Header Ads

  • Breaking News

    Nhân Ngày 19/5 Nhận Định Những Sự Thật Về Hồ Chí Minh.

    Lê Bá Vận


    Con người của Hồ Chí Minh, chủ tịch nước VNDCCH là đầy bí ẩn và ĐCSVN luôn khai thác điểm này, cho là lợi thế?, thêu dệt thành huyền thoại. Thậm chí thần thánh hóa, có nơi đưa ông ta lên bàn thờ ngồi ngang hàng đức Phật tổ xem như vua Lê chúa Trịnh, hoặc chết và sống lại cũng lúc 36 tuổi như đức Chúa Jésus Christ. 


    Năm nay đến ngày 19/5, CSVN lại rầm rộ tổ chức kỷ niệm năm thứ 133 ngày sinh của HCM (19/5/1890). Tuy nhiên CS với bản chất lừa dối cố hữu không chắc HCM sinh năm 1890. HCM :


    + Sinh năm 1895. Trên giấy thông hành năm 1922 HCM sang Liên-Xô. Lúc bị bắt giam ở Hồng Kông năm 1931 và chết vì bệnh lao hoặc trốn thoát được? cũng đang giữ ngày sinh này.

    + Sinh năm 1894. Năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đến sở Cảnh sát Paris, Pháp xin làm thẻ căn cước mới khai sinh 15/1/1894. 

    + Sinh năm 1892. Năm 1911 vừa ở Việt Nam sang thì Nguyễn Tất Thành gửi Tổng thống Pháp đơn xin học trường Thuộc địa, đề ngày 15/9/1911. Khai đúng tên Nguyễn Tất Thành, sinh ở Vinh năm 1892 và con cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Chú ý Nguyễn Tất Thành còn trong trắng và được cụ thân sinh sắp đặt trước, chắc khai đúng sự thật, hơn nữa nếu cần còn phải xuất trình giấy khai sinh, thẻ học sinh, học bạ của trường Quốc Học Huế v.v…

    + Sinh năm 1892. Trong hồ sơ hình sự tại sở Mật Thám Bắc Kỳ ghi Nguyễn Sinh Cung còn gọi là Nguyễn Tất Thành, còn gọi là Nguyễn Ái Quốc sinh năm 1892, con Nguyễn Sinh Sắc.


    Xét sự việc, năm sinh đúng của HCM là 1892 thay vì 1890 (công bố năm 1946). Chọn ngày 19/5 là do Nguyễn Ái Quốc khai sinh Mặt trận Việt Minh ngày 19/5/1941 tại Pắc Bó.


    Từ năm 1911 đến năm 1922 Nguyễn Ái Quốc thay đổi năm sinh nhiều lần là điều không cần thiết vì ở Pháp làm chính trị, đảng phái là hợp pháp, cảnh sát không hỏi đến. 


    Sự kiện HCM thông thạo 29+ ngoại ngữ song lúng túng nói tiếng Việt khiến gây thắc mắc.

                                 

       I) CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH – NHÌN CHUNG.


    HCM không có tài ăn nói tiếng Việt, ngắc ngứ, có vẻ không phải người Việt. Năm 1964 được người Nhật phỏng vấn, trên video màu thấy ông mang kính vào, cầm giấy ề à đọc các câu trả lời viết sẵn, được thông dịch. (https://www.youtube.com/watch?v=nCPdpYMrhzI).


    Năm 1991 khối cộng sản Liên Xô tan rã. Lý thuyết Mác-Lê vô cùng độc hại là ‘cơ sở xây dựng CNXH và CNCS’, lập tức bị vứt vào sọt rác là điều tất yếu lịch sử.


    Đảng CSVN bị giao động mạnh, chới với. Chủ tịch HCM chết từ 22 năm trước (1969), xác ướp được vực dậy, nhét vào miệng một đống phát ngôn do Tuyên giáo Đảng dày công biên soạn, thêm thắt thêu dệt thật hoàn chỉnh, gọi đó là “Tư tưởng HCM” – người chết không thể đôi co – đưa vào Cương lĩnh 1991 của Đảng phù trợ chủ thuyết Mác - Lê hết thời, nhằm cố níu kéo chính nghĩa kiên định tiến lên CNXH, hay dở chưa biết song giữ chặt quyền lực.


    Một ví dụ về tư tưởng CS đưa vào năm 1991, mặc nhiên xem như do HCM sáng tạo? là “Người cách mạng phải cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.  Tuyên giáo giải thích ngang dọc quanh quẩn lui tới và mọi cơ quan trong mỗi một tỉnh thành, ngay cả cấp huyện đều đóng góp bài viết, bàn bạc huyên thiên, tham luận sôi nổi về tư tưởng độc đáo mới lạ này của Bác.


    Tuy nhiên ở trong Nam trước năm 1975 thì hầu như ai cũng có biết trong đạo Nho giảng dạy người quân tử phải có ngũ thường : “Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín” và quan lại phải “cần kiệm liêm chính, chí công vô tư’. Đặc biệt các người vào tuổi 90 tức là đã sống nhiều năm dưới thời Pháp thuộc chấm dứt năm 1945 lại càng rành rẽ, lắm kẻ còn hơn Bác, dù ở Nam hay Bắc.


    Thời xưa bên Tàu, đời Tống, Bao Công được tiếng xử án là “chí công vô tư”. Ở Việt Nam, đời Lý, Tô Hiến Thành (1102-1179) nổi tiếng là công minh chính trực. Danh sách dài các quan lại Tàu và Việt Nam thanh liêm, cần kiệm, sống thanh bạch cũng được đăng trong Google. 

    Nói tóm lại những tư tưởng HCM do CS liệt kê đều chẳng mới mẻ gì đối với ai, chẳng đợi ai dạy.


    Thông thường HCM lý luận rẻ tiền, không kiểm chứng : “Đảng vì dân, dân một lòng theo Đảng (?)”. Chủ nghĩa Mác-Lê… là theo ý nguyện toàn Đảng, toàn dân (?)… hoặc có khi phát biểu quá sai trái : “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân…”. 


    CS lại hư cấu phong cách, đạo đức HCM để dạy đời. Song khó có thể gọi là đạo đức, phong cách những kẻ mặt lạnh nhẫn tâm đẫm máu cả ngàn, vạn dân vô tội trong chiến dịch ‘cải cách ruộng đất 1954-56’, trong ‘thảm sát Tết Mậu Thân, Huế 1968’ và sinh mạng cả triệu thanh niên bị lừa gạt, lùa vào Nam bỏ thân xác quý báu của tuổi thanh xuân nơi bụi bờ, sinh Bắc tử Nam.


    Năm 1959 báo chí Indonesia la ó, nhắn nhe : ‘Chủ tịch HCM 68 tuổi của miền Bắc Việt Nam, đã được thẳng thừng yêu cầu là ngừng hôn các cô gái Indonesia và tôn trọng các giáo lý Hồi giáo’. (JAKARTA. Sat.- The 68-year old North Vietnamese President Ho Chi Minh, has been told bluntly to stop kissing Indonesian girls and respect Islamic teachings). Đó là HCM công du Indonesia. Điều may mắn là vào hồi xưa chưa có mạng Internet và các trang mạng xã hội,


       II) CHỦ TỊCH HCM – NHỮNG SỰ THẬT


    Hiện nay trên thế giới hầu như ở mọi nơi cứ mỗi 4, 5 năm trong nước lại tổ chức tổng tuyển cử để bầu ra chính quyền tân cử. Tất cả các đảng cộng sản khắp mọi nước đều tích cực tham gia tranh cử với các đảng khác song đã hơn 100 năm nay luôn chịu thất bại như một tất yếu. 


    Chủ tịch Trung Cộng Mao Trạch Đông nói: “Họng súng đẻ ra chính quyền”.

    Điều này giải thích hiện nay trên thế giới ĐCS vẫn nắm chính quyền tại 5 nước. CSVN là một, và như Lenin nói: “ Một cuộc cách mạng chỉ có giá tri khi nó biết tự bảo vệ”, CSVN không hề một phút buông lơi tay súng để cai trị, giữ chính quyền, miệng hô để bảo vệ tự do, dân chủ.


    Cựu Tổng bí thư ĐCS Liên Xô Mikhail Gorbachev (1931 - 2022) chia sẻ : "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng, cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".

    Than ôi! Không đợi TBT M. Gorbachev thú nhận điều này mà toàn thế giới ngày nay đều biết vì rõ như ban ngày qua mạng lưới Internet thông tin toàn cầu. 


    ĐCSVN rất giỏi “ăn vụng khéo chùi mép”, luôn sẵn sàng chối quanh, biện minh, phản bác và CS hầu như luôn thành công do ‘cha mẹ nói oan, quan nói ép’.


    Song có những sự thật sờ sờ khó bề cãi chày cãi cối. Lại có những sự thực phải chấp nhận.

    Những thực kiện điển hình như sau :


      1) Cách mạng tháng 8/1945. Việt Minh khoe đánh Pháp, đuổi Nhật ở đâu và nhiều ít chưa biết song rõ ràng đã tiếp quản chính quyền từ triều Nguyễn và chính phủ Trần Trọng Kim. CS vẫn khăng khăng là ‘giành độc lập (!?)’. Tuy nhiên nói cách mạng là nói đến sự đổi thay trong nội bộ, thay cũ đổi mới nhằm cải thiện sự việc.  


      2) Chiến thắng 30/4/1975 giải phóng miền Nam. HCM, Lê Duẩn do nhận quân viện Xô – Tàu và thế giới cộng sản cung cấp miễn phí, kiên trì từ A đến Z nên cuộc chiến này [trên hết] được gọi là chiến tranh ủy nhiệm, ‘proxy war’. (Wikipedia). Đoàn quân viễn chinh CS đánh thuê của miền Bắc đói rách tụt hậu thời đó, giải phóng được miền Nam trù phú, văn minh tiến bộ. Hàng năm CSVN tưng bừng kỷ niệm ngày 30/4 đỉnh cao chói lọi của sự nghiệp thổ phỉ đánh thuê, cướp được vô số của cải chở về Bắc, càng nhắc đến chuyện này càng thêm nhục.


      3) HCM Mỹ du phiêu lưu ký.  CSVN tường thuật bác Hồ đến Boston, ở 2 năm, xin việc phụ làm bánh tại Parker House Hotel. “Lộng giả thành chân’ phái đoàn Thủ tướng Phan Văn Khải năm 2005, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng năm 2015, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ năm 2018, Thủ tướng Phạm Minh Chính năm 2022 và nhiều đoàn công tác khác đi Hoa Kỳ đều đến Parker House, xuống thăm căn bếp ở tầng hầm, nơi Bác ở và làm việc và bày tỏ sự xúc động nước mắt cá sấu nhớ ơn Bác.

    Và nhiều tình tiết khác trong thời gian Bác sống ở Mỹ, ví dụ tại Boston Bác học ở MIT (Viện công nghệ Massachusetts) là trường Đại học được sắp đứng hàng đầu trên thế giới. Phải chăng Bác muốn tốt nghiệp, hoàn thành khóa học dở dang ở trường Bá Nghệ, xưởng Ba Son tại Sài Gòn năm 1911.

        

           Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi cảm tưởng khi đến thăm khách sạn Omni Parker House và nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng làm việc. Ảnh: VGP