Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin thế giới ngày Thứ hai 20 tháng 7 năm 2020

    Điểm tin thế giới ngày Thứ hai 20 tháng 7 năm 2020
    Điểm tin thế giới ngày Thứ hai 20 tháng 7 năm 2020
    Đập Tam Hiệp bất ngờ mở 7 cửa xả lũ để tự bảo vệ, bất chấp lũ ở hạ lưu

    Vào lúc 8h20 sáng ngày 20/7, đập Tam Hiệp đã mở 7 cửa toàn lực xả lũ để đối phó với đợt lũ lớn hơn sắp tới. Để tự bảo vệ, đập Tam Hiệp không tính tới tình hình thảm họa thiên tai ở các tỉnh vùng hạ lưu sông Trường Giang.


    Vào lúc 8h20 sáng ngày 20/7, đập Tam Hiệp đã mở 7 cửa toàn lực xả lũ để đối phó với đợt lũ lớn hơn sắp tới. Để tự bảo vệ, đập Tam Hiệp không tính tới tình hình thảm họa thiên tai ở các tỉnh vùng hạ lưu sông Trường Giang. (Ảnh chụp video)

    Trong 3 ngày qua, trận hồng thủy số 2 đã tới hồ chứa Tam Hiệp. Mặc dù đập Tam Hiệp đã mở 5 cửa xả lũ từ ngày 17/7, và thậm chí đã mở 6 cửa xả lũ vào ngày 19/7, mực nước trong khu vực Hồ chứa Tam Hiệp đã tăng hơn 8 m trong ba ngày, đã đạt tới 164,51 m và chỉ cách mực nước tối đa 175 m chưa tới 10,50 m. Với sức chứa còn lại, hồ chứa Tam Hiệp khó có thể đối phó với đợt lũ lụt lớn hơn. Do đó, đập Tam Hiệp phải tăng lưu lượng xả lũ để làm chậm mực nước dâng cao.

    Theo dự báo mới nhất của Cục Thủy văn sông Trường Giang, một trận lũ lớn đang hình thành ở thượng nguồn sông Trường Giang, và lưu lượng đỉnh sẽ đạt tới 70.000 m3/s. Con số này sẽ lớn hơn nhiều so với lưu lượng cao nhất 61.000 m3/s của trận hồng thủy số 2. Đỉnh lũ mới dự kiến ​​sẽ đến hồ chứa Tam Hiệp vào khoảng ngày 21/7.

    Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy bắt đầu từ 8h20 sáng ngày 20/7, đập Tam Hiệp đã mở 7 cửa toàn lực xả lũ.

    Kể từ khi bị Bắc Kinh áp luật an ninh mới, Hồng Kông bỗng dưng mất kiểm soát dịch Covid-19

    Theo AFP, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, trưởng đặc khu Hồng Kông hôm 19/7 cho biết, dịch Covid-19 tại Hồng Kông rất nghiêm trọng và đang vượt khỏi tầm kiểm soát.

    “Tôi nghĩ tình hình hiện nay vô cùng nghiêm trọng và không có dấu hiệu nào cho thấy dịch bệnh đang được kiểm soát”, bà Lâm nói với các phóng viên.

    Hồng Kông ngày 19/7 ghi nhận 108 ca nhiễm virus Vũ Hán mới, mức tăng kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát tại đây, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1.000 ca.

    Hồng Kông ban đầu thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh, tuy nhiên, tình hình bắt đầu trở nên nghiêm trọng từ cuối tháng 6, thời điểm mà Bắc Kinh bắt đầu áp luật an ninh cho đặc khu. Hai tuần qua, số ca nhiễm virus Vũ Hán liên tục tăng mạnh. Các bác sĩ đang lo ngại về nguy cơ không thể xác định nguồn lây lan virus, khiến nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trở nên rất khó khăn.

    Tổng thống Trump nói ông Biden không đủ năng lực lãnh đạo

    Tổng thống Donald Trump một lần nữa đề cập tới năng lực hạn chế của ông Joe Biden, ứng viên tổng thống thuộc đảng Dân chủ, đối thủ lớn nhất của ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới, theo Bloomberg.

    “Hãy để Biden trải qua một cuộc phỏng vấn như thế này, ông ấy sẽ khóc đòi mẹ”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News hôm Chủ nhật. “Ông ấy sẽ nói, mẹ, mẹ, cho con về nhà”.

    Ông Trump nói thêm: “Ông ấy không thể đối diện với một cuộc phỏng vấn. [Vì] ông ấy bất tài”.

    Ông Trump cho rằng ông Biden không thể đủ tiêu chuẩn để trở thành người đứng đầu nước Mỹ. “Để trở thành tổng thống, bạn phải sắc bén và cứng rắn cùng rất nhiều tố chất khác. Ông ấy thậm chí không [dám] ra khỏi tầng hầm của mình”.

    Kim Jong-un họp bàn về răn đe chiến tranh

    “Cuộc họp mở rộng thảo luận các vấn đề nhằm tăng cường sự dẫn dắt và chỉ đạo của đảng đối với các chỉ huy và quan chức trong quân đội, nhấn mạnh sự cần thiết phải trang bị đầy đủ cho những sĩ quan chỉ huy trẻ”, Yonhap dẫn tin từ hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm 19/7 cho biết.

    Một cuộc họp kín được tổ chức sau đó nhằm “xem xét nhiệm vụ chiến lược của các đơn vị quan trọng trong việc đối phó với tình hình quân sự xung quanh bán đảo Triều Tiên và những mối đe dọa quân sự tiềm tàng, đáng báo động, đồng thời thảo luận về việc củng cố khả năng răn đe chiến tranh của quốc gia”, KCNA cho biết thêm.

    Lãnh đạo Kim Jong-un đã ký sắc lệnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong phiên họp. KCNA gọi những biện pháp được đưa ra là một “quyết định lịch sử” giúp “đảm bảo tương lai của cuộc cách mạng Juche bằng sức mạnh quân sự đáng tin cậy”. “Juche” là khái niệm dùng để chỉ hệ tư tưởng tự lực của Triều Tiên.

    Sợ sóng dịch Covid thứ hai, Pháp có biện pháp mạnh


    Người dân ở Pháp sẽ có nguy cơ bị phạt 135 euro bắt đầu từ thứ Hai nếu không tuân thủ một quy định mới về đeo khẩu trang ở những tòa nhà tập trung đông người, hãng tin AFP dẫn lời chính phủ Pháp cho biết.

    Khi giới chức Pháp ghi nhận các dấu hiệu virus Vũ Hán gia tăng lây lan, Thủ tướng Jean Castex, hôm thứ Năm, nói rằng sẽ yêu cầu người dân bắt buộc đeo khẩu trang ở những không gian kín bắt đầu từ thứ Hai, nhằm tránh bùng phát thêm một đợt dịch mới.

    Bắt buộc đeo khẩu trang cũng được áp dụng trên các phương tiện giao thông công cộng, người vi phạm cũng bị phạt với mức phạt tương tự nêu trên.

    Syria: Đánh bom xe, ít nhất 5 người thiệt mạng


    Một vụ đánh bom xe xảy ra ở khu vực Azaz, thuộc vùng tây bắc Syria, đã giết chết 5 người và làm bị thương 85 người khác, một bệnh viện địa phương ở Syria và truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết thông tin hôm Chủ nhật, theo Reuters.

    Vụ việc xảy ra tại làng Siccu thuộc Azaz, giáp biên giới với tỉnh Kilis, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

    Anadolu cho biết 15 người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện giáp biên của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có một số người ở tình trạng nguy kịch.

    Azaz nằm dưới sự kiểm soát của một nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn kể từ khi Ankara đưa quân vào Syria năm 2016, trong chiến dịch nhằm đánh đuổi lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS và dân quân YPG người Kurd ở nước láng giềng.

    Bộ trưởng ngoại giao Nigeria nhiễm nCoV

    Reuters đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Nigeria Geoffrey Onyeama, hôm Chủ nhật, nói rằng ông bị nhiễm virus Vũ Hán và trước đó một ngày đã xuất hiện những dấu hiệu của bệnh Covid-19 ở cổ họng.

    Hiện Nigeria là một vùng dịch lớn thứ 3 châu Phi, và thứ 48 trên thế giới. Theo cập nhật của Worldometers, tính tới sáng thứ Hai, Nigeria có hơn 36 ngàn người nhiễm Covid-19, trong đó có 778 trường hợp đã tử vong.

    Trung Quốc cảnh báo ‘lũ lụt mạnh hơn’


    Chính quyền Trung Quốc hôm thứ Sáu (17/6) đã cảnh báo về sự xuất hiện của một trận lụt “mạnh hơn” tại đập Tam Hiệp, và đã đưa ra cảnh báo mới cho các thành phố ở hạ lưu, khi sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới, theo Asian Nikkei Review.

    Các thành phố ở khu vực trung tâm đất nước dọc sông Dương Tử – con sông dài nhất Trung Quốc – đã bị ngập lụt trong tuần qua trong bối cảnh mùa mưa hàng năm, với trận lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998. Trên khắp đất nước, 433 con sông đã bị ngập lụt, và 141 người đã chết hoặc bị mất tích.

    Những cơn mưa lớn đã quật ngã khu vực kể từ tháng trước, đẩy lượng mưa trung bình cao hơn so với năm ngoái 12%. Thiệt hại kinh tế từ lũ lụt dự kiến ​​sẽ đạt 86,2 tỷ nhân dân tệ (12 tỷ USD), theo một số ước tính.

    Tình trạng này xảy ra khi nền kinh tế Trung Quốc vừa có chút tín hiệu tích cực trong quý hai. Chính phủ đã công bố hôm thứ Tư (15/7) rằng họ sẽ chi khoảng 1,7 tỷ nhân dân tệ cho các biện pháp ứng phó lũ lụt.

    WHO báo cáo mức tăng kỷ lục số ca lây nhiễm Covid-19 trên toàn cầu hàng ngày


    Tổ chức Y tế Thế giới đã báo cáo một sự gia tăng kỷ lục các trường hợp lây nhiễm virus corona toàn cầu ngày thứ hai liên tiếp, với tổng số ca gia tăng là 259.848 trong vòng 24 giờ.

    Theo một bản báo cáo hàng ngày, mức gia tăng lớn nhất được báo cáo hôm thứ Bảy là từ các nước Mỹ, Brazil, Ấn Độ và Nam Phi. Mức kỷ lục trước đây của WHO đối với các ca lây nhiễm mới là 237.743 vào thứ Sáu. Số người tử vong tăng thêm 7.360, mức tăng một ngày lớn nhất kể từ ngày 10/5. Số người tử vong trung bình/ngày đạt 4.800 ca trong tháng 7, tăng nhẹ so với mức trung bình 4 600 ca/ngày trong tháng 6.

    Tổng số ca nhiễm Covid-19 toàn cầu vượt mốc 14 triệu vào thứ Sáu, theo thống kê của Reuters, đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong sự lây lan của căn bệnh đã giết chết gần 600.000 người trong 7 tháng kể từ khi khởi phát ở Vũ Hán. Tỷ lệ gia tăng quy đổi thành 1 triệu ca được báo cáo trong vòng dưới 100 giờ.

    Trung Quốc cảnh báo Anh không được điều tàu sân bay đến Thái Bình Dương để liên hợp với Mỹ

    Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy với tờ The Times, Đại sứ Bắc Kinh tại London đã cảnh báo Anh không được điều một tàu sân bay mới đến đồn trú ở Thái Bình Dương, cho rằng đây là một “động thái rất nguy hiểm”.

    Đại sứ Lưu Hiểu Minh nói rằng khi London cắt đứt quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu vào cuối năm nay, họ không nên “kéo bè kéo cánh với Mỹ để chống Trung Quốc” bằng cách triển khai quân sự.

    “Hậu Brexit tôi nghĩ rằng Anh vẫn muốn đóng một vai trò quan trọng trên thế giới”, ông nói. “Nhưng đây không phải là cách để đóng một vai trò quan trọng”.

    Trước đó tờ Times cho biết Anh đã ấp ủ kế hoạch đồn trú tàu sân bay HMS Queen Elizabeth tại Thái Bình Dương như một phần của liên minh quốc tế đối trọng Trung Quốc.

    Nhật Bản sẽ chi trả ít nhất 536 triệu USD để các doanh nghiệp rời Trung Quốc


    Chính phủ Nhật Bản sẽ bắt đầu trả tiền cho các doanh nghiệp của mình để di dời nhà máy ra khỏi Trung Quốc, trở về Nhật hoặc sang khu vực Đông Nam Á, một phần trong chương trình mới nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng và giảm sự phụ thuộc vào hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, theo Bloomberg.

    57 công ty bao gồm nhà sản xuất khẩu trang tư nhân Iris Ohyama Inc. và Sharp Corp sẽ nhận được tổng cộng 57,4 tỷ yên (536 triệu USD) tiền trợ cấp từ chính phủ, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cho biết hôm thứ Sáu. 30 doanh nghiệp khác sẽ nhận được tiền để di dời sản xuất sang Việt Nam, Myanmar, Thái Lan và các quốc gia Đông Nam Á khác, theo một thông báo độc lập, tuy nhiên không cung cấp thông tin chi tiết về số tiền bồi thường.

    Chính phủ sẽ chi trả tổng cộng 70 tỷ yên trong đợt này, tờ Nikkei đưa tin. Các khoản thanh toán đến từ 243,5 tỷ yên mà chính phủ dành cho tháng Tư trong chương trình đảm bảo chuỗi cung ứng.

    Iran gửi hộp đen máy bay Ukraine bị bắn hạ hồi tháng 1 tới Pháp


    Các nhà điều tra quốc tế ở Paris cuối cùng đã có thể tiếp cận chiếc hộp đen của một máy bay chở khách Ukraine bị bắn rơi khỏi bầu trời bởi quân đội Iran, vì xác định nhầm máy bay này là một tên lửa đang phóng đến, theo Fox News.

    Máy bay đang hướng tới Kiev vào ngày 8/1 thì bị bắn hạ vài giờ sau khi Iran tiến hành một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của quân đội Mỹ và lực lượng đồng minh ở Iraq. Những cuộc tấn công này nhằm trả đũa việc sát hại tướng Iran là Qassem Soleimani trong cuộc không kích của Mỹ ở Baghdad.

    Chính quyền Iran đã gửi hộp đen tới Pháp hôm thứ Sáu, báo hiệu một giai đoạn điều tra mới 6 tháng sau vụ việc hồi tháng 1 khiến 176 người thiệt mạng, bao gồm 82 người Iran, 57 người Canada và 11 người Ukraine.

    Pháp là một trong số ít các quốc gia có khả năng đọc các hộp đen bị hư hại. Thông tin thu thập được từ thiết bị có thể làm sáng tỏ các nhân tố, ví như đường bay và độ cao của máy bay khiến nó trở thành mục tiêu bị bắn hạ.

    Chiến dịch tranh cử của ông Trump chạy quảng cáo chống TikTok trên Facebook và Instagram


    Khi ông Trump cân nhắc việc cấm TikTok, chiến dịch chính trị của ông đã bắt đầu chạy quảng cáo trên Facebook và Instagram, cáo buộc nền tảng có trụ sở tại Trung Quốc này tiến hành gián điệp đối với người dùng, theo Business Insider.

    Hơn 100 đợt quảng cáo đã được triển khai hôm thứ Sáu khuyến khích người dùng Facebook ký đơn kiến nghị cấm TikTok tại Mỹ. Các quảng cáo, lần đầu được phát hiện bởi phóng viên Taylor Lorenz của tờ New York Times, xuất hiện khi chính phủ Mỹ đe dọa sẽ ban hành lệnh cấm trên toàn quốc đối với ứng dụng chia sẻ video có mối quan hệ với chính quyền Bắc Kinh này.

    Việc TikTok có công ty mẹ là Bytedance, một công ty đặt trụ sở tại Trung Quốc, đã làm dấy lên nghi vấn từ các nhà lập pháp và chuyên gia bảo mật Mỹ về mức độ truy cập và sức ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với dữ liệu người dùng và khả năng kiểm duyệt nội dung trên nền tảng mạng xã hội này. Mối lo ngại về mối liên hệ TikTok – Trung Quốc đã tăng vọt trong những tuần gần đây sau khi Ấn Độ quyết định đưa ra lệnh cấm đối với ứng dụng hồi đầu tháng này.

    Không có nhận xét nào