Header Ads

  • Breaking News

    Hoa Kỳ - Hai Thượng Nghị Sĩ thuộc lưỡng đảng đồng đề xuất Dự Luật “TÁI Ủy Quyền Luật Magnitsky Toàn Cầu”


    Liên Minh Chống Tra Tấn – Việt Nam vui mừng được biết trong tháng này hai vị Thượng Nghị Sĩ thuộc lưỡng đảng (Ben Cardin, Dân Chủ, tiểu bang Maryland) và Roger Wicker (Cộng Hòa, tiểu bang Mississippi) đã đồng đề xuất ra trước Thượng Viện dự luật Tái Ủy Quyền Luật Magnitsky Toàn Cầu (Global Magnitsky Human Rights Accountability Reauthorization Act), với mã số S.93.

    Đạo luật Magnitsky Toàn Cầu được lưỡng viện Quốc Hội thông qua và Tổng Thống Obama ký thành luật vào năm 2016. Từ đó đến nay đã có 266 cá nhân thuộc 33 quốc gia bị chế tài theo đạo luật này.

    Dự luật Tái Ủy Quyền Luật Magnitsky Toàn cầu nếu được chuẩn thuận sẽ tái ủy quyền vĩnh viễn và củng cố thêm đạo Luật Magnitsky Toàn Cầu qua việc thúc đẩy đáng kể chương trình chế tài Magnitsky Toàn cầu và gia tăng khả năng của chính phủ Hoa Kỳ trong việc quy trách nhiệm cho những kẻ vi phạm nhân quyền và các viên chức chính phủ tham nhũng tồi tệ nhất trên thế giới.

    Dự luật này được soạn thảo với sự tham vấn của các tổ chức nhân quyền như Human Rights First và Freedom House với những điều khoản như:

    + Mở rộng các hình phạt có thể áp dụng đối với các thành viên gia đình trực hệ của thủ phạm nhằm mục đích ngăn họ hưởng lợi từ số tiền thu được do tham nhũng và / hoặc lạm dụng nhân quyền;

    + Nới rộng phạm vi của đạo luật nhằm bao gồm “lạm dụng nhân quyền nghiêm trọng” và “vi phạm các tiêu chuẩn về Quyền con người được quốc tế công nhận” để gia tăng đối tượng các tác nhân và hành vi vi phạm sẽ bị trừng phạt;

    + Ủy quyền việc chỉ định “dựa trên vị thế” (một thay đổi quan trọng về tiêu chuẩn để hướng mục tiêu vào các quan chức cao cấp);

    + Loại bỏ yêu cầu về tình trạng nạn nhân của đạo luật hiện tại để bảo đảm không bỏ sót nạn nhân nào;

    + Mở rộng phạm vi của đạo luật này đối với các tội danh liên quan đến tham nhũng;

    + Nêu rõ rằng, ngoài các tổ chức phi chính phủ nhân quyền, chính phủ Hoa Kỳ cũng nên xem xét những thông tin đáng tin cậy do các tổ chức phi chính phủ chống tham nhũng cung cấp;

    + Yêu cầu ngành Hành Pháp phải có một tường trình trước Quốc Hội về cách thức mỗi lệnh trừng phạt được đưa ra theo hành động này nằm trong một chiến lược ngoại giao rộng lớn hơn; và

    + Bổ sung thêm “ý thức của Quốc hội” rằng ngành Hành Pháp nên chính thức hóa việc chia sẻ thông tin và ra quyết định liên quan đến trừng phạt với số lượng ngày càng tăng của chính phủ các nước khácđã thông qua các đạo luật tương tự như luật Magnitsky.

    Được biết đương kim Ngoại Trưởng Anthony Blinken từng là thành viên Hội đồng Quản trị của tổ chức Human Rights First và từ năm 2017, Human Rights First đã tổ chức và đào tạo một liên minh toàn cầu các tổ chức phi chính phủ bảo vệ nhân quyền và chống tham nhũng cùng nhau hợp tác để mang lại thông tin đáng tin cậy cho chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ các nước khác về những biện pháp trừng phạt có tiềm năng như đã được quy định theo Đạo Luật Magnitsky Toàn Cầu và các chương trình chế tài khác của Hoa Kỳ.

    https://vietnamthoibao.org/vntb-hai-thuong-nghi-si-luong-dang-du-luat-tai-uy-quyen-luat-magnitsky-toan-cau/

    Không có nhận xét nào