Header Ads

  • Breaking News

    Ts. Phạm Đình Bá - Biden thề sẽ bảo vệ Philippines ở Biển Đông

    15/4/2024

    " Cuộc gặp ba bên diễn ra một ngày sau khi ông Biden và ông Kishida công bố một loạt thỏa thuận giữa Mỹ và Nhật Bản, phần lớn tập trung vào việc tăng cường quan hệ quốc phòng trước mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc.

    Những kế hoạch đó bao gồm một mạng lưới phòng không mở rộng kết hợp với Úc, cũng như cơ cấu chỉ huy chung giữa Mỹ và Nhật Bản.

    Ngoài ra, lực lượng Mỹ và Nhật Bản sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự ba bên với Anh.

    Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Tư, ông Kishida thừa nhận rằng Mỹ và Nhật Bản sẽ đáp lại “những thách thức” từ Trung Quốc, ngay cả khi họ hy vọng tiếp tục “đối thoại với Trung Quốc và hợp tác với Trung Quốc trong những thách thức chung”.

    VNTB – Biden thề sẽ bảo vệ Philippines ở Biển Đông

    Tổng thống Joe Biden tuyên bố rằng Mỹ sẽ bảo vệ Philippines khỏi bất kỳ cuộc tấn công nào ở Biển Đông, đồng thời gọi sự ủng hộ của Mỹ dành cho Manila là “bọc thép”.

    Bình luận của ông Biden được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh thường xuyên và căng thẳng gia tăng giữa các tàu tuần duyên Trung Quốc và Philippines trên tuyến đường thủy đang tranh chấp.

    Mỹ và Philippines đã có hiệp ước phòng thủ chung từ năm 1951.

    Trung Quốc nhiều lần đổ lỗi cho Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

    Phát biểu khi bắt đầu cuộc đàm phán ba bên tại Nhà Trắng với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr, ông Biden nói rằng “bất kỳ cuộc tấn công nào vào máy bay, tàu hoặc lực lượng vũ trang của Philippines ở Biển Đông sẽ vi phạm đến hiệp ước phòng thủ chung của chúng ta”.

    Chuyến thăm Washington của Tổng thống Marcos diễn ra vài ngày sau khi đất nước của ông cáo buộc một tàu Trung Quốc “có hành động cực kỳ nguy hiểm” gần Bãi cạn Second Thomas, một khu vực hàng hải tranh chấp gần quần đảo Trường Sa.

    Vụ việc này là một trong nhiều vụ tàu Trung Quốc bị cáo buộc quấy rối trong khu vực, bao gồm việc bắn vòi rồng và đâm vào tàu Philippines.

    Trong khi ba nhà lãnh đạo không nêu tên Trung Quốc, ông Marcos nói rằng họ có chung “cam kết vững chắc đối với trật tự quốc tế dựa trên luật lệ”.

    Về phần mình, Trung Quốc đã nhiều lần bác bỏ những lời chỉ trích về hành động của nước này ở Biển Đông và đổ lỗi cho Mỹ làm gia tăng căng thẳng ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết hôm thứ Năm: “Không ai được vi phạm chủ quyền lãnh thổ cũng như quyền và lợi ích hàng hải của Trung Quốc, và Trung Quốc vẫn kiên định bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi”.

    Theo Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ba nước có kế hoạch thúc đẩy “hợp tác quốc phòng ba bên”, bao gồm cả thông qua các cuộc tập trận hải quân chung.

    Cuộc gặp ba bên diễn ra một ngày sau khi ông Biden và ông Kishida công bố một loạt thỏa thuận giữa Mỹ và Nhật Bản, phần lớn tập trung vào việc tăng cường quan hệ quốc phòng trước mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc.

    Những kế hoạch đó bao gồm một mạng lưới phòng không mở rộng kết hợp với Úc, cũng như cơ cấu chỉ huy chung giữa Mỹ và Nhật Bản.

    Ngoài ra, lực lượng Mỹ và Nhật Bản sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự ba bên với Anh.

    Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Tư, ông Kishida thừa nhận rằng Mỹ và Nhật Bản sẽ đáp lại “những thách thức” từ Trung Quốc, ngay cả khi họ hy vọng tiếp tục “đối thoại với Trung Quốc và hợp tác với Trung Quốc trong những thách thức chung”.

    _______________

    Tham khảo:

    BBC 12/04/2024. Bernd Debusmann Jr, BBC News, Washington. Biden vows to defend Philippines in the South China Sea. https://www.bbc.com/news/world-us-canada-68794803


    Không có nhận xét nào