Header Ads

  • Breaking News

    Tòa Bạch Ốc: TT Biden gặp ông Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima

    Tác giả Allen Zhong 


    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (bên trái) trao món quà của một quân nhân cho Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tại Oval Office ở Tòa Bạch Ốc vào ngày 21/12/2022. (Ảnh: Leah Millis/Reuters) 

    Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống (TT) Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong những ngày diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima. 

    Cuộc gặp này sẽ diễn ra vào chiều ngày 21/05 theo giờ địa phương. 

    Hôm thứ Bảy (20/05), một quan chức chính phủ cao cấp cho biết trong một cuộc gọi thông báo, “Chúng tôi kỳ vọng rằng tổng thống sẽ có một cuộc gặp song phương với Tổng thống Zelensky… Trong cuộc gặp đó, tổng thống sẽ tiếp tục nhắc lại sự ủng hộ vững chắc và kiên quyết của Hoa Kỳ đối với Ukraine trong tương lai.” 

    Các nhà lãnh đạo từ các quốc gia G7, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Pháp, Đức, Canada, và Ý, đang có một hội nghị thượng đỉnh tại Hiroshima, Nhật Bản. Ông Zelensky đã đến vào thứ Bảy để trò chuyện với những nhà lãnh đạo này. 

    (Từ trái qua phải) Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cùng chụp ảnh tập thể với các nhà lãnh đạo G7 trước cuộc họp tiệc trưa làm việc về an ninh kinh tế tại khách sạn Grand Prince ở Hiroshima hôm 20/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ernst/AFP qua Getty Images)


    (Từ trái qua phải) Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Rishi Sunak, và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen cùng chụp ảnh tập thể với các nhà lãnh đạo G7 trước cuộc họp tiệc trưa làm việc về an ninh kinh tế tại khách sạn Grand Prince ở Hiroshima hôm 20/05/2023. (Ảnh: Jonathan Ernst/AFP qua Getty Images) 

    Hôm thứ Bảy, G7 đã cam kết sẽ tăng cường sự cấp bách trong tuyên bố chung của nhóm này. 

    Nhóm cho biết, “Cuộc chiến xâm lược tàn bạo của Nga là một mối đe dọa đối với toàn thế giới, vi phạm các chuẩn mực, quy tắc và nguyên tắc căn bản của cộng đồng quốc tế. Chúng tôi tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của chúng tôi đối với Ukraine miễn là điều đó còn mang lại một nền hòa bình toàn diện, công bằng, và lâu dài.” 

    Politico đưa tin rằng chính phủ TT Biden sẽ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu USD cho Ukraine sau cuộc họp giữa ông Biden và ông Zelensky. 

    Quan chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc này đã không xác nhận hoặc phủ nhận bản tin nói trên. 

    Quan chức này nói, “Điều duy nhất tôi muốn nói là [điều đó] sẽ không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai rằng các gói theo Quyền Viện trợ của Tổng thống (Presidential Drawdown Authority – PDA) sẽ tiếp tục được chuyển đến Ukraine.” 

    PDA cho phép tổng thống chuyển giao các vật phẩm và dịch vụ từ kho dự trữ của Hoa Kỳ mà không cần sự chấp thuận của Quốc hội trong một trường hợp khẩn cấp. 

    Tạo thuận lợi cho huấn luyện chung F-16

    Hôm thứ Sáu (19/05), TT Biden nói với những người đồng cấp G-7 của mình rằng Hoa Kỳ sẽ ủng hộ một nỗ lực chung để đào tạo các phi công Ukraine sử dụng tiêm kích cơ thế hệ thứ tư. 

    Như một phần trong quyết định này, Hoa Kỳ sẽ cho phép các đồng minh phương Tây của mình cung cấp các tiêm kích cơ cho Ukraine, bao gồm cả những chiếc F-16 do Hoa Kỳ chế tạo. 

    Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan nói với các phóng viên: “Hoa Kỳ cùng các đồng minh và đối tác của chúng tôi đã tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine những hệ thống, vũ khí, và sự huấn luyện mà họ cần để tiến hành các chiến dịch tấn công vào mùa xuân và mùa hè này.” 

    Ông nói thêm, “Chúng tôi đã chuyển sang thảo luận về việc cải thiện Lực lượng Không quân Ukraine như một phần trong cam kết lâu dài của chúng tôi đối với khả năng tự vệ của Ukraine.” 

    Các tiêm kích cơ F-16 tham gia cuộc tập trận Air Shielding (Lá chắn Trên không) của NATO gần căn cứ không quân ở Lask, Ba Lan, vào ngày 12/10/2022. (Ảnh: Radoslaw Jozwiak/AFP qua Getty Images)


    Các tiêm kích cơ F-16 tham gia cuộc tập trận Air Shielding (Lá chắn Trên không) của NATO gần căn cứ không quân ở Lask, Ba Lan, vào ngày 12/10/2022. (Ảnh: Radoslaw Jozwiak/AFP qua Getty Images) 

    Trước đó, ông Biden đã loại trừ khả năng Hoa Kỳ cung cấp tiêm kích cơ F-16 cho Ukraine. Ukraine đã và đang thúc đẩy các đồng minh của mình gửi các chiến đấu cơ tân tiến để giúp bảo vệ không phận của mình, nhưng Hoa Kỳ và các đối tác của nước này lo ngại điều này có thể dẫn đến sự leo thang hơn nữa với Nga. 

    Tạo thuận lợi cho việc huấn luyện sử dụng F-16 là sự thay đổi mới nhất của chính phủ TT Biden khi họ chuyển sang trang bị cho Ukraine vũ khí sát thương và tân tiến hơn, sau các quyết định gửi hệ thống phóng hỏa tiễn và xe tăng Abrams trước đó. Hoa Kỳ đã khẳng định rằng nước này đang gửi vũ khí tới Ukraine để tự vệ và không khuyến khích Ukraine tổ chức các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. 

    Ông Sullivan nói, “Chúng ta đã đến lúc phải nhìn về tương lai một lần nữa để xem Ukraine sẽ cần gì như một phần của một lực lượng tương lai, để có thể ngăn chặn và bảo vệ trước sự xâm lược của Nga khi mọi việc tiến triển.” 

    Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky rời đi sau khi nhận Giải thưởng Charlemagne Quốc tế tại tòa thị chính ở Aachen, Đức, hôm 14/05/2023. (Ảnh: Sascha Schuermann/Getty Images)


    Tổng thống Ukraine Volodomyr Zelensky rời đi sau khi nhận Giải thưởng Charlemagne Quốc tế tại tòa thị chính ở Aachen, Đức, hôm 14/05/2023. (Ảnh: Sascha Schuermann/Getty Images) 

    Ông Biden nói với các nhà lãnh đạo rằng những quyết định của ông Biden về thời điểm, số lượng, và ai sẽ cung cấp tiêm kích cơ F-16 thế hệ thứ tư sẽ được đưa ra trong những tháng tới trong lúc quá trình huấn luyện đang diễn ra. 

    Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã hoan nghênh bước đi của ông Biden và nói rằng quốc gia của ông sẽ hợp tác với Hoa Kỳ, Hà Lan, Bỉ, và Đan Mạch “để trang bị cho Ukraine năng lực chiến đấu trên không mà nước này cần.” 

    Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đến Nhật Bản vào thứ Bảy để dự hội nghị thượng đỉnh này, cho biết ông tin rằng “quyết định lịch sử” của Hoa Kỳ sẽ “tăng cường sức mạnh đáng kể trên bầu trời cho quân đội của chúng tôi.”

    Ông Zelensky viết trên Twitter, “Tôi mong đợi sẽ thảo luận về việc tiến hành quyết định này trên thực tế tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima.”

    Bản tin có sự đóng góp của Emel Akan, Aldgra Fredly, và The Associated Press
    Thanh Nhã biên dịch

    https://www.epochtimesviet.com


    Không có nhận xét nào