Header Ads

  • Breaking News

    Bản tin báo chí gửi các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022

     



    Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 1 năm 2022

    Song ngữ Việt Anh


    Bẩy đoàn thể chính trị và nhân quyền Việt Nam hôm nay công bố Thư Ngỏ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022.

    Các đoàn thể này gồm Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Nhân Bản Xã Hội, Đảng Tân Đại Việt, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, và Việt Nam Quốc Dân Đảng.

    Hiện đã có nhiều Thư Ngỏ kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông BắcKinh 2022, cũng như chính quyền các nước Hoa Kỳ, Úc, Canada, Anh và Nhật kêu gọi “tẩy chay ngoại giao” sinh hoạt này, nhưng tất cả chỉ nêu lý do vì Trung Quốc vi phạm thô bạo nhân quyền.

    Thư Ngỏ của các tổ chức Việt Nam, ngoài yếu tố vi phạm nhân quyền còn nêu lên các vi phạm nghiêm trọng khác của Bắc Kinh như bất chấp luật pháp quốc tế, hành sử ngang ngược, gây bất ổn cho hòa bình thế giới, vv.

    Trong mỗi loại vi phạm, Thư Ngỏ liệt kê rõ các trường hợp, và hình thức vi phạm.

    Trong phần kết luận, Thư Ngỏ nhấn mạnh đến mục đích của việc tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 là để “nghiêm khắc cảnh cáo Trung Quốc rằng thế giới sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước mưu toan thống trị thế giới của Bắc Kinh.”

    Đính kèm là Thư Ngỏ bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Nội dung Thư Ngỏ cũng đã được phổ biến dưới hình thức một “Press Release” đến các cơ quan truyền thông báo chí quốc tế.
    Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Trần Quốc Bảo, điện thoại

    (626)203-2271, email tranqbao12@gmail.com./.

    THƯ NGỎ
    GỬI CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO THẾ GIỚI
    KÊU GỌI TẨY CHAY THẾ VẬN HỘI MÙA ĐÔNG BẮC KINH 2022


    Ngày 4 tháng 1 năm 2022
    Thưa quý vị lãnh đạo thế giới,
    Chúng tôi, những đoàn thể chính trị và xã hội dân sự tranh đấu cho một nước Việt Nam tự do dân chủ và không cộng sản, long trọng kêu gọi quý vị lãnh đạo trên thế giới tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 vì những lý do sau:

    - Trung Quốc chà đạp nhân quyền, điển hình tại:

    • Tân Cương, họ áp dụng chính sách diệt chủng, qua triệt sản và giam giữ hàng triệu người
    Duy Ngô Nhĩ trong các nhà tù mệnh danh là các trại “cải tạo”,
    • Tây Tạng, với hàng nghìn tù nhân chính trị bị đối mặt với tra tấn, và cả tử hình,
    • Nội Mông, trẻ em bị tước đoạt quyền được nói tiếng mẹ đẻ,
    • Hồng Kông, đàn áp dã man những người bất đồng chính kiến và hủy diệt chế độ dân chủ mà
    dân chúng tại đây được hưởng từ hơn một thế kỷ.

    - Trung Quốc trắng trợn vi phạm luật pháp quốc tế qua các vụ:

    • Dùng vũ lục chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa,
    • Tự vẽ đường “lưỡi bò 9 đoạn” để tuyên bố chủ quyền trên khoảng 80% vùng Biển Đông, bất chấp phán quyết của Tòa Trọng Tài Thường Trực (PCA) ngày 12 tháng 7 năm 2016,
    • Hủy hoại môi trường biển qua việc bồi đắp các đảo nhân tạo cũng như khai thác bất hợp pháp tài nguyên thiên nhiên trong vùng,
    • Thao túng, ngăn chận nguồn nước sông Mekong gây tác hại nghiêm trọng vùng hạ lưu, đặc biệt là nam Việt Nam.
    - Trung Quốc hành xử thô bạo, gây bất ổn cho hòa bình thế giới, cụ thể như:
    • Quân sự hóa các đảo nhân tạo ở Biển Đông,
    • Khiêu khích Đài Loan với việc phái nhiều máy bay quân sự và tàu chiến liên tục vi phạm không phận và hải phận của đảo quốc này,
    • Thường xuyên gây hấn với Ấn Độ ở vùng biên giới hai nước,
    • Xâm lấn các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai, Nam Dương.
    Với các sự kiện cụ thể nêu trên, tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 không những là hành động cụ thể nhất để lên án lối hành xử ngang ngược của Trung Quốc mà còn là phương thức hiệu quả để đề cao dân chủ nhân quyền, cổ võ tinh thần thượng tôn luật pháp quốc tế, và tích cực bảo vệ hòa bình của thế giới.

    Quan trọng không kém, tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 cũng là để nghiêm khắc cảnh cáo Trung Quốc rằng thế giới sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước mưu toan thống trị thế giới của Bắc Kinh.
    Các đoàn thể ký tên:
    ĐẠI VIỆT QUỐC DÂN ĐẢNG
    ĐẢNG NHÂN BẢN XÃ HỘI
    ĐẢNG TÂN ĐẠI VIỆT
    HỌP MẶT DÂN CHỦ
    LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
    MẠNG LƯỚI NHÂN QUYỀN VIỆT NAM
    VIỆT NAM QUỐC DÂN ĐẢNG

    Liên lạc: Ông Trần Quốc Bảo, điện thoại (626)203-2271

    email:  tranqbao12@gmail.com

    JOINT OPEN LETTER
    FROM A COALITION OF VIETNAMESE POLITICAL AND HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS CALLING ON WORLD LEADERS TO BOYCOTT THE 2022 BEIJING WINTER OLYMPIC GAMES



    On the fourth of January 2022
    Honorable World Leaders,

    We, political and civil society organizations committed to the struggle for a non-communist, free and democratic Vietnam, solemnly call upon the leaders of the world to boycott the 2022 Beijing Winter Olympic Games for the following reasons:

    - China brutally suppressed human rights, typically in:

    • Xinjiang Region, they practice genocide with millions of Uighurs and other Turkic peoples incarcerated in prisons known as “re-education” camps,
    • Tibet, with thousands of political prisoners facing torture and even the death penalty,
    • Inner Mongolia, with children being deprived of the right to speak their mother tongue,
    • Hong Kong, with the brutal suppression of political dissent and the abolition of freedoms enjoyed by the people for more than one century.

    - China flagrantly violates international laws as follows:

    • They occupy by force the Paracel Archipelago and several islands within the Spratly
    Archipelago,
    • They single-mindedly draw the so-called “Nine-dash line” to claim sovereignty over 80% of the South China Sea, contrary to the spirit of the judgment of the Permanent Court of Arbitration (PCA) of 12 July 2016,
    • They destroy the South China Sea environment through the building of artificial islands and excessive exploitation of natural resources in the region,
    • They maliciously manipulate and interfere with the upstream flow of the Mekong River bringing about serious damages in the downstream areas, in particular South Vietnam.

    - China’s aggression is causing instability and endangering world peace such as:

    • They militarize the artificial islands in the South China Sea,
    • They provoke Taiwan by allowing military aircraft and naval ships to violate the air space and territorial waters of this nation,
    • They frequently instill skirmishes with India at their border,
    • They violate special economic zones of Vietnam, the Philippines, Malaysia, Indonesia.
    In light of the above facts, boycotting the 2022 Beijing Winter Olympic Games is not only a most concrete action to condemn China’s aggression but also an effective method to promote human rights, the rule of law, and actively protect world peace.
    Of equal importance, boycotting the 2022 Beijing Winter Olympic Games will sternly warn China that the world is not turning a blind eye to Beijing’s malicious attempt at world domination.
    Signatories:
    ASSEMBLY FOR DEMOCRACY OF VIETNAM
    (Họp Mặt Dân Chủ)
    TAN DAI VIET PARTY
    (Đảng Tân Đại Việt)
    VIETNAM DEMOCRACY FEDERATION
    (Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc)
    HUMANISTIC SOCIALIST PARTY
    (Đảng Nhân Bản Xã Hội)
    THE GREAT VIET PARTY
    (Đại Việt Quốc Dân Đảng)
    VIETNAM HUMAN RIGHTS NETWORK
    (Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam)
    VIETNAMESE NATIONALIST PARTY
    (Việt Nam Quốc Dân Đảng)

    For more information, please contact Bao Tran, tel. (626)203-2271, email tranqbao12@gmail.com

     

    Không có nhận xét nào