Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Khan - Ngày Lễ Thánh Tình Yêu đặc biệt


    Today is February 14th and many folks will celebrate Saint Valentine’s Day by giving flowers, cards, and candy. Not too mention having intimate dinners, spending time with loved ones, going to parties, and giving other special gifts to friends; but who was the real Valentine and why is this most romantic of holidays named after him?

    Hàng năm, Giáo hội Công giáo Việt Nam chọn ngày mùng ba Tết Cổ truyền làm ngày lễ Cầu mùa, xin Chúa ban mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. 

    Ngày nay, ảnh hưởng nông nghiệp trong nền kinh tế đã giảm, nhường chỗ cho công thương nghiệp và dịch vụ, nên ngày lễ Cầu mùa mang sắc thái mới, là ngày thánh hóa việc làm, xin Chúa chúc lành cho công việc mưu sinh thuận lợi. 

    Ngày lễ Cầu Mùa mùng ba Tết năm nay, năm Tân Sửu 2021, trùng ngày lễ Tình Yêu Valentine 14/2, là ngày cách đây 17 thế kỷ thánh giám mục Valentino người Italy bị nhà cầm quyền La Mã hành hình. 

    Đức giám mục Valentino người Italy ngấm ngầm che giấu, làm phép hôn phối, tác hợp hôn nhân cho rất nhiều đôi bạn trẻ tại Italy, vi phạm lệnh cấm tuổi trẻ yêu nhau của hoàng đế La Mã. Việc bị bại lộ, ngài bị bắt và bị tử hình vào ngày 14/2.

    Trước khi thánh tình yêu Valentine bị đế quốc La Mã hành hình, những đôi trẻ được ngài che giấu và tác hợp hôn nhân đã tỏ lòng thành kính trí ân người dám hi sinh mạng sống mình bảo vệ tình yêu cho tha nhân, bằng cách ném rất nhiều hoa hồng và thư vào cửa sổ phòng giam ngài. 

    Sau khi ngài bị hành hình, Giáo hội Công giáo đã phong thánh cho ngài, giới trẻ chọn ngày ngài bị hành hình 14/2 làm ngày lễ Tinh Yêu mang tên ngài, ngày Valentine, vừa tôn vinh Tình Yêu, vừa tôn vinh một vị thánh đã hi sinh mạng sống mình để bảo vệ tình yêu cho giới trẻ, ngày của hoa hồng và những lá thư tình. 

    Nhân lễ Cầu Mùa và lễ Tình Yêu Valentine, NR cầu chúc cho mọi người gặp thuận lợi và may mắn trong việc mưu sinh, với tình yêu luôn nồng cháy...

    Nguyễn Khan

     

    Không có nhận xét nào