Header Ads

  • Breaking News

    Việt Nam - 5.600 tỷ đồng ‘tạm thời nhàn rỗi’ của Quỹ Vaccine được gửi ngân hàng lấy lãi

    Chính quyền Tp. Hà Nội tổ chức chương trình quyên góp cho Quỹ vắc-xin COVID-19 hôm 19/6.

    Một tỷ lệ lớn số tiền thuộc Quỹ Vaccine phòng, chống COVID-19 của Việt Nam được gửi vào ngân hàng lấy lãi “trong thời gian chờ các hoạt động đàm phán mua, nhập khẩu vaccine”, trang Thông tin Chính phủ loan báo hôm 2/7.

    Trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam nói số tiền lên đến 5.600 tỷ đồng “tạm thời nhàn rỗi” của quỹ được gửi ở 4 ngân hàng lớn là Vietcombank, Vietinbank, Agribank và BIDV. Các ngân hàng này được lựa chọn thông qua đấu thầu.

    Số tiền nêu trên được chia đều cho 4 ngân hàng nên mỗi ngân hàng quản lý số tiền gửi là 1.400 tỷ.

    Thông tin Chính phủ dẫn lời ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Ban Quản lý Quỹ Vaccine, người cũng là Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, cung cấp thông tin chi tiết rằng 1.600 tỷ đồng được gửi theo kỳ hạn 1 tháng, 4.000 tỷ đồng được gửi 3 tháng, “với lãi suất 3%/1 tháng và 3,3% cho kỳ hạn 3 tháng”.

    Tính đến cuối giờ chiều ngày 1/7, tổng cộng số tiền của người dân, các tổ chức và doanh nghiệp đã chuyển đến quỹ lên đến xấp xỉ 8.000 tỷ đồng. Như vậy, khoản tiền 5.600 tỷ đem gửi ngân hàng tương đương 70% số tiền đã huy động.

    Ông Nguyễn Quang Vinh nói với trang Thông tin Chính phủ rằng động thái gửi tiền có tác dụng “vừa bảo đảm tranh thủ tăng trưởng quỹ nhưng vẫn sẵn sàng rút ra chi mua vaccine ngay khi cần”.

    Vẫn ông Vinh nhận định rằng “Khả năng trong thời gian tới tổng số tiền có thể huy động khoảng trên dưới 10.000 tỷ đồng”.

    Chính phủ Việt Nam tính toán rằng để mua và tiêm 150 triệu liều vaccine cho 75 triệu người trên tổng số 98 triệu dân sẽ cần đến ngân khoản lên đến 25.200 tỷ đồng. Do ngân sách trung ương chỉ đảm bảo được 16.000 tỷ nên chính phủ đã lập Quỹ Vaccine hồi cuối tháng 5 để huy động thêm đóng góp từ người dân và các nguồn khác.

    “Chỉ sau một thời gian ngắn từ khi thành lập Quỹ đến nay đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước”, trang Thông tin Chính phủ đưa ra đánh giá hôm 2/7.

    Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được báo chí trong nước dẫn lời cho hay rằng trong tháng này sẽ có khoảng 8 triệu liều vaccine về Việt Nam và số lượng nhiều hơn sẽ đổ về trong giai đoạn 4 tháng cuối năm.

    Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022, Bộ trưởng Long đưa ra thông tin rằng sẽ có khoảng 19.000 điểm tiêm được triển khai trên toàn quốc, đi cùng với đó là “huy động toàn bộ ngành y tế đảm bảo tốc độ tiêm vaccine những tháng cuối năm”.

    Số liệu của Bộ Y tế Việt Nam cập nhật hôm 2/7 cho thấy số người trong nước tiêm đủ liều ngừa COVID-19 mới chỉ chiếm 0,2% dân số, tương đương hơn 204.000 người; số người mới tiêm 1 liều là hơn 3,4 triệu, chiếm 3,5% dân số.

    Đến chiều 2/7, theo con số do Thông tin Chính phủ công bố, Việt Nam ghi nhận hơn 200 ca mắc COVID-19 mới và có thêm người chết liên quan đến dịch, đưa tổng số người nhiễm từ đầu dịch thành hơn 18.121 ca, trong đó có 84 ca tử vong.

    https://www.voatiengviet.com/a/quy-vaccine-5600-ty-tam-thoi-nhan-roi-duoc-gui-ngan-hang-lay-lai/5950926.html

    Không có nhận xét nào