Header Ads

  • Breaking News

    Điểm tin thế giới ngày Thứ bảy 17 tháng 10 năm 2020

     ‘Trục trặc liên tiếp với bỏ phiếu qua thư!’ Khoảng 29.000 cử tri bang Pennsylvania nhận được phiếu bầu ‘dành cho người khác’

    Lo ngại về một cuộc bầu cử không công bằng chưa bao giờ mạnh đến thế!

    Các quan chức bầu cử cho biết hôm thứ Tư (14/10) rằng khoảng 29.000 cư dân hạt Allegheny, bang Pennsylvania (Mỹ) đã nhận được các lá phiếu giành cho những người khác do sơ sót ở công ty máy in và nhà phân phối, tờ Daily Caller đưa tin.

    Vấn đề là do lỗi khớp dữ liệu lá phiếu (mapping) của Midwest Direct, công ty được thuê để xử lý việc in ấn.

    Các lá phiếu mới của 28.879 cử tri Hạt Allegheny sẽ được gửi lại qua đường bưu điện và dự kiến ​​sẽ gửi đầy đủ vào ngày 19/10, Wpxi.com đưa tin.

    Lỗi xảy ra trong lô in ngày 28/9 và khoảng 20 người trong số những người nhận được lá phiếu không chính xác đã cảnh báo cho các cơ quan bầu cử.

    Như một biện pháp để ngăn chặn những sự cố tương tự, nhà chức trách sẽ triển khai một cơ quan đăng ký trực tuyến để cử tri không chỉ có thể theo dõi lá phiếu của họ mà còn xác minh xem chúng có bị ảnh hưởng bởi bất kỳ lỗi nào hay không.

    “Trong vòng 24 giờ tới, Bộ phận bầu cử sẽ có một tính năng tìm kiếm có sẵn trên trang web của mình, cho phép các cử tri, sử dụng tên hoặc số ID cử tri của họ, xác định xem họ có thuộc nhóm bị ảnh hưởng hay không. Trong thời gian tạm thời, cử tri có thể sử dụng trình theo dõi phiếu bầu trực tuyến của tiểu bang để tra cứu khi lá phiếu của họ được gửi qua đường bưu điện. Nó có thể được tìm thấy trong cột ‘Lá phiếu được gửi qua thư’”, Ban bầu cử cho biết.

    Tuy nhiên, sẽ phải mất ba tuần kể từ khi lỗi xảy ra cho đến thời điểm dự kiến ​​nó có thể được sửa chữa, tức vào ngày 19/10. Điều này cho thấy một bức tranh ảm đạm bởi vì vào tuần tới, nếu lỗi này xảy ra một lần nữa, Số lượng người có thể không được bầu cử trên toàn quốc sẽ là đáng kinh ngạc.

    Nhiều vấn đề khác xoay quanh bỏ phiếu qua thư đối với Pennsylvania


    Trong một báo cáo của Breitbart cũng vào hôm Thứ Tư, một nhân viên của Bưu điện Hoa Kỳ (USPS) đã vứt bỏ những túi chứa đầy thư ở góc nhà của anh ta ở Baldwin, Pennsylvania.

    Đặc vụ Scott Balfour nói với CNN rằng:

    “Văn phòng Tổng thanh tra USPS đã thu hồi một số loại thư khác nhau, bao gồm thư công việc và một lượng nhỏ thư hạng nhất. Chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện đếm số lượng thư ngay hôm nay và sắp xếp để gửi thư đến khách hàng càng sớm càng tốt”.

    Một vụ việc tương tự xảy ra ở New Jersey, khi một người đàn ông được xác định là Nicholas Beauchene bị bắt vì vứt bỏ 99 phiếu bầu và các loại thư khác.

    Tuần trước, khoảng 50.000 lá phiếu cũng bị thất lạc, đến tay không đúng người nhận vì sự cố tại công ty phụ trách in ấn.

    Tất cả những sự cố này đặt ra câu hỏi và lo ngại nghiêm trọng đối với người dân Mỹ để có một cuộc bầu cử an toàn, công bằng và không có giả mạo.

    Trung Quốc rò rỉ 4 kịch bản bùng phát viêm phổi Vũ Hán

    Một tài liệu nội bộ của chính quyền tỉnh Hải Nam, Trung Quốc , mà tờ The Epoch Times thu thập được, đã trình bày bốn kịch bản bùng phát Covid-19 vào mùa thu và mùa đông năm nay tại tỉnh này. Tài liệu cũng dự đoán đợt bùng phát sẽ kéo dài trong một thời gian dài.

    Kịch bản 1 và Kịch bản 2 mô tả một đợt bùng phát tương đối nhẹ. Trong Kịch bản 3 và kịch bản 4, tình hình dịch bệnh nghiêm trọng hơn.

    Trong kịch bản 3, tỉnh Hải Nam sẽ xuất hiện các trường hợp lẻ tẻ hoặc các trường hợp người mang mầm bệnh không triệu chứng ở ba quận và thành phố trở lên, hoặc một nhóm lây nhiễm cục bộ trong một thành phố hoặc quận. Trong cả hai trường hợp, sẽ có sự lây lan trong cộng đồng ở một số thành phố và quận tiềm ẩn nguy cơ lây truyền toàn tỉnh, tài liệu nêu rõ.

    Kịch bản 4 là sự xuất hiện của một ổ dịch quy mô lớn trên toàn tỉnh – nghĩa là, lây nhiễm liên tục trong cộng đồng ở nhiều thành phố và quận hơn, từ đó lan rộng ra toàn tỉnh.

    Máy bay quân sự Trung Quốc lại xâm nhập không phận Đài Loan

    Đài Loan hôm thứ Sáu (16/10) cho biết một máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm nhập không phận của nước này vào đêm hôm thứ Năm (15/10), theo Hãng Thông tấn Trung ương Đài Loan CNA.

    Bộ Quốc phòng Đài Loan tweet thông báo sáng 16/10: “Một máy bay PLA Y-8 ASW đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan vào đêm ngày 15 tháng 10”

    Bộ này cho biết họ đã điều các máy bay tuần tra và hệ thống tên lửa phòng không để giám sát hoạt động này.

    Truyền thông Đài Loan cho biết vụ việc đánh dấu lần thứ 18 máy bay quân sự của Trung Quốc xâm nhập vào không phận của Đài Loan kể từ ngày 16/9.

    Đảng Cộng hòa kêu gọi điều tra Twitter, Facebook can thiệp bầu cử


    Ba thượng nghị sĩ Ted Cruz, Lindsey Graham và Josh Hawley thuộc Đảng Cộng hòa hôm thứ Năm đã kêu gọi những người đứng đầu Twitter và Facebook ra điều trần, và cho biết một trát đòi hầu tòa đã triển khai khi giới phê bình tuyên bố các mạng xã hội này kiểm duyệt các báo cáo chỉ trích đảng Dân chủ, theo Fox News.

    Thượng nghị sĩ Cruz cho biết: “Đây là tình trạng can thiệp bầu cử khi chỉ còn 19 ngày nữa là đến ngày bầu cử. Điều này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nền dân chủ [chúng ta]. Ủy ban Tư pháp Thượng viện muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra ở đây”.

    Các nhà lãnh đạo Ủy ban Tư pháp Thượng viện thông báo vào ngày thứ Ba họ sẽ bỏ phiếu về việc đưa trát triệu tập Jack Dorsey, Giám đốc điều hành Twitter, ra điều trần trước ủy ban vào thứ Sáu tới (23/10). Thượng nghị sĩ Hawley cho biết ông hy vọng ủy ban cũng sẽ bỏ phiếu về trát triệu tập điều trần CEO Facebook Mark Zuckerberg .

    Động thái này diễn ra sau khi hai mạng xã hội lớn có hành động ngăn chặn việc lan truyền rộng rãi một báo cáo chấn động của tờ New York Post trong tuần, trong đó tiết lộ nội dung các email của Hunter Biden liên kết cha anh (Joe Biden) với các giao dịch kinh doanh ở Ukraine.

    Mỹ bắt cựu bộ trưởng quốc phòng Mexico


    Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mexico Salvador Cienfuegos đã bị bắt tại Mỹ với các cáo buộc chưa được tiết lộ, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico cho biết hôm thứ Năm, theo Aljazeera.

    Cienfuegos, người giữ chức Bộ trưởng quốc phòng từ năm 2012-2018, bị bắt tại sân bay Los Angeles khi được cho là đang đi du lịch cùng gia đình.

    “Lãnh sự ở Los Angeles sẽ thông báo cho tôi về các cáo buộc trong vài giờ tới. Chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ lãnh sự cho ông ấy”, Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard viết trên Twitter.

    Tạp chí điều tra Proceso của Mexico, trích nguồn tin giấu tên từ Bộ Tư pháp Mỹ, cho biết vụ bắt giữ là kết quả của một cuộc điều tra lâu dài về nạn tham nhũng liên quan đến những kẻ buôn ma túy.

    EU trừng phạt Điện Kremlin vì vụ đầu độc chính trị gia đối lập Navalny


    Liên minh châu Âu hôm 15/10 đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với các thành viên trong nội các của Vladimir Putin, bao gồm cả người đứng đầu cơ quan gián điệp nội địa của Nga, vì vụ đầu độc nhân vật chính trị đối lập Alexei Navalny, theo The Guardian.

    EU cho biết họ đã đồng ý áp lệnh trừng phạt chống lại sáu người được cho là có liên quan đến “âm mưu ám sát” nhà phê bình Putin lớn tiếng nhất.

    Theo đó, Alexander Bortnikov, người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), cơ quan tình báo kế nhiệm KGB của Liên Xô, sẽ bị đóng băng tài sản, và ông này sẽ phải đối mặt với lệnh cấm đi lại, cùng với Sergei Kiriyenko, phó tổng tham mưu trưởng thứ nhất trong chính quyền Putin. Andrei Yarin, một quan chức khác của Điện Kremlin, Alexei Krivoruchko và Pavel Popov, đều là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và Sergei Menyaylo, đặc phái viên của Tổng thống tại Đặc khu Liên bang Siberia, cũng bị áp chế tài.

    London thắt chặt phong tỏa trước đợt dịch thứ hai

    London, thủ đô tài chính quốc tế, sẽ bắt đầu phong tỏa COVID-19 chặt chẽ hơn từ nửa đêm ngày thứ Sáu, trong bối cảnh Thủ tướng Boris Johnson đang tìm cách giải quyết làn sóng lây nhiễm thứ hai đang tăng tốc, theo Reuters.

    Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết London, nơi có mật độ dân số 9 triệu người, cũng như hạt Essex đông dân cư lân cận, sẽ được nâng mức cảnh báo từ “trung bình” lên “cao” vào nửa đêm (2301 GMT Thứ Sáu). Theo đó, người dân sẽ không thể gặp nhau trong bất kỳ hoàn cảnh xã hội nào, ví như ở nhà hoặc trong nhà hàng. Ông Hancock đề xuất giảm việc đi lại nếu có thể.

    “Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi trở nên tốt hơn,” Hancock nói. “Nhưng tôi biết rằng phía trước là bầu trời tươi sáng và biển cả êm đềm”.

    Cựu quản lý Facebook: Big Tech là mối đe dọa đối với nền dân chủ, kêu gọi khẩn cấp cải tổ


    Mặt trái của Big Tech bộc lộ rõ nét trong cuộc sống và bối cảnh bầu cử.

    Ông Tim Kendall, cựu quản lý Facebook, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hôm thứ Ba rằng Big Tech (gồm các gã khổng lồ công nghệ như Google, Amazon, Facebook, Twitter…) đang gây ra rất nhiều thiệt hại cho sức khỏe của con người, và gây ra tác động tiêu cực đáng kể lên các nền dân chủ. Nó thậm chí có thể dẫn đến một cuộc nội chiến ở Mỹ, theo The BL ngày 15/10.

    Ông Tim Kendall gần đây đã trở thành một ngôi sao thực sự sau thành công của bộ phim tài liệu nổi tiếng trên Netflix. Ông là nhân vật chính trong phim tài liệu “The Social Dilemma” (Thế lưỡng nan xã hội) của Netflix, đề cập đến tác động tiêu cực mà mạng xã hội và Big Tech có thể gây ra đối với con người và xã hội.

    Đề cập đến khả năng xảy ra nội chiến, ông Kendall nói, “Những kết cục cực đoan là có thể xảy ra nếu không có hành động cải cách các phương tiện truyền thông xã hội trong bối cảnh xã hội dân sự ngày càng mất ổn định”.

    Trong bộ phim tài liệu “The Social Dilemma”, một số chuyên gia đến từ Thung lũng Silicon đã lên tiếng tố cáo mặt tối của mạng xã hội từ bên trong. Người trong vai trò chính là Kendall, từng là quản lý tài khoản trên Facebook.


    Võ Thái Hà tóm lược

    Không có nhận xét nào