Header Ads

  • Breaking News

    Tổng thống Đài Loan từ chức lãnh đạo đảng sau thất bại bầu cử địa phương

    Reuters 

    Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố từ chức chủ tịch của Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) tại Đài Bắc, Đài Loan, ngày 26 tháng 11 năm 2022.

    Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố từ chức chủ tịch của Đảng Tiến bộ Dân chủ (DPP) tại Đài Bắc, Đài Loan, ngày 26 tháng 11 năm 2022. 

    Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo Đảng Dân Tiến (DPP) cầm quyền vào ngày thứ Bảy sau khi chiến lược của bà mô tả các cuộc bầu cử địa phương là thể hiện thái độ thách thức trước sự hiếu chiến ngày càng tăng của Trung Quốc không giành được sự ủng hộ của cử tri.

    Các cuộc bầu cử thị trưởng, quận trưởng và ủy viên hội đồng địa phương bề ngoài là về các vấn đề trong nước như đại dịch COVID-19 và tội phạm, và những người được bầu sẽ không có tiếng nói trực tiếp về chính sách của Trung Quốc.

    Nhưng bà Thái đã mô tả các cuộc bầu cử này không chỉ là một cuộc bỏ phiếu địa phương, nói rằng thế giới đang theo dõi cách Đài Loan bảo vệ nền dân chủ của mình trong bối cảnh căng thẳng quân sự với Trung Quốc, nước tuyên bố hòn đảo này là lãnh thổ của mình.

    Đảng đối lập chính, Đảng Quốc Dân (KMT) đang dẫn đầu hoặc tuyên bố giành chiến thắng ở 13 trong số 21 ghế thị trưởng thành phố và quận trưởng trong vòng cạnh tranh, bao gồm cả thủ đô Đài Bắc, so với năm ghế của DPP. Diễn biến này nhìn chung giống như kì vọng và tương tự kết quả của cuộc bầu cử địa phương gần đây nhất vào năm 2018.

    "Kết quả không được như kì vọng của chúng tôi. Chúng tôi khiêm nhường chấp nhận kết quả và chấp nhận quyết định của người dân Đài Loan," bà Thái nói với các phóng viên tại trụ sở đảng khi bà từ chức lãnh đạo đảng, điều mà bà cũng đã làm sau kết quả kém hồi năm 2018.

    "Không phải DPP chưa từng thất bại trước đây," bà Thái, người sẽ tiếp tục giữ chức tổng thống cho đến năm 2024, nói thêm. "Chúng ta không có thời gian để cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta đã vấp ngã, nhưng chúng ta sẽ lại đứng dậy."

    Đảng Quốc Dân cáo buộc bà Thái và DPP đối đầu quá mức với Trung Quốc và cố gắng bôi nhọ đảng này là "đỏ" - ám chỉ màu sắc của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

    Đảng này tập trung chiến dịch vận động tranh cử của mình vào việc chỉ trích phản ứng của chính phủ đối với đại dịch COVID-19, đặc biệt là sau khi số ca nhiễm tăng đột biến trong năm nay.

    Chủ tịch KMT Eric Chu ăn mừng chiến thắng của đảng, nhưng nói rằng họ cũng sẽ bảo vệ các quyền tự do của Đài Loan.

    "Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ Trung Hoa Dân Quốc và bảo vệ nền dân chủ và tự do,” ông nói với các phóng viên, sử dụng tên chính thức của Đài Loan. "Chúng tôi cũng sẽ ra sức giữ gìn hòa bình trong khu vực."

    Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận gần Đài Loan vào tháng 8 để bày tỏ sự tức giận trước chuyến thăm Đài Bắc của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, và các hoạt động quân sự của nước này vẫn tiếp tục, mặc dù ở quy mô nhỏ hơn.

    Giờ đây trọng tâm sẽ chuyển sang cuộc bầu cử tổng thống và viện lập pháp năm 2024. Bà Thái và DPP giành chiến thắng áp đảo hồi năm 2020 nhờ cam kết đứng lên chống lại Trung Quốc và bảo vệ các quyền tự do của Đài Loan.

    Bà đang phục vụ nhiệm kì thứ hai và không thể tái tranh cử tổng thống vì giới hạn nhiệm kì.

    https://www.voatiengviet.com

    Đài Loan: Tổng thống Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền

    Tác giả, Nathan Williams/BBC News

    27/11/2022

    Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn

    Nguồn hình ảnh, Reuters/ Chụp lại hình ảnh, 

    Tổng thống Thái Anh Văn nói bà chịu trách nhiệm cho kết quả kém của Dân Tiến Đảng trong cuộc bầu cử địa phương vào ngày 26/11 và từ chức vị trí chủ tịch đảng này ngay lập tức 

    Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo Dân Tiến Đảng sau khi đảng này có kết quả kém trong cuộc bầu cử địa phương. 

    Đảng đối lập Quốc Dân Đảng (Kuomintang - KMT) chiến thắng một số cuộc đua quan trọng vào thứ Bảy 26/11, bao gồm tại thủ đô Đài Bắc. 

    Cuộc bỏ phiếu đã thu hút dư luận toàn cầu trong bối cảnh Đài Loan trở thành điểm nóng địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ. 

    Tổng thống Thái Anh Văn xác định đây là cuộc bầu cử dân chủ trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. 

    "Kết quả bầu cử không như kỳ vọng... tôi nên chịu trách nhiệm và từ chức chủ tịch Dân Tiến Đảng ngay lập tức," bà Thái Anh Văn tuyên bố trước báo giới, và bà sẽ tiếp tục là tổng thống của hòn đảo tự trị này. 

    Cuộc bầu cử hội đồng địa phương và các thị trưởng thành phố về mặt lý thuyết chỉ tập trung trong nước, bao quát các vấn đề như tội phạm, nhà ở và phúc lợi xã hội, và những người được bầu sẽ không có tiếng nói trực tiếp đối với chính sách của Đài Loan liên quan đến Trung Quốc. 

    Tuy nhiên, bà Thái Anh Văn và giới chức chính phủ cũng kêu gọi các cử tri đi bầu để phát đi tín hiệu ủng hộ nền dân chủ, khi Bắc Kinh tăng cường áp lực lên hòn đảo này. 

    Các cử tri cũng bác bỏ việc hạ độ tuổi đi bỏ phiếu từ 20 xuống còn 18, trong một cuộc trưng cầu ý dân, diễn ra song song với cuộc bầu cử địa phương. 

    Chính phủ Trung Quốc xem Đài Loan là một tỉnh li khai và cho rằng cuối cùng sẽ trở thành một phần của nhà nước Bắc Kinh. 

    Nhưng nhiều người dân Đài Loan xem hòn đảo tự trị - với hình thức chính phủ và một hệ thống dân chủ riêng - là hoàn toàn tách rời với Trung Quốc. 

    Căng thẳng lên đến mức cực điểm hồi tháng Tám khi Bắc Kinh tiến hành các cuộc diễn tập quân sự lớn xung quanh Đài Loan nhằm phản đối chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến hòn đảo này. 

    Mỹ từ lâu đã duy trì sự cân bằng liên quan đến Đài Loan. Về chính thức, Mỹ không xác lập mối quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng cũng cam kết cung cấp cho hòn đảo này vũ khí tự vệ và nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Trung Quốc sẽ tạo nên "quan ngại sâu sắc".

    Hai đảng, hai quan điểm

    Bà Thái Anh Văn chiến thắng vào năm 2020

    Nguồn hình ảnh, Getty Images/Chụp lại hình ảnh, 

    Dân Tiến Đảng do Thái Anh Văn nắm quyền đã có chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2020

    Có hai đảng phái chính trị chính tại Đài Loan và có những cách tiếp cận khác nhau liên quan đến Trung Quốc. 

    Quốc Dân Đảng (Kuomintang - KMT), một đảng gồm giới kinh doanh bảo thủ chiếm lĩnh, vốn theo truyền thống được xem là "những con bồ câu" ủng hộ Trung Quốc. 

    Đảng này ủng hộ việc tham gia hoạt động kinh tế với Trung Quốc và dường như ủng hộ việc thống nhất, mặc dù mạnh mẽ bác bỏ việc cho là thân Bắc Kinh. Đối thủ chính của đảng này là đảng cầm quyền của bà Thái Anh Văn, Dân Tiến Đảng (DPP). Bà Thái Anh Văn đã có chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc gia vào năm 2020. 

    Bà Thái Anh Văn đã có một lập trường mạnh mẽ về phía Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh cần cho Đài Loan thấy sự tôn trọng và Đài Bắc sẽ không khuất phục trước các sức ép. 

    Bà Thái đã đắc cử sau lời cam kết chống lại Bắc Kinh. Những người dân địa phương nói với BBC vào thời điểm xảy ra các cuộc biểu tình tại Hong Kong và những vụ trấn áp quyền dân sự tiếp sau đó của Bắc Kinh đã làm quan ngại gia tăng tại Đài Loan. 

    https://www.bbc.com/vietnamese


    Không có nhận xét nào