31/1/2025
Lần đầu tiên thấy CEO Jensen Huang lên thủ đô trong diện mạo mới, không khoác chiếc "áo da thần thánh" nữa.
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa 2 nhân vật có ảnh hưởng nhất đối với sự phát triển AI nói riêng và công nghệ của Hoa Kỳ nói chung.
Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) Mỹ đang có nhiều biến động. Sự xuất hiện của DeepSeek, một nền tảng AI từ Trung Quốc, đã gây áp lực lớn lên các công ty công nghệ Mỹ, trong đó có NVIDIA. Giá trị cổ phiếu NVIDIA sụt giảm mạnh liên tục trong tuần từ 27-31/1/2025, khiến ông Jensen Huang mất khoảng 20% giá trị tài sản cá nhân.
Chưa có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cuộc gặp được tiết lộ, ngoại trừ việc Tổng thống Trump trả lời phỏng vấn sau cuộc gặp nói "mọi thứ tốt đẹp".
Khả năng cao nội dung cuộc gặp xoay quanh các vấn đề sau:
i) Đánh giá lại chiến lược phát triển AI của Hoa Kỳ
ii) Định vị lại vị thế của AI của Hoa Kỳ, bàn cách thức duy trì sự thống trị của Hoa Kỳ về AI trong bối cảnh Trung Quốc nổi lên thành địch thủ đáng gờm sau sự xuất hiện của DeepSeek và các công ty AI Trung Quốc khác.
iii) Cam kết đầu tư và vai trò của NVIDIA trong liên minh AI "Stargate" trị giá 500 tỷ USD mà chính quyền Trump vừa công bố.
iv) Thảo luận về các chính sách bảo hộ đối với ngành bán dẫn Mỹ, cũng như chính sách kiểm soát xuất khẩu công nghệ tiên tiến để đảm bảo an ninh quốc gia, sự thịnh vượng của Hoa Kỳ trong khi không làm gián đoạn chuỗi cung ứng
Nhìn chung, cuộc gặp có thể là bước khởi đầu cho một chiến lược AI quyết liệt của chính quyền Trump nhằm đối phó với Trung Quốc và củng cố vị thế AI của Hoa Kỳ trên thế giới.
Góp ý:
Nguyễn Tuyển Hoàng ·
Cạnh tranh để tạo ra giá trị chung cho nhân loại là tốt .
Trung Quốc đối trọng tạo ra cân bằng cho thế giới.
Nước Mỹ vẫn tiên phong trong mọi lĩnh vực
Nguyễn Tuyển Hoàng ,
Donald Trump cũng khẳng định: Đây là tín hiệu tích cực để DeepSeek của Trung Quốc cạnh tranh công bằng với Mỹ và các công ty công nghệ khổng lồ Mỹ phải định giá lại sản phẩm của họ .
Nguyễn Trung Hiếu ·
Nếu TQ thay đổi được về văn hóa thủ cựu, chấm dứt kiểm soát Big Tech của họ, nhằm đứng vào chuỗi cung ứng công nghệ cao như các đối tác phương Tây vẫn mua bán, trao đổi với nhau. Thay vì, sao chép, tự cường và tận dụng lợi thế so sánh của họ, mặt khác kiểm soát Big Tẹch nội địa,v.v, thì vẫn cứ như chiến lược của TQ thời nhà Minh vậy. Cho đến nay, TQ vẫn kẹt vào các vấn đề này.
Để thấy TQ rất khó, nếu không muốn nói là không thể đuổi kịp phương Tây về công nghệ cao được, nhất là công nghệ nguồn. Mặc dù quy mô và các điều kiện khác là rất tốt rồi.
Tuan Harry
Thực tế chip H800 bán sang TQ vẫn là bản chế lại của H100 cùi hơn 1 xíu để đáp ứng lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ. Liệu cuộc gặp lần này Trump có cấm hẳn bán chip hay không.
Thêm nữa các mô hình AI TQ đang thuê các AI factory ở mấy nước đông nam á như singapo, thailand hay cả Việt Nam để đào tạo huấn luyện đây cũng là cách lách luật rất hiệu quả.
Vậy trump và nước Mỹ có biết hay không? Tôi nghĩ chắc chắn biết, còn biết rồi có làm gì tiếp theo thì khó đoán.
Mỹ vẫn sẽ nắm các lõi về AI mà TQ rất khó thay thế đó là chip, trung tâm dữ liệu và hệ điều hành.
Nguyễn Yen Anh
Đang dùng DeepSeek của Trung Quốc rất OK.
Không có nhận xét nào