Header Ads

  • Breaking News

    Hàn Lam - Việt Nam :Tiền đồng đang được bơm mạnh ra hệ thống ngân hàng

    VNTB – Tiền đồng đang được bơm mạnh ra hệ thống ngân hàng

    Lãi suất tiền đồng trên thị trường liên ngân hàng đang tăng trở lại. Và thị trường “ngoại tệ tiệm vàng” đã tạm dừng bước sang tuần lễ thứ hai.

    Trong phiên giao dịch đầu tuần 10/10, Ngân hàng Nhà nước bơm ra thêm gần 21.700 tỷ đồng với kỳ hạn dài hơn là 14 và 28 ngày, thay vì 7 ngày như thường thấy trước đó, lãi suất tương ứng là 5,5% và 5%. Cụ thể, tổng cộng có 15 đơn vị tham gia vay gần 15.000 tỷ đồng từ Ngân hàng Nhà nước với kỳ hạn 14 ngày và lãi suất 5,5%/năm. Bên cạnh đó 11 đơn vị vay 6.680 tỷ đồng với kỳ hạn 28 ngày, lãi suất 5%/năm.

    Cũng trong phiên giao dịch, Ngân hàng Nhà nước dừng phát hành tín phiếu mới và không hút về đồng tiền nào. Tính trong 6 phiên giao dịch qua, Ngân hàng Nhà nước đã bơm 60 ngàn tỷ đồng cho các tổ chức tín dụng, trong khi không hút về đồng nào.

    Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất giao dịch giữa các ngân hàng có xu hướng tăng trở lại ở các kỳ hạn từ 0,16 – 1%/năm, đặc biệt kỳ hạn dưới 1 tháng có tốc độ tăng nhanh hơn. Cụ thể, kỳ hạn qua đêm lên 7,56%/năm, 1 tuần lên 7,74%, 2 tuần lên 7,98%, từ kỳ hạn 1 – 12 tháng lãi suất tăng lên 8,04 – 8,14%/năm.

    Giới phân tích cho rằng, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng khó có thể trở về vùng thấp như giai đoạn nửa đầu năm do Ngân hàng Nhà nước sẽ không duy trì thanh khoản hệ thống ở trạng thái quá dồi dào nhằm duy trì mặt bằng lãi suất liên ngân hàng VND ở mức cao, tạo chênh lệch hợp lý với lãi suất USD để giảm thiểu áp lực lên tỷ giá. Điều này càng cần thiết hơn trong bối cảnh dự trữ ngoại hối đã giảm khá mạnh từ đầu năm sau khi Ngân hàng Nhà nước bán ra một lượng lớn USD để can thiệp thị trường.

    Kể từ khi nâng lãi suất điều hành vào ngày 23/9, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng với 11/12 phiên gần nhất ở trong trạng thái bơm ròng. Tính chung, Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng thêm cho hệ thống hơn 100.000 tỷ kể từ đó đến nay.

    Ngân hàng Nhà nước tăng tốc bơm tiền là như vậy. Song, thanh khoản hệ thống vẫn đang gặp khó. Biểu hiện là lãi suất liên ngân hàng phiên ngày 10/10 vẫn tăng 0,3 – 1,02 điểm phần trăm so với phiên cuối tuần trước ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống. Các mức lãi suất đang dừng tại: qua đêm 7,56%; 1 tuần 7,74%; 2 tuần 7,98% và 1 tháng 8,06%.

    Theo Công ty Chứng khoán SSI, trong tuần này, thanh khoản hệ thống sẽ được hỗ trợ bởi 45.000 tín phiếu đáo hạn, tuy nhiên sự kiện về ngân hàng SCB hiện tại sẽ phần nào tác động tới thanh khoản nói chung và do vậy mặt bằng lãi suất liên ngân hàng sẽ khó có thể hạ nhiệt.

    Mặt khác, SSI cũng cho biết, vừa qua, một số ngân hàng tham gia cơ cấu ngân hàng yếu kém đã được Ngân hàng Nhà nước cấp bổ sung thêm hạn mức tín dụng với tổng giá trị ước tính hơn 80.000 tỷ đồng. Như vậy, khi tính đến dư nợ tín dụng mới tăng thêm này, tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 ước tính đạt 14% so với cuối 2021, tương đương với hạn mức Ngân hàng Nhà nước đưa ra đầu năm.

    Sáng 11/10, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.451 đồng/USD, tăng 19 đồng so với hôm 10/10. Tương tự, ngân hàng Eximbank cũng tăng thêm 10 – 20 đồng, đưa giá USD lên 23.750 đồng/USD và bán ra lên 24.000 đồng. Trong khi đó, Vietcombank vẫn duy trì giá mua USD ở mức 23.710 đồng/USD và bán ra 24.020 đồng như hôm 10/10… Và các tiệm vàng tư nhân tiếp tục dừng mua – bán ngoại tệ bước sang tuần lễ thứ hai mà không có bất kỳ giải thích nào.

    Như vậy, trái với xu hướng hút ròng mạnh tiền cả trăm ngàn tỷ đồng trong nửa cuối tháng 9/2022 để ổn định tỷ giá và kiểm soát lạm phát, Ngân hàng Nhà nước đang bơm mạnh tiền ra để giải quyết căng thẳng thanh khoản trên hệ thống ngân hàng.

    https://vietnamthoibao.org


    Không có nhận xét nào