Header Ads

  • Breaking News

    Lê Thành Nhân - 62 năm: Tiến trình Trung Cộng xâm lăng Biển Đông!


    Bản đồ Biển Đông gồm 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam

    Lê Thành Nhân (lethanhnhan@vietquoc.org): Sự xâm lăng của Trung Cộng (TC) trên Biển Đông kéo dài 62 năm, qua nhiều thời kỳ được Bắc Kinh tính toán rất kỹ lưỡng. Đến tháng 4/2020, họ đã đi đến giai đoạn cuối của cuốc xâm lăng, dứt điểm Biển Đông. Người  Việt Nam chúng ta từ trong nước ra ngoài nước, từ thôn quê đến thành thị, từ già đến trẻ, ai cũng biết Trung Cộng xâm lăng Biển Đông. Nhưng ít ai biết những âm mưu xâm lăng của TC như thế nào? Bài này kèm theo những tấm hình giúp chúng ta nhìn rõ âm mưu xâm lược trường kỳ của Trung Cộng. Sự xâm lăng của Bắc Kinh mang tầm nguy hại như thế nào đối với Việt Nam nói riêng và cả thế giới nói chung? 

    Biển Đông

    1) Chủ quyền: Rộng 3,500,000 cây số vuông, dựa vào yếu tố lịch sử và địa lý phần lớn lãnh hải Biển Đông gồm quần đảo Hoàng sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Khi có luật Biển Liên Hiệp Quốc 1982 (United Nations Convention for the Law of the Sea 1982 – UNCLOS) – Vùng đặc quyền khai thác kinh tế của Việt Nam từ bờ ra Biển Đông rộng đến 200 hải lý tức 370.4 km.
    2) Tài nguyên cung cấp nguồn sống vô tận cho dân tộc:
    – Thực phẩm: Có 2,038 loài cá biển, 225 loài tôm biển, 300 loài san hô, 653 loài rong biển….khai thác từ đời này sang đời khác không bao giờ hết…
    – Khoáng sản: Là một trong 5 bồn chứa dầu khí lớn nhất thế giới. Trữ lượng khai thác dầu khoảng 2 tỉ tấn và 1000 tỉ tấn  khí đốt (1). Cùng với những loại nham thạch quý khác.
    – Giao thông: Tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới: 50% hàng hóa của thế giới trị giá gần 5 ngàn tỉ USD hằng năm di chuyển qua tuyến hàng hải Biển Đông.
    3) Bị Trung Cộng xâm chiếm: 62 năm qua, Trung Cộng có âm mưu lâu dài xâm chiếm Biển Đông. Đi từ không thành tranh chấp, từ tranh chấp thành chủ quyền với hình bản đồ “chín đoạn” hình lưỡi bò chiếm gần 90% diện tích Biển Đông.

    I) Trung Cộng thôn tính Biển Đông: đã 62 năm làm ba giai đoạn 

    1) Giai đoạn 1: 30 năm TC chỉ đặt đầu cầu xâm lược (1958 – 1988)

    Từ khi đảng Cộng Sản của Mao Trạch Đông cướp chính quyền ở nước Tàu vào tháng 01/10/1949, thì Trung Cộng (TC) đã có một chiến lược lâu dài để chiếm Biển Đông: 

    – Năm 9/1958, Thủ Tướng TC Chu Ân Lai đã gửi một công văn yêu cầu chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH) tức Cộng Sản Bắc Việt (CSBV) chấp nhận lãnh hải 12 hải lý. Với sự thừa nhận này, tức chấp nhận lãnh hải VN chỉ có 12 hải lý từ thềm lục địa ra Biển Đông,  phần còn lại thuộc Trung Cộng. Phạm Văn Đồng được Bộ Chính Trị đảng CSVN (lúc đó núp dưới tên Đảng Lao Động Việt Nam) ra lệnh ông ta với tư cách là thủ tướng VNDCCH ngày 14/09/1958 ký Công Hàm chấp nhận yêu cầu của Chu Ân Lai. Nay thường gọi là “công hàm bán nước”. Đây là văn kiện ngoại giao quan trọng mà TC dựa vào đó như một cơ sở pháp lý để cướp Biển Đông trước LHQ.

    Công Hàm của Phạm Văn Đồng (14/9/1958) đáp ứng yêu cầu của Chu Ân Lai

     

    – Từ 1958 – 1973: Dù công hàm Phạm Văn Đồng đã ký, nhưng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17 thuộc hải phận Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), được Mỹ và đồng minh yểm trợ, nên TC không dám khiêu khích. Mãi đến tháng 1/1974, khi biết Mỹ không còn yểm trợ VNCH nữa, nên TC xua quân chiếm quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19/01/1974. Hải quân VNCH đưa quân bảo vệ tổ quốc, đã hy sinh 75 chiến sĩ,  và một chiến hạm HQ-10 bị bắn chìm.

    Hải Chiến Hoàng Sa 19/01/1974 giữa hải quân Việt Nam Cộng Hòa & Trung Cộng

    – Năm 1988, Trung Cộng lợi dụng Nga rút về lo chuyện “khó khăn nội bộ”, không còn khả năng giúp các nước đàn em CS, trong đó có Cộng Sản Việt Nam (CSVN) nên TC xua quân xâm chiếm đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Giết chết 64 bộ đội hải quân Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lúc đó toàn nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng CSVN.

    Tàu Trung Quốc bắn vào tàu vận tải của Việt Nam tại trận chiến Gạc Ma hôm 14/3/1988

    Trung Cộng đánh chiếm ba đảo Gạc Ma, Cô Lin và Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của Việt nam năm 1988 (dưới thời đảng Cộng Sản nắm quyền)

    Qua 3 cuộc xâm lăng trên, nhận thấy lúc nào Việt Nam mất sự hỗ trợ của đồng minh  thì Trung Cộng xua quân chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt nam. Từ năm 1958-1988, TC đã mất 30 năm để đặt đầu cầu xâm lược lâu dài sau này!

    2) Gia đoạn 2 (1988-2012): 24 năm Trung Cộng xâm lăng Biển Đông bằng “ngoại giao” và “câu giờ” 

    Sau năm 1988, khi TC đặt những đầu cầu trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN,  họ dùng chiến thuật ngoại giao “câu giờ” với kế hoạch “tằm ăn dâu” – Đặc biệt, trong giai đoạn này,  TC có những bước xâm lăng rất cẩn thận, họ tính toán rất kỹ lưỡng làm sao những hành động xâm lăng của họ đạt được mục tiêu, nhưng không đủ lớn để nổ ra chiến tranh. Khi thấy đối phương căng thẳng thì TC lùi một bước, nhưng không bao giờ từ bỏ mục tiêu xâm lược của họ.
    – Năm 2005-2007: Tuyên bố thành lập Thành Phố Tam Sa ở đảo Hải Nam để điều hành hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của VN. Xây dựng hậu trạm quân sự ở đảo Phú Lâm thuộc đảo Hoàng Sa làm bàn đạp thực hiện những mưu toan xâm lăng tại quần đảo Trường Sa.

    Ảnh chụp từ vệ tinh đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa hiện do Trung Quốc chiếm giữ. Nguồn:internet

    Trung Cộng xây hậu cần ở đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa làm bàn đạp tiến ra xâm lược quần đảo Trường Sa

    – Ngày 6/5/2009, Việt Nam và Malaysia đệ trình công hàm chung lên Liên Hiệp Quốc về “ranh giới thềm lục địa mở rộng” trong khu vực phía Nam Biển Đông (công hàm CLCS – Commission on the Limits of the Continental Shelf). Ngay ngày hôm sau (7/5/2009), TC gửi công hàm lên Tổng Thư Ký LHQ phản đối, đặc biệt trong đó đính kèm bản đồ 9 đoạn (hình lưỡi bò) chiếm gần 90% diện tích biển Đông.  Đây là lần đầu tiên TC chính thức đưa ra LHQ bản độ “9 đoạn”.

     

    Bản đồ “9 đoạn” lần đầu tiên TC trình lên Liên Hiệp Quốc ngày 7/05/2009

    – Tháng 3/2010:  TC tuyên bố Biển Đông là “quyền lợi cốt lõi”,  xem vùng lãnh hải trong bản đồ hình “9 đoạn”  là thuộc chủ quyền của mình. Danh từ “cốt lõi” mà TC dùng ở đây là sẵn sàng bảo vệ bằng mọi giá!
    –  Ngày 26/5/2011: Tàu Hải Giám của TC phi pháp tiến sâu vào hải phận Việt Nam để khiêu khích, cắt đứt giây cáp thu dữ kiện địa chấn tàu Binh Minh 02 của VN đang hoạt động ngoài khơi mũi Đại Lãnh cách tỉnh Phú Yên 35 cây số.

     


    Tàu Bình Minh 02 bị tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp ngày 26/5 vừa qua (Ảnh: Năng lượng mới)

    Tàu Trung Cộng vào sâu trong hải phận Việt Nam 35km cắt đứt giây cáp thu địa chấn của tàu Bình Minh 02 đang hoạt động ngoài khơi mũi Đại Lãnh thuộc tỉnh Phú Yên năm 2011

    3) Giai đoạn 3 (2012-nay): TC xâm lăng trắng trợn tuyên bố sẽ nổ súng

    Năm 2012 Tập Cận Bình lên nắm quyền tối thượng, họ Tập không còn dấu mình chờ thời như lời khuyên của Đặng Tiểu Bình trước đây. Tập thổ lộ tham vọng Đại Hán với “Giấc Mộng Trung Hoa”. Đưa hai dự án chiến lược “Vành Đai, Con đường (One Belt, One Road)” và “Made In China 2025” – để biến Trung Cộng thành siêu cường số 1 thế giới. Biển Đông là bàn đạp xuất phát của “One Belt, one Road”.  Do đó, Biển Đông rất quan trọng trong tham vọng của Bắc Kính. TC ra mặt xâm lăng Biển Đông không còn úp mở như trước. 

     


    Hình trên thấy (One Belt, One Road = Maritime Silk Road + Silk Road Economic Belt) Maritime Silk Road xuất phát từ Phúc Châu (Fuzhou) xuống cảng Hải Phòng VN, dùng Biển Đông làm điểm xuất phát ra Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương qua Kenya châu Phi, qua kênh Suez Trung Đông, đến Hy Lạp và Ý rồi bắt tay với đường bộ Silk Road Economic Belt tạo thành một vòng đai bao trùm thế giới.

    – Năm 2012 -2013:  TC cho tập trận bắn đạn thật chung quanh quần đảo Hoàng Sa. Công ty dầu khí CNOOC của TC ngang nhiên mở đấu thầu 19 lô dầu ở khu vực phía bắc Biển Đông cách quần đảo Hoàng Sa chừng 1 cây số. Hàng Không mẫu Hạm Liêu Ninh cũng có mặt trên Biển Đông vào tháng 5/2012.
    – Tháng 5/2014: TC đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào xâm lăng vùng biển EEZ của Việt Nam. Gây điểm nóng cho thế giới vào lúc đó.

     


    Giàn khoan HD-981 của Trung Cộng vi phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam năm 2014

    – Tháng 5/2015, tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La ở Singapore, Phó Tham mưu trưởng quân đội Trung Cộng Vương Quán Trung (Wang Guanzhong) tuyên bố: “Bản Đồ 9 đoạn” (hình Lưỡi Bò) phản ánh 2,000 năm lịch sử Trung Quốc. Vương lập luận rằng bản đồ 9 đoạn có trước Công Ước Liên Hiệp Quốc Về Luật Biển UNCLOS 1982” – Từ đó, Trung Cộng bác bỏ luật Biển UNCLOS năm 1982 của LHQ tại khu vực Biển Đông.
    – Năm 2015-2018: Sau khi Vương Quán Trung đơn phương tuyên bố bác bỏ UNCLOS 1982 tại Biển Đông, TC tăng cường du kích biển dưới dạng ngư phủ đánh cá dày đặc trên Biển Đông, ngày đêm nhanh chóng bồi đắp phi pháp 6 rạn san hô ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam thành đảo nhân tạo là Đá Vành Khăn, Chữ Thập, Ga Ven, Châu Viên, Gạc Ma và Tư Nghĩa.
    Bồi đảo nhân tạo xong là TC xây phi đạo dài 3km có thể dùng cho máy bay quân sự, đặt nhiều trạm Radar và hệ thống truyền tin liên lạc tối tân, nhà chứa chiến đấu cơ tối tân J-11, và đặt các giàn hỏa tiễn “đất đối không”, “đối hạm” có khả năng bắn đến các tiểu bang ven vùng Thái Bình Dương của Hoa Kỳ.  Đô Đốc Harry Harris, cựu Tư Lệnh Thái Bình Dương lúc bấy giờ phải thốt lên  “TC đang xây Vạn Lý Trường Thành dưới Biển Đông!”

     


    Hình ảnh vệ tinh chụp đá Xu Bi ngày 5.6.2015, cho thấy chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng, Trung Quốc đã bồi đắp với quy mô rất lớn tại đá Xu Bi - Ảnh: Victor Robert Lee 

    Trung Cộng bồi đắp trái phép các rạn san hô Đá Chữ Thập, Châu Viên, Vành Khăn, Xu Bi, Gạc Ma, Gaven ở Trường Sa

     


    Khi bồi đảo nhân tạo xong, TC bắt đầu xây dựng những căn cứ quân sự và đặt những loại radar, trạm liên lạc và hỏa tiễn tối tân. Dù TC tuyên bố không quân sự hóa các đảo bồi này.

     


    TC đang điều nhiều tàu nạo vét đến bồi Đá Chữ Thập (2/2015)

     


    TC đã hoàn thành bồi đắp Bãi Đá Chữ Thập (cuối năm 2017)

    – Tháng 7/2019: TC tắng trợn hành vi xâm lược, điều động tàu khảo sát Hải dương Địa chất 8 (Haiyang Dizhi 8) với sự hộ vệ tàu hải cảnh quân sự, tung hoành trên Bãi Tư Chính thuộc vùng EEZ của Việt Nam. Ra lệnh công ty dầu khí Rosneft của Nga đã ký hợp đồng với công ty dầu khí Petrovitnam phải ngưng khai thác và rời khỏi các lô dầu tại Bãi Tư Chính. Việc tương tự, Trung Cộng đã làm với công ty dầu khí Respol của Tây Ban Nha năm 2018 và VN phải bồi thường cho Tây Nha Nha hàng trăm triêu USD, vì đơn phương tự hủy hợp đồng!

     


    Tàu hải Dương Địa Chất 8 (Haiyang Dizhi 8) với nhiều tàu cảnh sát biển trang bị vũ khí tối tân hộ vệ phi pháp đi vào Bãi Tư Chính của Việt Nam để dò tím dầu khí từ tháng 7 – 10/2019

    – Năm 2020: Lợi dụng trong khi thế giới đang lâm vào đại dịch Coronavirus Vũ Hán thì TC hoàn tất việc xâm lược Biển Đông bằng cách đệ trình Công Hàm CML/42/2020 vào tháng 4/2020: với nội dung lấy Công Hàm PVĐ ký năm 1958 làm cơ sở pháp lý,  TC cho rằng các quần đảo Đông Sa,  Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa và các đảo khác chung quanh nằm trong “bản đồ 9 đoạn” đều thuộc chủ quyền của Trung Cộng”, và TC yêu cầu các nước có thực thể trên vùng biển đó phải rút đi.
    Sự việc này đại diện nhiều đoàn thể tại Hải Ngoại trong đó có Việt Nam Quốc Dân Đảng và Liên Minh Việt Nam Độc Lập Dân Chủ đã thực hiện cuộc “trưng cầu dân ý” với 95% người dân trong nước đòi kiện TC ra LHQ, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội không dám thực hiện.

     


    Tháng 4/2020 Bắc Kinh trình Công Hàm CML/42/2020 lên Liên Hiệp Quốc– đánh dấu giai đoạn cuối cùng xâm lăng Biển Đông. Bản dịch tiếng Việt: https://vietquoc.org/trung-cong-gui-cong-ham-so-cml-42-2020-ve-bien-dong-len-lien-hiep-quoc-phan-doi-viet-nam-ngay-17-4-2020

    – Năm 2021: Tháng 1/2021, TC tuyên bố “thuyền bè nước nào xâm phạm chủ quyền của họ trên Biển Đông thì lực lượng quân sự của TC có quyền nổ súng” – Tháng 3/2021, Nhật cũng tuyên bố tương tự “nếu TC xâm lăng Biển Hoa Đông thì lực lượng tuần duyên của Nhật có quyền nổ súng”.

    Cuộc xâm lăng đang bước qua một giai đoạn mới, càng ngày càng leo thang nguy hiểm. Từ cuộc đấu khẩu nay sang đấu súng. Hiện cả hai bên đều chuyển vũ khí tối tân nhất bố trí trên vùng Biển này.

    II) Mục đích TC xâm lăng Biển Đông

    1) TC muốn cạnh tranh thế lực với Hoa Kỳ trên biển bắt đầu từ Tây Thái Bình Dương,
    2)  Phá vỡ vòng phòng thủ số 1 và đe dọa vòng phòng thủ thứ 2 của Mỹ ở Thái Bình Dương (xem hình II.1)
    3)  Làm bàn đạp cho chiến lược “Vành Đai, Con Đường” do Tập Cận Bình chủ xướng.
    4)  Độc quyền khai thác tài nguyên vô tận dưới lòng Biển Đông rất phong phú và đa dạng thuộc vào bậc nhất thế giới.
    5) Kiểm soát tuyến đường hàng hải huyết mạch quốc tế qua Biển Đông mà hằng năm thế giới chuyên chở 50% số lượng hàng hóa trị giá gần 5000 tỉ USD.
    6) Sau khi chiếm Biển Đông, Trung Cộng tuyến bố đặt vùng Nhận Diện Phòng Không (Air Defense Identification Zone – ADIZ). Như thế, TC toàn kiểm soát trên không và trên biển, cửa chính ra vào Đông Nam Á. Tạo điều kiện dễ dàng cô lập Hoa Kỳ và các quốc gia trên thế giới muốn giao thương với các nước ĐNA.

     

    (II.1)TC chiếm Hoàng & Trường Sa cắt đứt vòng phòng tủ số 1 (màu đen) và đe dọa vòng phòng thủ số 2 (màu xanh nhạt) của Mỹ trên Thái Bình Dương

    III) Các nước là nạn nhân trực tiếp của sự xâm lăng Trung Cộng:

    1) Việt Nam là nạn nhân trực tiếp về an ninh quốc gia và tài sản dưới Biển Đông
    –   Về an ninh: TC chiếm Biển Đông, xây dựng các căn cứ quân sự ở cửa trước Việt Nam, Hiện TC đã xem Campuchia như một tỉnh chư hầu giáp biên giới Tây Nam, Lào đang trên đường tành Campuchia nằm phía Tây.  Nếu TC tấn công Việt Nam bằng quân sự,  thì họ sẽ tấn công từ 5 hướng:  từ Biển Đông, Campuchia, Lào và biên giới Việt-Trung ở phía Bắc, Như vậy Việt Nam không thể nào chống đỡ (Hình III.1)

    –  Về kinh tế: TC chiếm Biển Đông là cướp nguồn tài nguyên vô tận dưới đáy biển của Việt Nam gồm dầu khí, loại nham thạch quý, các loài cá và sinh vật dưới biển lên đến hàng vạn tỉ đô-la, gia tài này có thể nuôi sống nhiều đời con cháu người Việt Nam sau này.

     

    (III.1)Việt Nam là nạn nhân trực tiếp về an ninh quốc gia và tài sản dưới Biển Đông. TC có uy thế tuyệt đối về quân sự nếu tấn công Việt Nam bằng 5 hướng.

    2) Các nước khác liên hệ như Philippines, Brunei, Indonesia, Malysia:

    – TC chiếm Biển Đông theo bản đồ “hình chín đoạn” thì các nước này bị mất chủ quyền  khai thác kinh tế (EEZ) được quy định bởi luật biển UNCLOS năm 1982.  Họ cũng bị mất mát về kinh tế dù rằng ít hơn so với Việt Nam.

    Các nước chung quanh Biển Đông có EEZ (đường gạch màu xanh nhạt) bị hình Lưỡi Bò Chín Đoạn (gạch màu đỏ) cũa TC chiếm hầu hết

    3) Đối với Hoa Kỳ:
    Dù không có chủ quyền lãnh hải trong vùng Biển Đông, nhưng Hoa Kỳ là một cường quốc biển, là cảnh sát quốc tế bảo vệ an ninh biển khắp các Đại Dương. Đặc biệt tại vùng Biển Đông,  Mỹ xem các nước ASEAN là quả trứng vàng trong thế kỷ thứ 21. Cho nên Mỹ phải bảo vệ quyền lợi của Hoa kỳ trong vùng đấy này.

    Theo số liệu của tướng Neal Sealock, cựu Tham Mưu Trưởng Lục Quân Hoa Kỳ, trong bài thuyết trình  “What happened to China Sea” ông đưa ra 5 quyền lợi “cốt lõi” của Mỹ trong vùng Châu Á Thái Bình Dương như sau:
    – Năm 2017, Mỹ có hơn 1800 tỷ đô-la giao dịch hàng hóa song phương với các nước ASEAN. Và 3 tháng đầu năm 2018 đã tăng vọt lên tới 1300 tỷ USD .
    – Chỉ số đầu tư của Mỹ vào khu vực ASEAN tăng nhanh gấp đôi cứ mỗi một 3-5 năm.
    – Độ-Thái Bình Dương là nơi có phân nữa nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới.
    – Ấn Độ-Thái Bình Dương hiện có trên 1/3 tổng sản lượng GDP toàn cầu. Và mức tằng trưởng đến 60% GDP toàn cầu.
    – Đến năm 2030, 65% tầng lớp trung lưu trên thế giới sẽ cư ngụ ở vùng Ấn Độ-Châu Á Thái Bình Dương, đại diện cho một mãi lực vô cùng to lớn trong giao thương thế giới.
    Theo các số liệu trên, thì  Mỹ xem khu vực ASEAN rất năng động, có nền kinh tế bùng phát mạnh, vùng đầu tư của tư bản Mỹ với nhân công rẻ và nhiều khả năng lao động trẻ. Và vùng sẽ đóng một vai trò quan trọng cho kinh tế của Mỹ trong suốt thế kỷ 21.
    Nếu Mỹ để  TC chiếm Biển Đông rồi đặt vùng nhận dạng phòng không thì chặn tuyến tuyến lưu thông đi vào cửa trước các nước Đông Nam Á. TC dễ dàng cô lập Mỹ với khu vực này, và đưa các nước trong khối ASEAN vào qũy đạo khống chế của TC. Lúc đó Mỹ mất vị thế siêu cường vào tay TC. Điều này chắc chắn Mỹ không bao giờ muốn. Do đó, Mỹ quyết tâm đối đầu với Trung Cộng trên Biển Đông.

    Nếu thực sự làm chủ Biển Đông, thì vùng địa chính trị vòng tròn đỏ trên TC khống chế cả hàng không lẫn hàng hải. Làm cảnh sát gát cửa ngõ vào Biển Đông

     4) Đối với quốc tế

    –  TC chiếm Biển Đông sẽ tác hại cho quốc tế lưu thông trên tuyến hàng hải Biển Đông, việc phân phối hàng hóa ngưng đọng, năng lượng sẽ thiếu hụt cho các quốc gia Nhật và Nam Hàn, Đài Loan… (Hằng năm, khoảng 5,300 tỷ USD hàng thương mại toàn cầu đi qua Biển Đông.  Tại eo biển Malacca từ Ấn Độ Dương vào Biển Đông có 25% lượng dầu, và 50% lượng khí đi qua hằng ngày)
    – Gây bất ổn khắp thế giới, đe dọa hàng triệu cư dân của nước châu Âu đang sống rải rác trân vùng biển Ấn Độ – Thái Bình dương.
    – Cô lập các nước ASEAN
    – TC xé bỏ phán xét của tòa Trọng Tài Quốc La Haye năm 2016 đã phủ quyết bản đồ “hình lưỡi bò chín đoạn” của TC trước sự thắng kiện của chính phủ Philippines. 
    – TC chà đạp luật biển Liên Hiệp Quốc UNCLOS 1982.

     IV) Thế giới phản đối TC xâm lăng Biển Đông:

    – Hoa Kỳ, cường quốc Âu, Á, Úc, Canada, Việt Nam, Mã Lai, Indonesia, Philippines chính thức lên tiếng phủ nhận bản đồ “chín đoạn” hình lưỡi bò” của Trung Cộng. Hoa Kỳ thực hiện chiến lược  “Tự do hàng hải” (FONOC – Freedom of Navigation Program), tuần tra sát các đảo Hoàng sa Trường Sa 12 hải lý để phủ nhận chủ quyền của TC trên các đảo nhân tạo đã cưỡng chiếm ở Biển Đông.
    – Hoa Kỳ đưa chiến lược “Ấn Độ-Thái Bình Dương Tự Do và Rộng Mở” để ngăn chặn Trung Cộng, và đã thành lập “Bộ Tứ Kim Cương – Mỹ-Nhật Úc-Ấn” để đối phó hành động hung hăng của TC trên vùng Biển Đông và Hoa Đông, đồng thời điều động 2 Hàng Không Mẫu Hạm (HKMH) nguyên tử Theodore Roosevelt và Nimitz túc trực ở vùng biển này.
    – Châu Âu có 3 cường quốc gửi tàu chiến và HKMH đến tham gia với Mỹ, đó là Anh, Pháp, Đức 
    – Các vũ khí hiện đại nhất của Mỹ & Trung Cộng hiện đang tập trung tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Trung Cộng dồn mọi nổ lực chế vũ khí, tàu chiến và HKMH để đối đầu với Mỹ và đồng minh ở Biển Đông.

    V) Nguy hiểm cho an ninh thế giới trước sự xâm lăng Biển Đông của TC 

    Sự xâm lăng của Trung Cộng trên Biển Đông sẽ tạo ra một tiền đề nguy hiểm cho an ninh thế giới:

    – Vừa xé bỏ phán xét trọng tài quốc tế, vừa chà đạp luật biển quốc tế, TC sẽ đưa thế giờ đến thời kỳ hỗn mang nguy hiểm.TC là thủ phạm gây chiến tranh trước thế kỷ thứ 21.
    – Thế giới sẽ lâm vào tình trạng hỗn mang: Luật quốc tế không được tôn trọng, phán quyết quốc tế cũng xem như không. Những điều đó sẽ đưa thế giới đi vào tình trạng vô pháp, “mạnh được yếu thua” theo luật rừng.
    – Đe dọa các tàu buôn dân sự cung cấp nguồn sống cho con người qua lại Biển Đông.
    – Cướp đoạt tài nguyên to lớn của các quốc gia có chủ quyền và quyền kinh tế ven Biển Đông như Việt Nam, Philippines, Mã Lai, Brunei và Indonesia.
    – Mở ra tiền đề xâm lược dựa vào sức mạnh để bắt nạt kẻ yếu như thời kỳ Trung Cổ.
    – Kích hoạt chiến tranh vùng,  có thể đại chiến thế giới, nếu không kiềm chế sẽ là chiến tranh nguyên tử.

    Tóm lại:

    Hành động của TC gây sự mất ổn định thế giới trước thế kỷ thứ 21. Là một nước Cộng Sản biến cải vừa Cộng Sản độc tài tàn bạo cộng thêm bản chất bá quyền Hán tộc sẽ gậy bất ổn cho nhân loại. Nếu không giải quyết tận gốc rễ vấn đề, thế giới sẽ không được hòa bình trong tương lai!

    Lê Thành Nhân
    15/03/2021

    https://vietquoc.org/62-nam-tien-trinh-trung-cong-xam-lang-bien-dong/#more-34298

    Không có nhận xét nào