Header Ads

  • Breaking News

    Huyện đảo Lý Sơn: Chưa kịp ổn định sau bão, ngư dân lại điêu đứng vì cá chết

    Thống kê, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) thiệt hại hơn 215 tỷ đồng sau bão số 9. Người dân chưa kịp ổn định cuộc sống thì hàng chục gia đình nuôi cá bớp lại điêu đứng vì cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân. Có gia đình thiệt hại tới hàng tỷ đồng.


    Tờ Thanh Niên hôm 3/11 dẫn thông tin từ ông Nguyễn Đình Trung, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho hay thống kê sơ bộ, toàn huyện hiện có hơn 85.000 con cá bớp trọng lượng từ 0,5 – 5 kg chết chưa rõ nguyên nhân.

    “Nhận định ban đầu hiện tượng cá chết hàng loạt trong những ngày qua có thể là do môi trường nước thay đổi, nguồn nước bị ô nhiễm”, ông Trung cho biết.

    Theo một người dân tên Hùng sống ở thôn Tây, xã An Hải, ông thả nuôi gần 8.000 con cá bớp với chi phí hơn 1,2 tỷ đồng. Trong đó, có 2.000 con nặng từ 4 – 5 kg/con chuẩn bị xuất bán. Còn 6.000 con sẽ thu hoạch bán trước Tết Nguyên đán 2021.

    “Cá chết phải đem ra biển đổ coi như tiền này cũng đi theo, giờ chưa biết xoay xở ra sao”, ông Hùng nói.

    Gia đình ông Trần Minh Hùng, ở thôn Tây, xã An Vĩnh cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự khi vay 600 triệu đồng để mua 6.000 con cá giống, nhưng nay cá chết sạch. Mỗi con ước chừng nặng từ 3 đến 4kg.

    “Nay cá chết, thua lỗ nặng không biết lấy gì để trả nợ ngân hàng và trang trải cuộc sống gia đình”, ông Hùng buồn bã nói.

    Theo phản ánh của người dân, trước khi bão số 9 vào bờ đã có hiện tượng cá chết rải rác xảy ra ở một số lồng bè. Đến khi bão đổ bộ, cá chết nhiều và hàng loạt.

    Hôm 11/9, báo chí địa phương cũng cho biết gần 1.000 con cá bớp thương phẩm của ngư dân Lý Sơn nuôi bằng lồng bè trên biển chết bất thường, thiệt hại gần 160 triệu đồng. Cá bớp bị chết có trọng lượng khoảng 2kg/con, tập trung ở 4 bè nuôi.

    Cách đó 3 tuần, hơn 12.000 con cá bớp nuôi thương phẩm có trọng lượng từ 0,5- 5kg/con, tập trung ở 10 bè nuôi cũng chết bất thường.

    Sau khi kiểm tra, giới chức huyện Lý Sơn cho rằng nguyên nhân cá chết hàng loạt là do thời tiết nắng nóng, dòng chảy thấp nên cá thiếu oxy cục bộ.

    Được biết, ở huyện đảo Lý Sơn có 45 bè nuôi cá bớp thương phẩm trên diện tích hơn 11 ha mặt nước, với hơn 200.000 con cá bớp được thả nuôi mỗi năm.

    Mới đây, huyện đảo Lý Sơn còn chịu thiệt hại nặng sau bão số 9. Theo báo cáo của UBND huyện, tính đến hết ngày 3/11, tổng thiệt hại là hơn 215 tỷ đồng.

    Có hơn 1.800 ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ; gần 100 phương tiện tàu thuyền, ca nô du lịch bị sóng biển đánh chìm và hư hại; trên 300 ha hành bị hư hại hoàn toàn. Ngoài ra, một số trụ sở làm việc, trường học, cơ sở di tích, cơ sở hạ tầng như chợ, đường giao thông… cũng bị hư hại nặng.

    https://trithucvn.org/

    Không có nhận xét nào