Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin thế giới ngày Thứ sáu 3 tháng 7 năm 2020




    Trong 30 ngày, Trung Quốc trải qua 59 trận động đất

    Kể từ ngày 3/6 đến hôm nay (3/7), Trung Quốc đã trải qua liên tiếp 59 vụ động đất lớn nhỏ xảy ra trên các khu vực: Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Giang Tô, Nội Mông, Cam Túc, Tân Cương, Tích Xương, vùng biên giới Kazakhstan – Tân Cương, Kuchar thuộc khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương…, theo thống kê của Volcanodiscovery.

    Thủ tướng Ấn Độ bất ngờ tới căn cứ quân sự giáp biên giới Trung Quốc
    Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi thực hiện chuyến thăm không báo trước tới một căn cứ quân sự ở Ladakh, khu vực giáp biên giới Trung Quốc, nơi binh sĩ hai nước đã đối mặt trong gần hai tháng qua.

    Ông Modi cùng với lãnh đạo quân đội Ấn Độ ngồi trong một chiếc lều ngụy trang tại một căn cứ quân sự, bức ảnh chụp lại cảnh này được đăng trên tài khoản Instagram của ông Modi vào hôm nay. Hôm 1/7, ông Modi đã đóng tài khoản riêng trên mạng xã hội Weibo (Trung Quốc), xóa các bài viết và vài bức ảnh chụp ông với ông Tập Cận Bình.

    Trung Quốc bổ nhiệm giám đốc phòng an ninh quốc gia ở Hồng Kông
    Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Zheng Yanxiong, 57 tuổi, làm giám đốc phòng an ninh quốc gia mới ở Hồng Kông, Tân Hoa Xã đưa tin hôm 3/7. Ông Zheng gần đây đã nắm chức bí thư đảng ủy tỉnh Quảng Đông, tỉnh có nền kinh tế mạnh giáp với Hồng Kông. Ông Zheng nổi lên sau khi có cách thức mạnh tay đàn áp các cuộc biểu tình ở Quảng Đông (Trung Quốc) trong năm 2011, theo Reuters.

    Mỹ tính bắt giữ 4 tàu Iran chở dầu tới Venezuela

    Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang tìm cách bắt giữ 4 tàu chở dầu Iran tới Venezuela mang theo chất đốt, đây là nỗ lực mới nhất nhằm phá vỡ mỗi quan hệ thương mại ngày càng bị co hẹp giữa hai nước vốn đều chịu các chế tài trừng phạt của Mỹ, theo Aljazeera.

    Một đơn khiếu nại tịch thu dân sự (civil-forfeiture) đã được đệ trình vào cuối ngày 2/7 lên Tòa án liên bang quận Columbia, cáo buộc hoạt động giao thương của 4 con tàu này được doanh nhân Mahmoud Madanipour dàn xếp, người này có mối quan hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, một tổ chức mà Mỹ liệt vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài.

    Malaysia đình chỉ phi công Pakistan

    Cơ quan quản lý hàng không Malaysia (CAAM) hôm 2/7 đã đình chỉ các phi công được các hãng hàng không nội địa thuê, những phi công này giữ bằng lái do Pakistan cấp. Quyết định đưa ra sau khi CAAM đánh giá tất cả các phi công nước ngoài ở Malaysia. CAAM nói với Reuters rằng chưa đến 20 phi công Pakistan làm việc ở Malaysia.

    Hàng không quốc gia Malaysai, hãng Malindo Air liên doanh giữa Indonesia -Malaysia, và hãng AirAsia đều tuyên bố không có phi công Pakistan.

    Doanh số của General Motors Trung Quốc giảm 5% trong quý II


    Doanh số bán xe của General Motors (GM) tại Trung Quốc đã giảm 5,3% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, hiệu quả kém hơn so với mức trung bình ngành trong bối cảnh phục hồi sau khi đại dịch virus corona vốn tác động tới thị trường ô tô lớn nhất thế giới, theo Reuters ngày 7/3.

    GM là nhà sản xuất ô tô nước ngoài lớn thứ hai ở Trung Quốc sau Volkswagen AG. Công ty đã giao 731.600 xe trong nước trong quý II, công ty cho biết sau khi báo cáo giảm 43% doanh số trong quý đầu. GM liên doanh với AIC Motor Corp có trụ sở ở Thượng Hải và sản xuất các loại xe Buick, Chevrolet, Cadillac.

    Nga bắt đầu xuất khẩu thuốc điều trị Covid-19


    Sau khi đáp ứng các nhu cầu trong nước, Nga bắt đầu xuất khẩu thuốc điều trị Covid-19 với tên gọi Avifavir đến một số quốc gia.

    Quỹ đầu tư trực tiếp Nga và nhóm các công ty “ChemRar” đã bắt đầu xuất khẩu thuốc điều trị Covid-19 với tên gọi Avifavir cho Belarus. Theo tổ chức này cho biết, thuốc dự kiến sẽ được cung cấp cho Kazakhstan trong tương lai gần. Ngoài ra, các cuộc đàm phán đang được tiến hành với một số quốc gia Mỹ Latinh, trong khi các nước SNG và Trung Đông cũng đã thể hiện sự quan tâm với thuốc này.

    Vào cuối tháng 5/2020, thuốc Avifavir đã chứng minh tính hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng, được cấp giấy chứng nhận đăng ký của Bộ Y tế và trở thành loại thuốc đầu tiên trên thế giới chữa Covid-19 có chứa hoạt chất favipiravir.

    https://www.pharmiweb.com/press-release/2020-07-01/clinical-data-of-avifavir-to-become-available-to-international-partners

    Thủ tướng Đức nói quyền tị nạn dành cho tất cả, kể cả người Hong Kong

    Thủ tướng Đức nhận thấy không cần phải có biện pháp bổ sung nào để giúp người Hong Kong tị nạn trong bối cảnh lo ngại về luật an ninh mới được Bắc Kinh thông qua

    Bà Angela Merkel nói rằng châu Âu phải tiếp tục đối thoại với Trung Quốc vì tầm quan trọng của nước này trên thế giới, theo SCMP.

    Đức có kế hoạch không đặt ra biện pháp cụ thể nào để cho phép công dân Hong Kong bị ảnh hưởng bởi luật an ninh quốc gia được tị nạn, thủ tướng Đức nói và cho biết rằng quyền tị nạn ở Đức đã có sẵn cho bất kỳ ai trên thế giới.

    Tại một cuộc họp báo để khai mạc nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng Liên minh châu Âu của Đức vào thứ Năm, bà Angela Merkel nói rằng châu Âu phải tiếp tục đối thoại với Trung Quốc, vì tầm quan trọng của nước này trên thế giới và đặc biệt với châu Âu.

    "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi đối thoại với Trung Quốc trong tất cả các lĩnh vực: về quyền con người, về các vấn đề xã hội, bảo vệ nhà đầu tư, quan hệ thương mại và bảo vệ khí hậu, bởi vì không có Trung Quốc, chúng tôi sẽ không thể ngăn chặn biến đổi khí hậu." bà nói.

    Bị 400 tập đoàn lớn tẩy chay, Facebook có lo ngại ?

    Liên quan đến phong trào đấu tranh chống kỳ thị sắc tộc Black Lives Matter xuất phát từ Mỹ sau cái chết của người da màu Georges Floyd rồi lan rộng ra thế giới, Les Echos nói đến việc Facebook, mạng xã hội lớn nhất thế giới, từ một tuần nay bị nhắm đến do không có biện pháp đấu tranh chống các nội dung thù hận. Hơn 400 thương hiệu nổi tiếng thế giới đã tạm rút quảng cáo khỏi Facebook : Verizon, Unilever, Coca-Cola, Starbucks, Daimler, Volkswagen, Lego, The Body Shop …

    Tuy nhiên, ông chủ Facebook, Marc Zuckerberg, vẫn có vẻ « bình chân như vại » và cho rằng các hãng lớn sẽ sớm trở lại trên mục quảng cáo của Facebook. Theo Les Echos, đúng là gần như toàn bộ thu nhập của Facebook là nhờ quảng cáo, nhưng các tập đoàn, doanh nghiệp lớn chỉ chiếm số ít trong số 8 triệu nhà quảng cáo trên trang Facebook. Hoạt động quảng cáo của hơn 100 hãng lớn nhất chỉ mang lại 6 % trong tổng số 70 tỉ đô la thu nhập năm 2019 của Facebook. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới là khách hàng chính của Facebook, mà những công ty này thì ít có khả năng dám tẩy chay Facebook vì sự thành công của họ phụ thuộc vào sự hiện diện trên các mạng xã hội, mà Facebook lại là mạng xã hội lớn nhất toàn cầu.

    Pháp : Chính phủ từ chức, tổng thống chỉ định thủ tướng mới

    Hôm nay, 03/07/2020, thủ tướng Edouard Philippe đã trình đơn từ của chính phủ và đã được tổng thống Emmanuel Macron chấp thuận, phủ tổng thống Pháp. Chỉ ít giờ sau khi chính phủ Philippe từ chức, điện Elysée thông báo tổng thống Macron đã chỉ định thủ tướng mới, ông Jean Castex.

    Trước khi được bổ nhiệm làm thủ tướng, ông Jean Castex là điều phối viên quốc gia phụ trách chiến lược giải tỏa trong cuộc khủng hoảng y tế Covid-19.

    Sinh năm 1965, tốt nghiệp Trường Hành chính Quốc gia Pháp, ông Castex đã từng đảm nhiệm chức phó tổng thư ký phủ tổng thống dưới thời tổng thống Nicolas Sarkozy.

    Từ năm 2017, ông là đại diện liên bộ phụ trách dự án Thế Vận Hội Olympic 2024 và từ tháng Giêng 2018, đại diện liên bộ phụ trách các sự kiện thể thao lớn.

    Tân thủ tướng Castex cũng là thị trưởng thành phố Prades, tỉnh Pyrénées-Orientales, miền nam nước Pháp, từ năm 2008.

    Mỹ lên án Trung Quốc tập trận ở Biển Đông


    Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, hôm thứ Năm, đã chỉ trích việc Bắc Kinh cho tổ chức các cuộc tập trận quân sự ở Biển Đông, nói rằng động thái này sẽ làm mất ổn định hơn nữa tình hình ở vùng biển tranh chấp, theo Reuters.

    “Tiến hành các cuộc tập trận quân sự trên vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông là phản tác dụng đối với những nỗ lực làm giảm căng thẳng và duy trì sự ổn định”, Lầu Năm Góc cho biết trong một tuyên bố.

    “Cuộc tập trận này là cuộc tập trận mới nhất trong một chuỗi dài các hành động của Trung Quốc nhằm khẳng định các yêu sách hàng hải bất hợp pháp và gây bất lợi cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông”, tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ viết.

    Tuần trước chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng họ đã lên kế hoạch cho một cuộc tập trận kéo dài 5 ngày ở Biển Đông. Theo đó, quân đội Trung Quốc bắt đầu các cuộc diễn tập từ ngày 1/7 tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa.

    Chuyên gia nói về sự nguy hiểm của Luật an ninh Hồng Kông

    Luật an ninh mới của Trung Quốc sẽ được sử dụng để gây sức ép buộc tất cả các hoạt động phải tuân thủ những điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn có ở Hồng Kông, Gordon Chang, tác giả của cuốn sách “Cuộc chiến công nghệ lớn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc”, nói với Breitbart.

    Luật mới được chính thức thông qua hôm thứ Ba sẽ “bao gồm tất cả những người ở Hồng Kông [và] cả những người khác trên thế giới”, ông Chang nói. “Ví dụ, nếu bạn ủng hộ những gì Bắc Kinh coi là hành động ly khai, thì bạn sẽ có tội. Nếu bạn ở Hồng Kông, hoặc nếu bạn ở một quốc gia có luật dẫn độ với Trung Quốc, họ có thể bắt và tống bạn vào tù đến hết đời”.

    Đài Loan trục xuất 2 phóng viên Trung Quốc


    Đài Bắc sẽ trục xuất hai phóng viên truyền hình Trung Quốc đại lục đang hoạt động tại Đài Loan vì những người này sản xuất và phát sóng các chương trình thảo luận về chính trị, vi phạm các quy định của hòn đảo, SCMP đưa tin tối thứ Năm.

    Các nhà báo của Đài truyền hình Đông Nam thuộc tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, phải rời khỏi Đài Loan vào sáng thứ Sáu (3/7), Hội đồng các vấn đề đại lục (MAC) của chính phủ Đài Loan cho biết.

    “Họ đã vi phạm các quy định về những gì được phép làm ở Đài Loan”, phó chủ tịch MAC, Chiu Tsui-cheng, nói, đề cập đến việc hai phóng viên Trung Quốc làm sai các mô tả công việc mà họ đồng ý tuân thủ khi nộp đơn nhập cảnh vào Đài Loan.

    Kim nói Triều Tiên đã chiến thắng trong cuộc chiến viêm phổi Vũ Hán

    Hãng thông tấn Bắc Hàn, KCNA đưa tin hôm thứ Sáu, lãnh đạo Kim Jong Un tối cao của họ, tại một cuộc họp mở rộng của Bộ chính trị Đảng Lao Động, tuyên bố rằng Triều Tiên đã ngăn chặn thành công sự xâm nhập của virus Vũ Hán.

    Mặc dù vậy ông Kim cảnh báo về “biểu hiện tự mãn hoặc buông lỏng” trên mặt trận phòng chống dịch và kêu gọi duy trì “cảnh báo tối đa” đối với công tác này, Reuters dẫn tin từ KCNA cho hay.

    Tính tới thời điểm hiện tại, Triều Tiên là một trong số rất ít các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tuyên bố không phát hiện người nhiễm virus Vũ Hán, tuy nhiên truyền thông quốc tế đặt nghi vấn về tính trung thực của chính quyền Bắc Hàn khi lực lượng này phong tỏa gần như mọi đường ra của thông tin trong nước.

    Ấn Độ muốn khẳng định quyền tự do hàng hải ở Biển Đông

    CNN cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana, nói rằng chính phủ Ấn Độ bày tỏ mong muốn thực hiện các hoạt động hàng hải ở Biển Đông.

    Trong một diễn đàn trực tuyến hôm thứ Năm, ông Lorenzana nói rằng hoạt động tự do hàng hải ở Biển Đông là mở đối với tất cả các nước.

    “Chúng ta không ngăn cản các quốc gia khác đi qua hoặc làm điều gì đó ở Biển Đông. Người Anh đi qua Biển Đông. Người Pháp và tất cả các quốc gia khác cũng thế”, ông Lorenzana nói. Tuy nhiên người đứng đầu lực lượng quân đội Philippines lại cho rằng sự xuất hiện của tàu Ấn Độ ở Biển Đông có thể làm phức tạp thêm tình hình khu vực.

    Mỹ có dự luật mới với nhiều khoản nhắm vào Trung Quốc
    Một Ủy ban quyền lực của Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 741 tỷ USD vào cuối ngày thứ Tư (1/7), trong đó có nhiều điều khoản nhắm vào Trung Quốc.

    Reuters đưa tin, Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện đã phê chuẩn dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng hàng năm (NDAA) vào trước nửa đêm thứ Tư, với toàn bộ 56 phiếu ủng hộ và không có phiếu phản đối.

    Reuters cho biết, dự luật đặt ra khung chính sách cho Bộ Quốc phòng Mỹ về mọi thứ, từ việc đóng bao nhiêu con tàu để mang lại lợi ích cho quân đội, cho đến cách thức Hoa Kỳ chống lại các mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.

    Không có nhận xét nào