blogger-facebook-disqus
  • Home
  • About
  • Contact

Báo Quốc Dân

Header Ads

    • Trang Chủ
    • Việt Nam
    • _Chính Trị Xã Hội
    • __Bình Luận-Quan Điểm
    • __Tin Đáng Lưu Ý
    • _Đời Sống Xã Hội
    • __Tâm Điểm
    • _Môi trường-Khoa học
    • _Pháp Luật
    • Diễn Đàn
    • _Giáo Dục
    • _Tôn Giáo
    • _Lịch Sử
    • _Người Việt Xấu Xí
    • Thế Giới
    • _Người Việt 5 Châu
    • _Hoa Kỳ
    • _Biển Đông
    • Video
    • Mục Đích
    • Liên Lạc
    • My Blog
    • _New Post
  • Breaking News

    Home / Thời Sự Thế Giới / Đúng ngày ông Tập phát biểu, 60% chuyến bay toàn Trung Quốc bất ngờ bị hủy

    Đúng ngày ông Tập phát biểu, 60% chuyến bay toàn Trung Quốc bất ngờ bị hủy

    Dân Việt 26.9.22 0
    Facebook Twitter Google+

    Ông Tập Cận Bình nói rằng quân đội Trung Quốc “tập trung chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh”.

    Hôm 21/9, ĐCSTQ đã tổ chức một buổi hội thảo quốc phòng và cải cách quân đội tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

    Theo Tân Hoa Xã (Xinhua News Agency), tại cuộc họp, ông Tập Cận Bình nói rằng quân đội Trung Quốc “phải nắm bắt tình hình mới và các yêu cầu nhiệm vụ, đồng thời tập trung chuẩn bị cho các cuộc chiến tranh”.

    Theo chuyên gia các vấn đề thời sự Lý Mộc Dương,đây không phải là lần đầu tiên ông Tập Cận Bình nhấn mạnh vấn đề “chuẩn bị cho chiến tranh”, mọi người không lạ gì với nhận xét của Tập, nhưng một sự việc khác đã xảy ra cùng ngày 21/9 làm tăng thêm một chút đồn đoán.



    Hôm 21/9, nhiều sân bay ở Trung Quốc đã hủy các chuyến bay trên diện rộng, với tỷ lệ hủy chuyến trên toàn Trung Quốc lên tới gần 60%. Sự việc này xuất hiện cùng ngày với bài phát biểu “chuẩn bị chiến tranh” của ông Tập Cận Bình, không biết đó chỉ là một trùng hợp hay thực sự có liên quan.

    Nhà bình luận Lý Mộc Dương cho hay, ban đầu, một số cư dân mạng đại lục đã đăng ảnh chụp màn hình trong cuộc trò chuyện nhóm. Sân bay Phố Đông Thượng Hải hủy 381 chuyến bay, sân bay Hồng Kiều Thượng Hải hủy 145 chuyến; Sân bay Bôn Ngưu Thường Châu tỉnh Giang Tô hủy 41 chuyến; Sân bay Lộc Khẩu Nam Kinh tỉnh Giang Tô hủy 218 chuyến; sân bay Bạch Vân Quảng Châu tỉnh Quảng Đông hủy 295 chuyến; Sân bay Cao Khi Hạ Môn tỉnh Phúc Kiến hủy trong số 184 chuyến bay.

    Kiểm tra các thông tin liên quan, nhà bình luận – phân tích Lý Mộc Dương thấy đúng là có một số lượng lớn các chuyến bay đã bị hủy tại các sân bay trên cả nước, không chỉ các sân bay ở vùng ven biển bị hủy trên diện rộng mà ngay cả Tây Tạng cũng bị hủy chuyến bay trên quy mô lớn.

    Sau khi xác minh, Triệu Lan Kiên, một người từng làm truyền thông ở Trung Quốc đại lục, cũng xác nhận rằng “hơn một nửa số chuyến bay đã bị hủy” trên khắp Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình cho thấy tính đến 10:49 phút sáng theo giờ địa phương, tổng cộng có 12.932 chuyến bay nội địa được lên lịch bay thì có 6.792 chuyến bị hủy. Số lượng các chuyến bay bị hủy sau đó tiếp tục tăng, vào khoảng 10 giờ tối theo giờ địa phương ngày 21/9, tổng số 7.807 chuyến bay đã bị hủy. Tỷ lệ hủy chuyến bay toàn Trung Quốc cao tới 59,66%.

    Vì nhiều chuyến bay đột ngột bị hủy khiến nhiều người đang tìm kiếm lý do, tờ First Financial của đại lục đã đăng Weibo và nói rằng, kể từ khi đại dịch Covid – 19 bùng phát việc hủy chuyến bay là “bình thường”.


    VariFlight, công ty hàng đầu về dịch vụ dữ liệu chuyến bay toàn cầu ở Trung Quốc, cũng cho rằng nguyên nhân của việc hủy chuyến bay quy mô lớn là do dịch bệnh. VariFlight thậm chí còn cho biết tình trạng các chuyến bay trên cả nước hôm nay về cơ bản là ổn định và bình thường, không có biến động gì.

    Tuy nhiên, Triệu Lan Kiên cho biết trong một bài đăng trên Twitter rằng anh đã thực hiện một chuyến đi đặc biệt để hỏi một chuyên gia tại đại lục, và câu trả lời mà anh nhận được rất khác với tuyên bố của VariFlight và First Financial.

    Triệu Lan Kiên cho biết: “Việc hủy bỏ chuyến bay quy mô lớn này phải được lệnh của quân đội. Quyền kiểm soát không lưu được quyết định bởi quân đội Trung Quốc, và sau đó các mệnh lệnh được ban tới cơ quan quản lý hàng không dân dụng. Vùng trời được dành để cho máy bay quân sự tự do bay. Đây là một kế hoạch quân sự, hoặc ít nhất là có các cuộc diễn tập vũ khí”

    Bên dưới bài đăng này, một số cư dân mạng bình luận: “Chỉ có những chỉ thị trong quân đội mới có thể làm được điều này”.

    Ngoài ra Epoch Times cũng dẫn lời một số cư dân mạng nói: “Đó hẳn là một sự kiện lớn, và nó không phải vì dịch bệnh, mà có động cơ chính trị hoặc quân sự.”



    Có cư dân mạng còn nói: “Để dọn đường cho sự cố tương tự như ở Wendur Khan.” (Theo cuốn “Giản sử đại Cách mạng Văn hóa”, ngày 13/9/1971, chiếc máy bay chở Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lâm Bưu và vợ con đã bị rơi ở Wendur Khan, Mông Cổ, cả ba người đều mất mạng)

    “Có lẽ đó là để ngăn một quan chức cấp cao bỏ trốn? Hãy chơi lại cuộc chiến băng đảng giữa Mao và Lâm Bưu.”

    Các suy đoán của cư dân mạng được đưa ra và mỗi người có một quan điểm riêng, tuy nhiên, theo nhà bình luận Lý Mộc Dương, trong số nhiều tài khoản khác nhau, có tương đối nhiều người giữ quan điểm rằng có “điều gì đó lớn sắp xảy ra”.
    Tags:
    Thời Sự Thế Giới

    About Báo Quốc Dân

    Thời Sự Thế Giới

    Không có nhận xét nào

    Đăng ký: Đăng Nhận xét ( Atom )

    Author Details

    Báo Quốc Dân ra đời như một trong những nỗ lực cụ thể của sự kết hợp chung của tiếng nói Quốc dân Việt. Báo Quốc Dân xuất phát từ những tấm lòng yêu thương đất nước chân thành, cùng những ý chí muốn hiến dâng tâm tư, trí tuệ và thân xác cho khát vọng của TOÀN THỂ QUỐC DÂN VIỆT.

    Quốc Dân TV

    Tiến sĩ Trần Anh Nữ nói về chủ nghĩa quốc gia chống cộng sản và sự hình thành VNCH Tiến sĩ Trần Anh Nữ là một giáo sư rất trẻ gốc Việt sinh sau năm 1975. Hiện nay cô đang giảng dạy môn lịch sử học tại trường đại học Connecticut và là thành viên của Trung Tâm Nghiên Cứu Việt-Mỹ. Cô là tác giả của quyển sách “Disunion” nói về chủ nghĩa quốc gia chống cộng sản và sự hình thành VNCH, và là đồng soạn giả của bộ sách “Building A Republican Nation In Vietnam 1920-1963” cùng với giáo sư tiến sĩ Tường Vũ. Lúc còn trẻ cô luôn có một bộ óc tìm tòi và đặt nhiều câu hỏi về lịch sử của gia đình và đất nước của mình, nhưng những câu hỏi của cô điều không được trả lời chính xác qua các tài liệu cô đọc và thế cô đã dấn thân vào con đường nghiên cứu lịch sử để viết ra các quyển sách trả lời cho sự thật về lịch sử người gốc Việt và cho chính bản thân cô. Trường Giang có cơ hội tiếp chuyện với giáo sư tiến sĩ Nữ Anh Trần sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi. Publications & Other Projects – Canh Than ----------------------------------------------------------------------------- Nền giáo dục VNCH dưới góc nhìn của cô Bùi Trân Phượng TS Bùi Trân Phượng kể về những trải nghiệm bản thân thời còn là học sinh ở Sài Gòn trước 1975 --------------------------------------------------------------------------- Dù sao thì ba chữ Nguyễn Thái Học tới nay cũng đã là một cái tên trên lịch sử. Không phải trên lịch sử của dân tộc Việt Nam bị xiềng xích ! Mà là trên lịch sử của cả nhân loại, hiện nay còn quằn quại đau thương ! Đó không phải là ý riêng tôi, một bạn cùng thề với Anh. Nhưng là ý chung hết thảy những kẻ hữu tâm ở thế gian này, chẳng hạn như những nhà văn Nhật Bản, khi họ viết cuốn ‘’An Nam lê minh ký’’ hay ‘’Nam phương dân tộc vận động sử’’. Trong các cuốn sách ấy, người ta đã vì công lý, vì nhân đạo mà nói nhiều về Nguyễn Thái Học. Vậy mà Quốc Dân ta, các đồng bào Anh, đối với thân thế Anh, nhiều người mong được biết qua loa mà không thể được ! ---------------------------------------------------------------------------- Tinh thần không ngại khó trong 46 năm với ngành bán dẫn | Nguyễn Thị Bích Yến Trong tập tiếp theo của Proud Việt Nam, chúng tôi có dịp trò chuyện với chuyên gia Nguyễn Thị Bích Yến – Senior Fellow tại tập đoàn Soitec (Pháp), Chủ tịch danh dự Viện Bán dẫn và Vật liệu tiên tiến trực thuộc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo, ĐH Quốc gia Hà Nội. Với hơn 46 năm kinh nghiệm trong ngành bán dẫn, chị Bích Yến chia sẻ những quan sát và trải nghiệm thực tế về tiến trình phát triển của ngành, vai trò của công nghệ đóng gói tiên tiến, cùng một số nhận định về cơ hội dành cho Việt Nam khi tham gia sâu hơn vào lĩnh vực công nghệ cao này. Cuộc trò chuyện mở ra một góc nhìn rõ ràng và thực tế hơn về yêu cầu kỹ thuật, năng lực nhân sự, cũng như những thách thức về công nghệ. Đồng thời, hành trình của chị cũng gợi lên sự tự hào về những đóng góp âm thầm nhưng giá trị của người Việt Nam trong các tổ chức quốc tế, qua đó cho thấy tiềm năng để Việt Nam từng bước xây dựng vị thế của mình trong ngành bán dẫn. Cựu học sinh trường Quốc Gia Nghĩa Tử. Chị cũng là một hậu duệ của VNCH . © Bản quyền thuộc về Vietsuccess, vui lòng không reup dưới mọi hình thức © Copyright by Vietsuccess ☞ Do not Reup

    Kết Nối Facebook

  • Bài Mới

    15/recent-posts

    Lưu trữ Trong Tháng

    Biển Đông

    5/Biển Đông/post-per-tag

    Lịch Sử

    5/Lịch Sử/post-per-tag

    Văn Học-Nghệ Thuật

    5/Văn Học-Nghệ Thuật/post-per-tag

    Sử Việt

    5/Sử Việt/post-per-tag

    Kinh Tế

    5/Kinh Tế/post-per-tag

    Tôn Giáo

    5/Nhân Văn-Tôn Giáo/post-per-tag

    Thời Sự Việt Nam

    5/Thời Sự Việt Nam/post-per-tag

    Giáo Dục

    5/Giáo Dục/post-per-tag

    Người Việt xấu xí

    5/Người Việt xấu xí/post-per-tag
    • facebookJoin us on facebook
    • twitterJoin us on twitter
    • gplusJoin us on gplus
    • instagramJoin us on instagram
    • youtubeJoin us on youtube
    • Trang Chủ
    • Mục Đích
    • Liên Lạc
    • Tin Video
    • Reviews
    • Purchase
    Copyright © Báo Quốc Dân