Header Ads

  • Breaking News

    TT Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến White House

    Ảnh: Drew Angerer/Getty Images 

    Phạm Vũ
    21 tháng 12, 2022

    Trưa ngày Thứ Tư, 21 Tháng Mười Hai, Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã có mặt Toà Bạch Ốc. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông ra ngoài nước từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu hồi tháng Hai. Vợ chồng Tổng Thống Joe Biden đích thân ra xe chở Tổng thống Zelenskyy để chào mừng ông đến White House.

    Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trong trang phục màu xanh quân đội, giản dị như phong cách cố hữu của ông từ khi trở thành Tổng Tư lệnh của quân đội nước nhà, chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Nga.

    https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/GettyImages-1245770106-scaled.jpg

    Ảnh: Kyle Mazza/Anadolu Agency via Getty Images

    https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/GettyImages-1451133489-scaled.jpg

    Ảnh: Alex Wong/Getty Images

     https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/GettyImages-1245770407-1-scaled.jpg

    Ảnh: Drew Angerer/Getty Images

     https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/GettyImages-1451133552-scaled.jpg

    Ảnh: Alex Wong/Getty Images

    https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/GettyImages-1451130332-scaled.jpg

    Tổng thống Joe Biden và Tông thống Ukraine Volodymyr Zelensky song hành dọc hành lang dẫn vào Phòng Bầu Dục. Ảnh: Alex Wong/Getty Images

    https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/GettyImages-1245769762-scaled.jpg

    Ảnh: Drew Angerer/Getty Images 

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngỏ lời cảm ơn Tổng thống Joe Biden, các nhà lập pháp Hoa Kỳ và những công dân của Hoa Kỳ vì sự ủng hộ của họ dành cho ông và Ukraine. Đáp lại, Tồng thống Biden nói với Zelenskyy rằng người Ukraine đã “truyền cảm hứng cho thế giới.”

    Đăng tải trên tài khoản Instagram ngay sau khi chuyến bay của ông hạ cánh đến Mỹ, Tổng thống Zelenskyy bày tỏ: “Hôm nay tôi đến Washington để cảm ơn người dân Mỹ, Tổng thống và Quốc hội vì sự hỗ trợ quan trọng và hữu ích của họ, và cũng để tiếp tục hợp tác để chúng ta đến gần với chiến thắng hơn.” Ông cho biết chuyến thăm sẽ “tăng cường khả năng phục hồi và phòng thủ” của Ukraine, theo AP.

    Trong một phát biểu ngắn với các phóng viên báo chí, ông Biden nói với ông Zelenskyy: “Rất vinh dự được sát cánh với các bạn” và cam kết tiếp tục viện trợ tài chính, quân sự và các chính sách nhân đạo cho Ukraine. Ông Biden cũng cảnh báo rằng Nga đang “tìm cách tận dụng mùa Đông như một loại vũ khí tác chiến.”

    https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/GettyImages-1451132968-scaled.jpg

    Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp đầu tiên tại Phòng Bầu Dục. Ảnh: Alex Wong/Getty Images

    https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/GettyImages-1451131696-scaled.jpg

    Ảnh: Alex Wong/Getty Images 

    Hai vị nguyên thủ quốc gia dự kiến sẽ thảo luận về việc Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Zelenskyy sẽ phát biểu tại một cuộc họp chung của Quốc hội vào buổi tối cùng ngày.

    https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/12/GettyImages-1245769809-scaled.jpg

    Ngay trước chuyến đi của Tổng thống Zelenskyy đến Mỹ, chính quyền của ông Biden đã tuyên bố chuyển giao vũ khí lớn nhất cho Ukraine, bao gồm cả tên lửa đất đối không Patriot. Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã lên kế hoạch bỏ phiếu về gói chi tiêu khoảng 45 tỷ đô la hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine.

    Theo tường thuật của AP, một đài truyền hình tư nhân của Ba Lan, TVN24, chiếu cảnh ông Zelenskyy đã đến Ba Lan vào đầu ngày thứ Tư để từ đó đến Washington D.C. TVN24 cho biết đoạn video bị làm mờ một phần vì lý do an ninh, được quay ở Przemysl, là thị trấn biên giới Ba Lan, cũng là điểm đến của nhiều người tị nạn chạy trốn chiến tranh.

    https://saigonnhonews.com


    Không có nhận xét nào