Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Ngọc Chu – Tại sao không thể tranh cử công khai?

    I. CHIẾN ĐẤU VÌ BẠN

    Chính sách tranh cử nhiệm kỳ 2 của TT Donald Trump có tiêu đề rất thiết thực cho cử tri: CHIẾN ĐẤU VÌ BẠN (FIGHTING FOR YOU). Có thể tóm tắt ở mấy điểm chính sau đây.

    1. VIỆC LÀM

    • Tạo 10 triệu việc làm mới trong 10 tháng

    • Tạo ra 1 triệu doanh nghiệp nhỏ mới

    • Cắt giảm thuế để tăng cường trả tiền tận nhà và giữ việc làm ở Mỹ

    • Thực hiện các Thỏa thuận Thương mại Công bằng mà chúng Bảo vệ Việc làm của người Mỹ

    • Tín dụng thuế dành cho"Sản xuất tại Mỹ"

    • Mở rộng các vùng cơ hội

    • Tiếp tục Chương trình Nghị sự Bãi bỏ Quy định cho Độc lập Năng lượng

    2. TRỪ TUYỆT COVID-19

    • Phát triển vắc xin vào cuối năm 2020

    • Trở lại trạng thái bình thường vào năm 2021

    • Sản xuất tất cả các thuốc hệ trọng và cung cấp cho Nhân viên Y tế ở Hoa Kỳ

    • Cung cấp đầy kho dự trữ và chuẩn bị cho các đại dịch trong tương lai

    • Giảm giá thuốc theo toa

    • Đưa bệnh nhân và đưa bác sĩ trở lại phụ trách Hệ thống Chăm sóc Sức khỏe của chúng ta

    • Giảm phí bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

    • Chấm dứt các thanh toán bất ngờ

    • Bao phủ tất cả các điều kiện tồn tại từ trước

    • Bảo vệ An sinh Xã hội và Chăm sóc Y tế

    • Bảo vệ các cựu chiến binh của chúng ta và cung cấp dịch vụ và chăm sóc sức khỏe đẳng cấp thế giới

    3. GIÁO DỤC

    • Cung cấp lựa chọn trường học cho mọi trẻ em ở Mỹ

    • Dạy chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ.

    4. KHƠI CỐNG THOÁT CHO ĐẦM LẦY

    • Giới hạn nhiệm kỳ thành viên Quốc hội

    • Chấm dứt tình trạng bắt nạt của chính phủ quan liêu đối với công dân và doanh nghiệp nhỏ của Mỹ

    • Phơi bày đường mòn kiếm tiền của Washington và trao quyền hạn lại cho người dân và quốc gia

    • Khơi công thoát đầm lầy chủ nghĩa toàn cầu bằng cách nắm các tổ chức quốc tế mà chúng gây tổn thưởng cho các công dân Mỹ.

    5. BẢO VỆ CẢNH SÁT CỦA CHÚNG TA

    • Cung cấp đầy đủ quỹ và thuê thêm cảnh sát và nhân viên thực thi pháp luật

    • Tăng hình phạt hình sự đối với hành vi hành hung cán bộ thực thi pháp luật

    • Truy tố các vụ xả súng bằng lái xe là hành vi khủng bố trong nước

    • Đưa các Nhóm cực đoan bạo lực như ANTIFA ra trước công lý

    • Chấm dứt Bảo lãnh tiền mặt tại ngoại và giam giữ tội phạm nguy hiểm cho đến khi xét xử

    6. CHẤM HẾT VIỆC DI DÂN BẤT HỢP PHÁP VÀ BẢO VỆ NGƯỜI LAO ĐỘNG MỸ

    • Ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp không để trở thành đủ điều kiện nhận phúc lợi, chăm sóc sức khỏe và học phí đại học miễn phí từ nguồn phí của người nộp thuế

    • Trục xuất bắt buộc đối với Thành viên Băng đảng không phải công dân

    • Dỡ bỏ mạng lưới buôn người

    • Chấm hết các thành phố bảo trợ để khôi phục các vùng lân cận và bảo vệ gia đình của chúng ta

    • Cấm các công ty Mỹ thay thế công dân Hoa Kỳ bằng công nhân nước ngoài chi phí thấp hơn

    • Yêu cầu người nhập cư mới phải có khả năng hỗ trợ tài chính cho bản thân

    7. ĐỔI MỚI CHO TƯƠNG LAI

    • Khởi động Lực lượng Không gian, Thiết lập sự hiện diện thường trực của con người trên Mặt trăng và thực hiện sứ mệnh gửi người đầu tiên đến Sao Hỏa

    • Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng tuyệt vời nhất thế giới

    • Chiến thắng trong cuộc đua 5G và thiết lập mạng Internet không dây tốc độ cao quốc gia

    • Tiếp tục dẫn đầu thế giới về khả năng tiếp cận nước uống sạch nhất và không khí sạch nhất

    • Hợp tác với các quốc gia khác để làm sạch các đại dương trên hành tinh của chúng ta

    8. CHÍNH SÁCH ĐỐI NGOẠI " MỸ ĐẦU TIÊN"

    • Dừng các cuộc chiến tranh bất tận và đưa quân đội của chúng ta về nhà

    • Yêu cầu các đồng minh chi trả phần sòng phẳng của họ

    • Duy trì và mở rộng sức mạnh quân sự vô song của Hoa Kỳ

    • Xóa sổ những kẻ khủng bố toàn cầu đe dọa làm hại người Mỹ

    • Xây dựng Hệ thống phòng thủ an ninh mạng tuyệt vời và Hệ thống phòng thủ tên lửa

    Trên đây không phải tất cả các điều mà TT Donald Trump đưa ra để tranh cử. Nhưng làm được các việc nêu trên thì quả là vĩ đại. Để thấy trí tuệ và sức làm việc của ứng viên vào chức vụ tổng thống Hoa Kỳ lồng lộng như thế nào.

    II. VỀ VỊ TRÍ TỔNG BÍ THƯ Ở ĐẠI HỘI XIII?

    Nhân nói về chính sách tranh cử của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lại liên hệ đến vấn đề nhân sự ở Đại hội XIII.

    Vấn đề quan trọng nhất ở Đại hội XIII - là ai sẽ đảm nhận chức Tổng Bí thư thay TBT Nguyễn Phú Trọng?

    Điều này không chỉ là mối quan tâm của các đảng viên, mà còn là nhân tố ảnh hưởng sát sườn đến quyền lợi mọi người dân. Vì người đảm nhận chức vụ Tổng Bí thư ở Đại hội XIII sẽ có quyền lực lớn nhất nước trong 5 năm tới, có ảnh hưởng quyết định đến sự phát triển của đất nước trong giai đoạn 2021-2025.

    Đã có những cuộc thăm dò phiếu kín cho vị trí Tổng Bí thư. Và đang có cuộc chạy đua vào vị trí Tổng Bí thư.

    Nhưng chạy đua, ứng cử hay được đề cử vào vị trí Tổng Bí thư mà không có cương lĩnh hành động công khai, không có chính sách tranh cử công khai, thì làm sao biết được tài năng? Làm sao biết được các việc hứa sẽ làm? Và làm sao biết được khoảng cách giữa lời hứa và việc làm?

    Cùng một con người, nhưng đã hứa thì bắt buộc phải làm, và không hứa thì sẽ không làm. Từ đó dẫn đến hiệu quả làm việc sẽ rất khác nhau. Một bên là bắt buộc, một bên là tuỳ thích.

    Cho nên, phải chấm dứt thời kỳ ‘phân công nhiệm vụ’ sang thời kỳ ‘xung phong đảm nhận nhiệm vụ’. Để tránh trường hợp như cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã nói - nhiệm vụ Thủ tướng là do Đảng phân công.

    Đã đến lúc cần có tranh cử công khai cho vị trí Tổng Bí thư. Sẽ tốt hơn nhiều cho đảng viên và cho người dân nếu cuộc đua vào vị trí Tổng Bí thư ở Đại hội XIII được tổ chức công khai.

    Đại hội XIII hãy mở đầu một trang mới bằng tranh cử công khai. Với những thay đổi cụ thể như sau.

    1. Đại hội XIII bàu trực tiếp Tổng Bí thư.

    2. Vị trí Tổng Bí thư phải có ít nhất 2 ứng viên để bàu chọn trực tiếp.

    3. Tổng Bí thư có thể là một uỷ viên trung ương mới, không nhất thiết là uỷ viên bộ chính trị một nhiệm kỳ.

    4. Ứng viên Tổng Bí thư phải có cương lĩnh hành động trình bày trước Đại hội, để các đại biểu lựa chọn và kiểm soát việc làm trên thực tế.

    Trong thực tế đã có trường hợp ông Đỗ Mười và ông Võ Văn Kiệt được cùng đưa ra để Quốc Hội bàu chọn cho vị trí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng vào tháng 6/1988.

    Nhớ lại trường hợp ông Nguyễn Văn Cừ được bàu vào vị trí Tổng Bí thư năm 1938 lúc mới 26 tuổi. Sau này, con của cố TBT Lê Duẩn có hỏi sao tại sao ông Lê Duẩn nhiều tuổi hơn (32), hoạt động trước, nhiều kinh nghiệm hơn nhưng không được lựa chọn làm Tổng Bí thư mà lại chọn ông Nguyễn Văn Cừ. Cố TBT Lê Duẩn nói “Chú Cừ giỏi hơn Ba”.

    Không đề cập đến đúng sai của chủ thuyết. Điều này đã được thực tế chứng minh. Liêm khiết không phải là tiêu chí duy nhất của Tổng Bí thư. Trước hết Tổng Bí thư phải là người có trí tuệ sáng láng với tính cách mạnh mẽ. Nhất là trong thời kỳ phức tạp của thế giới hiện nay, nhất là trước một người hàng xóm lăng loàn như hiện nay, cần lắm một người đứng đầu cái thế.

    Chừng nào chưa có tranh cử công khai vào chức vụ Tổng Bí thư thì chừng đó vẫn không thể lựa chọn được một Tổng Bí thư giỏi xứng đáng.

    Lịch sử sẽ gọi tên những người không xứng đáng.

    https://www.facebook.com/chu.nguyenngoc/posts/2105811406218945

    Không có nhận xét nào