Header Ads

  • Breaking News

    Đại Dương - Alaska giá lạnh làm buốt giá mối quan hệ Mỹ-Trung

    Bắc Kinh làm mọi cách trục xuất TT Donald Trump ra khỏi Toà Bạch Cung để đưa một nhân vật hữu hảo, và thiếu-chủ-kiến thay thế: Joe Biden.
    Đại Dương - Alaska giá lạnh làm buốt giá mối quan hệ Mỹ-Trung

    Lý do: Tập Cận Bình khó đoán được nước cờ của Tổng thống Donald Trump nên không thể đối phó hữu hiệu. Ai cũng biết rõ, Tập Cận Bình luôn luôn ở vào thế bị động khi Trump cầm quyền nên chỉ có thể chống đỡ, không tìm được cách tấn công hữu hiệu.

    Cuộc đời chính trị của Joe Biden như mãng lục bình trôi vô định, gặp đâu tấp đó mà chỉ cần một cơn gió nhẹ hoặc một dòng nước đổi chiều có thể đùa đi chưa biết bến bờ.

    Tổng thống Trump ký 4 Sắc lệnh Hành chính (Sắc lệnh) bị Biden và “Truyền thông Cấp tiến” buộc tội độc tài, qua mặt Cơ quan Lập pháp mà sau 2 tháng cầm quyền TT Biden đã ký 63 Sắc lệnh vẫn không bị giới “Truyền thông Cấp tiến” sờ gáy?

    Ứng viên Biden, Đảng Dân Chủ, Truyền thông Cấp tiến chỉ trích kịch liệt chính sách của Tổng thống Trump, đặc biệt liên quan đến mối quan hệ Mỹ-Trung.

    Sau khi vào Toà Bạch Ốc, Chính quyền Biden được sự hỗ trợ của Thượng viện và Hạ viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát vẫn áp dụng các biện pháp của Chính quyền tiền nhiệm trong các vấn đề liên quan đến Trung Cộng.

    Biden chẳng sách lược gì đã bị bắt tại trận

    Qua cuộc Hội nghị (ảo) của nguyên thủ Bộ Tứ (Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Đại Lợi) xuất phát từ lịch trình của Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở. Các chiến hạm Pháp, Anh gia tăng hoạt động trong khu vực này cũng chẳng phải sáng kiến của Chính quyền Biden. Lịch trình Tự do Hàng hải (FONOP) từ thời Trump vẫn tiếp diễn. Hai Hải đội Xung kích Hàng không mẫu hạm Mỹ tập trận chung trên Biển Nam Trung Hoa sau ngày Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ nhậm chức cũng chẳng phải sáng kiến của Biden mà do lịch trình từ trước.

    Bộ Tài chính vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt kinh tế và công nghệ Trung Cộng do Chính quyền Trump thực hiện.

    Đóng góp chi phí đóng quân cho Mỹ tại Nam Hàn và Nhật Bản đang cò kè bớt một thêm hai mà chưa ngã giá. Biden lập tức kết thúc như một thành tích tăng cường mối quan hệ đồng minh.

    Biden đã quên các điều căn bản: (1) Nhật Bản và Nam Hàn cần quân Mỹ để tránh một cuộc chiến tranh có thể diễn ra bất cứ lúc nào với Trung Cộng và Bắc Hàn mà họ không đủ khả năng chiến thắng hoặc có thể mất trắng. (2) Người Mỹ không thể hy sinh xương máu và bao sân tài chính trong khi Nhật Bản và Nam Hàn thừa khả năng đóng góp. Một bản nghiên cứu cho thấy số tiền của Hán Thành góp cho Mỹ đã được sử dụng phần lớn để trả công cho 9,000 người Nam Hàn lo việc cung cấp dịch vụ cho quân đồn trú Mỹ. (3) Nhật Bản và Đại Hàn cần chiếc dù che nguyên tử hảo hạng mà không phải tốn công của sản xuất và bố trí vũ khí nguyên tử đủ sức răn đe Bắc Kinh. (4) Đồng minh là cùng chia ngọt, sẻ bùi vì sự tồn vong, không phải môi trường để lợi dụng lẫn nhau. (4) Dùng tiền mua đồng minh thì có ngày sẽ bị phản bội.

    Khởi đầu, Biden chỉ muốn theo kiểu “ngoại giao mềm dẽo” với Trung Cộng như thời làm Phó tổng thống (2009-2017) mới có ăn, hoặc đã nhận chỉ thị từ Barack Obama mà phải đổi hướng.

    Thứ nhất, chỉ trích Trung Cộng theo cách làm của Tổng thống Trump như lên án hành vi ăn cướp, tố cáo hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông Trung Hoa (ECS) và Biển Nam Trung Hoa (SCS), cam kết bảo vệ các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

    Thứ hai, gia tăng biện pháp trừng phạt các viên chức Trung Cộng liên quan đến mọi vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông, Tân Cương, Duy Ngô Nhĩ.

    Thứ ba, áp dụng biện pháp trừng phạt kinh tế tương tự thời Tổng thống Trump.

    Thứ tư, trừng phạt mà không gây thiệt hại nặng nề tới Trung Cộng.

    Tại sao Tổng thống Biden phải làm như thế?

    Thứ nhất, Cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew công bố ngày 4 tháng 3 năm 2021 ghi nhận 89% người Mỹ “coi Trung Cộng là đối thủ cạnh tranh, hoặc kẻ thù, hơn là đối tác”. Và 48% đồng ý hạn chế quyền lực, sức ảnh hưởng của Trung Cộng nên là ưu tiên hàng đầu so với 32% trong khảo sát năm 2018. Pew cho biết 64% người tham gia mô tả mối quan hệ kinh tế Mỹ-Trung “tệ hoặc rất tệ”. Đánh giá về xử lý đại dịch Covid-19 thì Mỹ được 42% so với 43% của Trung Cộng mà Đảng Dân Chủ và “Truyền thông Cấp tiến” trên thế giới chỉ chê Tổng thống Trump.

    Thứ hai, Tổng thống Biden chẳng có chương trình, kế hoạch nên phải mượn các biện pháp của Tổng thống Trump mà Ông, Đảng Dân Chủ, Truyền thông Cấp tiến từng chê bai và thoá mạ để hù Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo Pew, 64% người Mỹ cho biết “thiếu niềm tin vào khả năng của Tổng thống Joe Biden trong việc đối phó với Trung Cộng”.

    Thứ ba, Biden tái nhập Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Thoả ước Khí hậu Paris (PCA), Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) nhằm chứng minh vai trò lãnh đạo thế giới.

    Thứ tư, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã thăm Nhật Bản và Đại Hàn trong 2 ngày 16 và 18/03/2021 nhằm truyền thông điệp tới Bắc Kinh về tinh thần đoàn kết giữa ba quốc gia dân chủ có chủ quyền hợp pháp.

    Tất cả 63 Sắc lệnh của Tổng thống Biden với hứa hẹn đưa Hoa Kỳ trở lại vai trò lãnh đạo thế giới để đủ sức ngăn chặn Trung Quốc thống trị thế giới.

    Thực tế, quyết định của Biden làm hại Hoa Kỳ và có lợi cho Trung Cộng?

    Thứ nhất, Biden cứng rắn với Nga sẽ đẩy Tổng thống Nga Vladimir Putin tăng cường hợp tác chiến lược với Tập Cận Bình, đặc biệt trên phương diện vũ khí chiến lược. Hạm đội của Trung Cộng và Nga phối hợp sẽ gây khó khăn cho các hạm đội trong Bộ Tứ trên Biển Đông Trung Hoa (ESC) và Biển Nam Trung Hoa (SCS) lẫn khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Biden buộc tội Donald Trump thông đồng với Nga, nhưng, Công tố viên Đặc biệt, Robert Mueller cùng 20 luật sư nổi tiếng đã mất hai năm vẫn không tìm thấy chứng cứ.

    Thứ hai, Hoa Kỳ tái tham gia WHO, PCA, JCPOA không có lợi cho dân Mỹ. WHO làm tay sai Bắc Kinh, PCA chỉ có lợi cho các nước sử dụng than đá, hại cho tầng ozone. Iran tiếp tục chuẩn bị chế tạo bom nguyên tử dù đã ký JCPOA. Biden hạn chế khai thác dầu hoả, dầu phiến đá, ngưng ống dẫn dầu từ Canada tới các nhà máy lọc dầu ở Texas đẩy giá dầu hoả tăng vùn vụt. Nhưng, OPEC đang tăng giá dầu vùn vụt.

    Thứ ba, giới tiểu thương bị tăng thuế và tăng lương căn bản lên 15 USD/giờ sẽ phải đóng cửa hoặc ngừng đầu tư. Biden hứa sẽ xây dựng một hệ thống cung ứng toàn cầu không phụ thuộc Trung Cộng, nhưng, siêu cao thuế nặng sẽ đẩy các công ty quốc nội chạy ra hải ngoại. Dân Mỹ phải mua hàng hoá của Trung Quốc.

    Thứ tư, hợp-thức-hoá 11 triệu di dân bất-hợp-pháp và mở cửa biên giới sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng xã hội, gây ra tình trạng bất ổn khó tránh và nợ công sẽ tăng như pháo thăng thiên. Tám năm Barack-Biden đã lưu lại khối nợ công tương đương với tất cả các chính quyền tiền nhiệm gộp lại. Biden có khả năng vượt Obama về mang công mắc nợ.

    Chính quyền Biden không có khả năng thắng Trung Cộng mà chắc chắn sẽ gây hại to lớn cho Hoa Kỳ.


    Không có nhận xét nào