Header Ads

  • Breaking News

    Thư chung gửi chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển

    Như đã thông báo vào tuần trước, Bàn Tròn Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Hoa Kỳ đã chuyển tiếp thư chung do Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam soạn thảo để lấy chữ ký của các tổ chức và cá nhân sẵn lòng góp tiếng nói nêu vấn đề với Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến việc tù nhân tôn giáo Nguyễn Bắc Truyển cùng một số tù nhân lương tâm khác tuyệt thực tập thể ở trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam.

    Vào cuối ngày làm việc thứ Hai, 7 tháng 12 năm 2020, lá thư đã nhận được chữ ký của 28 tổ chức trên 7 quốc gia và 42 cá nhân, thành viên nhiều tổ chức và cộng đồng tại 5 quốc gia. Thư chung này sẽ được gửi đến văn phòng Thủ Tướng Việt Nam và chuyển đến văn phòng đại diện các tổ chức tham gia để tùy nghi công bố.

    Bản dịch tiếng Việt do Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam cung cấp sau đây.

    ------------------------------------

    Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc

    16 Lê Hồng Phong

    Quận Ba Đình

    Hà Nội

    Ngày 7 tháng 12 năm 2020

    Về việc: Ông Nguyễn Bắc Truyển và một số tù nhân lương tâm khác tuyệt thực phản đối điều kiện nhà tù ở trại giam An Điềm, tỉnh Quảng Nam

    Thưa Ngài,

    Chúng tôi, các tổ chức và cá nhân ký tên dưới đây, xin nêu lên với Ngài trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển và một số tù nhân lương tâm khác ở trại giam An Điềm đã bắt đầu một cuộc tuyệt thực trong tháng 11 để phản đối sự ngược đãi, không giải quyết những khiếu nại, và các hành vi vi phạm Luật Thi Hành Án Hình Sự 2019 của ban giám thị trại giam và Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

    Ban giám thị trại giam An Điềm đã tịch thu một số thư ông Truyển gửi cho gia đình mà không cho biết lý do. Hồi tháng 1 năm 2019, mấy trăm lá thư những người ủng hộ ông Truyển gửi cho ông thông qua văn phòng Stefanus Alliance International, một tổ chức truyền giáo và nhân quyền Thiên Chúa Giáo ở Na Uy, đã bị tịch thu. Ông Truyển không hề được nhận lá thư nào. Ông Truyển mang một số căn bệnh sẵn có và gần đây bị mắc bệnh đau khớp nặng nhưng từ khi bị công an Việt Nam bắt giữ hơn ba năm trước đây, ngày 30 tháng 7 năm 2017, ông chưa bao giờ được khám sức khỏe tổng quát. Ông Truyển bị giam giữ ở trại giam An Điềm, cách xa gia đình hàng ngàn cây số. Do tuổi già sức yếu, song thân của ông không thể vượt chặng đường 24 tiếng đồng hồ mỗi chiều để đi thăm con của họ. Từ năm 2019 cho tới gần đây, ông Truyển đã nhiều lần gửi đơn đến lãnh đạo Cục C10, yêu cầu được khám sức khỏe toàn diện và được chuyển về một trại giam gần gia đình. Nhưng cho đến nay, ông Truyển chưa hề nhận được hồi đáp nào từ Cục C10. Ông Truyển đã bị giam giữ trong một phòng riêng trong nhiều tháng. Sự cách ly kéo dài là một hình thức trừng phạt tùy tiện đối với ông Truyển.

    Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019 có thêm trọn một chương về quyền và nghĩa vụ của tù nhân (Điều 27). Trong những điều được cam kết có những khoản như: "Được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm; ... chăm sóc y tế theo quy định; gửi, nhận thư, ... Được sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo ..." và "Được bảo đảm quyền khiếu nại, tố cáo". Vào tháng 12 năm 2019, Trung Tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ Trưởng Bộ Công An, đã chủ trì hội nghị về thực thi Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019. Tại hội nghị này Trung Tướng Sơn đã chỉ thị lãnh đạo cơ quan công an các cấp phải lập kế hoạch thực hiện bộ luật này theo trách nhiệm được giao phó và truyền đạt nội dung bộ luật đến các thuộc cấp.

    Tuy Quyết Định 1252/QĐ-TTg do Ngài ban hành "PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG THỰC THI HIỆU QUẢ CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ VÀ CHÍNH TRỊ VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC" là điều đáng ghi nhận, nhưng kế hoạch đó vẫn chưa được thực hiện đầy đủ mà bằng chứng là tình trạng giam giữ tùy tiện các tù nhân lương tâm vẫn tiếp diễn ở Việt Nam.

    Ông Nguyễn Bắc Truyển là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, một người vận động cho quyền tự do tôn giáo hay niềm tin, và một nhà vận động nhân quyền. Ông là Tổng Thư Ký Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam, một tổ chức chuyên hỗ trợ các tù nhân lương tâm và thân nhân của họ. Là một luật gia, ông Truyển đã trợ giúp pháp lý miễn phí cho gia đình các tù nhân lương tâm, những người dân oan bị cướp đất, và các cộng đồng tôn giáo bị đàn áp. Năm 2011, để ghi nhận những đóng góp xuất sắc của ông Truyển trong công cuộc vận động cho nhân quyền tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền đã trao tặng ông giải thưởng Hellman/Hammet. Và trong tháng này, tổ chức Stefanus Alliance International sẽ tổ chức một buổi lễ ở thủ đô Oslo để vinh danh ông Truyển bằng giải thưởng Stefanus 2020.

    Chúng tôi rất bất bình vì đây là lần thứ hai ông Truyển bị cầm tù do những hoạt động ôn hòa cho tự do tôn giáo hay niềm tin và các quyền cơ bản của con người. Trước đây, ông đã bị bắt vào năm 2006 và được trả tự do vào năm 2010 sau khi chấp hành bản án ba năm sáu tháng tù do “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

    Chúng tôi vô cùng lo ngại rằng trong khi bị bỏ tù một cách vô cớ, ông Nguyễn Bắc Truyển đã bị ngược đãi và không được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

    Theo quan điểm trên, chúng tôi kêu gọi Ngài:

    • Trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Nguyễn Bắc Truyển và tất cả những người hiện đang bị cầm tù chỉ vì việc thực hiện một cách ôn hòa quyền con người của họ, bao gồm quyền tự do tôn giáo hay niềm tin;

    • Đảm bảo tất cả các quy định của pháp luật trong nước, mà cụ thể là Luật Thi Hành Án Hình Sự năm 2019 và Quyết định 1252 / QĐ-TTg, được thực hiện đầy đủ, đúng đắn và thống nhất;

    • Đảm bảo điều kiện của trại giam được cải thiện, tù nhân được đảm bảo quyền khiếu nại, tố cáo và có một cơ chế công khai và hiệu quả để theo dõi và giải quyết những khiếu nại, tố cáo đó; và

    • Chấm dứt hình thức trừng phạt bằng cách chuyển tù nhân đến các trại giam xa nhà gây khó khăn cho việc thăm nuôi của thân nhân.

    Trân trọng,

    Liên Minh Chống Tra Tấn Việt Nam và các tổ chức, cá nhân ký tên như sau:

    DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC:

    ADO Alevi Philosophy Center Association, Istanbul, Turkey

    Asian American Association of Seattle, Seattle, Washington, USA

    Association for the Advancement of Freedom of Religion or Belief in Vietnam, USA

    Boat People SOS - Religious Freedom Project, USA

    Buddhist Solidarity Association, USA

    Campaign to Abolish Torture in Vietnam, USA

    Christian Freedom International, Falls Church, Virginia, USA

    Church of Scientology National Affairs Office, Washington DC, USA

    Citizen Power Initiatives for China, Washington DC, USA

    CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, Geneva, Switzerland

    Coalition to Abolish Modern-day Slavery in Asia (CAMSA), USA

    Committee for Religious Freedom in Vietnam, USA

    Con Dau Parishioners Association, Cary, North Carolina, USA

    Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience, France

    Counterparts Veterans Association, LaPlata, Maryland, USA

    CSW, United Kingdom

    Defend the Defenders

    Hoa Hao Buddhist Congregation – Central Overseas Executive Committee, USA

    Human Rights Watch

    Institute on Religion and Democracy, Washington DC, USA

    International Human Rights Advocates, Washington DC, USA

    Jubilee Campaign, Fairfax, Virginia, USA

    Stefanus Alliance International, Norway

    Stichting Vietnam Human Rights Foundation, Drenthe, The Netherlands

    The 88 Project

    Vietnam Coalition Against Torture

    Vietnam Committee on Human Rights (VCHR), Paris, France

    Vietnamese Women for Human Rights

    DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN:

    Binh Tran, President, Antelope Valley Vietnamese Association, Palmdale, California, USA

    Brian Britton, International Director, Harvest Family Network, Williamsburg, Virginia, USA

    Dr. Grant A. McClure, Commanding Officer, Counterparts Veterans Association, Maryland, USA

    Faith J. H. McDonnell, Co-Leader, Anglican Persecuted Church Network & GAFCON Suffering Church Network, Washington DC, USA

    Hamid Gharagozloo, US. Representative, International Organisation to Preserve Human Rights (IOPHR), Washington D.C., USA.

    Holy Bui, Principal, Asian American Association of Seattle, Seattle, Washington, USA

    Huan To, IT Specialist, Vietnam Coalition Against Torture, Winnipeg, Manitoba, Canada

    Hulda Fahmi, Communications Associate, Jubilee Campaign, Fairfax, Virginia, USA

    Jianli Yang, PhD, President of Citizen Power Initiatives for China, Brookline Massachusetts, USA

    Khanh Tran, Chief Operating Officer, Boat People SOS, USA

    Loan Vo, Coordinator, Buddhist Solidarity Association, Tacoma, Washington, USA

    Lorie Nguyen, Member, Buddhist Solidarity Association, Seattle, Washington, USA

    Michelle Nguyen, Coordinator, Vietnam Coalition Against Torture, USA

    MyLe Vo, Principal, Educational Studies, Inc., Sugar Land, Texas, USA

    Nhuong Thi Tran, Vietnamese American Community of Greater Kansas City, Overland Park, Kansas, USA

    Pastor Mark Foreman, Ph.D., North Coast Calvary Chapel, Carlsbad, California, USA

    Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt, University of Erlangen-Nuremberg, Spardorf, Bavaria, Germany

    Professor Thomas Kellenberg, Executive Director, International Human Rights Advocates, Washington DC, USA

    Quynh-Vi Tran, Co-Director, Legal Initiatives for Vietnam, Taipei, Taiwan

    Satoshi Nishihata, Washington Bureau Chief, Happy Science Washington Bureau, Washington DC, USA

    Scott Morgan, President, Red Eagle Enterprises, Washington DC, USA

    Thierry Valle, President, Coordination des Associations et des Particuliers pour la Liberté de Conscience, France

    Vu Quoc Ngu, Director, Defend the Defenders

    Andy Nguyen, Arlington, Texas, USA

    Dai Thi Nguyen, Palmdale, California, USA

    Do Truong, Calgary AB, Canada

    Dr. Trong Q. Phan, Dallas, Texas, USA

    Giaquoc Nguyen, Brooklyn Park, Minnesota, USA

    Hung Nguyen, Calgary, Canada

    Lam Trinh, Edmonton, Alberta, Canada

    Loan Ngo, Calgary, Alberta, Canada

    Luan Nguyen, Plano Texas, USA

    Mai Duong, CPA, Mukilteo, Washington, USA

    Michelle Le, Seattle, Washington, USA

    Minh Luong Nguyen, Edmonton, AB., Canada

    Paul D Nguyen, Houston Texas, USA

    Phuong Ngo, Montréal, Canada

    Sinh Tram, Issaquah, Washington, USA

    Tien Nguyen, Falls Church Virginia, USA

    Tuan Nguyen, Melbourne, Florida, USA

    Tuyet Dinh, Louisville, Kentucky, USA

    Van Ngo, Silver Spring, Maryland, USA

    https://www.facebook.com/endtorturevn/posts/1083542202090775

    If the Vietnamese government does not release Mr. Truyen and take action to stop ongoing religious freedom violations, we strongly recommend that the U.S. State Department designate Vietnam a Country of Particular Concern under the International Religious Freedom Act of 1998. In addition, the State Department and USAID should provide funding for programs in Vietnam that educate local officials about the importance of religious freedom. Finally, we urge all U.S. government officials, including members of Congress, to consistently raise religious freedom concerns during meetings with Vietnamese officials.

    The ties between the United States and Vietnam have deepened over the past 25 years since diplomatic ties between our countries have been restored. The ongoing violations of religious freedom and detention of Nguyen Bac Truyen prevent an even closer bond. Mr. Truyen’s release is an important goalpost for a different path forward.

    Anurima Bhargava is a commissioner on the United States Commission on International Religious Freedom. Harley Rouda represents the 48th District of California.

    Lược dịch:

    Nếu chính phủ Việt Nam không trả tự do cho ông Truyền và có hành động ngăn chặn các vi phạm tự do tôn giáo đang diễn ra, chúng tôi đặc biệt đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định Việt Nam là Quốc gia Đặc biệt Quan tâm theo Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 1998. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao và USAID nên cung cấp tài trợ cho các chương trình tại Việt Nam nhằm giáo dục các quan chức địa phương về tầm quan trọng của tự do tôn giáo. Cuối cùng, chúng tôi kêu gọi tất cả các quan chức chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm cả các thành viên Quốc hội, liên tục nêu lên những lo ngại về tự do tôn giáo trong các cuộc gặp với các quan chức Việt Nam.

    Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đã trở nên sâu sắc hơn trong 25 năm qua kể từ khi quan hệ ngoại giao giữa hai nước được khôi phục. Những vi phạm liên tục về tự do tôn giáo và việc giam giữ Nguyễn Bắc Truyển đã ngăn cản sự gắn bó chặt chẽ hơn nữa. Sự ra đi của ông Truyền là một mục tiêu quan trọng cho một con đường khác phía trước.

    Anurima Bhargava là một ủy viên của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ. Harley Rouda đại diện cho Quận 48 của California.

    https://thehill.com/blogs/congress-blog/foreign-policy/494450-the-rising-cost-of-religious-freedom-in-vietnam

    Không có nhận xét nào