Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Kim - Liên Minh Nga -Trung Cộng Sẽ Là Mối Đe Dọa Cho Hoa Kỳ và thế giới

     

    Thế Vận Hội Mùa Đông tại Bắc Kinh (TVH Bắc Kinh) đã khai mạc vào ngày Thứ Sáu tuần qua trong lúc cuộc chiến tại Ukraine có thể xảy ra bất cứ lúc nào.  Tin tình báo của Hoa Kỳ cho hay quân đội Nga đã sẵn sàng tiến sâu vào nội địa Ukraine khi có lệnh.  Tham Mưu Trưởng Liên Quân Hoa Kỳ Mark Milley cảnh báo “Thủ đô Kyiv có thể bị thất thủ trong 72 tiếng khi Nga tấn công.”  Năm 2014, sau Thế Vận Hội Mùa Đông Sochi, Putin ra lệnh tấn công Ukraine và đã chiếm được Crimea.  Nhiều người tin rằng rất có thể Tập Cận Bình đã yêu cầu Putin hoãn cuộc tấn công cho tới khi TVH Bắc Kinh kết thúc. 

     Hoa Kỳ, Anh, Đức, Úc, Canada, Ấn Độ và một số quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ đã tẩy chay TVH Bắc Kinh để phản đối việc Trung Cộng vi phạm nhân quyền có hệ thống đối với người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi Giáo khác.  Putin đã tới tham dự lễ khai mạc Thế Vận Hội này, đã gặp Tập Cận Bình trước giờ khai mạc và hai nhà lãnh đạo đã đưa ra một thông cáo chung, tuyên bố “hợp tác không giới hạn.” 

     Nga và Trung Cộng thực sự bắt tay với nhau?

     Nga và Trung Cộng có chung biên giới dài 4,000 km, cả hai quốc gia cùng theo chủ nghĩa Marx-Lenin, đã có thời gian hợp tác với nhau, đã có những xung đột xảy ra, và giờ đây lại tính toán hợp tác với nhau.

     Khi Mao Trạch Đông giành được quyền kiểm soát Trung Cộng năm 1949 thì Nga đã vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Joseph Stalin.  Năm 1950, Nga và Trung Cộng đã ký kết hiệp ước Hữu Nghị và Hợp Tác.  Sau cái chết của Stalin, Khrushchev chủ trương chính sách sống chung với thế giới tự do nên đã thay đổi đường lối của Stalin.  Mao Trạch Đông tức giận với chủ trương của Khrushchev, đã không giấu tham vọng hất vai trò lãnh đạo cộng sản thế giới của Nga, công khai quảng bá tư tưởng “Con Đường Mao Trạch Đông.”  Điều này dẫn đến rạn nứt quan hệ ngoại giao giữa hai nước, và năm 1969 Trung Cộng đã tấn công quân đội Nga trên đảo Zhenbao, gây thương vong nặng cho cả hai quốc gia.  

     Putin, Trung Tá tình báo của KGB đã trở thành Tổng Thống Nga 21 năm trước đây.  Khi tuyên thệ nhậm chức, Putin đã tuyên bố sẽ khôi phục và tái lập đế quốc Nga.  Putin đã nắm bắt tất cả mọi cơ hội từ vụ khủng bố 9/11 tại Hoa Kỳ năm 2001 tới cuộc cách mạng tại Ukraine năm 2013.  Quyết định chiếm Crimea của Putin đã gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine từ năm 2014 tới nay.  Nga đã bị NATO và Hoa Kỳ trừng phạt kinh tế, trong 7 năm qua lệnh trừng phạt này đã làm cho kinh tế của Nga bị suy sụp.  Mặc dù cơ quan an ninh của Nga luôn luôn nghi ngờ và cảnh giác về thiện chí của Trung Cộng, nhưng trước nguy cơ phải đối đầu với lệnh trừng phạt khắc nghiệt của Hoa Kỳ và NATO nên Nga đã tiến tới sự hợp tác chặt chẽ hơn với Trung Cộng.  

     Trong số đại diện của 20 quốc gia tham dự TVH Bắc Kinh, Putin là khách mời quan trọng nhất, đã khẳng định “Đây là mối quan hệ chặt chẽ chưa từng có giữa Nga với Trung Cộng.”  Trước giờ khai mạc Thế Vận Hội, Nga và Trung Cộng đã đưa ra một thông cáo chung kêu gọi NATO ngừng kết nạp bất kỳ quốc gia mới nào vào liên minh Bắc Đại Tây Dương đồng thới khẳng định Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Cộng.  

    Thông cáo chung còn tố cáo Hoa Kỳ là nguyên nhân gây bất ổn trên thế giới, đã ảnh hưởng tới liên minh quân sự NATO và liên minh quân sự AUKUS trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.  Nhiều cơ quan truyền thông như BBC, RFI, Reuters, . . . cho rằng khủng hoảng tại Ukraine từ năm 2014 tới nay đã đẩy Nga và Trung Cộng tiến tới thế hợp tác chặt chẽ hơn.  Nga liên minh với Trung Cộng chỉ có tính cách giai đoạn hay thực sự sẽ là mối đe dọa lâu dài cho Hoa Kỳ và thế giới tự do?  

     NATO muốn tìm giải pháp thỏa hiệp với Nga 

     Ukraine không phải là thành viên của NATO nên không được bảo vệ nếu bị Nga tấn công, Đức đã bày tỏ lập trường qua việc gởi 5,000 mũ sắt tới Ukraine cho dù bị cộng đồng quốc tế chế diễu.  Thật ra Đức không thể cứng rắn với Nga vì 42% năng lượng của Đức tùy thuộc vào Nga.  Không riêng gì Đức mà phần lớn các quốc gia Âu Châu phải tùy thuộc vào Nga về vấn đề năng lượng.  Tài liệu của Marshall Center, một trung tâm nghiên cứu về an ninh Âu Châu đưa ra khuyến cáo Liên Minh Âu Châu cần có chiến lược đa dạng về nguồn cung cấp khí đốt để giảm phụ thuộc vào Nga.  Sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga rất lớn, tới mức có 7 quốc gia phải phụ thuộc từ 99% tới 100%: Belarus, Bulgaria, Slovakia và Finland.  Một số quốc gia lớn của Âu Châu cũng phải phụ thuộc vào khí đốt của Nga:  Ba Lan 43%, Đức 42%, Ukraine 35%, Ý 31% và Pháp 28%.  Nga là nguồn cung cấp 1/3 khi đốt cho Âu Châu, Liên minh Âu Châu rất lo ngại vì bất cứ một sự gián đoạn nào về năng lượng cũng tác hại tới an ninh của các quốc gia này.  Cho tới giờ phút này đã có hơn 130,000 binh lính Nga trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu nhưng Putin vẫn nói Nga không có kế hoạch tấn công Ukraine.  Trong khi đó thì Biden cảnh báo “Nga có thể xâm lược Ukraine trong những ngày tới” và Biden khẳng định “Nga sẽ phải trả giá rất đắt vì Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ đáp trả mạnh nếu Nga xâm chiếm Ukraine.” 

     Trong nỗ lực giảm thiểu nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra tại Ukraine, TT Emmanuel Macron của Pháp đã gặp Putin tại Moscow vào trưa Thứ Hai ngày 7/2.  Trong cuộc họp, TT Macron nói “Chúng tôi đang tìm kiếm phương thức tránh chiến tranh.” Putin cũng cho hay “Tôi thấy Pháp và cá nhân Tổng Thống đang dành nhiều nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng một cách nghiêm túc.  Nga và Pháp chia sẻ mối quan tâm chung về những gì đang xảy ra cho an ninh Âu Châu.”  Không rõ hai Tổng Thống bàn tính gì mà không có một thông cáo chung nào được đưa ra, chỉ có thông tin của phía Nga nói rõ “không có gì mới, tình hình vẫn căng thẳng, một cuộc họp không thể giải quyết một vấn đề phức tạp như hiện nay.”  

    Nga và Trung Cộng cùng lúc thách thức Hoa Kỳ

     Trả lời phỏng vấn trên Fox News, Tướng về hưu Joseph Keith Kellogg nói “Tôi biết rõ điều 5 của Hiệp Ước NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên của NATO là tấn công vào toàn khối NATO nhưng Ukraine không phải là thành viên của NATO nên Hoa Kỳ không có trách nhiệm phải can dự vào.  Nga đã chiếm Crimea, đã xâm phạm chủ quyền của Ukraine từ năm 2014 tới nay, sau 7 năm thương lượng Âu Châu đã thất bại trong việc đem lại hòa bình cho khu vực Donbas của Ukraine.  Cuộc khủng hoảng Ukraine tự căn bản là vấn đề của Âu Châu, nếu Hoa Kỳ phân tâm, góp phần giải quyết vấn đề Âu Châu thì những điều này sẽ làm hao mòn năng lực của chúng ta.  Hoa Kỳ nên tập trung vào mối đe dọa đáng kể nhất là Trung Cộng.”

     Khi Nga đưa quân tới biên giới Ukraine thì Trung Cộng cũng gia tăng hoạt động của không quân và hải lực uy hiếp Đài Loan.  Cựu Trung Tá Daniel Davis, trước đây là một thành viên cao cấp của Bộ Quốc Phòng đã nhận định “Hai mặt trận với cả Nga và Trung Cộng là tình huống xấu nhất đối với an ninh của Hoa Kỳ.  Nga và Trung Cộng có sự hợp tác ngày càng gia tăng và cùng khẳng định Đài Loan và Ukraine là tối quan trọng.  Đây là một rủi ro rất lớn cho Hoa Kỳ.”  

     Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo yếu kém của Biden đang bị Putin và Tập Cận Bình thách thức.  Nếu chiến tranh thực sự xảy ra, liệu Biden và các thuộc cấp có đủ sáng suốt, năng lực để đương đầu với tình thế và giành được thắng lợi cho đất nước Hoa Kỳ của chúng ta hay không?

    Kim Nguyễn
    February 8, 2022

     

    Không có nhận xét nào