 nhập từ Việt Nam sang.

    Trước đây báo chí Đức thường đưa tin về khẩu trang và các thiết bị y tế kém chất lượng hoặc hư hỏng nhập từ Trung Quốc, bây giờ đến lượt khẩu trang giả mạo chất lượng nhập từ Việt Nam.

    Theo ước tính ban đầu, cảnh sát ở vùng Ludwigslust-Parchim đã tịch thu ít nhất một triệu khẩu trang. Đây là tang chứng của một vụ gian lận thương mại, lường gạt người tiêu thụ có thể ở quy mô lớn. Các nhân viên của Sở cảnh sát hình sự bang này đã tịch thu khẩu trang từ một căn hộ, một trụ sở công ty và một nhà kho liên hợp ở gần Karow.

    Hai người đàn ông 52 và 32 tuổi sở hữu các kho chứa này. Một căn hộ của một phụ nữ 34 tuổi ở Dresden cũng bị lục soát vì có liên quan. Ba người này bị tình nghi là đã nhập khẩu trang từ Việt Nam sang Đức và ra bán chúng dưới dạng khẩu trang có chất lượng cao loại FFP2, mặc dù các khẩu trang này không hề có giấy phép kiểm nhận cũng như không có chất lượng theo tiêu chuẩn FFP2.

    Cảnh sát hiện không biết, 3 nghi can đã bán được bao nhiêu chiếc khẩu trang giả chất lượng trên và khách hàng là những ai? Hiện nay cảnh sát đang tiếp tục điều tra, có bao nhiêu khẩu trang giả mạo này đã được bán ra thị trường. Công tố viện tiến hành điều tra ba nghi can này về tội trạng gian lận thương mại và vi phạm Đạo luật Thiết bị Y tế.

    Hiếu Bá Linh (Tổng hợp)

    Nghị sĩ Hong Kong ném rau củ thối khi tranh luận dự luật quốc ca Trung Quốc

    Dân trí Bất bình vì phe dân chủ ít được lên tiếng, một nghị sĩ đối lập của Hong Kong đã ném rau củ thối về phía Chủ tịch Hội đồng Lập pháp khi tranh luận dự luật cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc.

    Lực lượng an ninh đã được triển khai vào trụ sở Hội đồng Lập pháp Hong Kong hôm nay 28/5 sau khi nghị sĩ đối lập Ted Hui Chi-fung ném rau củ thối về phía Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Andrew Leung. Các nhân viên an ninh đã nhanh chóng có mặt và đưa nghị sĩ Ted Hui khỏi phòng họp và cuộc họp buộc phải hoãn lúc 11h.

    Một nữ nghị sĩ có mặt tại phòng họp đã phải nhập viện sau khi cho biết bà cảm thấy không được khỏe khi hít phải mùi lạ. Nhân viên của tòa nhà đã dọn dẹp túi rau củ thối và làm sạch phòng họp.

    Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát cũng được điều động đến hiện trường để kiểm tra liệu phòng họp đã an toàn cho những người ở bên trong.

    Sự việc xảy ra khi các nghị sĩ tại Hội đồng Lập pháp Hong Kong tranh cãi gay gắt về dự luật cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Phiên tranh luận thứ hai diễn ra bắt đầu lúc 9h sáng nay nhưng bị gián đoạn nhiều lần khi các nghị sĩ đối lập thể hiện quan điểm bất đồng với Chủ tịch Hội đồng Lập pháp.

    Đến khi phiên họp nối lại lúc 11h, nghị sĩ Hui bất ngờ tiến về phía ông Leung và ném túi rau củ thối. Một chất nhầy màu nâu nhạt chảy ra sau đó và khiến mùi khó chịu bốc lên. Nghị sĩ Hui nói, ông dùng túi rau củ thối để phản đối ông Leung khi ông này ít trao cơ hội bày tỏ quan điểm của các nghị sĩ dân chủ về dự luật cấm xúc phạm quốc ca Trung Quốc.

    Dự luật này đang gây tranh cãi trong dư luận ở Hong Kong. Nếu được thông qua, dự luật sẽ điều chỉnh việc sử dụng và trình diễn quốc ca Trung Quốc. Theo dự luật, học sinh tiểu học và trung học phải được dạy hát quốc ca Trung Quốc, cùng với lịch sử và nghi thức kèm theo. Dự luật bao gồm các điều khoản trừng phạt những người bị kết tội xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Những người vi phạm hoặc bị phạt tiền và/hoặc bị kết án tối đa 3 năm tù.

    Trung Quốc mở rộng phạm vi dự luật an ninh Hồng Kông


    Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 27/5 đưa tin, dự luật an ninh Hồng Kông đã được sửa đổi một cách bất ngờ, mở rộng phạm vi các “hành động” bị cấm, được cho là “đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia”.

    Tờ RTHK đưa tin: “Các luật sư đại lục, những người đã xử lý các trường hợp liên quan an ninh trước đây, nói rằng thay đổi này không chỉ bao gồm cá nhân, mà còn bao gồm cả các tổ chức thuộc phạm vi điều chỉnh của luật”.

    Dự luật dự kiến được bỏ phiếu vào ngày 28/5, sau đó được đưa tới Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc (NPC), cơ quan lập pháp hàng đầu của Trung Quốc, để được soạn thảo một cách chi tiết.

    Cảnh sát Hồng Kông bắn đạn hơi cay vào người biểu tình

    Cảnh sát Hồng Kông hôm nay đã bắn đạn hơi cay vào người biểu tình bên ngoài trụ sở chính quyền đặc khu, họ biểu tình phản đối dự luật quốc ca và dự luật an ninh quốc gia. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 240 người, theo Hong Kong Free Press (HKFP).

    Trưa ngày 27/5, hàng trăm người dân Hồng Kông đã xuống đường biểu tình ở khu vực Causeway Bay và khu Trung Hoàn. Họ hô vang những khẩu hiệu dân chủ: “Độc lập cho Hồng Kông là lối thoát duy nhất”, “Một quốc gia, Một Hồng Kông”.

    Iran họp quốc hội

    Hãng tin Reuters cho biết, Quốc hội mới của Iran ngày 27/5 đã họp trong bối cảnh nước này đang phải nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Đây là cuộc họp đầu tiên sau cuộc bầu cử tháng 2 vừa qua. Các nghị sĩ phải tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội khi họp.

    Nhật bắt nghi phạm đốt xưởng phim
    Ngày 27/5, cảnh sát Nhật chính thức bắt Shinji Aoba, 42 tuổi, người bị nghi phóng hỏa xưởng phim hoạt hình của Kyoto Animation khiến 36 người chết năm ngoái, theo AFP.

    Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết Aoba tới xưởng phim, đổ xăng vào bên trong tòa nhà và đốt lửa khiến 22 phụ nữ và 14 nam giới bên trong thiệt mạng.

    Cảnh sát đã tìm thấy Aoba ngay sau vụ hỏa hoạn với những vết bỏng nghiêm trọng. Y được chuyển tới bệnh viện điều trị và bất tỉnh trong nhiều tuần.

    Aoba đã nhận tội, song động cơ phóng hỏa của y vẫn chưa sáng tỏ. Một số nguồn tin cho biết Aoba từng cáo buộc Kyoto Animation ăn cắp các tác phẩm của mình.

    Luật trừng phạt Trung Quốc được Hạ viện thông qua, sẵn sàng chờ Tổng thống Trump ký ban hành

    Hạ viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư (27/5) đã thông qua một đạo luật kêu gọi trừng phạt các quan chức Trung Quốc về tội giam giữ và tra tấn những người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

    Đây là lần đầu tiên Hạ viện bỏ phiếu dựa trên mạng máy tính, trong khi các nghị sỹ ngồi ở nhà nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona.

    Dù chia rẽ sâu sắc trong nhiều vấn đề, kể cả việc bỏ phiếu qua mạng, các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ trong Hạ viện đã đạt được một tỷ lệ ủng hộ áp đảo đối với dự luật S.3744, cụ thể có 413 phiếu thuận và chỉ 1 phiếu chống.

    Dự luật cũng đã được thông qua với đại đa số phiếu thuận ở Thượng viện hồi đầu tháng này. Giờ đây, đạo luật sẽ được đặt lên bàn của Tổng thống Donald Trump để chờ được ký ban hành.

    Bloomberg đưa tin, Tổng thống Trump nói với các phóng viên về đạo luật này hôm thứ Ba (26/5): “Chúng tôi sẽ xem xét nó rất kỹ lưỡng”.

    Nếu ông Trump ký phát đạo luật S.3744, giới quan sát nhận định mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington sẽ tiếp tục leo thang căng thẳng.

    Trung Quốc đã cảnh báo rằng họ sẽ trả đũa bất kỳ lệnh trừng phạt nào và bác bỏ những cáo buộc về tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm dân tộc thiểu số khác.

    Đạo luật trừng phạt Bắc Kinh được thông qua hôm thứ Tư sẽ cho tổng thống Trump 180 ngày để lập danh sách các quan chức Trung Quốc chịu trách nhiệm về các vụ vi phạm. Những quan chức đó sau đó sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump có quyền miễn trừ cho một số cá nhân, nếu ông cho rằng việc miễn trừ đó là vì lợi ích quốc gia.
    Võ Thái Hà tóm lược

    Không có nhận xét nào