Bầu cử Quốc Hội Đức : Liên minh bảo thủ về đầu, nhưng đảng cực hữu đạt gấp đôi số phiếu
Lymha tổng hợp
24/02/2025
- Kết quả: Cuộc bầu cử Quốc hội Đức ngày 23/2/2025 kết thúc với Liên minh CDU/CSU dưới sự lãnh đạo của Thủ lĩnh Friedrich Merz dẫn đầu, giành khoảng 28,4% phiếu. Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz chỉ đạt 16,5%, đánh dấu thất bại nặng nề.
- AfD: Đảng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD) Lựa chọn khác cho nước Đức, về nhì với khoảng 21% phiếu, kết quả tốt nhất trong lịch sử (tăng 9%), nhờ tâm lý chống nhập cư và bất mãn kinh tế của cử tri Đức. Dù mạnh, nhưng AfD bị các đảng lớn "cô lập", không có cơ hội tham gia chính phủ.
- Chính phủ liên hiệp: CDU/CSU không đủ đa số (ít nhất 316/630 ghế), nên buộc Thủ tướng tượng lai Merz phải đàm phán lập liên minh. Khả năng cao là liên minh với SPD hoặc thêm Đảng Xanh, nhưng bất đồng tư tưởng khiến quá trình có thể kéo dài và phức tạp.
- Về Lập trường của Merz trong quan hệ với Mỹ: Merz muốn châu Âu “độc lập thực sự” khỏi Mỹ về quốc phòng, chỉ trích chính quyền Trump "thờ ơ" với châu Âu. Merz đề xuất giảm phụ thuộc ô hạt nhân Mỹ, tăng chi tiêu quốc phòng Đức từ 50 tỷ lên 80-90 tỷ euro/năm sau 2028.
- Về tương lai EU và quốc phòng EU: Merz cam kết nâng cao vai trò lãnh đạo của Đức trong EU và NATO, thúc đẩy quan hệ với Pháp, Ba Lan, và xây dựng nhóm liên lạc quốc phòng châu Âu (Đức, Pháp, Anh, Ba Lan) để tăng cường năng lực tự phòng vệ của EU trước các biến động toàn cầu.
Merz tuyên bố: Sau Hội nghị Thượng đình NATO vào tháng 6/2025, NATO với hình thức hiện nay sẽ không còn tồn tại. Hoặc là NATO phải cải tổ triệt để trong quan hệ với các thành viên, hoặc các nước châu Âu trong NATO và Anh sẽ lập ra "Quân đội châu Âu" phụ trách phòng thủ châu lục này.
Tóm lại, bầu cử Đức cho thấy Merz dẫn dắt hướng đi bảo thủ, tập trung vào kinh tế và quốc phòng châu Âu, trong khi AfD nổi lên như lực lượng đối lập đáng kể nhưng lại bị các đảng chính trị khác cô lập.
P/S: Bản đồ dưới đây cho thấy kết quả bầu cử và thành phần nhập cư tại các bang. Sau khi có kết quả bầu cử Đức, một số nhà phân tích chính trị bảo thủ tại Mỹ nhận xét: Kết quả cuộc bỏ phiếu được quyết định bởi người nhập cư (các bang miền Tây đông người nhập cư), chứ không phải người Đức.
Chưa bàn đến đúng, sai của nhận định trên, nhưng có lẽ đây là lý do quan trọng khiến chính quyền Mỹ hiện nay mạnh tay với câu chuyện di dân và nhập cư vì lo ngại chính trị Mỹ được quyết định bởi người nhập cư như tình trạng nước Đức và nhiều quốc gia trong EU hiện nay.
Bầu cử Quốc Hội Đức : Liên minh bảo thủ về đầu, nhưng đảng cực hữu đạt gấp đôi số phiếu
Anh Vũ /RFI
25/02/202
Cuộc bầu cử Quốc Hội trước thời hạn tại Đức đã cho kết quả không có gì bất ngờ so với các tham dò dự định bỏ phiếu. Liên minh Dân Chủ-Thiên Chúa Giáo CDU-CSU về đầu với gần 29% phiếu. Để thành lập chính phủ, đảng này sẽ phải tìm kiếm một liên minh, nhưng từ chối mọi thỏa hiệp với đảng cực hữu AfD, về thứ 2 trong cuộc bầu cử.
Ông Friedrich Merz (T) và vợ Charlotte Merz sau khi kết quả cuộc tổng tuyển cử được công bố tại Berlin, Đức, ngày 23/02/2025. © Fabrizio Bensch / Reuters
Thông tín viên Pascal Thibaut tại Berlin cho biết thêm thông tin :
Đúng là không có gì bất ngờ, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) của ông Friedrich Merz thắng cử, nhưng chiến thắng không mấy vẻ vang, với 28,6% tức là tỷ lệ phiếu bầu vẫn dưới ngưỡng 30%. Đây là lần thứ 2 kể từ sau chiến tranh, đảng này giành được kết quả xấu như vậy. Tuy chính phủ mãn nhiệm và nhất là thủ tướng Olaf Scholz đã bị mất lòng dân ở mức kỷ lục, nhưng đảng CDU đã không tận dụng được nhiều lắm tình hình này. Đảng Xã Hội-Dân Chủ (SPD) chịu thất bại kỷ lục, chỉ đạt 16% phiếu bầu, thấp hơn gần 10% so với kỳ bầu cử trước. Olaf Scholz như buộc phải dừng bước.
Thắng lớn trong nỗi bất mãn đồng loạt trong dân chúng ở Đức là phe cực hữu. Đảng AfD đạt được gấp đôi tỷ lệ phiếu bầu so với hồi tháng 09/2021 với hơn 20%. Mặc dù có được thành công lịch sử này, đảng Dân chủ Thiên chúa giáo vẫn loại trừ mọi cả năng liên minh với đảng cực hữu. Vì thế, AfD sẽ vẫn chỉ là đảng đối lập.
Friedrich Merz sẽ phải lãnh đạo chính phủ cùng với đảng thất bại SPD. Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo và Xã Hội Dân Chủ gộp vào có đủ đa số ghế. Đảng cánh tả, bị suy yếu, đã chìa tay với ông Merz, vẫn sẽ đặt điều kiện cho sự ủng hộ cho dù tỷ lệ phiếu bầu của họ thấp. Ông Friedrich Merz hy vọng từ nay đến lễ Phục Sinh, giữa tháng 4 sẽ hoàn tất các cuộc thương lượng...
Ngay sau khi có kết quả liên minh CDU-CSU thắng cử, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã lên tiếng chúc mừng ông Friedrich Merz, thủ tướng tương lai. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, hôm qua đã đăng trên mạng xã hội X : "Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Đức để bảo vệ sinh mạng, tiến gần tới hòa bình thực sự ở Ukraina và củng cố châu Âu."
Sau khi phe bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc tuyển cử tại Đức, đồng thời với sự trỗi dậy ngoạn mục của phe cực hữu, trên mạng Truth Social, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gọi đây là "một ngày tuyệt vời cho nước Đức và Hoa Kỳ".
https://www.rfi.fr/vi
Không có nhận xét nào