Header Ads

  • Breaking News

    Giá dầu thế giới tăng: Tại sao Opec sẽ không hạ giá?

    Nga sản xuất hơn 10 triệu thùng dầu mỗi ngày và giúp Opec giữ giá dầu ở mức cao

    Nguồn hình ảnh, Getty Images

    Chụp lại hình ảnh, 

    Nga sản xuất hơn 10 triệu thùng dầu mỗi ngày và giúp Opec giữ giá dầu ở mức cao

    Các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới sẽ nhóm họp vào ngày 05/05, trong bối cảnh các nước trên thế giới kêu gọi giảm giá dầu.

    Nhưng các thành viên của nhóm các nước sản xuất dầu Opec+, bao gồm cả Nga, không vội vàng đáp ứng.

    Opec+ là gì?

    Opect+ là một nhóm gồm 23 quốc gia xuất khẩu dầu mỏ, họp hàng tháng ở Vienna để quyết định lượng dầu thô được đưa ra thị trường thế giới.

    Thành viên nòng cốt của nhóm này là 13 quốc gia thuộc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ Opec, chủ yếu là các nước Trung Đông và châu Phi. Nhóm được thành lập vào năm 1960 với mục đích cố định nguồn cung ứng dầu và giá trên toàn thế giới.

    Ngày nay, các quốc gia Opec sản xuất khoảng 30% lượng dầu thô của thế giới, khoảng 28 triệu thùng/ngày. Nhà sản xuất dầu lớn nhất trong Opec là Saudi Arabia - sản xuất hơn 10 triệu thùng mỗi ngày.

    Năm 2016, khi giá dầu đặc biệt xuống thấp, Opec đã liên kết với 10 quốc gia sản xuất dầu không thuộc Opec để hình thành nên Opec+.

    Trong số các nước này có Nga, cũng sản xuất trên 10 triệu thùng/ngày.

    Cùng với nhau, các quốc gia này sản xuất khoảng 40% tổng lượng dầu thô của thế giới.

    "Opec+ điều chỉnh lượng cung và cầu để cân bằng thị trường," Kate Dourian, thuộc Viện Năng lượng, nói. "Họ giữ giá cao bằng cách giảm lượng cung khi nhu cầu về dầu giảm."

    Opec+ cũng có thể hạ giá bằng cách đưa thêm dầu ra thị trường, điều mà các nhà nhập khẩu lớn như Hoa Kỳ và Vương quốc Anh muốn họ làm.

    Các nước sản xuất dầu chính trong Opec+

    Chụp lại hình ảnh,  Các nước sản xuất dầu chính trong Opec+

    Làm thế nào giá dầu lại cao như hiện nay?

    Mùa xuân 2020, khi đại dịch Covid lan rộng trên khắp thế giới và các quốc gia bắt đầu thực hiện phong tỏa, giá dầu thô giảm vì thiếu người mua.

    Sau đó, các thành viên của Opec+ đồng ý giảm sản lượng xuống còn 10 triệu thùng/ngày, để đưa giá dầu trở lại.

    Tháng 6/2021, khi nhu cầu dầu thô bắt đầu phục hồi, Opec+ cũng bắt đầu tăng dần lượng cung ứng, thêm 400.000 thùng/ngày ra thị trường thế giới. Hiện nay họ đang cung cấp khoảng 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, ít hơn so với hồi mùa xuân 2020.

    Tuy nhiên, khi Nga xâm lược Ukraine, giá dầu thô tăng vọt lên hơn 100 USD/thùng. Điều này gây ra việc tăng giá dầu đáng kể tại các trạm xăng dầu.

    "Khi Opec+ giảm lượng cung xuống 10 triệu thùng/ngày vào tháng 5/2020, họ cắt giảm quá sâu," David Fyfe, nhà kinh tế trưởng tại Argus Media nói.

    "Hiện nay, họ đang tăng nguồn cung với tốc độ chậm mà không tính đến tác động của cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine."

    Ông Fyfe cho biết có nỗi lo sợ giữa những người mua dầu rằng EU sẽ theo chân Mỹ và áp đặt lệnh cấm vận lên dầu nhập khẩu từ Nga. Châu Âu hiện nhập hơn 2,5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ Nga. 

    "Mối đe dọa về lệnh cấm vận lên dầu của Nga làm cho thị trường hoảng loạn," ông nói, "bởi vì nó có thể dẫn đến tình trạng thắt chặt nguồn cung nghiêm trọng."

    Tại sao Opec+ không tăng sản lượng dầu?

    Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần kêu gọi Saudi Arabia tăng sản lượng dầu của họ, nhưng đều không có ích.

    Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng yêu cầu Saudi Arabia và UAE tăng sản lượng. Ông cũng bị từ chối.

    Ông Boris Johnson không thể thuyết phục Saudi Arabia và các nước khác tăng sản lượng dầu của họ

    Nguồn hình ảnh, Getty Images

    Chụp lại hình ảnh, 

    Ông Boris Johnson không thể thuyết phục Saudi Arabia và các nước khác tăng sản lượng dầu của họ

    "Saudia và UAE có khả năng dự phòng, nhưng họ từ chối tăng sản lượng của mình," Kate Dourian nói. "Họ không muốn bị phương Tây sai khiến."

    "Họ nói rằng khoảng cách giữa cung và cầu đang được thu hẹp, và rằng giá cao ngày hôm nay chỉ đơn giản phản ánh sự hoảng loạn của một bộ phận người mua dầu."

    Các quốc gia Opec+ khác đang gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng dầu của họ.

    "Các nhà sản xuất như Nigeria và Angola đã giảm nhẹ hạn ngạch sản xuất của họ còn một triệu thùng/ngày trong năm qua," David Fyfe nói.

    "Đầu tư đã giảm trong thời gian đại dịch - và các cơ sở dầu, trong một số trường hợp, không được bảo trì tốt. Giờ đây, họ nhận ra rằng họ thực sự không thể cung cấp đủ mức tăng sản lượng."

    Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thư ký Opec Mohammad Barkindo: Opec + cắt giảm nguồn cung dầu vào năm 2020

    Nguồn hình ảnh, Getty Images

    Chụp lại hình ảnh, 

    Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thư ký Opec Mohammad Barkindo: Opec + cắt giảm nguồn cung dầu vào năm 2020

    Lập trường của Nga là gì?

    Opec + cũng phải tôn trọng mong muốn của Nga, vì nước này là một trong hai đối tác lớn nhất trong liên minh.

    "Người Nga hài lòng với mức giá hiện nay," Carole Nakhle, CEO của Crystol Energy nói. "Họ không được gì khi thấy giá dầu xuống thấp."

    "Opec muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Nga, nên họ gần như sẽ tiếp tục với thỏa thuận đã được sắp đặt vào năm ngoái. Điều đó có nghĩa là cần tăng dần nguồn cung dầu thô từ giờ cho đến tháng Chín."

    https://www.bbc.com/vietnamese


    Không có nhận xét nào