Header Ads

  • Breaking News

    Kịch bản chấm dứt cuộc chiến NGA-UKRANINE

    Anh Quoc

    01/03/2025

    Thủ tướng Anh, tổng thống Pháp gặp Trump ở Nhà Trắng họ đã bàn những gì?

    Theo những gì họ phát biểu với truyền thông, EU sẽ không bỏ rơi Ukraine vì Ukraine là lá chắn phòng thủ cho Châu Âu, mất Ukraine cánh cửa sẽ mở toang cho Putin tiến vào lục địa già.

    Có đến già nửa những cái đầu thông minh tin điều này là sự thật.

    Nhưng những người thông thái thường là số ít cho rằng, đó là sự thổi phồng có chủ đích - sai lầm của Putin khi đánh Ukraine đã được phương Tây và Mỹ biến nó thành cơ hội - Cuộc chiến 3 năm, hết sức cù nhầy vô tình đã tạo ra một cái bẫy với Putin.

    Truyền thông cánh tả hay cánh hữu đưa tin bình luận rối tung sau khi Trump vào Nhà Trắng về sự tan vỡ liên minh giữa EU và Mỹ, thậm chí cả NATO. .. Ngồi đấy mà mơ.

    Tuyên bố của Trump có bao nhiêu sự thật?

    Đối với Trump lời nói không đo lường sự thật, nó là công cụ thể hiện, phương tiện đạt mục đích “tưởng như thế, nhưng không phải như thế - không phải như thế nhưng cuối cùng lại là như thế”

    Ai nghĩ rằng Putin có dã tâm bá chủ châu Âu, đúng là như vậy cách đây hơn 3 năm về trước - mục đích của Putin khi đưa quân vào Ukraine làm các chính trị gia châu Âu hoảng loạn, và nâng vị thế của Putin, điều này Putin có lý khi châu Âu quả là yếu ớt mọi mặt với những chính trị gia chỉ quan tâm đến lá phiếu của cử tri.

    Vị thế của Putin bị rơi xuống thảm hại không phải từ những mưu toan tính toán sai lầm của Putin, cũng không phải châu Âu và Mỹ tung ra những đòn hiểm ác nhất - Đó chính là sự quật cường của người Ukraine, điều Putin không lường trước được, và EU cùng Mỹ được hưởng thành quả trên xương máu của người Ukraine, một cái giá quá rẻ với vài trăm tỷ đô la (tương đương tài sản của một cá nhân như Elon Musk). 

    Sức mạnh của Nga đã bị thổi phồng quá đáng và Putin ảo tưởng những kẻ ngồi trong nghị viện châu Âu thực sự ngớ ngẩn về một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể được phát động, Putin đủ sự thông minh ông ta không hề ảo tưởng về tiềm lực Nga - giờ đây mọi thứ đều phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật.

    EU và Mỹ họ không có văn hoá “chiến thắng và vinh quang”, Mỹ thất bại tại Việt Nam, Apganishtan… có sao đâu, mỗi lần như thế họ lại được hơn mất.

    Biden hay Trump vẫn là Mỹ, chỉ khác Biden tiểu nhân, ranh mãnh, Trump thực dụng sòng phẳng. Biden đòn bẩn, Trump đòn hiểm, đầy chất cowboy.

    Mỹ bồi cho Nga một quả nữa có ích gì? Hãy kéo Putin lên trong danh dự, vuốt ve ông ta - chiến thắng có bằng những tài nguyên vô tận, một thị trường bị tàn phá sau chiến tranh, không phải là bằng mọi giá vì “vinh quang và thắng lợi”.

    Putin đã đem đến cho Trump một cơ hội, ông ta không thể bỏ lỡ, khi những con linh cẩu gian manh ở Trung Nam Hải cũng đang ngồi hóng hớt.

    Anh, Pháp, Đức giờ đây tỉnh ngộ trước miếng mồi bị Trump nẫng mất.

    EU chẳng nhẽ quay lại ngọt ngào với Putin, Putin chơi với Trump đâu có cần EU.

    Sự thật đã rõ, EU phải chấp nhận là “nhà thầu phụ” trong cuộc đấu thầu, với Nga làm Chủ đầu tư và Mỹ là nhà thầu chỉ định.

    Nước Nga là của Putin, dân Nga là đầy tớ của Putin, Putin gật đầu cả nước Nga cúi đầu, có gì thuận lợi hơn với một chủ đầu tư như thế- Hãy đưa Putin lên chín tầng mây, hãy để Putin tồn tại mãi mãi, một Putin như thế nước Nga lại quay về lịch sử “hữu danh vô thực”

    Đến đây loạt bài “Kịch bản chấm dứt cuộc chiến Nga- Ukraine” khép lại vì cái kết của nó như thế nào đã rõ.

    Thủ tướng Anh, tổng thống Pháp đã bàn với Trump những gì, chỉ có ai nấp trong lò sưởi ở Nhà Trắng mới nghe thấy được.

    Nhưng những ai chơi cờ, chỉ cần nhìn thế trận đã biết họ bàn với nhau cái gì.

    https://www.facebook.com/share/1A4H5YDnRE/


    Không có nhận xét nào