Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin thế giới ngày Thứ năm 9 tháng 7 năm 2020


    Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc không có ý định thay thế Mỹ

    Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm nay tuyên bố nước này chưa bao giờ có ý định thách thức hay thay thế Mỹ, cũng như đối đầu toàn diện với Mỹ.

    Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Tổ chức nghiên cứu và Truyền thông Trung – Mỹ ở Bắc Kinh được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Vương Nghị nói rằng mối quan hệ giữa hai cường quốc đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất từ khi thiết lập bang giao năm 1979, song hai nước có thể trở lại đúng đường.

    Để thực hiện được điều này, ông Vương Nghị cho rằng Mỹ và Trung Quốc không nên tìm cách sửa đổi lẫn nhau, mà cần hợp tác để cùng tồn tại hòa bình giữa các hệ thống và nền văn minh khác nhau.

    Đề cập về chính sách của Trung Quốc với Mỹ, Vương Nghị tuyên bố: “Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng Trung Quốc không bao giờ có ý định thách thức hoặc thay thế Mỹ, hay đối đầu toàn diện với Mỹ”.

    Hàn Quốc nói Mỹ đề cao việc đàm phán với Triều Tiên

    Chính phủ Hàn Quốc hôm nay nói rằng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên, mặc dù Bình Nhưỡng tuyên bố không có ý định gặp các quan chức Washington, theo Reuters.

    “Ông Biegun nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nối lại cuộc đàm phán với Triều Tiên”, văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết trong một tuyên bố, đề cập đến Thứ tưởng Ngoại giao Stephen Biegun, kiêm đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Triều Tiên.

    Ông Biegun đã kết thúc chuyến công du 3 ngày tại Hàn Quốc, và tới Nhật Bản vào hôm nay.

    Ca nhiễm Covid-19 ở Tokyo tăng kỷ lục


    Đài truyền hình NHK của Nhật Bản hôm nay đưa tin Tokyo ghi nhận 224 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua, đánh dấu mức tăng hàng ngày cao chưa từng thấy kể từ khi dịch bùng phát.

    Bà Yuriko Koike, thống đốc Tokyo, cho biết một trong những yếu tố dẫn tới sự gia tăng các ca nhiễm gần đây là do việc mở rộng xét nghiệm. Phần lớn người nhiễm mới gần đây trong độ tuổi 20-30.

    Trung Quốc chỉ trích Úc về vấn đề Hồng Kông

    Chính quyền Trung Quốc hôm nay phản đối việc Úc đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông và gia hạn thị thực cho hàng nghìn người dân hòn đảo, theo trang tin news.com.au.

    “Trung Quốc cực kỳ lấy làm tiếc và phản đối những cáo buộc vô căn cứ cũng như các biện pháp mà chính phủ Úc công bố liên quan đến Hồng Kông”, phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Canberra tuyên bố.

    Đồng thời, vị quan chức ngoại giao cũng chỉ trích Úc “can thiệp thô bạo” vào các vấn đề của Trung Quốc.

    Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông vì luật an ninh quốc gia, đồng thời gia hạn thị thực thêm 5 năm cho khoảng 10.000 người Hồng Kông đang sống tại nước này. Canberra cho rằng luật an ninh làm suy yếu mô hình ‘Một quốc gia, Hai chế độ’ và luật cơ bản, cũng như mức độ tự trị cao của Hồng Kông vốn được bảo đảm theo tuyên bố chung Trung-Anh.

    Thị trưởng Seoul mất tích

    Cảnh sát Seoul huy động lực lượng để tìm kiếm Thị trưởng Seoul Park Won-soon ngay sau khi con gái báo ông mất tích chiều nay, theo Yonhap.

    Con gái của Thị trưởng Park báo cảnh sát vào khoảng 17h17 (15h17 giờ Hà Nội) rằng ông “đã rời khỏi nhà được khoảng 4-5 tiếng sau khi để lại những lời giống như di chúc và điện thoại của ông hiện tắt”.

    Cảnh sát đang mở cuộc tìm kiếm toàn diện, huy động máy bay không người lái và chó nghiệp vụ.

    Cảnh sát hiện tập trung tìm kiếm tại khu phố Sungbuk của Seoul, nơi tín hiệu điện thoại di động của ông Park được phát hiện lần cuối.

    Tỷ phú Warren Buffett hiến tặng 2,9 tỷ đô cho các hội từ thiện

    Một trong những tỷ phú hàng đầu và nổi tiếng thế giới, Warren Buffett, vừa hiến tặng gần 2,9 tỷ đô la cổ phiếu của tập đoàn Berkshire Hathaway cho bốn hội từ thiện của gia đình và Sáng hội Bill & Melinda Gates. Đây là lần mới nhất nhưng chưa phải là lớn nhất trong kế hoạch hiến tặng tài sản của ông.

    Bốn phần năm ngân khoản hiến tặng được trao cho Sáng hội Gates. Phần còn lại tặng cho Sáng hội Susan Thompson Buffett được đặt tên theo người vợ cả quá cố của ông và các hội từ thiện do con cái của ông điều hành gồm Sáng hội Howard G. Buffett, Sáng hội Sherwood và Sáng hội NoVo.

    Lần hiến tặng lớn nhất của tỷ phú Buffett trị giá 3,61 tỷ đô la vào năm ngoái, khi giá cổ phiếu của Berkshire cao hơn bây giờ.

    Tạp chí Forbes hôm 7/7 cho hay với tài sản còn lại trị giá 71,4 tỷ đô la, ông Buffett hiện xếp thứ bảy trên danh sách tỷ phú thế giới.

    Mỹ-Úc-Nhật kêu gọi Triều Tiên quay lại đàm phán


    Các Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ, Úc và Nhật Bản đã kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động làm gia tăng căng thẳng và quay trở lại đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân, Yonhap đưa tin tối thứ Tư.

    Trong cuộc họp trực tuyến ba bên vào thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, và những người đồng cấp phía Úc, Nhật Bản là Linda Reynold, và Taro Kono, đã chia sẻ “mối quan ngại sâu sắc” rằng chương trình tên lửa đạn đạo của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế, theo một tuyên bố chung sau cuộc họp do Lầu Năm Góc phát hành.

    Họ cũng lên án Triêu Tiên về các hành vi vi phạm nhiều lần các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và bày tỏ lo ngại về tuyên bố của Bình Nhưỡng rằng họ không còn cảm thấy bị ràng buộc bởi lệnh cấm đối với các vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và hạt nhân.

    Các bộ trưởng cũng tái khẳng định cam kết thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên, bao gồm ngăn chặn quốc gia này vận chuyển trái phép dầu mỏ, than đá và các hàng hóa bị trừng phạt khác.

    Trung Quốc rút quân khỏi điểm nóng với Ấn Độ

    Những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy quân đội Trung Quốc đã rút khỏi khu vực nơi họ đụng độ với phía Ấn Độ tại Thung lũng Galwan cách đây ít tuần, SCMP đưa tin tối thứ Tư.

    Hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chụp hôm thứ Ba cho thấy các lều, xe và quân đôi Trung Quốc đóng tại vị trí trọng yếu đã được thu về, trong khi đó một bức tường ở phía Ấn Độ cũng đã biến mất.

    Ấn – Trung đều đã tuyên bố sẽ nới lỏng hoạt động quân sự dọc đường kiểm soát thực tế giữa hai nước. Động thái này xuất hiện sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có cuộc thảo luận với cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval vào hôm Chủ nhật.

    Giữa căng thẳng, Trung Quốc tìm tới Nga


    Trung Quốc và Nga nên sát cánh cùng nhau chống lại bá quyền và chủ nghĩa đơn phương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư, theo SCMP.

    Ông Tập nói rằng điều cần thiết là Bắc Kinh và Moscow phải tăng cường liên lạc và hợp tác chiến lược giữa tình hình toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, theo kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN.

    Cuộc điện đàm giữa ông Tập và ông Putin diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ Trung – Mỹ ngày càng căng thẳng, bên cạnh đó, mối quan hệ Trung-Ấn đã trở nên xấu hơn từ sau vụ tranh chấp biên giới căng thẳng ở vùng núi Himalaya giữa hai nước vào tháng trước.

    Ông Pompeo: Không để Trung Quốc lấy thông tin người Mỹ


    Washington sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo chính phủ Trung Quốc không truy cập được vào thông tin cá nhân của công dân Mỹ thông qua mạng viễn thông và truyền thông xã hội, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hôm thứ Tư, sau khi được hỏi liệu Mỹ có kế hoạch cấm sử dụng ứng dụng TikTok của Trung Quốc hay không, theo Reuters.

    Ông Pompeo cũng ca ngợi hai gã khổng lồ công nghệ Mỹ là Google, Twitter và Facebook vì đã “không đầu hàng” trước yêu cầu cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Hồng Kông. Đồng thời, ông cũng kêu gọi các công ty khác có động thái tương tự sau khi Trung Quốc áp luật an ninh quốc gia mới cho thành phố bán tự trị.

    Phát biểu của ông Pompeo đưa ra hai ngày sau khi ông nói Washington “chắc chắn đang xem xét” cấm các ứng dụng truyền thông xã hội Trung Quốc, bao gồm cả TikTok. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng hành động của chính phủ Hoa Kỳ không tập trung vào một công ty cụ thể mà đó là vì vấn đề an ninh quốc gia.

    Huawei kêu gọi Anh đừng vội quyết định về mạng 5G


    Reuters cho hay, công ty công nghệ Trung Quốc Huawei, hôm thứ Tư, đã kêu gọi chính phủ Anh không nên vì Mỹ mà đưa ra bất kỳ quyết định tốn kém nào để loại bỏ thiết bị của Huawei khỏi dự án xây dựng mạng 5G.

    Động thái của Huawei được đưa ra sau khi nhiều hãng truyền thông đưa tin Thủ tướng Boris Johnson đã nhận được báo cáo đánh giá của cơ quan an ninh về nguy cơ dài hạn khi sử dụng thiết bị Huawei.

    Chính phủ của ông Johnson từng cho phép sử dụng tới 35% thiết bị Huawei cho mạng 5G ở Anh, với điều kiện các thiết bị này không phải là phần “cốt lõi” liên quan đến dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, có thể Anh sẽ chuyển sang dùng thiết bị Mỹ khi cơ quan an ninh đưa ra đánh giá về sự nguy hiểm của Huawei.

    Thủ tướng Bờ Biển Ngà đột tử


    Ông Amadou Gon Coulibaly, Thủ tướng của Bờ Biển Ngà vừa qua đời sau khi ông dự một cuộc họp nội các ở dinh tổng thống hôm 8/7, theo Aljazeera.

    Ông Coulibaly, 61 tuổi, qua đời ngay sau khi đổ bệnh trong một cuộc họp nội các ở dinh tổng thống và được đưa tới bệnh viện. Trước khi ra đi, ông đã ở Pháp hai tháng để điều trị y tế. Ông mới quay về nước hôm 2/7.

    Ông Coulibaly là ứng cử viên của đảng cầm quyền RHDP trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng Mười. Aljazeera nhận định, cái chết của ông có khả năng gây ra một cuộc cạnh tranh lớn giữa nhiều thành viên trong đảng cầm quyền.

    Không có nhận xét nào