Header Ads

  • Breaking News

    Hoàn lưu bão số 12 gây mưa lớn, nước dâng nhanh, nhiều hồ tăng mức xả lũ

    Khoảng 10h sáng nay, 10/11, vùng tâm bão số 12 đã đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Gió đang giật cấp 8 các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa và giật cấp 9 tại vùng ven biển. Các tỉnh Quảng Ngãi và Ninh Thuận có gió giật cấp 6-7.


    Các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Tây Nguyên đang có mưa to đến rất to kéo dài từ nay tới ngày mai, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm.

    Trong khi đó, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ nay đến ngày 12/11, sẽ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 lên tới 350mm.

    Trước mắt, tại vùng bão đổ bộ, nước trên các hồ thủy điện, hồ thủy lợi đang dâng rất nhanh và được tăng lưu lượng xả lũ.

    Tại Khánh Hòa, do mưa lớn kéo dài từ đêm 9/11, khu vực đường sắt tại Km 1233+600 (Đại Lãnh, Vạn Ninh) bị ngập nặng. Khu vực này hiện đang được phong tỏa, đường sắt Bắc – Nam tạm thời gián đoạn. Hiện nay, có 3 đoàn tàu bị ảnh hưởng gồm có: SE2 (Tuy Hòa, Phú Yên), SE4 (Tu Bông, Vạn Ninh), SE7 (Phú Hiệp, Phú Yên).

    Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa cho biết vào lúc 9h sáng ngày 10/11, 8 hồ chứa nước trên địa bàn đang xả lũ. Trong đó, hồ Hoa Sơn (Vạn Ninh) đã tăng mức xả từ 150m3/s trước đó lên trên 200m3/s vào thời điểm trên; hồ Suối Dầu (Cam Lâm) xả 20,79m3/s, hồ Đá Đen (Vạn Ninh) xả 18,78m3/s. Các hồ còn lại gồm: Suối Luồng, Bà Bác, Cây Bứa, Am Chúa và Suối Hành có mức xả không đáng kể, dưới 4m3/s.

    Theo tin từ trang báo địa phương, những ngày qua, mưa lớn khiến lượng nước đổ về các hồ chứa trong tỉnh tăng nhanh, đặc biệt ở khu vực phía bắc Khánh Hòa. 19 hồ chứa nước lớn trên toàn tỉnh có tổng dung tích 250 triệu m3, hiện đã chứa 165 triệu m3, dung tích còn tối đa 85 triệu m3. Vào đầu tháng 8, tổng dung tích trữ nước tại các hồ chứa trong tỉnh là gần 62 triệu m3.


    Tại Phú Yên, hồ thủy điện La Hiêng 2, mực nước lên đến trên 196.78/196.10m, mực nước qua tràn 321.8m3/s. Mực nước hồ Phú Xuân đang tăng nhanh từ 176 lên 231m3/s trong 1 giờ. Lượng mưa tại các xã như Xuân Lãnh, Phú Mỡ, Xuân Phước dao động mức 73 đến 128mm.

    Tại thị xã Đông Hòa, gió mạnh khiến một xe tải bị lật trên quốc lộ 1 thuộc Hảo Sơn Bắc, xã Hòa Xuân Nam. Xe bị nạn là ô tô tải đông lạnh 49C.23870 do Nguyễn Trần Huy Hoàng (SN 1997, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển. Xe ko chở hàng hóa đang lưu thông hướng Bắc – Nam. Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương được đưa đi cấp cứu, xe ô tô bị hư hỏng.

    UBND thị xã Đông Hòa cảnh báo người dân hạn chế ra khỏi nhà trong thời gian xảy ra bão.

    Tin từ Công ty Điện lực Bình Định, vào thời điểm 9 giờ sáng nay, hoàn lưu bão số 12 đang gây mưa to, gió mạnh khiến 24 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, với hơn 63.000 khách hàng bị mất điện, tập trung chủ yếu ở thị xã An Nhơn và các huyện: Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn.

    Toàn tỉnh xảy ra 23 sự cố lưới điện, làm 758 trạm biến áp mất điện. Công ty Điện lực Bình Định đang huy động lực lượng kiểm tra, rà soát từng khu vực để lên phương án khắc phục.

    https://trithucvn.org/

    Không có nhận xét nào