Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin thế giới ngày Thứ bảy 26 tháng 9 năm 2020


    TT Nga Putin đề nghị với Mỹ « hiệp ước không can thiệp vào bầu cử »

    Nga liên tục bị tố cáo đã can thiệp vào bầu cử tổng thống Hoa Kỳ cách nay 4 năm. Ngày 25/09/2020, tổng thống Nga Vladimir Putin đề nghị một cuộc “trao đổi có qua có lại” với Washington : “Hiệp ước không can thiệp vào bầu cử”. Đề xuất này được đưa ra vài tuần trước ngày cử tri Mỹ bầu lại tổng thống.

    Thông tín viên Daniel Vallot từ Matxcơva cho biết thêm :

    « Thông báo được đăng tải trên trang mạng internet của điện Kremlin. Tổng thống Nga đề nghị một hiệp ước không can thiệp về mặt kỹ thuật số, kể cả trong lĩnh vực bầu cử. Đề xuất này được đưa ra với Mỹ nhưng cũng có thể áp dụng với phần còn lại của thế giới. Ông Putin giải thích : “Một trong những thách thức lớn trong thế giới đương đại là nguy cơ xảy ra một cuộc đối đầu ở quy mô lớn trong lĩnh vực công nghệ số”. Tránh để xảy ra kịch bản này, tổng thống Nga đề nghị một “thỏa thuận quốc tế” mà ở đó các quốc gia cam kết không mở màn tấn công trước.

    Việt Nam bàn giao hài cốt quân nhân Mỹ

    Việt Nam vừa bàn giao một bộ hài cốt quân nhân Mỹ mới được khai quật cho đại diện của Hoa Kỳ hôm 24/9, truyền thông Việt Nam dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao cho hay.

    Buổi lễ hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ diễn ra tại Viện Pháp y Quân Đội ở Hà Nội, với sự tham dự của Ban Giám đốc Cơ quan tìm kiếm người mất tích của Việt Nam (VNOSMP), Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink và đại diện Văn phòng Tìm kiếm quân nhân mất tích của Mỹ (MIA).

    Được biết bộ hài cốt mới được khai quật trong đợt tìm kiếm lần thứ 140, diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020. Hài cốt đã được các chuyên gia pháp y Việt Nam giám định đơn phương và đưa ra kết luận có thể liên quan đến quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Theo đề nghị của các chuyên gia, hài cốt đã được đưa về Hawaii, Mỹ, để tiếp tục xác minh thêm.

    Tại buổi lễ, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink, đã cảm ơn Việt Nam trong việc hợp tác với MIA tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ, đồng thời cam kết phía Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam để khắc phục hậu quả chiến tranh.

    Bắc Kinh tiếp tục phớt lờ phán quyết về Biển Đông


    Tổng thống Rodrigo Duterte hôm 23/9 nhắc đến chiến thắng của Philippines về phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực năm 2016, trong đó bác bỏ yêu sách đường 9 đoạn của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Trung Quốc hôm 25/9 một lần nữa phớt lờ phán quyết này.

    Trang tin ABS-CBN của Philippines cho biết, trong một diễn đàn trực tuyến được tổ chức bởi Hiệp hội Hiểu biết Philippines-Trung Quốc (APCU), Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Triệu Giám Hoa đã trích dẫn “sự đồng thuận” mà ông tuyên bố là đã đạt được giữa Tổng thống Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để giải tỏa các tranh chấp trên biển và xử lý tình hình thông qua đối thoại và hợp tác.

    Triệu Giám Hoa tuyên bố: “Quan điểm của Trung Quốc về cái gọi là phán quyết trọng tài đã rất rõ ràng: Chúng tôi không chấp nhận và chúng tôi không công nhận cái gọi là phán quyết này. Hai nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng chúng tôi nên đóng chương cũ và gác lại những khác biệt”.

    Cháy cơ sở nghiên cứu Huawei


    Chính quyền địa phương cho biết ba người đã chết sau vụ hỏa hoạn hôm 25/9 tại cơ sở nghiên cứu đang xây dựng của tập đoàn Huawei ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông.

    Theo Reuters, đám cháy đã được kiểm soát vào chiều 25/9. Cơ quan cứu hỏa thành phố Đông Hoản cho biết cơ sở của Huawei bị bốc cháy nằm ở khu vực hồ Tùng Sơn, là một tòa nhà kết cấu thép và vật liệu chính bị cháy là bông. Huawei có trụ sở chính tại thành phố Thâm Quyến gần đó. Cơ sở ở Đông Hoản có các văn phòng cho khoảng 25.000 nhân viên.

    Báo cáo: Trung Quốc phá bỏ hàng nghìn nhà thờ Hồi giáo ở Tân Cương

    Theo báo cáo hôm 24/9 của Viện Chính sách Chiến lược Úc (ASPI) được hãng tin AFP trích dẫn, chính quyền Trung Quốc đã phá huỷ hoặc làm hư hại khoảng 16.000 nhà thờ Hồi giáo ở Tân Cương trong những năm gần đây.

    Báo cáo dựa trên hình ảnh vệ tinh và mô hình thống kê. Báo cáo cho biết, hầu hết các vụ phá hủy đã diễn ra trong ba năm qua và ước tính khoảng 8.500 nhà thờ Hồi giáo đã bị phá hủy hoàn toàn, tập trung ở các trung tâm đô thị Urumqi và Kashgar.

    Theo nghiên cứu, nhiều nhà thờ Hồi giáo tuy không bị phá hủy nhưng đã bị dỡ bỏ mái vòm và tháp. Ước tính có ít hơn 15.500 nhà thờ Hồi giáo bị hư hại còn sót lại xung quanh Tân Cương.

    Báo cáo được đưa ra một ngày sau khi ASPI cho biết họ đã xác định được một mạng lưới các trung tâm giam giữ trong khu vực lớn hơn nhiều so với các ước tính trước đó.

    Thủ tướng Suga điện đàm với Tập Cận Bình

    Theo Kyodo News, tân Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide đã có cuộc điện đàm đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tối ngày 25/9.

    Trong cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 30 phút, ông Suga bày tỏ quan ngại về tình hình ở Biển Hoa Đông và các vấn đề được cộng đồng quốc tế quan tâm, trong đó có Hồng Kông, và thêm rằng, ông muốn thảo luận về chúng trong tương lai.

    Hai nhà lãnh đạo cũng khẳng định sự hợp tác của họ trong vấn đề Triều Tiên.


    Ông Suga cho rằng sự ổn định của quan hệ Nhật-Trung không chỉ là vấn đề giữa hai nước, mà điều này còn rất quan trọng đối với khu vực và cộng đồng quốc tế, đồng thời hy vọng hai bên cùng chia sẻ trách nhiệm.

    Tuy nhiên, vị lãnh đạo Nhật Bản không đề cập đến chuyến thăm Nhật Bản của ông Tập Cận Bình với tư cách là khách nhà nước.

    Chuyến đi của ông Tập đã được lên kế hoạch vào đầu năm nay nhưng đã bị hoãn do đại dịch viêm phổi Vũ Hán, và một số nhà lập pháp của Nhật Bản đang kêu gọi hủy bỏ hoàn toàn chuyến đi này.

    Chính phủ Mỹ từ chối yêu cầu trì hoãn lệnh cấm tải xuống TikTok

    Bộ Tư pháp Mỹ cho biết chính phủ Mỹ sẽ không trì hoãn lệnh cấm tải xuống TikTok tại Mỹ có hiệu lực vào Chủ nhật ngày mai (27/9), theo Nikkei Asian Review.

    Một thẩm phán liên bang ở Washington hôm thứ Năm (24/9) đã yêu cầu chính quyền tổng thống Trump xem xét trì hoãn lệnh cấm, để tòa án có thêm thời gian quyết định vụ việc. Thẩm phán Carl J. Nichols cho biết đến 2:30 hôm thứ Sáu (25/9), chính phủ Hoa Kỳ phải thông báo cho tòa án về việc họ sẽ di dời hạn chót lệnh cấm hay đệ trình một kiến ​​nghị phản đối yêu cầu trước đó của TikTok lên tòa án liên bang.

    Yêu cầu trước đó của TikTok, được đệ trình lên tòa án quận ở Washington, cho rằng lệnh cấm tải xuống ứng dụng này từ hai cửa hàng ứng dụng Apple và Google “vượt quá” quyền lực của Bộ Thương mại và Tổng thống theo luật Mỹ.

    Bộ Tư pháp đã đệ trình một phản đối đối với yêu cầu của TikTok vào sáng thứ Năm, khẳng định lệnh cấm đối với TikTok vào Chủ nhật này vẫn duy trì hiệu lực.

    Tòa án đã lên lịch một phiên điều trần khác vào lúc 9:30 sáng Chủ nhật theo giờ Washington để đưa ra phán quyết về việc liệu có ban hành lệnh phủ quyết lệnh cấm của chính phủ, vốn có hiệu lực vào nửa đêm cùng ngày hay không.

    TikTok và chủ sở hữu ByteDance có trụ sở tại Trung Quốc, trước đó đã đệ đơn khiếu nại yêu cầu tòa án bác bỏ sắc lệnh hành pháp của Trump được ban hành vào tháng 8.
     
     
    Võ Thái Hà tóm lược
     

    Không có nhận xét nào