BBC News
20/01/2025
Nguồn hình ảnh, VGP/Getty Images/BBC
Chụp lại hình ảnh, Bộ Chính trị đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 18 năm 2017 về tinh gọn bộ máy với 100% ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tham gia. Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng ban này.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự kiến sẽ họp vào ngày 23 và 24/1. Đây là cuộc họp đầu tiên của Trung ương Đảng trong năm 2025, với nội dung dự kiến bao gồm vấn đề tinh gọn bộ máy và công tác nhân sự.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến vừa thông báo sẽ trình phương án tinh gọn cho Trung ương Đảng trong cuộc họp sắp tới.
"Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất rất cao trình Ban Chấp hành Trung ương về nội dung này. Dự kiến Ban Chấp hành Trung ương sẽ họp vào ngày 23 và 24/1," báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Chiến phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 2, khóa 10 diễn ra hôm nay 20/1.
Tinh gọn bộ máy
"Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy" đã được tiến hành rầm rộ trong nhiều ngày qua dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong những ngày tới, phương án tinh gọn cụ thể sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan ra quyết định cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam giữa các kỳ đại hội. Đến lúc đó, hình hài cụ thể của nỗ lực tinh gọn này có thể sẽ trở nên rõ hơn.
Theo ông Đỗ Văn Chiến, về cơ bản Bộ Chính trị sẽ trình Trung ương Đảng phương án đối với các ban Đảng như sau:
Kết thúc hoạt động của Ban Đối ngoại Trung ương, chuyển giao một phần về Bộ Ngoại giao, một phần về Văn phòng Trung ương Đảng;
Hợp nhất Ban Tuyên giáo với Ban Dân vận Trung ương thành Ban Tuyên giáo - Dân vận;
Đổi tên Ban Kinh tế Trung ương thành Ban Nghiên cứu chính sách chiến lược của Đảng.
Liên quan tới phương án tinh gọn bộ máy, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, trong một hội nghị diễn ra vào ngày 1/12/2024 do Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, đã thông báo sẽ:
Kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, chuyển nhiệm vụ về Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Y tế và một số bệnh viện trung ương;
Kết thúc hoạt động của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương.
Về phần Chính phủ, phương án ông Chiến công bố như sau:
Hợp nhất Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, lấy tên Bộ Tài chính;
Hợp nhất Bộ Khoa học và Công nghệ với Bộ Thông tin và Truyền thông, lấy tên là Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời chuyển một phần nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Hợp nhất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Nội vụ, lấy tên là Bộ Nội vụ, một phần nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế;
Hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến tên gọi sau hợp nhất là Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Kết thúc hoạt động của tất cả các tổng cục, chỉ còn cục.
Ông Chiến không nhắc tới việc sáp nhập Bộ Giao thông vận tải và Bộ xây dựng – điều mà Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà từng đánh giá là điều quan trọng "để có sức mạnh tổng hợp, phát huy hiệu quả".
Liên quan tới Quốc hội, ông Chiến cho hay phương án trình Trung ương Đảng sẽ là:
Kết thúc hoạt động của Ủy ban Đối ngoại, phần đối ngoại liên quan đến các nhiệm vụ quốc tế sẽ gắn với Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, còn lại một phần công tác đối ngoại chuyển về Bộ Ngoại giao;
Thành lập Cục Lễ tân Nhà nước. Các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam nếu như có nhu cầu sẽ do Cục này thực hiện;
Hợp nhất Ủy ban Kinh tế với Ủy ban Tài chính - Ngân sách; Ủy ban Xã hội với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục; Ủy ban Pháp luật với Ủy ban Tư pháp;
Chuyển Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện trực thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội lên thành 2 ủy ban trực thuộc Quốc hội gồm: Ủy Ban Công tác đại biểu, Ủy Ban Dân nguyện và giám sát.
Trước đó, Quốc hội đã kết thúc hoạt động của Viện nghiên cứu lập pháp và Đài Truyền hình Quốc hội Việt Nam.
Thông báo ngày 1/12 của ông Lê Minh Hưng về phương án tinh gọn bộ máy liên quan tới Quốc hội từng đề cập tới hai phương án khác, gồm:
Nghiên cứu tinh gọn mô hình tổng thư ký, phó tổng thư ký và Ban Thư ký Quốc hội.
Nghiên cứu chuyển các vụ chuyên môn của Văn phòng Quốc hội về trực thuộc các Ủy ban của Quốc hội và các ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Chụp lại video, Biến động chính trị 2024
Ngoài việc kết thúc hoạt động, sáp nhập nói trên, một số đảng ủy sẽ được thành lập, gồm:
Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể trung ương, dự kiến có 30 đầu mối, do Chủ tịch MTTQ Đỗ Văn Chiến làm bí thư đảng ủy;
Thành lập Đảng ủy Quốc hội bao gồm các cơ quan thuộc Quốc hội, viện kiểm sát, tòa án. Dự kiến Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm bí thư đảng ủy;
Thành lập Đảng ủy Chính phủ với 200.000 đảng viên do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm bí thư đảng ủy;
Thành lập Đảng ủy cơ quan Đảng, dự kiến do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm bí thư đảng ủy.
Ở cấp địa phương, ông Chiến nói sẽ có hai đảng ủy gồm Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể và Đảng ủy cơ quan chính quyền.
Kỷ luật, 'cho thôi' ai?
Ông Dương Văn An có thể sẽ được nhắc tên trong cuộc họp lần này của Trung ương Đảng.
Theo kết luận của Bộ Chính trị, ông An trong thời gian giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận (từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2024) đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Đầu tháng Một, Bộ Chính trị đã xem xét và quyết định để ông Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nghỉ công tác từ ngày 10/1.
Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Dương Văn An.
Tới ngày 15/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để xem xét, quyết định cho ông An thôi làm đại biểu Quốc hội đoàn Vĩnh Phúc.
Hiện ông An vẫn là ủy viên Trung ương Đảng. Theo Quyết định 165-QĐ/TW ngày 6/6/2024 của Bộ Chính trị, việc cho thôi tư cách ủy viên Trung ương Đảng thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Trung ương.
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c1ezg7d859no
Không có nhận xét nào