Header Ads

  • Breaking News

    LẦN ĐẦU TIÊN NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN LÀM LỄ TƯỞNG NIỆM 64 LIỆT SĨ HY SINH TẠI GẠC MA


    Nhà cầm quyền cộng sản đã tổ chức lễ tương niệm 35 năm sự kiện 64 liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền tại Gạc Ma. Sự kiện được tổ chức tại khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà. Trước đó, vào rạng sáng 14 tháng 3 năm 1988, trong lúc bộ đội cộng sản Việt Nam chuyển vật liệu lên bãi Gạc Ma thì phía Trung Cộng đã điều nhiều tàu chiến cùng binh lính đến cướp cờ, giết hại các bộ đội. Phía địch thì hung hãn, còn phía bộ đội Cộng sản Việt Nam lại nhận được lệnh của cấp trên là không được bắn chống trả lại, khiến cho 64 chiến sĩ hy sinh, 9 người bị bắt. Sự kiện trên bị xem như là vết nhơ của quân đội Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, suốt mấy chục năm qua, nhà cầm quyền muốn dấu diếm, ngăn cản người dân không được biết sự thật, cũng như làm lễ tưởng niệm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bất chấp sự đánh đập, ngăn cản của công an Cộng sản để làm lễ tưởng niệm. Khi không thể cấm cản, và bịt miệng sự thật, thì năm nay nhà cầm quyền bất ngờ làm lễ tưởng niệm trên.

    Không có nhận xét nào