Header Ads

  • Breaking News

    Trung Quốc ngang nhiên cho tập trận hơn hai mươi ngày ở Biển Đông

    Trung Quốc tập trận 3 tuần trên Biển Đông. Ngày hôm qua 19/3, Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) đăng một thông báo mới trên website chính thức, thông tin về một cuộc tập trận trên Biển Đông kéo dài 3 tuần.




    Theo thông báo, cuộc tập trận bắt đầu từ 9h ngày 19/3 đến 18h ngày 9/4, tại 5 điểm có tọa độ 17°32’0 vĩ bắc - 108°16’0 kinh đông; 17°32’0 vĩ bắc - 109°22’0 kinh đông; 17°02’0 vĩ bắc - 109°22’0 kinh đông; 17°02’0 vĩ bắc - 108°30’0 kinh đông; và 17°22’0 vĩ bắc - 108°16’0 kinh đông.

    Thông báo được đăng vào lúc 16h38 ngày 19/3, hơn 7 giờ sau khi cuộc tập trận bắt đầu.

    Thông báo không nói rõ về quy mô hay các hoạt động cụ thể trong cuộc tập trận, nhưng nói rằng tàu thuyền bình thường không được phép tiến vào các khu vực này trong thời gian tập trận.

    Thông báo ngày 19/3 của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) về cuộc tập trận trên Biển Đông. Ảnh: MSA.
    Trước đó, ngày 4/3, trên trang web của Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) có đăng thông báo cho biết sẽ tổ chức cuộc tập trận ở Biển Đông từ 18h ngày 4/3 đến 18h ngày 15/3. Một phần khu vực tập trận nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Việt Nam.

    Ngày 7/3, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông báo trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam luôn theo sát các diễn biến tại khu vực Biển Đông và thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên biển phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982)".

    Một phần khu vực thông báo hàng hải nêu trên thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982, bà Hằng nhấn mạnh, theo Vụ Thông tin - Báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam.

    Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và không vi phạm vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, không có hành động làm phức tạp tình hình, qua đó góp phần duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực Biển Đông.

    Không có nhận xét nào