Header Ads

  • Breaking News

    THÊM NHIỀU QUAN CHỨC CỘNG SẢN “VÀO LÒ”


    Báo Tuổi trẻ ngày 20 tháng 10 năm 2022 loan tin, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Cộng sản đã đưa ra xem xét, kết luận về việc đưa nhiều “đồng chí” “vào lò”. Thứ nhất, Ban cán sự đảng Uỷ ban thành phố Đà Nẵng đã có dấu hiệu vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cơ quan này đã vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Uỷ ban thành phố và một số tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của nhà cầm quyền trong mua sắm, cai quản, sử dụng sinh phẩm, hoá chất, vật tư, trang thiết bị y tế; trong cai quản sử dụng các nguồn hỗ trợ, để xảy ra vụ án tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Những vi phạm này gây nguy cơ thất thoát lớn ngân sách, làm dư luận bất mãn. Các cá nhân liên quan đến vi phạm trên gồm, ông Lê Trung Chinh, phó bí thư Thành uỷ, kiêm bí thư Ban cán sự đảng và Chủ tịch Uỷ ban thành phố; ông Huỳnh Đức Thơ, cựu phó Bí thư Thành uỷ, cựu bí thư Ban cán sự đảng, cựu chủ tịch Uỷ ban thành phố; Hồ Kỳ Minh, uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, phó bí thư Ban cán sự đảng, phó chủ tịch thường trực Uỷ ban thành phố; Ngô Thị Kim Yến, cựu thành uỷ viên, cựu uỷ viên Ban cán sự đảng, cựu phó chủ tịch Uỷ ban thành phố, cựu giám đốc Sở Y tế; và một số thành viên khác. Đơn vị thứ 2 vào “lò” là, Ban Thường vụ đảng uỷ Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Ông Phùng Ngọc Tấn, cựu bí thư chi bộ, cựu quyền trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bị khai trừ khỏi đảng.

    Nguồn hình Tuổi trẻ

    Không có nhận xét nào