Header Ads

  • Breaking News

    Kim Nguyễn - Vận Động Tranh Cử Đã Tới Giai Đoạn Quyết Liệt


    Theo truyền thống, 2 liên danh tranh cử Tổng Thống sẽ ráo riết lao vào cuộc vận động tranh cử kể từ ngày Lễ Lao Động của Hoa Kỳ.  Truyền thông cánh tả cũng sôi nổi tham gia vào việc tranh cử.  Tối Thứ Năm ngày 3/9 vừa qua, Chủ Bút của báo The Atlantic là Jeffrey Goldberg đã loan tin:  TT Trump đã nói “những người lính đã chết là những người tồi tệ và thất bại. 

    Năm 2018, TT Trump đã hủy bỏ một chuyến viếng thăm nghĩa trang Aisne-Marne American Cemetery gần Paris vì ông ta sợ tóc bị rối bù do trời mưa.”  Truyền thông báo chí đã nắm bắt tin nóng này, ào ào tấn công TT Trump, lên án Tổng Thống là người vô ơn bội nghĩa, không tôn trọng những anh hùng đã hy sinh bảo vệ tự do cho đất nước, đã chà đạp lên danh dự của các quân nhân, … ƯCV Joe Biden cũng chộp ngay cơ hội, sáng hôm sau,  ông ta đã tổ chức một cuộc họp báo tấn công TT Trump.  Joe Biden nói “Nếu tin này là đúng thì rất đáng kinh tởm vì điều này khẳng định những gì chúng ta biết về Donald Trump, ông ta không thích hợp làm Tổng Tư Lệnh.”  

    Sự thật ra sao? 

    Đây là loại “fake news”, hoàn toàn sai sự thật nhằm mục đích triệt hạ uy tín Tổng Thống đương nhiệm.  Nhiều thành viên của chính phủ tháp tùng TT Trump trong chuyến đi đã mạnh mẽ phủ nhận nguồn tin này.  Một điều đáng ngạc nhiên là chính ông John Bolton, cựu Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, người công khai chống TT Trump một cách quyết liệt, đã mau mắn lên tiếng minh oan cho Tổng Thống, ông ta nói trên báo New York Times là “Tôi đã có mặt trong chuyến đi đó, tôi không nghe ông Trump nói như vậy, và chuyến đi thăm nghĩa trang thực sự bị hủy bỏ vì thời tiết xấu.”   Hôm qua, ngày 7/9, bà Jamie McCourt, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Pháp cũng đã phủ nhận bản tin của The Atlantic.  Bà này nói “Tôi  không nghe Tổng Thống phỉ báng quân nhân.  Tôi có mặt tại đó, tôi chứng kiến Tổng Thống rất buồn phiền khi không thể đi thăm nghĩa trang, và ngày hôm sau Tổng Thống đã phát biểu trong một buổi lễ tưởng niệm tại Surenes trong cơn mưa tầm tã.”  Ông Zach Fuentes là phụ tá của Tướng John Kelly (trước đây là Chánh Văn Phòng của Tổng Thống), cũng bác bỏ bản tin của The Atlantic.  Ông trả lời trong một cuộc phỏng vấn là “Tôi không nghe Tổng Thống nói những lời bất kính về các quân nhân, và chính tôi là người đã thông báo cho TT Trump biết là chuyến đi thăm Nghĩa Trang bị hủy bỏ vì mưa, không an toàn cho việc di chuyển bằng máy bay hoặc xe hơi.” (theo Breitbart)

    Tại sao báo The Atlantic đã dựng đứng một tin nhảm nhí như vậy? 

    Người ta đã không ngạc nhiên khi tìm ra nguồn tin:  Bà Laurence Jobs có 70% cổ phần của báo The Atlantic là người đã ủng hộ tài chánh cho nhiều ứng cử viên Dân chủ, bà ta đã tặng 2 triệu dollars cho Hillary Clinton năm 2016, và kỳ bầu cử này bà ta đã giúp ƯCV Joe Biden số tiền hơn 610 ngàn dollars. Hoạt động tranh cử của ƯCV Joe Biden

    Sau chuyến viếng thăm của TT Trump ngày 1/9 tại thành phố Kenosha, tiểu bang Wisconsin, tới ngày 3/9 ƯCV Joe Biden cũng tới thăm thành phố này.  Ông Joe Biden đã có cuộc tiếp xúc với gia đình nạn nhân Jacob Blake và sau đó tới nói chuyện tại nhà thờ Grace Lutheran.  Trong lúc đang thuyết trình về vấn đề thuế, bỗng dưng ông ta khựng lại và nói rằng “Tôi không thể nói hết tất cả ngay bây giờ được vì họ sẽ bắn tôi.”  Không hiểu vì ông ta bị lãng trí, quên không biết nói gì nên đưa đại ra một lý do “they’ll shoot me” hoặc tinh thần ông ta đã quá bạc nhược.

    Trong chuyến viếng thăm này, ƯCV Joe Biden đã không quên tấn công TT Trump, ông ta nói rằng TT Trump quá yếu kém, đã để xảy ra bạo loạn và nhiều vấn đề tệ hại khác.  Một cư dân của Kenosha, ông Kenneth Turner đã can đảm lên tiếng bênh vực TT Trump, ông này nói  “Quy lỗi tất cả mọi chuyện cho ông Trump là không công bằng, vì những vấn đề này đã xảy ra từ nhiều thập niên rồi, từ trước khi ông Trump làm Tổng Thống.”   Bà Amy Maurer, một thành viên của Hội Đồng Quản Trị Quận Kenosha đã phê bình “Joe Biden tới thăm Kenosha chẳng ích lợi gì, chỉ là một chặng dừng chân trong chiến dịch tranh cử của ông ta mà thôi.”

    ƯCV Joe Biden đã có một tuần lễ khá bận rộn, có mấy cuộc nói chuyện nhưng phóng viên tới tham dự thì nhiều hơn dân chúng.  Trong cuộc nói chuyện tại Wilmington, tiểu bang Delaware hôm Thứ Tư ngày 2/9 về việc mở cửa trường học, ông Joe Biden nói rằng “Phụ huynh các học sinh đang phải trả giá cho sự thất bại của Trump.”   Thêm một lần nữa ƯCV Joe Biden cũng như nhiều lãnh đạo của Dân Chủ luôn luôn cáo buộc TT Trump vì không có khả năng lãnh đạo nên đã không kiểm soát được đại dịch, tuy nhiên những người này không bao giờ đưa ra cách đối phó với đại dịch.

    Trước đây trong một cuộc phỏng vấn với David Muir, ký giả chính của ABC, ông Joe Biden đã nói “Nếu được đắc cử, tôi sẽ đóng cửa toàn quốc để đối phó với đại dịch.”  Sau mấy tuần lễ bị chỉ trích dữ dội, tại buổi họp hôm Thứ Tư vừa qua ông ta lại nói “Tôi không tin là cần đóng cửa hoàn toàn nếu đại dịch đã bớt lây lan.”  ƯCV Joe Biden là người nói dối thường xuyên, ông ta đã làm như vậy nhiều lần trong quá khứ.

    Trong bài diễn văn tranh cử Tổng Thống lần thứ nhất vào năm 1988, ƯCV Joe Biden đã ăn cắp bài văn của chính trị gia người Anh tên Neil Kinnock.  Ông Joe Biden không những “đạo văn” mà còn đánh cắp luôn câu chuyện cá nhân của tác giả.  Joe Biden nói rằng gia đình ông ta thuộc giai cấp công nhân làm việc trong hầm mỏ, Joe Biden là người đầu tiên trong dòng họ của mình có bằng đại học.  Ông Joe Biden này còn bịa ra nhiều chuyện như là ông ta bị bắt tại Nam Phi khi đang trên đường tới nhà tù thăm ông Nelson Mandela, một nhà bất đồng chính kiến và vận động nhân quyền nổi tiếng.  Cuộc tranh cử Tổng Thống lần thứ ba này, ƯCV Joe Biden vẫn còn tiếp tục gian dối khi nói rằng “Ngay từ đầu tôi đã phản đối cuộc chiến tranh Iraq,” tuy nhiên trên thực tế, mãi hai năm rưỡi sau ông ta mới đồng ý chống cuộc chiến tranh này (theo Bloomberg.)

    Tuần lễ thành công của TT Trump 

    TT Trump cho hay:  Cơ quan CDC đã xác nhận thuốc chủng ngừa Covid-19 sẽ được xử dụng sớm hơn dự liệu, có thể là vào ngày 1/11 cuối năm nay.   Trong lúc người dân Hoa Kỳ mừng rỡ đón nhận tin vui này thì ƯCV Joe Biden và Kamala Harris lại chế nhạo, cho rằng thuốc chủng không an toàn vì thiếu thử nghiệm.  Thật ra thuốc chủng ngừa Covid-19 đã qua nhiều giai đoạn thử nghiệm và hiện nay có 30 ngàn người đang chờ thử nghiệm giai đoạn chót, sau đó sẽ được phân phối rộng rãi cho công chúng khoảng đầu năm 2021.  Đảng Dân Chủ thất vọng vì họ không muốn cho đại dịch sớm chấm dứt.

    Dù rằng Hoa Kỳ còn đang phải đối đầu với đại dịch nhưng Thứ Sáu vừa qua đã có nhiều tin tốt về kinh tế.  Trong tháng Tám đã có thêm 1 triệu 400 ngàn việc làm, người thất nghiệp da đen và Latinô giảm mạnh nhất, thị trường chứng khoán tăng trên 28,000 điểm.  Những điều kiện thuận lợi về kinh tế đã giúp cho điểm tín nhiệm của TT Trump tăng tới 52% (theo Rasmussen Poll), đây là điểm tín nhiệm TT Trump đã đạt được trong tháng Hai đầu năm nay, trước khi xảy ra đại dịch.

    Chiều Thứ Năm vừa qua, TT Trump đã tới thăm cử tri tại Latrobe, Pennsylvania.  Ông đã cam kết thực thi luật pháp, bảo vệ an ninh cho người dân.  Bộ Tư Pháp đã bắt đầu thực hiện nhiều cuộc điều tra liên quan tới những tổ chức đứng sau các cuộc bạo động của Black Lives Matter, Antifa, và ngay cả những nhà tài trợ cho chiến dịch bạo động cũng bị điều tra.

    ƯCV Joe Biden và đảng Dân Chủ càng ngày càng xa lìa dân chúng, họ đứng về phía những người bạo động, họ đã đóng tiền thế chân để xin tại ngoại điều tra cho nhiều nghi can phạm pháp bị bắt trong những cuộc bạo động.  Nhiều người  đã đề nghị đảng Dân Chủ thay đổi chiến lược trước khi quá trễ.  Gần đây nhất, CEO của T-Mobile là ông Mike Sievert đã nói rằng “Nếu đảng Dân Chủ muốn thua trong cuộc bầu cử này thì cứ tiếp tục đòi cắt giảm tài trợ cảnh sát.”  Chính vì quan tâm tới an ninh trật tự, quyền lợi của người dân và cảnh sát mà TT Trump đã được hầu hết các nghiệp đoàn cảnh sát trên toàn quốc ủng hộ.  Cách đây mấy ngày, nghiệp đoàn cảnh sát lớn nhất (Fraternal Order of Police) có 350,000 hội viên, đã lên tiếng ủng hộ TT Trump.

    Để bảo vệ công ăn việc làm cho người dân, mấy tháng trước đây TT Trump đã ký một sắc lệnh tạm thời ngưng không gia hạn hợp đồng làm việc trong một số lãnh vực cho người ngoại quốc.  Nhiều người phải trở về nguyên quán vì tình trạng di trú không còn hợp lệ khi không có việc làm.  Một số chủ nhân đã chống đối sắc lệnh này và kiện ra tòa,  tuy nhiên ngày 4/9 vừa qua, Thẩm Phán của một tòa án liên bang đã phán quyết rằng “Trong tình trạng kinh tế khó khăn, Tổng Thống có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi cho người dân.”  Quyết định này là thắng lợi lớn, bảo đảm công ăn việc làm cho công dân Hoa Kỳ. ƯCV Joe Biden có đáng tin không?

    Cuộc bầu cử Tổng Thống năm nay không những quan trọng cho cử tri Hoa Kỳ mà còn cho nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia trong vùng Đông Nam Á đang bị Trung cộng hăm dọa, gây áp lực.  ƯCV Joe Biden có đáng tin không?

    Trong tuần qua, nhiều cơ quan truyền thông lớn như New York Times, Wall Street Journal, NBC News, Fox News,… đã đồng loạt đưa thêm tin về vụ Hunter Biden làm ăn với Trung cộng , gây thiệt hại cho an ninh quốc gia.  Trong cương vị làm Phó Tổng Thống, Joe Biden đã giúp cho con trai là Hunter Biden đạt được nhiều mối làm ăn lớn trị giá hàng tỷ dollars tại Trung Cộng và Ukraine.  Sự kiện là:  Thời gian Hunter Biden là thành viên trong Hội Đồng Quản Trị của công ty đầu tư BHR có trụ sở chính tại Bắc Kinh, công ty này đầu tư vào nhiều công ty của Trung Cộng và Hoa Kỳ.  Hunter Biden đã giữ một vai trò quan trọng trong việc kinh doanh nhằm mục đích phục vụ cho “lợi ích chiến lược” của đảng cộng sản Trung Hoa và quân đội của quốc gia này, bao gồm sản xuất máy bay quân sự, vũ khí và đánh cắp “công nghệ hạt nhân nhạy cảm” của Hoa Kỳ (theo tài liệu của Peter Schneizer).  Hunter Biden đang bị điều tra, mặc dù ƯCV Joe Biden đã nhiều lần đính chính “Con trai tôi không làm gì sai.”

    ƯCV Joe Biden là người xảo trá, lạm dụng quyền lực, trục lợi cho bản thân và gia đình, đặt quyền lợi riêng tư trên quyền lợi quốc gia.  Xét vì những lý do sai lầm nghiêm trọng này, cử tri chúng ta không thể bầu Joe Biden làm Tổng Thống.

    https://baotgm.net/van-dong-tranh-cu-da-toi-giai-doan-quyet-liet/

    Không có nhận xét nào