Header Ads

  • Breaking News

    Nguyễn Kim - Cử tri không còn tin tưởng đảng Dân Chủ nữa!

     

    Ngày 8/11/2022 Thứ Ba tuần tới là ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ.  Bầu cử sớm đã bắt đầu tại nhiều tiểu bang trên toàn quốc, và tính tới chiều Thứ Sáu ngày 28/10/2022 vừa qua, đã có hơn 21.4 triệu cử tri bỏ phiếu sớm tại các địa điểm bỏ phiếu hoặc bầu bằng thư.  Kết quả của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sẽ xác định quyền kiểm soát Quốc Hội giành cho Cộng Hòa hay Dân Chủ.  Đảng nắm đa số sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc soạn thảo luật pháp và chính sách của Tổng Thống đương nhiệm.  Trước thực trạng của đất nước hiện nay, người dân mong muốn có một sự thay đổi, và họ tin rằng đảng Cộng Hòa có khả năng kiểm soát lạm phát và tội ác hữu hiệu hơn đảng Dân Chủ.

    Thăm dò của Gallup cho biết có 83% cử tri kể cả Cộng Hòa và Dân Chủ rất lo lắng về vấn đề tội ác gia tăng nhưng giới lãnh đạo đảng Dân Chủ đã xếp tội ác vào hạng ưu tiên thấp không đáng quan tâm như phá thai và biến đổi khí hậu.  Đảng Dân chủ có nguy cơ thất cử vì tội ác là một trong những vấn đề cử tri quan tâm nhất trong cuộc bầu cử này. 

    Đảng Dân Chủ có thể bị thất cử vì không có khả năng chế ngự tội ác 

    Cướp của giết người là những chuyện thường xảy ra mỗi ngày tại Chicago, New York, Los Angeles, . . .  Phóng viên Tori Richards của Washington Examiner cho hay tỷ lệ tội ác tấn công bạo lực tại California tăng từ 18% - 22 % trong 5 năm qua.  Hậu quả của những yêu sách phi lý, không truy tố tội phạm vì chủ trương “công bằng xã hội” của phe cấp tiến đã phá vỡ hệ thống tư pháp, khiến tội ác gia tăng. 

    Cuối tuần qua truyền thông báo chí xôn xao vì tin tư gia của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi tại San Francisco, California đã bị kẻ gian đột nhập.  Khoảng 2 giờ 30 sáng Thứ Sáu ngày 28/10/2022, chồng bà Nancy Pelosi là Paul Pelosi đã gọi tổng đài 911 yêu cầu cảnh sát tới bảo vệ vì có người đột nhập vào nhà.  Khi tới hiện trường, cảnh sát thấy một người đàn ông mặc quần lót đang giằng co một cái búa với chủ nhà.  Cảnh sát ra lệnh cho 2 người buông cái búa, nhưng hung thủ đã giằng được búa, đập vào đầu Paul Pelosi gây trọng thương cho ông ta.  Đảng Dân Chủ và truyền thông cánh tả CNN, MSNBC, Washington Post, . . . đã mau chóng cáo buộc hung thủ là người của đảng Cộng Hòa.  Và trong tiệc gây quỹ vận động cho ứng cử viên Thượng Nghị Sĩ John Fetterman tại Pennsylvania, Biden đã nói “Hung thủ là người của đảng Cộng Hòa, anh ta đã la hét tìm Nancy Pelosi như lúc tấn công vào thủ đô ngày 6 tháng Giêng, quý vị thấy truyền thông loan tin đó, tôi không bịa chuyện đâu.”   Tuy nhiên dư luận đang dấy lên thắc mắc về sự liên hệ của chồng bà Nancy Pelosi với tên hung thủ vì trong cuộc điện thoại với tổng đài 911, Paul Pelosi nói ông ta không biết người đàn ông đột nhập vào nhà là ai nhưng lại nói thêm “Tên hắn ta là David, là bạn của tôi.”   Điều tra sơ khởi của FBI cho biết hung thủ là David DePape, 42 tuổi, là dân hippie theo phong trào khỏa thân, nhà của đương sự có nhiều dấu hiệu ủng hộ người đồng tính và Black Lives Matter.  Thực tế David DePape thuộc loại cấp tiến cực đoan chứ không phải là thành viên của đảng Cộng Hòa như lời cáo buộc vô căn cứ của Biden và phe truyền thông cánh tả.  

    Thăm dò của AP-NORC cách đây vài tháng cho biết 85% người dân tin rằng đất nước đang đi sai hướng.  Đây là lý do nhiều ứng cử viên của đảng Dân Chủ trong tất cả các chức vụ từ Thống Đốc tới Dân Biểu và Thượng Nghị Sĩ Liên Bang đã không dám tranh luận với ứng cử viên đảng Cộng Hòa.   Thống Đốc Kathy Hochul của tiểu bang New York đã nhiều lần từ chối không tranh luận nhưng cuối cùng bà ta đã đồng ý tranh luận với ứng cử viên Thống Đốc Lee Zeldin đại diện cho đảng Cộng Hòa.   Hai ứng cử viên Thống Đốc New York đã có một cuộc tranh luận gay cấn, một điểm nổi bật của cuộc tranh luận là khi ứng cử viên Lee Zeldin cáo buộc:  “Thống Đốc Kathy Hochul đã chủ trương không giam giữ tội phạm, cho phép những thành phần nguy hiểm này được tự do trở lại đường phố, và họ lại tiếp tục phạm pháp, đe dọa tới an ninh của người dân New York chúng ta . . .”   Thống Đốc Kathy Hochul vội cắt ngang “Tôi không hiểu tại sao vấn đề này lại quan trọng như vậy.”  

    Đảng Dân Chủ thực sự không quan tâm tới tội ác, họ cho rằng mọi chuyện vẫn bình thường, cũng như vấn đề biên giới, trong khi hằng chục ngàn người vượt biên vào Hoa Kỳ mỗi ngày thì PTT Kamala Harris lại tuyên bố “Biên giới đã được bảo vệ.”   Đảng Dân Chủ đã không nhìn nhận sự thật nhưng đã gây sợ hãi cho người dân.  Chính Biden đã vu khống “Đảng Cộng Hòa gồm những thành phần cực đoan phát xít, chủ trương độc tài, kỳ thị, thượng tôn da trắng.  Nếu bầu cho đảng Cộng Hòa thì kinh tế của Hoa Kỳ sẽ bị sụp đổ và nền dân chủ sẽ bị xóa bỏ.”  Thực tế hoàn toàn trái ngược, đa số cử tri tin rằng đảng Cộng Hòa đối phó với tội ác và lạm phát hữu hiệu hơn đảng Dân Chủ. 

    Cử tri không còn tin tưởng đảng Dân Chủ nữa 

    Nghiên cứu của PEW Research Center cho hay hơn 80% cử tri da đen là thành viên đảng Dân Chủ, và họ luôn trung thành với đảng.  Tuy nhiên rất có thể đảng Dân Chủ sẽ không nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của khối cử tri da đen trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ này.  Báo The Hill cho hay nhiều nhà hoạt động của cộng đồng da đen đã bày tỏ sự thất vọng của họ đối với lãnh đạo đảng Dân Chủ.  Thăm dò của New York Times trong tháng 7 cũng cho biết cử tri da đen đã thất vọng về việc chính quyền không có khả năng giải quyết những vấn nạn của quốc gia.  Cliff Albright là người đồng sáng lập của Black Voters Matter đã than phiền rằng đảng Dân Chủ không quan tâm tới những vấn đề thực tế ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân.  Rất có thể đảng Dân Chủ sẽ mất nhiều phiếu của cử tri da đen vì không có khả năng giải quyết vấn đề lạm phát, kinh tế và tội ác. 

    Nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy cử tri gốc Hispanic có thể là yếu tố quan trọng thay đổi kết quả bầu cử năm nay.  Vẫn theo nghiên cứu của Viện PEW, khối cử tri gốc Hispanic có hơn 34,550,000 cử tri, tăng 16% kể từ năm 2018, cùng trong thời gian đó khối cử tri da đen tăng 2%, hiện có 32,700,000 cử tri, và khối cử tri gốc Á Châu có 13,350,000 cử tri, tăng 9%.  Khối cử tri gốc Hispanic không những là khối cử tri thiểu số lớn nhất nhưng cũng là khối cử tri có tỷ lệ bỏ phiếu tăng cao nhất.  Cử tri gốc Hispanic có truyền thống bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ nhưng những cuộc bầu cử gần đây đã có sự thay đổi, đảng Dân Chủ không còn giữ được ưu thế trong khối cử tri gốc Hispanic nữa, cử tri đã đổi đảng hàng loạt trong năm 2022.

    Trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng 10 năm nay, Dân Biểu Cộng Hòa Mayra Flores nói “Cử tri gốc Hispanic chúng tôi là những người chịu khó làm ăn, tin vào tôn giáo và bảo vệ giá trị gia đình.”   Mayra Flores đưa ra vấn đề chính quyền Biden đã gây ra khủng hoảng di dân tại biên giới phía nam của Texas, và vấn đề lạm phát cao, đây là nguyên nhân dẫn đến việc cử tri gốc Latino ủng hộ đảng Cộng Hòa, Dân Biểu Mayra Flores nhấn mạnh “Đảng Dân Chủ đã bỏ rơi cộng đồng Latino chúng tôi.” 

    Thứ Hai vừa qua, Jim McLaughlin người điều hành những cuộc thăm dò đã nói trên News Max “Cử tri gốc Latino là yếu tố ảnh hưởng mạnh tới các cuộc bầu cử Thượng Viện tại Arizona và Utah, và đảng Cộng Hòa hiện đang dẫn đầu tại nhiều tiểu bang.”   Tiểu bang Arizona có 18% cử tri gốc Latino, đảng Cộng Hòa có cơ hội thắng tại tiểu bang này.  Cuộc chạy đua của ứng cử viên Thượng Nghị Sĩ Blake Masters đại diện cho đảng Cộng Hòa đang sát nút với TNS đương nhiệm Mark Kelly.   Về chức vụ Thống Đốc, ứng cử viên Cộng Hòa Kari Lake đang dẫn trước Thống Đốc đương nhiệm Katie Hobbs tới 10 điểm.  

    Cuộc thăm dò của Politico/Morning Consult cho hay trên toàn quốc có 11% cử tri chưa quyết định sẽ bầu cho Cộng Hòa hay Dân Chủ, đa số là giới trẻ.  Khối cử tri trẻ tuổi này có thể sẽ là một trong những yếu tố làm thay đổi kết quả bầu cử.  

    Đất nước đang đi sai hướng, cử tri chúng ta hãy dành cho đảng Cộng Hòa cơ hội xây dựng lại đất nước, sớm đưa Hoa Kỳ trở lại vị trị của một quốc gia có sức mạnh kinh tế và quân sự đứng hàng đầu thế giới.

    Kim Nguyễn
    November 1, 2022


    Không có nhận xét nào